Chương 46
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Khi tỉnh giấc, Yi Eum thấy Choi Won Joon đã biến mất bèn bước ra ngoài, thì phát hiện hắn ta đang ngồi ung dung giữa phòng khách như chốn nhà mình, vẫy tay chào. Yi Eum đêm qua trằn trọc khó ngủ, vậy mà giờ nhìn Choi Won Joon mặt mũi lại hồng hào sáng láng.
Hồi chiều qua rõ ràng hắn còn mệt lả người, thế mà… Chẳng lẽ ngôi nhà này thật sự hợp phong thủy với Choi Won Joon? Dù không mê tín nhưng thoáng chốc, Yi Eum vẫn bật ra ý nghĩ ấy.
“Lại đây ăn cơm hộp đi.”
Choi Won Joon lấy hộp cơm từ túi shopping đặt lên bàn.
“Lần này tôi không bỏ gì lạ vào đâu. Thề danh dự luôn đó.”
Nghe hắn nói vậy, Yi Eum bỗng thấy bực bội khó tả.
“Ban đầu anh có lương tâm không vậy?”
“Không có thì sao?”
Đấy chính là hắn. Thật lòng muốn nói ra nhưng không muốn cãi nhau từ sáng sớm nên Yi Eum nín nhịn. Cậu chỉ chằm chằm nhìn hộp cơm, Choi Won Joon đề nghị nếu không tin thì sẽ ăn cả hai phần.
Thay vì ăn, Yi Eum vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Khi bước ra, thấy Won Joon đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có vẻ là nhân viên công ty, anh ta đưa ra mấy chỉ dẫn linh tinh, nhân lúc đó Yi Eum đổi phần cơm trước mặt Won Joon với phần của mình.
Won Joon kết thúc cuộc gọi rồi cầm đũa lên.
“Anh bận việc quá nhỉ.”
“Muốn sống thì phải làm việc chăm chỉ thôi.”
Câu nói nghe đúng kiểu dân công sở khiến Yi Eum bật cười.
“Anh bắt đầu làm việc lúc mấy giờ?”
“Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi.”
“Tại sao?”
“Vì cậu Kim nghỉ ngơi nên tôi muốn chơi cùng.”
Yi Eum nhăn mặt, Won Joon cười khích lệ rồi véo nhẹ khóe miệng mình lên. Cứ nhăn nhó mãi thế này thì chỉ có nếp nhăn thôi đấy. Lúc này còn trẻ nên da căng mịn thì không sao, chứ sau này mà nhăn nhó xấu xí đi thì ai còn thèm nhận nữa.
Yi Eum bỏ qua, cầm điều khiển bật TV lên. Trên bản tin, một giọng nói bị biến âm vang lên.
Giọng điệu kiêu ngạo đó… nghe khá quen tai. Tiếp theo là phần giải thích của phát thanh viên.
Yi Eum ngạc nhiên đến mức không khép được miệng, anh ngước nhìn Choi Won Joon. Người đàn ông đang bới từng hạt đậu trong hộp cơm như một đứa trẻ con.
“Sao thế? Muốn ăn đậu hả?”
“Bây giờ không phải là lúc bàn về mấy hạt đậu.”
“Vậy thì?”
“Anh… anh đăng bài đó lên à?”
“Tôi đã nói rồi. Sẽ cho một cú nổ lớn. Thấy phê chưa?”
Thành thật mà thừa nhận. Với tư cách là một cảnh sát, anh biết mình không nên làm thế nhưng khi đoạn video đầu tiên được đăng lên và Kim Ji Cheol bị chỉ trích dữ dội, khiến bố của hắn gặp rắc rối, anh cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng mà việc này không phải quá nguy hiểm sao?
“Anh lấy đoạn ghi âm này ở đâu vậy? Liệu có thật không?”
“Cậu nhớ cái club mà trước đây cậu từng gặp Kim Ji Cheol chứ? Cậu nghĩ tại sao tôi lại lui tới nơi đó?”
Yi Eum không thể trả lời. Ngay cả khi nhìn thấy Kang Tae Ha ở club lúc đó, anh cũng chỉ nghĩ rằng tên này đến đó để giải trí. Hắn trông giống kiểu người sẽ tổ chức những bữa tiệc ma túy bừa bãi ở club rồi vui chơi quẩy nhiệt tình. Anh muốn nói thẳng sự thật đến ngứa cả miệng nhưng lần này cũng phải nhịn.
“Tôi cứ tưởng anh đến đấy để chơi bời.”
“Đi tiếp khách thì có vài lần, chứ cá nhân tôi không đến đó để giải trí đâu. Vì sao ư? Bởi hồi nhỏ tôi đã chơi đủ rồi. Một cách vô cùng bừa bãi và dâm đãng. Như một con đĩ ấy nhỉ?”
Hắn ta nhấn mạnh từ “bừa bãi”, “dâm đãng” rồi đến cả “con đĩ” với nụ cười đầy mỉa mai khiến Yi Eum khẽ đảo mắt nhìn chỗ khác. Hộp cơm trưa mang đậm phong cách khách sạn vẫn còn hơi ấm, có lẽ mới chuẩn bị xong. Sườn nướng, miến trộn, cả bánh jeon nữa. Một bữa sáng thịnh soạn đến bất ngờ.
Thấy Yi Eum chỉ nhìn chằm chằm, Won Joon liền ép anh cầm đũa.
“Ăn đi. Có ăn mới có sức làm việc chứ.”
Nhìn Won Joon như vậy, Yi Eum cảm thấy bối rối.
“Anh gây ra chuyện lớn rồi phải không?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Anh đã động chạm đến cả Giám đốc Cảnh sát và Viện trưởng Viện Kiểm sát mà. Chắc chắn họ sẽ dùng mọi cách để truy ra ai đã đăng tải tập tin đó.”
“Tôi đã biết từ lâu họ sẽ tìm ra rồi mà?”
Yi Eum đang uống nước suýt thì phun ra vì sốc. Trong lúc đang ngớ người vì quá bất ngờ, Won Joon cắn nhẹ đầu đũa vào miệng rồi mỉm cười âu yếm.
“Tôi thích biểu cảm này của cậu lắm. Trông hơi đần độn mà dễ thương.”
Yi Eum nghe như không tin vào tai mình.
“Anh… vừa nói gì cơ? Ai biết? Tất cả bọn họ đều biết rồi sao?”
“Này, thực ra mấy người đó cũng thối nát không kém gì nghị viên Kim đâu. Cả một núi tội lỗi. Lúc đó cậu thấy rồi mà. Những thước phim quay lại cảnh Viện trưởng Viện Kiểm sát và Giám đốc Cảnh sát. Tôi đã dùng chúng để đưa ra lời khuyên. Và hình như họ hiểu được ý của tôi thì phải?”
Lời khuyên cái gì, đúng hơn là hăm dọa thì có. Mẹ kiếp. Thế giới này thật sự có kẻ dám hăm dọa cả hai vị lãnh đạo cao nhất của ngành kiểm sát và cảnh sát sao? Yi Eum mặt mày tái mét. Có nên tống khứ hắn ta ngay bây giờ không? Cứ thế này chẳng mấy chốc cảnh sát ập vào nhà mình mất. Trong khi bản thân hắn ta tỏ ra bình thản, Yi Eum thì tim như lửa đốt.
“Nếm thử món canh đi. Đây là canh cá thuộc loại rất thanh mát.”
“…….”
“Cậu muốn tôi đút cho ăn không?”
Choi Won Joon tiến lại gần như thật sự định đút cho anh ăn, tay cầm thìa xúc cơm. Dù chưa kịp đưa vào miệng, anh đã cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Trái lại, Choi Won Joon tỏ ra vô cùng phấn khích. Đột nhiên, hắn ta hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Ngày nghỉ cậu thường làm gì?”
“Đừng hỏi nữa, ăn xong thì mau đi đi. Giờ tôi đang cảm thấy mạng sống bị đe dọa đây.”
“Tôi tò mò mà. Kể tôi nghe đi.”
Yi Eum thở dài, đưa thìa cơm vào miệng. Cảm giác như đang nhai cát chứ không phải cơm.
“Làm đủ thứ. Đạp xe, leo núi, những thứ đại loại thế.”
“Khỏe thật đấy. Vậy hôm nay định làm gì thế?”
Thực ra hôm nay anh định đi câu cá. Yi Eum thi thoảng vẫn mang cần câu ra hồ nước, không phải để bắt cá mà chỉ để thư giãn một mình, ngồi ngắm nhìn cho lòng thanh thản.
Nhưng nói thật thì có vẻ Choi Won Joon sẽ đi theo, nên anh ngậm chặt miệng lại. Liếc nhìn Won Joon đang ăn ngon lành. Bên cạnh là đậu mà hắn ta đã nhặt ra.
“Sao không ăn đậu? Đâu phải trẻ con nữa.”
“Có chuyện buồn lắm.”
“Chuyện đó thường là do mắc tội rồi phải ăn cơm đậu thôi mà.”
“Xác suất tôi sẽ làm chuyện đó trong tương lai rất cao sao?”
Yi Eum không phủ nhận. Nhìn cách hành xử của hắn thì sớm muộn gì cũng phải vào tù. Đúng lúc đó, Won Joon đột nhiên kể một câu chuyện bất ngờ.
“Khi bị bắt cóc, hung thủ đã cho tôi ăn cơm đậu không có thức ăn kèm. Không biết hắn kiếm được ở đâu hay đi ăn trộm, nhưng cảm giác khi ăn vẫn in đậm trong ký ức tôi. Cơm nguội đến nỗi hạt cơm lổm cổm trong miệng, đậu thì cứng quá đến nỗi bốc lên cả mùi chua. Phải chăng đó là cơm đã ôi thiu?”
Choi Won Joon cười nhưng Yi Eum lại không thể cười theo. Hỏi chi cho mệt. Đáng lẽ phải là ký ức đau khổ nhưng hắn ta kể lại một cách bình thản, khiến người hỏi cảm thấy áy náy. Có lẽ ký ức đó đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai với Choi Won Joon. Chẳng trách hắn bị mất ngủ và luôn từ chối món đậu.
“Quên chuyện đó đi… Dù không biết hung thủ là ai, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải trả giá ở đâu đó.”
Nghe những lời đó, Choi Won Joon khẽ nở nụ cười khó hiểu.
“Ừ, nếu hắn ta còn sống thì chắc là vậy.”
Bàn tay nhăn nheo cầm tấm hình run rẩy như cầy sấy. Chủ tịch Choi nổi trận lôi đình, ánh mắt hằn học đổ dồn về phía thư ký đang đứng trước mặt. Người thư ký với vẻ mặt căng thẳng, báo cáo liền mấy việc liên quan đến Choi Won Joon.
“Đúng là viên cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Gần đây cậu ta thường xuyên đến gặp, theo tôi biết thì vết bầm trên mặt cũng do viên cảnh sát đó đánh…”
Lời nói còn chưa dứt, Chủ tịch Choi đã đứng phắt dậy, nện nắm đấm xuống mặt bàn. Tấm hình của Yi Eum trong tay ông ta bị vò nát không thương tiếc.
“Cái gì! Vậy là thằng cảnh sát đó đã đánh Won Joon phải không?”
Người thư ký nuốt nước bọt ực một cái.
“Dạ vâng, theo những gì con biết thì đúng là như vậy.”
“Thằng chó má điên này…”
Chủ tịch Choi gỡ tấm ảnh nhàu nát ra để xem lại khuôn mặt lần nữa. Ông từng nghe kể về tên cựu cảnh sát mà mình xem như kẻ thù không đội trời chung – hắn có ba đứa con và tất cả chúng đều theo nghề cảnh sát.
Thế nhưng trớ trêu thay, một trong số đó lại đang vướng víu với con trai ông. Không, không phải vướng víu mà rõ ràng Choi Won Joon đang chủ động tiếp cận. Tại sao hắn lại làm vậy? Thậm chí còn xoay xở để được sống cùng chung cư, rốt cuộc hắn muốn gì?
“Ôi trời ơi Won à.”
Chủ tịch Choi ôm lấy đầu và ngã vật xuống.
“Ngài có ổn không, thưa Chủ tịch? Tôi gọi bệnh viện nhé?”
“Đừng gọi bệnh viện, gọi ngay cho đội PR bảo họ đăng tin Choi Won Joon kết hôn. Phải để mọi người biết rõ đối tượng là ai, con nhà nào.”
“Giám đốc Choi sẽ ngồi yên sao?”
“Nó mà không ngồi yên thì làm được gì? Tưởng sau ba mươi nó sẽ sống yên ổn, ai ngờ lại vướng vào cái gia đình chó má đó!”
Cơn giận của Chủ tịch Choi không hề có dấu hiệu nguôi ngoai. Ông ta cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Lý do duy nhất ông không quan tâm Choi Won Joon yêu ai là vì nghĩ nó chỉ chơi bời rồi dẹp bỏ.
Nhưng giờ đây, mọi thứ thật xa lạ. Không những bị đánh đập, giờ còn được tặng một ngôi nhà ngay trước mắt? Nếu đây không phải là một tên điên thì còn là gì nữa?
“Tên khốn điên rồ này.”
Comments for chapter "Chương 46"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰