Chương 47
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chúng ta đã đến nơi rồi.”
Chiếc xe dừng lại, Yi Eum nhìn sang Choi Won Joon đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt u sầu. Hắn ta đeo kính râm, duỗi người một cái rồi bắt đầu ngắm nghía cảnh vật bên ngoài. Dù Yi Eum cố đuổi đi bao nhiêu lần đi nữa, gã đàn ông này vẫn không nhúc nhích, lại còn hỏi dò từng chi tiết xem họ định đi đâu. Cuối cùng, anh đành phải đưa hắn đến bãi câu cá.
Trên đường đi, tin tức liên tục phát đi những thông tin về Kim Ji Cheol. Cả đất nước đang chấn động vì vụ việc này, nhưng kẻ đứng sau vụ tố giác lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
Yi Eum bước xuống xe, mở cốp và lấy tấm che nắng ra. Anh đặt một bên, đang lắp các thanh chống thì Choi Won Joon theo xuống và đứng bên cạnh. Yi Eum liếc nhìn hắn ta.
“Đi chỗ khác đi. Anh chỉ cản trở thôi.”
“Dù sao tôi cũng không biết dựng lều. Đừng làm khó nữa, giúp tôi cái này trước đi.”
Won Joon chỉ vào tấm vải sặc sỡ trong cốp xe. Đó là chiếc võng ở nhà mà hắn ta nhất quyết đòi mang theo vì muốn nằm nghỉ. Dù Yi Eum đã bảo đợi chút nhưng Choi Won Joon cứ kéo tay anh và nũng nịu như trẻ con, suýt nữa Yi Eum đã đập vào đầu hắn ta bằng thanh chống.
Được, mình sẽ nhịn. Phải nhịn thôi.
Sau khi dựng lều và treo võng giữa các thân cây, Choi Won Joon liền trèo lên như thể đã chờ đợi từ lâu. Dù là loại cỡ đại nhưng vẫn chật. Hắn ta chỉ vừa ép được thân hình vào trong, hài lòng cười toe toét và vẫy tay.
Dáng người to lớn khiến chiếc võng gần chạm đất, thế mà vẫn thấy hay ho. Nhìn cảnh đó, Yi Eum bật cười vì kinh ngạc. Đúng là có chỗ giống trẻ con, chẳng ra dáng người lớn chút nào.
Xong xuôi việc dựng bạt che nắng, họ thu xếp đồ câu cá và hướng đến hồ chứa nước gần đó. Thấy Choi Won Joon lững thững theo sau từ chỗ võng, Yi Eum quay lại ra hiệu bảo về đi.
“Anh đi nằm nghỉ đi. Đó là cách tốt nhất để giúp tôi lúc này.”
Won Joon làm như không nghe thấy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Yi Eum móc kim vào đầu dây câu rồi mở hộp nhỏ đựng mồi. Anh đã mua ít giun làm mồi ở gần đó, tình trạng chúng khá ổn. Khi Yi Eum bắt một con xỏ vào lưỡi câu, Won Joon ngồi bên nhăn mặt kêu “Eo”.
“Giám đốc muốn thử không?”
“Từ chối.”
Yi Eum nhặt con giun lên đưa cho Won Joon. Dù bảo không khó, chỉ cần móc vào lưỡi câu thôi nhưng Choi Won Joon vẫn nhăn mặt sợ hãi. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Anh đã phần nào hiểu được tại sao Choi Won Joon lại hay bắt nạt và trêu chọc mình đến thế. Lòng ác độc của con người quả thật đáng sợ.
“Gì vậy? Đang nghĩ cái gì mà cười biến thái thế?”
“Không có đâu ạ…”
Yi Eum giả vờ thản nhiên, ném hai cần câu xuống hồ rồi cố định chúng dưới đất. Ngước nhìn bầu trời đã bị những đám mây đen kịt bao phủ. Có lẽ vì thế mà mỗi khi gió thổi qua, phao câu lại dao động theo từng đợt sóng.
Yi Eum lấy bia cùng đồ uống từ thùng đá rồi trao đồ uống cho Choi Won Joon.
Nhìn thấy thứ mình nhận được, lông mày Choi Won Joon nhướng lên đầy ngạc nhiên.
“Bia của tôi đâu?”
“Cả hai cùng uống rượu thì ai sẽ lái xe?”
“Ý cậu là cậu định bắt tôi làm tài xế luôn à?”
Vừa gật đầu xong, Choi Won Joon đã mở thùng đá lấy một lon bia ra.
“Công bằng thôi, cùng uống rồi gọi dịch vụ lái hộ về nhé.”
“Ở đây khó gọi dịch vụ đó lắm.”
“Không thì ngủ lại ở đây luôn.”
“Ngủ ở chỗ nào?”
“Dưới bạt che chứ đâu.”
Hử, Yi Eum bật cười vì bực bội. Khi anh hỏi làm sao hai người có thể ngủ được trong một không gian chật hẹp như vậy, Choi Won Joon chỉ cười gian xảo rồi ôm ghì lấy anh, bảo cứ ôm nhau mà ngủ. Yi Eum quát vào mặt hắn đừng có mơ mộng hão huyền, rồi đặt ly bia chỉ uống nửa chừng xuống bàn, phòng hờ trường hợp xấu.
Xong anh ngồi ngắm hồ nước, mặt hồ hôm nay lặng sóng lạ thường.
Thường ngày vẫn thấy cá cắn câu nhưng hôm nay chẳng con nào đớp mồi. Yi Eum ngả người ra sau, chống cằm lên. Chỉ cần nhìn mặt nước phẳng lặng kia thôi, tâm trí rối bời của anh cũng đã dịu đi đôi chút.
Sau một hồi ngắm nhìn cảnh vật, anh quay đầu lại thấy Choi Won Joon đang dán mắt vào mình chứ chẳng phải mặt hồ. Ánh mắt chạm nhau, Yi Eum bỗng thấy ngại ngùng, vội vàng né tránh.
Chợt, cần câu run lên. Vội vàng giật lên, cảm giác khá nặng. Háo hức kéo lên nhưng thứ lủng lẳng ở đầu cần không phải cá mà là một chiếc ủng xanh.
Yi Eum mặt lạnh như tiền thu lại đồ, mở ra kiểm tra. Có lẽ ngâm nước lâu nên đầy bùn đất. Trong lòng thầm thở phào, bên cạnh Choi Won Joon đã cười khẽ lên tiếng với vẻ mặt thích thú.
“Cậu có nghĩ là đã giẫm phải chân đứt của ai đó không?”
Yi Eum đặt đôi ủng sang một bên và mở hộp mồi ra.
“Tôi lo là đôi ủng nặng quá nên vô tình đạp phải…”
“Người bình thường sẽ không nghĩ như vậy đâu.”
“Là bệnh nghề nghiệp thôi… Vì lúc nào cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Dù nói với gia đình nạn nhân rằng hãy hy vọng điều tốt nhất, nhưng thực ra giữa chúng tôi với nhau đều có linh cảm. Chúng tôi biết rồi. Đã sai rồi. Hẳn là họ đã chết. Chỉ là không dám thốt ra thành lời thôi.”
“Tình huống xấu nhất à… Tôi tự hỏi tình huống xấu nhất giữa một cảnh sát và tôi sẽ là gì nhỉ?”
Yi Eum không trả lời câu đó mà lấy ra một con giun đất.
“Đến đây nào. Tôi sẽ chỉ cho anh cách móc giun đất.”
Choi Won Joon kiên quyết từ chối, còn Yi Eum thực sự tò mò không biết nếu ném con giun vào người đàn ông này thì sẽ nhận được phản ứng như thế nào. Đúng lúc đó, tạch, tạch, tiếng hạt mưa rơi trên chiếc ô lớn vang lên. Ái chà, Yi Eum nhíu mày ngước nhìn lên trời.
“Dự báo thời tiết đâu có nói gì đến chuyện mưa.”
“Chúng ta nên về thôi. Cơn mưa này chắc không dễ tạnh đâu.”
Đúng như lời Choi Won Joon nói, bầu trời đã tối sầm lại và những hạt mưa ngày càng nặng hạt. Hai người nhanh chóng thu dọn dù và cần câu bỏ vào cốp xe.
Chiếc võng treo trên cây cùng tấm bạt che nắng đã hoàn toàn bị phá hỏng, hai người đành phải trú mưa trong xe.
Nhưng cả hai đã ướt nhẹp từ đầu tới chân. Yi Eum với lấy chiếc khăn phía sau đưa cho Won Joon. Trong lúc Won Joon lau vội khuôn mặt đẫm nước, Yi Eum rút chìa khóa xe ra rồi bất chợt thở dài não nề khi nhận ra mình đã uống rượu.
Dù chỉ nửa lon bia, nhưng với danh nghĩa một cảnh sát, anh không thể lái xe khi say. Yi Eum mở ứng dụng gọi tài xế thay thế, có lẽ do trời mưa nên khó khớp lái hơn mọi khi. Dù mở rộng phạm vi tìm kiếm, tình hình vẫn không khả quan.
Yi Eum thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa xối xả trút xuống, tầm nhìn bị che khuất bởi màn mưa dày đặc.
“Anh muốn ngủ trên xe cho tỉnh rượu rồi về à?”
Hỏi xong nhưng Choi Won Joon chẳng đáp lời. Nhìn kỹ thì yên lặng đến lạ. Yi Eum quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra tình trạng của Won Joon không ổn chút nào. Hắn ta cúi đầu, thở gấp gáp như đang đau đớn ở đâu đó.
“Giám đốc Choi?”
“……”
“Anh ổn chứ? Anh đau chỗ nào à?”
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Won Joon đã tối sầm lại.
“Xin lỗi, nhưng ở ghế sau có áo khoác của tôi. Trong túi ngực có một cái hộp. Cậu lấy giúp tôi.”
Yi Eum vội vàng vươn tay nhặt chiếc áo khoác của Choi Won Joon. Lục lọi trong túi áo bên trong, một hộp hình chữ nhật cỡ bàn tay rơi ra. Cái gì đây? Chưa kịp hỏi, Choi Won Joon đã cầm lấy chiếc hộp và mở nắp.
Bên trong là một ống tiêm và lọ thuốc. Choi Won Joon thành thạo cầm ống tiêm, dùng miệng kéo nắp ra, không chần chừ đâm kim vào lọ thuốc. Kéo pít-tông về phía sau, chất lỏng trong ống tiêm nhanh chóng được hút đầy.
Yi Eum hoang mang nắm lấy cánh tay anh.
“Anh đang làm gì vậy? Đây là loại thuốc gì thế?”
Won Joon dù mệt mỏi vẫn cố nở nụ cười.
“Không phải ma túy đâu.”
“Vậy là…”
“Thuốc ức chế. Rut.”
Rut…?
Yi Eum sững sờ, sắc mặt tái đi. Nếu Omega có chu kỳ động dục thì Alpha có rut. Nghe nói càng thuần chủng càng khó kiềm chế, đôi khi phải tiêm thuốc. Won Joon đã quen thuộc động tác đâm kim, khi thuốc ngấm vào, anh cắn chặt môi rồi ngửa đầu ra sau.
Yi Eum bối rối gãi đầu gãi tai. Trường hợp như này thì phải làm sao đây? Gọi xe cấp cứu chăng? Không, có phải cứ thế này mà ôm chặt lấy nhau không biết? Đang hoang mang thì Choi Won Joon cử động đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt ấy đỏ hoe đầy sốt. Chẳng hiểu sao nhìn thế mà tim anh đột nhiên đập thình thịch. Yi Eum giật mình nép sát người vào cửa kính phía ghế lái. Rồi lấy điện thoại ra.
“Tôi gọi xe cấp cứu nhé. Cố chịu đựng thêm chút nữa.”
Khi bấm số 119, Choi Won Joon chợt túm lấy cổ tay Yi Eum rồi dùng sức kéo mạnh anh về phía mình.
“Khoan đã, thả tôi ra đi. Đau lắm đấy.”
Một giọng nói đẫm ướt vang lên từ miệng Won Joon.
“Tôi đã tiêm thuốc rồi nên không sao đâu, yên tâm.”
“Anh thực sự có ổn không…?”
“Chừng 30 phút nữa sẽ đỡ thôi.”
Phải mất tận 30 phút sao? Nhưng dù vậy, Won Joon vẫn không chịu thả cổ tay Yi Eum ra.
“Cậu giúp tôi một chút được không?”
“Trước hết phải chịu đựng thôi. Để tôi gọi xe cấp cứu.”
“Cứ thế này mà vào viện, chắc sẽ có tin đồn kỳ lạ lan truyền đấy. Cậu không sao chứ?”
Yi Eum nuốt khan. Không được, không thể như thế này. Hơn nữa, mới đây chính anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và được Choi Won Joon giúp đỡ. Dĩ nhiên đó là do Won Joon tự gây ra. Trong lúc anh còn đang phân vân, cổ tay đã bị Won Joon nắm lấy.
“Sang bên này.”
Giọng nói của hắn ướt át, đẫm hơi ẩm.
“Nếu cứ thế này, cậu sẽ khiến tôi thành một thằng khốn thực sự đấy. Ừm?”
Trước giọng điệu van nài đó, Yi Eum cuối cùng buông lỏng cơ thể. Như đã chờ đợi từ lâu, Won Joon đẩy ghế ra xa hết mức và kéo anh vào lòng. Theo sự dẫn dắt của hắn, chẳng mấy chốc anh đã ngồi vắt qua đùi đối phương.
Anh suýt chết ngạt vì xấu hổ khi tỉnh táo đối diện mặt hắn ta. Đang định tránh ánh mắt thì Choi Won Joon nắm lấy cằm bắt anh phải nhìn thẳng. Chỉ một cái liếc mắt, cặc hắn ta đã cứng rắn dưới mông, phồng lên sắp xuyên thủng quần.
“Tôi… tôi cứ nằm yên thế này là được ư…?”
Choi Won Joon siết chặt mông Yi Eum. A, khi hoảng hốt giãy giụa, hắn bắt đầu đẩy hông từ phía dưới. Cặc Choi Won Joon cọ sát trắng trợn vào khe mông, vừa hoảng hốt định lùi lại thì môi hắn đã kề sát mũi.
“Mở miệng ra. Cho tôi đút lưỡi vào.”
Comments for chapter "Chương 47"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰