Chương 33
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cơ thể cậu thế nào rồi?”
Yi Eum đọc xong tin nhắn từ Choi Won Joon liền xóa ngay lập tức.
Lần này, anh thẳng tay chặn số luôn. Hối hận vì đã không làm sớm hơn. Càng nhớ lại sự việc hôm đó, anh chỉ có thể thở dài ngao ngán. Dù tự an ủi rằng mình bị hắn cho uống thuốc nên không thể làm gì khác, nhưng sự thật vẫn không thay đổi.
Anh phải che giấu bản chất của mình, nên không thể buộc tội kẻ đó được. Hắn đã khéo léo lợi dụng điều đó, và càng tức giận hơn khi nhận ra mình đã bị cuốn theo.
Anh ném điện thoại sang một bên và tựa vào ghế, trong lúc đó Nam Soo mua gimbap ở cửa hàng tiện lợi rồi bước ra.
Nhận lấy gimbap, anh bóc ra và ăn ngấu nghiến cùng với hotbar, đồng thời gạt bỏ hình ảnh Choi Won Joon khỏi đầu. Trong lúc đó, một chiếc xe đi vào tầng hầm của tòa nhà đối diện. Nam Soo kiểm tra biển số rồi hỏi: “Đúng là nó đấy nhỉ?” Anh uống một ngụm nước rồi gật đầu: “Vào đi.”
Vì đã từng đến đây một lần nên anh dễ dàng tìm đến phòng giám đốc, nhưng hôm nay, những gã to xác lại đứng chặn lối ra vào. Khi anh trình thẻ cảnh sát, bọn họ nhăn mặt khó chịu rồi lùi sang một bên.
Hôm nay, thứ lại thu hút sự chú ý của anh là dòng chữ treo trên tường.
Thật đáng cười. Trên đời này có gia đình nào lại dùng anh em như một con tốt rồi đẩy vào tù đâu? Park Seok Tae và anh chạm mắt nhau, hắn ta vẫn hút thuốc với vẻ mặt bình thản.
“Các vị cảnh sát hôm nay lại có việc gì thế?”
“Anh đã nhận được tin chưa? Kim Sang Beom đã treo cổ tự tử trong trại tạm giam tối qua.”
Park Seok Tae dùng tay cầm điếu thuốc gãi nhẹ giữa trán.
“Phù, tôi đã nghe tin sáng nay rồi.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Không đời nào. Hai đứa tôi quý trọng giờ thành ra nông nỗi này, lòng tôi làm sao mà tốt được? Đáng lẽ phải quan tâm đến bọn chúng hơn, tất cả đều là lỗi của tôi mà.”
Yi Eum rút từ trong túi áo khoác ra tấm hình của giám đốc Park Chan Shik, đưa ra trước mặt. “Người này, anh có nhìn thấy bao giờ chưa?” Park Seok Tae lắc đầu. “Hoàn toàn không. Đây là khuôn mặt tôi thấy lần đầu tiên.” Yi Eum dùng ngón tay gõ gõ lên tấm hình.
“Nhìn kỹ đi.”
Park Seok Tae ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh.
“Suho đó. Lại đây xem nào. Có nhận ra khuôn mặt này không?”
Người thuộc hạ lắc đầu và Park Seok Tae đẩy tấm hình về phía Yi Eum.
“Không biết đâu.”
“Công ty xây dựng Sooin, anh biết chứ?”
“Sooin? Không chắc lắm. Hình như có nghe qua.”
“Cùng một giống loài mà không biết sao?”
“Giống loài?”
“Đều là côn đồ cả mà.”
Park Seok Tae cười khà khà. Hắn ta vênh mặt bảo dù cùng là côn đồ nhưng mỗi đứa một lĩnh vực khác nhau, bọn hắn hoàn toàn không biết gì về ngành xây dựng.
“Nghe nói công ty Sooin từng thuê đàn em của anh làm dịch vụ bảo kê?”
“Dịch vụ thì lũ trẻ đứng dưới tự lo liệu. Thành thật mà nói, tôi chưa đủ tầm để quan tâm mấy chuyện đó.”
“Vậy là. Hoàn toàn không biết?”
“Không tin thì sang đó mà hỏi thẳng.”
“Tôi đã đi kiểm tra trên đường đến đây. Bên đó cũng trả lời tương tự. Họ khẳng định hoàn toàn không biết tên côn đồ hạng ba đó là ai.”
Park Seok Tae cười nhếch mép với vẻ mặt hơi bực dọc, Yi Eum chăm chú quan sát biểu cảm của hắn ta. Thực tế, họ đã đến tận công ty Sooin Construction, với khó khăn lắm mới gặp được vị giám đốc và trao đổi, nhưng nhận được câu trả lời giống hệt. Chỉ có điều cụm từ “côn đồ hạng ba” là do anh tự thêm vào cho kịch tính.
Mặc dù Yi Eum hỏi thêm vài câu nữa, nhưng hắn ta chỉ lặp đi lặp lại rằng bản thân hoàn toàn không biết gì. Thấy việc ở lại cũng không thu thập được thêm thông tin, Yi Eum và Nam Soo đứng dậy rời khỏi phòng.
“Hay là ta nên cử người đi theo giám sát?”
“Thôi đi. Có gặp nhau thì làm được gì chứ.”
Dù hai người có gặp nhau cũng không phải là bằng chứng giết người. Có mối liên hệ nhưng không đủ rõ ràng, như lạc trong sương mù khiến người ta bực bội. Yi Eum thở dài, khởi động xe khi dừng đèn đỏ.
Trên đường tới địa điểm tiếp theo, anh nhìn thấy một đứa trẻ nắm tay mẹ băng qua đường.
“Dễ thương quá. Chắc bé tầm mấy tuổi nhỉ?”
“Khoảng ba bốn tuổi gì đó.”
“Cháu của tiền bối cũng còn nhỏ phải không?”
“Do Yoon và Seo Yoon sáu tuổi, Yoon Ji bảy tuổi.”
“Chắc dễ thương lắm.”
Yi Eum mỉm cười khi nghĩ về mấy đứa cháu. Đáng yêu quá đi mất. Vì anh trai và chị gái sống gần nhà lại hay qua lại thăm nom nên tình cảm dành cho mấy đứa nhỏ cũng đặc biệt hơn. Dù là Yi Eum sức khỏe tốt đi chăng nữa, nhưng chơi đùa cả ngày với lũ trẻ cũng khiến anh kiệt sức.
Đúng lúc đó, một chiếc xe vút ngang qua sát bên khi đứa bé chuẩn bị băng qua đường. Người mẹ hoảng hốt giật mạnh con lại khiến cả hai ngã vật ra phía sau. May mắn là không ai bị thương, nhưng suýt nữa thì đã xảy ra tai nạn.
“Thằng chó đẻ này…” Yi Eum lẩm bẩm.
Khi Nam Soo kêu lên trong phấn khích, đèn tín hiệu ngay lập tức chuyển sang xanh. Yi Eum đạp ga, đuổi theo chiếc xe vừa lướt qua. Dù đã gắn đèn cảnh báo lên nóc xe nhưng tăng tốc đuổi kịp một chiếc xe thể thao không hề dễ dàng.
“Tiền bối, đằng kia!”
May mắn thay, chiếc xe thể thao giảm tốc để rẽ phải. Lợi dụng khoảng trống, Yi Eum vượt lên chặn đầu rồi phanh gấp. Tiếng kít ken của lốp xe cùng tiếng còi inh ỏi vang lên phía sau, anh nhanh chóng mở cửa bước xuống. Khi Yi Eum gõ cửa kính cạch cạch, tiếng động cơ rền rĩ vang lên trước khi cánh tay người lái xe thò ra.
Tiếng nhạc chảy từ chiếc xe như muốn xé toang tai người nghe.
“Vừa rồi anh đã vi phạm tốc độ và vượt đèn đỏ. Suýt nữa thì gây tai nạn…”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Yi Eum đờ đẫn người. Gã đàn ông đang ngậm điếu thuốc nhướng mày lên khi nhìn thấy anh.
“Ủa? Ai đây ta.”
Yi Eum liếc nhìn quanh bên trong xe. Hai người ngồi ghế sau và một người ghế phụ, tổng cộng bốn người đang ngồi trong xe.
“Không thắt dây an toàn, tổng cộng ba lỗi vi phạm.”
Gã đàn ông cười khẽ khi vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng.
“Anh cảnh sát không nhận ra tôi sao?”
Yi Eum nhìn người đàn ông chằm chằm. “Sao mày không hiểu gì hả thằng chó này?”, anh nén cơn tức giận đang dâng trào thì Jung Nam Soo tiến lại gần.
Jung Nam Soo trầm trồ khen chiếc xe đẹp rồi đứng sát bên cạnh Yi Eum.
“Này anh kia, lái xe kiểu đó thì sao được! Suýt chút nữa là đứa bé bị thương rồi.”
Lời Jung Nam Soo vang lên nhưng người đàn ông vẫn không đáp, chỉ cười toe toét nhìn Yi Eum.
“Lâu lắm mới gặp lại cảnh sát trưởng, vui quá đi. Đáng lẽ đi bắt tội phạm chứ sao lại bắt công dân lương thiện như tôi?”
Nam Soo nghe thấy liền nhăn mặt khó chịu xen vào.
“Này, anh suýt đâm vào người ta đấy. Nếu có mắt thì đã thấy rồi chứ. Còn tự hào gì mà tự xưng là công dân lương thiện.”
Người đàn đàn ông khẽ quay đầu nhìn Nam Soo. Yi Eum nhớ rõ ánh mắt đó. Đầy khinh miệt. Mày là thứ gì mà dám cả gan? Biết bố tao là ai không? Những kẻ như mày không đủ tư cách chạm tới một sợi tóc của tao. Đó chính xác là những lời hắn từng nói.
Yi Eum nén cơn giận đang trào lên, yêu cầu xem bằng lái xe.
“Đây.”
Khi anh chuẩn bị rời đi thì phát hiện đã có cảnh sát giao thông được thông báo tới hiện trường.
“Anh vất vả rồi.” Cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nhưng không phát hiện gì. Gương mặt tên kia càng đắc ý hơn, lúc này chỉ có thể phạt hành chính bằng cách niêm phong biên lai.
Chẳng muốn nhìn thêm cái bộ mặt đáng ghét đó, anh quay lưng bỏ đi thì nghe giọng nói vang lên phía sau:
“Con bé đó chết rồi mà nhỉ?”
Yi Eum khựng bước.
“Tôi buồn lắm đấy. Nó xinh lắm cơ. Da trắng nõn nà…”
Quay phắt lại với ánh mắt giận dữ, tôi thấy Kim Ji Cheol nheo mắt cười khẩy.
“Dù sao cũng sẽ không phải chịu cô đơn một mình đâu. Nhỉ?”
Yi Eum siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng. Thằng khốn này. Đang định lao vào thì Jung Nam Soo túm lấy cánh tay anh. Đi thôi. Trên đó đang gọi chúng ta vào gấp.
Yi Eum quay đầu, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào đối phương. Tên của hắn là Kim Ji Cheol. Kẻ mà Yi Eum đã từng bắt giữ không lâu sau khi trở thành cảnh sát hình sự. Hắn có một người cha quyền lực và thuê luật sư từng là quan tòa, cuối cùng được tuyên bố vô tội vì thiếu chứng cứ. Và đứa trẻ mười chín tuổi bị hắn làm nhục đã không thể đón sinh nhật trưởng thành, tự kết liễu cuộc đời mình.
Những ký ức ùa về khiến anh cảm thấy máu dồn ngược lên đầu. Nhưng đáng tiếc, ở đây anh chẳng thể làm gì cả.
“Thế nhé, bảo trọng. Mong người luôn khỏe mạnh.”
Hắn nở nụ cười khẩy trước khi lắc lắc tấm biển số rồi khởi hành. Yi Eum nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, tay cào cào lên mặt. Nam Soo bên cạnh buông tay khỏi cánh tay anh, liếc nhìn không chắc chắn.
“Em làm sai sao? Đáng lẽ không nên ngăn cản anh nhỉ.”
Yi Eum cười đắng chát.
“Không. Cậu làm tốt lắm.”
Bả vai anh đau nhói khi bước vào xe, gáy cũng ê ẩm theo. Tên khốn trong phiên tòa đã diễn kịch khóc lóc ăn năn nhưng chẳng thay đổi gì.
Sao anh lại nhớ đến trái táo quỷ mà Choi Won Joon đưa cho nhỉ?
Yi Eum ngồi ghế lái im lặng, Nam Soo khẽ hỏi dò:
“Ai vậy?”
“Con trai nghị sĩ Kim Yong Taek.”
Kim Yong Taek? Nam Soo suy nghĩ một lúc rồi nhăn mặt. Dù không biết Kim Ji Cheol nhưng ai cũng biết nghị sĩ Kim Yong Taek – một cựu ứng viên tổng thống với ba nhiệm kỳ quốc hội.
“Dạo này hắn ta làm gì sai cũng chẳng chớp mắt, hóa ra là có hậu thuẫn vững chắc đấy.”
“…..”
“Nghe nói hắn ta được tha bổng, thật đáng thương cho người đã chết.”
Yi Eum không thể thốt thêm lời nào. Khuôn mặt của nạn nhân cuối cùng trong phiên tòa ấy hiện lên rõ mồn một. Ánh mắt tên Kim Ji Cheol khi tòa tuyên án trắng án khiến anh không thể nào quên. Giữa tiếng khóc nức nở của người mẹ, tên tội phạm đã cười nhạo. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau ấy. Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu phẫn nộ? Cũng vì thế mà vài ngày sau, nạn nhân đã tìm đến cái chết. Càng nhớ lại, vị đắng chát trào lên cổ họng. Phù. Yi Eum thở dài nặng nề rồi nổ máy cho bánh xe lăn.
Comments for chapter "Chương 33"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰