Chương 50
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ting –
Vừa bước ra khỏi thang máy, Choi Won Joon đi thẳng đến phòng chủ tịch. Trên tay hắn cầm tờ báo nhàu nát, khuôn mặt giận dữ đến mức sắp bùng nổ. Các thư ký đang đứng canh phía trước định đứng dậy báo cáo nhưng anh đã đẩy cửa bước vào luôn. Hai giám đốc đang ngồi trong phòng thấy Won Joon liền tỏ vẻ vui mừng.
“Đúng lúc Chủ tịch Choi đến rồi. Chúc mừng nhé. Nghe tin tốt rồi đấy.”
“Chúc mừng anh. Hai người thật hợp nhau.”
Won Joon thậm chí không thèm nhìn họ mà chỉ thẳng mặt nhìn bố mình.
“Xin lỗi nhưng anh có thể ra ngoài được không? Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với Chủ tịch.”
“Thế này thì sao nhỉ? Chúng tôi cũng đang có việc gấp đây.”
Ngay lập tức, vị Phó giám đốc nhanh trí nắm lấy tay vị Giám đốc. “Thưa Giám đốc, chúng ta hãy quay lại sau nhỉ.” Nói rồi ông ta nhanh chóng cúi chào và bước ra ngoài. Chủ tịch Choi ngồi ở chỗ danh dự nhìn theo bóng lưng họ rồi lắc đầu tặc lưỡi.
“Đồ hỗn xược. Đám người đó là người nhà của ta. Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh vào ra?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì cơ?”
Won Joon bực bội ném tờ báo xuống bàn. Ánh mắt Chủ tịch Choi thoáng dừng lại rồi lướt đi.
“Yi Eum thích con, thế là tốt rồi còn gì.”
“Con đã bao giờ nói sẽ kết hôn đâu? Sao tự ý đăng báo khiến người ta thành trò cười?”
“Nói thật đi. Là vì bài báo? Hay vì thằng thanh tra kia?”
Won Joon nhăn mặt, bực bội vuốt tóc ngược ra sau. Hắn đoán chắc bố mình đã biết về Yi Eum. Dù định bảo đừng để ý vì chứng mất ngủ, nhưng biết nói cũng vô ích nên hắn bỏ qua. Nhưng không ngờ ông lại đánh lén kiểu này.
“Những bài báo đó phải được gỡ xuống và đăng tải lời đính chính ngay lập tức. Nếu không, con sẽ tự mình ra tay.”
“Nếu mày phản bác, mặt mũi tao sẽ ra sao!”
“Như bị tô phân lên mặt vậy.”
“Thằng khốn này.”
Chủ tịch Choi không nhịn được, giơ chiếc gạt tàn rỗng lên, nhưng Won Joon không hề nháy mắt.
“Con đã nói rõ ràng rồi.”
“Muốn coi như chuyện không hề xảy ra? Mày có hứa sẽ không gặp thằng cảnh sát tồi đó nữa không?”
Won Joon cười như thể sốc nặng. Cũng phải thôi, nếu là bố, ai mà chẳng ghét. Nghĩ đến cảnh đứa con trai mình dính dáng đến thằng con nhà kẻ thù không đội trời chung thì làm sao vui được.
Nhưng Won Joon không phải là đứa con hiếu thảo biết thông cảm cho tâm trạng của người bố như thế.
Hắn là đứa con bất hiếu ngang ngược, dù có ôm cổ lăn ra đất cũng chẳng chịu nghe lời.
“Đừng có xen vào chuyện yêu đương của con, bố lo việc của bố cho tử tế đi. Bố biết rõ mấy tay quản lý lén lút làm trò gì rồi mà. Đến bao giờ bố còn vận hành công ty với tư duy đầu đường xó chợ thế này? Gia đình? Mấy kẻ rút ruột công ty thì gia đình gì chứ. Đồ trộm cắp.”
Khuôn mặt của Chủ tịch Choi đỏ bừng vì giận dữ. Thực ra, ông ta đã đưa vài tay chân cùng làm việc trước đây lên vị trí nhân viên chính thức. Một phần vì công việc, phần khác cũng do nghĩa tình. Ông ta biết họ âm thầm làm những việc bất chính trong công ty nhưng nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà thằng con trai lại chỉ trỏ và trút giận lên đầu chúng.
“Mày! Vậy nên mới đem Giám đốc Park đi chôn sống à!”
Chủ tịch Choi cuối cùng cũng nhắc đến chuyện Giám đốc Park. Tưởng ít nhất hắn cũng giả vờ ngạc nhiên, nhưng Choi Won Joon lại nở nụ cười tươi rói đến mức khiến người khác phải rùng mình.
“Cứ bảo con thôi. Con sẽ chôn luôn mấy thằng khác cho bố.”
Chủ tịch Choi không kiềm chế được nữa, hất văng chiếc gạt tàn. Choi Won Joon tránh đi một cách bình thản, chiếc gạt tàn đập mạnh vào cửa vỡ tan tành. Lúc này, các trợ lý hẳn đang lo lắng như ngồi trên đống lửa ngoài kia. Won Joon chỉ tay vào tờ báo trên bàn, giọng điệu cứng rắn:
“Gỡ bài báo xuống. Đây không phải yêu cầu mà là đe dọa đấy.”
“Đe dọa? Đe doạ á? Mày học thói vô phép ở đâu vậy! Không còn coi bố mày ra gì nữa sao! Tao nuôi mày lớn mà giờ mày như thế này à!”
Chủ tịch Choi đang hét lên trong cơn điên tiết bỗng ôm lấy sau gáy. “Ôi trời ơi!” Ông ta ngã phịch xuống ghế, trong khi Choi Won Joon đạp mạnh cửa bước ra ngoài mà chẳng thèm ngoảnh lại. Ngay lập tức, các trợ lý hốt hoảng chạy vào với khuôn mặt tái mét.
Chủ tịch Choi buông tay khỏi đầu, hướng mắt về phía con trai vừa bỏ đi và thở dài.
“Thằng khốn! Chả động lòng tí nào.”
*
“[Lại lừa đảo nữa à?]
[Không hẳn là vậy đâu. Chỉ cần cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ cố gắng trả hết.]”
Trong lúc hoàn thành biên bản, Jung Nam Soo thở dài một hơi dài. Yi Eum đứng quan sát bên ngoài cũng mệt mỏi dụi mặt. Thực ra, dù mắt đang nhìn nhưng suy nghĩ lại đang ở một nơi khác.
Càng ngẫm lại càng thấy vô lý và bực bội khó tả. Được rồi, coi như dẫm phải phân vậy. Dù đúng là buồn cười khi gần ba mươi tuổi mới làm chuyện mà hồi nhỏ chưa từng dám làm.
[Hãy tin tôi đi. Tôi đã thay đổi rất nhiều rồi. Sống rồi mới thấy đời người chẳng có gì to tát. Chết là hết mà.]”
“Lấy tiền của người khác mà còn dám hỏi sao ư?”
“Anh cảnh sát à, chuyện vụ án xảy ra ở khu tôi ở dạo trước anh biết chứ? Trên báo đài đưa tin ầm ĩ mà.”
“Sao giờ anh lại nhắc đến chuyện đó? Hay là anh có quan hệ cá nhân gì với nghi phạm?”
“Không phải đâu. Tôi chỉ nhìn mặt người đó vài lần thôi. Vốn dĩ hắn không giao thiệp với dân quanh đây, lại còn có vẻ hung dữ nên chẳng ai muốn lại gần.”
Có lẽ tội phạm nhận ra tội phạm. Người đàn ông kia đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ mà người khác không nhận ra. Yi Eum đứng dậy khỏi ghế, không cần nghe thêm nữa định quay về văn phòng thì người đàn ông bất ngờ lên tiếng.
“Anh chắc chắn người đó đã bỏ trốn chứ?”
Yi Eum dừng bước, ánh mắt lướt qua phòng điều tra.
“Anh hỏi làm gì?”
Người đàn ông liếm môi, do dự một lúc rồi bật mí:
“Thực ra hôm đó tình hình khá lạ nên tôi đã chạy lên núi. Từ đó có thể nhìn thấy nhà của người đó.”
Yi Eum đi đến cửa sổ, quan sát người đàn ông một cách kỹ lưỡng. Nam Soo cũng có cảm giác điều gì đó không bình thường, ngồi ngay ngắn lại và tập trung cao độ.
Yi Eum mở cửa bước vào trong, ngồi xuống cạnh Nam Soo.
“Anh có nhớ dòng xe đó là gì không? Màu sắc? Biển số?”
“Biển số thì tôi không biết, nhưng xe màu đen. Xe sang lắm, à, cái gì ấy nhỉ…”
Người đàn ông nhíu mày cau có, ngẩng đầu nghiêng sang một bên như đang suy nghĩ. Rồi đột nhiên, ánh mắt hắn ta sáng lên lấp lánh, khẽ hé lời như thử dò xét:
“Nếu tôi cung cấp manh mối này, liệu có được xem xét giảm nhẹ không? Khoan hồng ấy?”
Yi Eum bật cười lạnh lùng, trong khi người đàn ông liếm môi xấu xa cười nhạt. Đã thấy rồi, chắc chắn. Dù chưa rõ đó là gì. Vẻ mặt Yi Eum không chút lưu luyến khi đứng dậy gọi Nam Soo:
“Thanh tra Jung. Bên khu phố lân cận vừa có báo án trộm cắp phải không?”
“Hả? Cái gì ạ? À vâng vâng! Có ạ.”
“Vụ đó tính luôn vào đấy. Thêm một tội nữa cũng chẳng đáng than thở đâu.”
Yi Eum quay người định bước ra thì người đàn ông đột nhiên quát “Cái thằng nhóc này!” với vẻ khó chịu, rồi vội vàng gọi anh lại.
“Là Bentley đấy. Cái xe mà mấy ông chủ hay đi ấy.”
Nam Soo cười khẽ, nụ cười thoáng qua như sương khói.
“Số xe thật sự không nhìn thấy sao?”
“Tôi đã nói là ở xa lắm rồi mà. Hai người mặc vest đen, hình như cao lớn lắm. Thể hình cũng tốt nữa. Họ đánh gục Yang rồi nhét lên ghế sau, phóng xe đi luôn.”
“Còn gì khác không?”
“Chỉ có thế thôi ạ. À đúng rồi, hình như họ có lấy gì đó từ chiếc xe khác đỗ gần đấy.”
Đang lục lại ký ức, Yi Eum nhíu mày. Khi hỏi thử “anh có lấy từ chiếc xe màu trắng không”, ngay lập tức nhận được câu trả lời khẳng định. Nam Soo cũng lộ vẻ như đã nhận ra điều gì đó. Yi Eum nhắm mắt thật chặt rồi mở ra.
“Sao anh biết xe của tôi màu trắng?”
Yi Eum vẫy tay ra hiệu cho Nam Soo ra ngoài một lát. Bước ra ngoài, anh vừa nhìn vào người đàn ông trong phòng điều tra vừa cằn nhằn xoa cằm. Có lẽ nét mặt lộ rõ sự rối bời nên Nam Soo nhìn anh đầy lo lắng.
“Anh ổn chứ? Có manh mối gì rồi phải không? Đó là xe màu trắng của tiền bối mà.”
“Anh không nghĩ người đó đang nói dối chứ?”
“Vâng. Nhưng có gì trong xe biến mất không? Con chip nhớ được tìm thấy trên sàn mà.”
Yi Eum không thể dám nói ra rằng Choi Won Joon đã trả lại nó. Hắn ta quả quyết rằng không hề tiếp cận Yang Mok Hyung. Dĩ nhiên Yi Eum cũng không hoàn toàn tin tưởng câu nói đó.
“Cậu nhớ hồi trước chứ? Lúc chúng ta lái xe đi, tôi đã nhắc về chiếc xe bị theo dõi.”
Nam Soo gật đầu, nhớ chứ.
“Lúc đó, chiếc xe đó cùng loại với loại xe mà người này vừa nhắc đến.”
Ha, Nam Soo đã vỗ tay đắc chí. Đúng rồi. Chiếc xe hôm đó. Vậy thì hồ sơ tra cứu hẳn vẫn còn lưu lại. Lúc đó, chủ xe là người bình thường không có tiền án tiền sự, lại rẽ hướng khác nên không ai nghi ngờ gì thêm. Sau một hồi trăn trở, Yi Eum thúc nhẹ vào vai Nam Soo.
“Cậu vào trong trong tiếp tục hoàn thành biên bản đi. Tôi sẽ đi xác minh chủ xe.”
Comments for chapter "Chương 50"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰