Chương 45
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Sau giờ làm, Yi Eum dắt theo thân thể mệt mỏi đến nhà chị gái. Lòng anh không yên khi gửi cún lại đây. Đã báo trước với trại bảo trợ và hẹn sáng mai đem đến nên tối nay quyết định cho nó ngủ cùng.
Bấm chuông, chị gái ôm chú chó bước ra. Yi Eum ngơ ngác nhìn đi nhìn lại giữa chị và bé cún trong lòng.
“Sao chị lại ôm nó…?”
“Hả?”
“Ý em là, giờ chị đang ôm con chó đó.”
Chị gái ngạc nhiên nhìn chú chó đang nằm trong lòng mình. Ơ, sao mình lại ôm nó nhỉ? Chẳng lẽ mình đã bị lẫn rồi sao? Vẻ mặt ngơ ngác, chị đi vào nhà thì hai đứa cháu cùng lúc sà vào lòng.
“Cậu à! Nhà chúng ta có thêm một thành viên chó con rồi! Lúc nãy bố với cháu còn dắt nó đi dạo nữa.”
Cả hai đứa bám lấy chân anh, cảnh tượng hỗn loạn. Anh rể bước ra từ phòng làm việc, vẫy tay cười hiền hậu. “Đến rồi à?” Dù biết mọi người trong nhà đều thích động vật, nhưng anh không thể hiểu nổi chị gái. Sao cứ ôm khư khư thế không chịu buông.
“Chị ổn chứ?”
“Cái gì?”
“Chị không ghét chó sao…?”
“Chị cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng con Pomi thì sao, có ổn không?”
“Pomi là ai thế?”
Người chị ôm con chó như một đứa trẻ sơ sinh, đung đưa qua lại.
“Em bé này tên là Pomi. Mấy đứa nhóc đặt cho nó đấy. Pomi à, anh đến đón em rồi này, biết làm sao giờ? Phải về nhà thôi nhỉ? Không được. Em không chịu đâu! Pomi muốn ở lại đây với các anh! Em thích ở đây lắm! Không được đâu Pomi. Không thể như vậy được.”
Nhìn chị tự diễn trò một mình hai vai, anh cảm thấy bối rối không ít. Rõ ràng hôm qua chị còn chê ghét chó, nói là kinh tởm mà? Thêm nữa, không biết chị mua từ bao giờ, đồ dùng cho thú cưng chất đầy trong nhà đập vào mắt.
Những đứa trẻ sinh đôi leo lên tấm đệm cho chó nằm lăn lộn.
“Ơ này… chị cho em mượn tạm đi… Ngày mai em định đưa nó đến trạm cứu hộ rồi.”
Vừa dứt lời, người chị giật mình. Rồi cô nhìn chú chó trong lòng với vẻ mặt lo lắng.
“Đến trạm cứu hộ thì có tìm được chủ mới cho nó không?”
“Người ta bảo sẽ tìm người nhận nuôi, nhưng chắc không dễ đâu.”
“Nghe nói nếu ở đó lâu quá, họ sẽ cho nó an tử phải không?”
Dường như trong lúc đó chị đã suy nghĩ rất nhiều xem nên làm gì. Yi Eum lặng lẽ chờ đợi, còn chị thở dài nhẹ rồi biểu cảm như không còn cách nào khác, vỗ nhẹ vào mông chú cún.
“Thôi, cái này cũng là duyên, ở lại với chúng ta đi. Giờ Pomi là con gái út nhà mình rồi nhỉ? Đúng không?” Xem biểu cảm của chị thì có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có ý định nhường lại.
Nhưng mà…
“Chị ơi?”
“Ừm?”
“Nó là con đực đấy.”
“Hả?”
“Không phải con gái. Là con trai.”
Ngay lúc đó, cô chị tròn mắt rồi kiểm tra vùng giữa hai đùi. Gì vậy? Vậy cái này là cái kia à? Cô tưởng đó là rốn cơ.
Nghe câu nói ngớ ngẩn đến lạ đời, Yi Eum bật cười vì phát bực.
“Sao lại là rốn? Rốn thì phải ở trên kia chứ. Rốn nào mà lớn thế hả?”
“Chị tưởng nó là cái rốn quả dưa.”
“……”
“À, phải đổi tên trước đã. Nhưng này Yi Eum à. Nhìn kỹ thì em thấy nó giống con nhà có phả hệ không? Nhìn ánh mắt long lanh này xem. Nó còn hiểu lời nói và cực kỳ thông minh. Con nhà có phả hệ vốn dĩ đều như vậy mà.”
Yi Eum không đủ can đảm nói với chị gái rằng Pomi là chó lai. Nếu tin rằng nó là giống quý như nước xương của đại sư Won Hyo thì cứ coi như vậy đi. Thấy chị gái làm mặt tỉnh bơ, vội vàng gói kimbap đưa cho anh mang về ăn, Yi Eum đoán chắc là tay anh rể làm. Nhìn cách sắp xếp nguyên liệu gọn gàng bên trong thì đúng là phong cách của anh rể rồi.
Yi Eum chào anh rể đang chơi với bọn trẻ:
“Em về ăn cơm nhé, anh rể.”
“Phần dưa chuột là anh cắt đấy.”
“Vâng, chị. Em về ăn cơm đây. Em đi ạ.”
Người chị theo chân đến tận cửa trước, nắm lấy tay chú cún và lắc lư.
“Yi Eum à, chúc chú đi đường may mắn.”
Yi Eum cười khẽ đầy ngỡ ngàng rồi bước ra ngoài. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì chú chó đã có chủ mới. Ít nhất, người chị kia sẽ không nuôi nó rồi bỏ rơi đâu.
Cứ thế, anh lê bước mệt mỏi về tổ ấm của mình. Đứng trước cửa nhà, Yi Eum đưa mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện.
“Choi Won Joon đêm qua có ngủ ở đây không nhỉ? Ngủ ngon không?”
Anh bỗng tò mò. Nếu đúng như lời hắn nói, nơi này khí vượng khiến chứng mất ngủ biến mất thì thật là may mắn. Dĩ nhiên Yi Eum không tin mấy chuyện tâm linh mê tín.
Khi quẹt thẻ từ, cánh cửa mở ra và Yi Eum bước vào trong. Trên bàn ăn vẫn còn đặt nguyên những chiếc bánh gạo mà Choi Won Joon đã đưa. Đặt hộp cơm cuộn vừa mua bên cạnh, Yi Eum đi thẳng vào phòng tắm.
Áo quần được cởi bỏ nhanh chóng, bồn tắm đã được xả đầy nước. Sau khi tắm vòi sen, Yi Eum ngâm mình trong bồn nước ấm khá lâu. Vừa ngâm mình vừa lướt điện thoại xem video, nhưng có lẽ vì quá mệt nên mắt cứ díp lại. Cuối cùng, anh bước ra ngoài mà chưa kịp tận hưởng trọn vẹn thời gian thư giãn.
Đang lau tóc ướt và ngồi trên ghế sofa với một lon bia lấy từ tủ lạnh, Yi Eum nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn qua hệ thống liên lạc nội bộ, anh không hề có động thái gì. Im lặng như chuột chết, lần này điện thoại lại đổ chuông. Choi Won Joon. Không bắt máy, cuộc gọi vẫn dai dẳng tiếp diễn, cuối cùng anh bất đắc dĩ phải nhấc máy, giọng nói của Choi Won Joon vang lên từ đầu dây bên kia.
“Cậu có nhà mà, mở cửa đi.”
Thở dài, Yi Eum đi ra phía cửa trước và mở cửa. Choi Won Joon đứng đó với trang phục thoải mái. Định tự ý bước vào mà không xin phép, Yi Eum chặn lại, khiến hắn lập tức làm mặt đáng thương than vãn.
“Tôi bị lừa rồi. Cậu Kim, giúp tôi với.”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Tôi đã trông chờ rất nhiều, nhưng cậu có biết đêm qua tôi không những mất ngủ mà còn gặp ác mộng không? Nhìn mắt tôi này? Đỏ ngầu lên rồi kìa.”
Anh lật mí mắt hắn lên, hắn đẩy ra bảo anh đi chỗ khác, vậy mà không biết từ lúc nào hắn đã lẻn vào tận phòng khách và đứng yên đó. Rồi hắn thản nhiên cởi giày, bước vào bên trong ngồi phịch xuống sofa. Ánh mắt hắn dừng lại ở lon bia đặt trên bàn.
“Lại uống rượu vậy?”
“Cút ra, nhanh lên.”
“Cậu nghiện rượu à?”
“Mệt quá nên định uống một lon rồi ngủ. Cút ngay đi.”
Won Joon nằm dài trên ghế sofa. Một chút thôi, đúng 10 phút thôi. Hả? Thật sự buồn ngủ quá. Yi Eum cũng y hệt, đầu óc nặng trịch, mí mắt như đang đeo ngàn cân. Anh kéo tay bảo đi ra nhưng hắn không nhúc nhích.
Chết tiệt, to xác vậy mà.
Không còn sức tranh cãi, Yi Eum bỏ cuộc, ngồi vào bàn bật TV. Bản tin đang đưa tin về Kim Yong Taek và Kim Ji Cheol. Đơn kiến nghị dân sự tăng chóng mặt, dư luận vẫn sôi sục. Yi Eum nhấp bia, liếc nhìn Won Joon.
Anh tưởng hắn đang xem TV nhưng có vẻ mệt quá nên đã nhắm mắt lại rồi.
“Ngủ rồi à?”
Không có trả lời. Đã qua nửa đêm nên cũng hợp lý nếu hắn mệt. Định đánh thức thêm chút nữa nhưng rồi anh bỏ ý định, cạn ly bia rồi đứng dậy. Sau đó anh vào lấy chăn đắp cho Choi Won Joon. Đôi chân dài của hắn thò ra khỏi ghế sofa trông khó chịu quá nên anh còn kê thêm chiếc đôn cho đỡ.
Đứng nhìn khuôn mặt đang ngủ say, anh vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại bị kích thích. Từ trước tới giờ anh chỉ quen và chỉ ngủ với phụ nữ, vậy tại sao lại là Choi Won Joon?
Có phải là vì cái mặt đó không? Nhìn khách quan thì đúng là hắn ta đẹp trai thật. Phải chăng mình yếu điểm trước đàn ông đẹp trai? Không, chắc không phải. Ắt hẳn là do ảnh hưởng pheromone. Sau khi suy nghĩ triền miên, cuối cùng anh bỏ luôn việc đưa ra kết luận và bước vào phòng ngủ.
Phòng bên ngoài có một con thú dữ hung hãn, nhưng anh lại quá mệt mỏi để bận tâm. Cứ thế, anh nghĩ mình đã chìm vào giấc ngủ say.
Tiếng chuông báo thức mờ nhẹ khiến Yi Eum cố gắng giơ tay với lên đầu, nhưng có thứ gì đó chạm vào lưng anh. Tắt chuông và quay lại, anh cau mày nhíu mày. Choi Won Joon, người đang ngủ ngoài cửa, đã lẻn vào phòng ngủ lúc nào không hay.
“Chết tiệt…”
“Này.” Yi Eum lắc vai nhưng không thấy phản ứng gì, anh cúi xuống gần mặt Choi Won Joon. Tiếng thở đều đều cho thấy hắn đang ngủ say. Suýt nữa anh định lắc mạnh để đánh thức, nhưng rồi lại thôi, quay lưng nằm xuống.
Được rồi, vì đã giúp đỡ nên anh sẽ nhường nhịn đến mức này. Mệt mỏi khiến mọi cử động đều trở nên phiền phức. Anh nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ thì từ phía sau, một cánh tay bỗng vòng qua ôm lấy eo. Biết ngay mà.
Anh định ngồi dậy đuổi hắn ta đi, nhưng cánh tay đó lại siết chặt hơn. Lưng anh cảm nhận được bờ ngực rộng của hắn áp sát, còn mông thì bị phần thân dưới của hắn đè nặng. Hắn ta điên thật. Càng cố thoát ra, hắn ta lại càng quấn chặt như dây leo. Yi Eum tuy không nhỏ con nhưng so với Choi Won Joon cao lớn vạm vỡ thì việc thoát khỏi vòng tay này chẳng dễ dàng chút nào.
“Cảnh cáo lần cuối đấy. Bỏ ra.”
Anh đã quyết tâm dùng khuỷu tay tấn công, nhưng Choi Won Joon lại cọ mặt vào gáy anh. Ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, hơi nóng dồn xuống dưới rốn. Hoảng hốt trước sự thay đổi sinh lý này, Yi Eum liền túm lấy tay Choi Won Joon giật mạnh ra.
“Tôi cảnh báo lần cuối, buông ra ngay.”
“Hôm nay cứ để yên cho tôi thế này đi.”
“Tôi đã cảnh báo rồi. Đếm đến ba…”
“Lát nữa tôi sẽ cho cậu một pha “bùng nổ” thật lớn. Chắc chắn cậu sẽ thích.”
“Anh coi con người là cái gì chứ…” Anh định cãi lại nhưng rồi ngậm chặt miệng. Vụ Kim Ji Cheol đã hết gì để đào sâu nữa đâu. Đầu óc rối bời, Won Joon như chờ sẵn vậy xoa nhẹ lên gáy anh.
“Thôi đừng nghĩ nữa. Ngủ đi. Tôi không đụng vào cậu nữa đâu.”
Hắn hôn lên gáy khiến anh giật bắn người, lát sau chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Nhưng Yi Eum không thể nào chợp mắt được. Tư thế đã khó chịu, cơ thể anh lại càng khiến anh bận tâm.
Phải nghĩ đến chuyện khác thôi. Chuyện khác.
Dù đã cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dưới thắt lưng bằng cách tưởng tượng đến cảnh tên tội phạm nguy hiểm mà mình vừa bắt giữ đã trốn thoát khỏi trại giam, nhưng thật chẳng dễ dàng chút nào.
Comments for chapter "Chương 45"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰