Chương 51
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum lặng lẽ mở đường link. Nội dung chẳng khác gì so với những gì anh nghe thấy trên radio. Đối phương rõ ràng là một Omega, có ngoại hình xinh đẹp và còn tài năng nữa.
Nhìn qua ảnh thì họ quả là một đôi đẹp đôi. Khi lần đầu nghe tin này, Yi Eum bị nuốt chửng bởi một cảm xúc khó tả. Anh thấy khó chịu, bẩn thỉu, hay đúng hơn là cảm giác bị đùa giỡn.
Đã có người để kết hôn rồi, sao còn đến với anh?
Nhưng Yi Eum nhanh chóng từ bỏ việc cố hiểu chuyện. Bố anh luôn nhấn mạnh rằng nếu gặp loại người không thể hiểu nổi thì hãy mạnh dạn bỏ qua. Hơn nữa, nghĩ theo chiều ngược lại, đây chẳng phải là điều tốt cho anh sao?
Một kẻ cứ thừa cơ là lấn tới, bào mòn thần kinh người khác, nay tự nguyện biến mất – còn gì vui hơn nữa? Trong khi đọc bình luận của bài báo, anh thấy nhiều người khen đôi này rất hợp nhau. Yi Eum liền hăng hái nhấn “thích” từng cái một.
Không dừng lại ở đó, anh còn viết cả bình luận:
“Rất hợp nhau ạ. Làm ơn hãy cưới đi ạ.”
Xem lại thấy câu nói không đủ thuyết phục, anh sửa thành “Lấy nhau đi!!!!!!”. Cảm xúc dâng trào như một tiếng gào thét. Yi Eum mỉm cười thư thái rồi chặn số Choi Won Joon. Dù sao tin tức cũng đã đăng báo rồi, chắc không cần liên lạc nữa đâu.
Sau đó, anh xé vỏ chiếc bánh mua sẵn nhét vào miệng, mắt dán chặt vào cánh cổng màu xanh. Đợi mãi rồi cũng thấy một người đàn ông bước về phía mình. Người đó dừng trước cổng, thò tay qua khe cửa tra chìa khóa.
Yi Eum vội để nửa chiếc bánh dang dở, nhanh chân tiến lại gần.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi chút ạ.”
Người đàn ông quay lại nhìn. Anh ta đứng đó với dáng vẻ khúm núm, một tay cầm túi đồ. Người đàn ông mặc chiếc áo phông dài lê thê, nhỏ con, gầy gò và trông đã có tuổi. Chắc chắn không thể là Kim Yoon Shik. Theo lời kể của tên lừa đảo thì người này phải cao lớn, cơ thể vạm vỡ.
“Ông Kim Yoon Shik có ở nhà không ạ?”
“Là em trai tôi. Anh đến đòi tiền à?”
Yi Eum lấy thẻ cảnh sát ra.
“Tôi đến từ Đội điều tra tội phạm hình sự, đồn cảnh sát phía Tây Seoul. Theo hồ sơ thì đây là địa chỉ cư trú của em trai ông. Hai người không sống cùng nhau sao?”
“Đã lâu rồi không liên lạc được. Sao thế? Thằng đó phạm tội gì à?”
“Không. Tôi chỉ muốn điều tra đơn giản liên quan đến vụ án. Anh ta đã mất liên lạc bao lâu rồi ạ?”
“Khoảng năm ngoái lúc này. Thằng nhóc sống như kẻ vô dụng nên tôi mắng một câu là nó bỏ nhà đi luôn. Từ đó đến giờ bặt vô âm tín. Có thằng bạn bảo từng thấy nó ở một nhà ăn từ thiện nào đó, nhưng không biết thật hay giả.”
Yi Eum đưa cho người đàn ông xem bức ảnh – chiếc xe đã theo dõi anh và Jung Nam Soo.
“Anh từng thấy em trai mình lái loại xe này chưa ạ?”
“Cái thằng trắng tay rỗng túi thì làm gì có tiền mà mua.”
“Anh có biết nhà ăn từ thiện mà người bạn kia nhắc đến ở đâu không?”
“Ở gần công viên. Chờ một chút.”
Người đàn ông gọi điện cho người quen hỏi rồi nhanh chóng báo vị trí. Yi Eum cảm ơn, người đàn ông thậm chí chẳng thèm nhìn đống thư trong hộp thư, mở cửa bước vào nhà. Yi Eum quay lại xe, nhìn chằm chằm vào mẩu bánh mì dở dang.
“Người vô gia cư…”
Thỉnh thoảng có những kẻ mua danh tính người vô gia cư với giá rẻ để sử dụng vào các tội phạm. Năm ngoái cũng có vụ ầm ĩ, bọn chúng đã bị bắt.
Đến nơi sẽ rõ.
Yi Eum khởi động xe và bắt đầu chuyến đi. Hôm nay thời tiết thật tuyệt vời. Sau cơn mưa lớn ngày hôm qua, gió mát hơn bình thường và bầu trời xanh ngắt đến chói mắt.
Anh mở cửa kính, bật bài nhạc yêu thích và tâm trạng càng thêm phấn chấn. Dù sao thì những bản nhạc từ thời thơ ấu vẫn là tất cả với anh.
“Muốn đi chơi quá đi.”
Năm nay liệu có thể có một kỳ nghỉ đúng nghĩa không, nếu đi thì đi đâu, hay ra nước ngoài một chuyến ngắn ngày, Noh Seon Gyu cũng độc thân rồi nên rủ cậu ấy đi cùng nhỉ. Trong lúc đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ chưa chắc chắn, chiếc xe đã đến gần khu vực nhà ăn.
Anh vừa tháo dây an toàn thì Nam Soo lại nhắn tin đến.
Gương mặt Yi Eum biến sắc như tờ giấy trắng. Tra cứu thì được biết đây chỉ là hiểu lầm từ cả hai phía trợ lý, nhưng khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa hai người là không sai. Đọc đến cuối, Yi Eum cắn chặt môi rồi gõ phím trả lời.
[Coi hôn nhân là trò đùa à? Một tập đoàn lớn dám đùa giỡn với chuyện hệ trọng như thế? Thôi ngay cái trò vô văn hóa đó đi!] – Yi Eum định gửi nhưng xóa đi, sửa thành [Đây là mong muốn của đông đảo công chúng].
Và sau khi nhấn “thích” cho chính bình luận của mình, anh đóng cửa sổ lại với vẻ khó chịu.
“Đồ khốn kiếp. Muốn lật nhào hôn nhân như lật bánh kẹp ấy.”
Vừa lẩm bẩm vừa đi xuống thì đúng lúc nhìn thấy một nhóm đang phát đồ ăn trước quầy cơm từ thiện. Liếc nhìn hàng người xếp dài nhưng không thấy Kim Yoon Shik đâu. Anh liền đến hỏi mấy tình nguyện viên, đưa ảnh ra dò hỏi thì một người chỉ về phía chiếc bàn xa xa.
“Thử qua bên kia xem.”
Người tình nguyện chỉ vào một chiếc bàn, nơi có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đội chiếc mũ sụp xuống, đang vội vàng đút thức ăn vào miệng. Vẻ ngoài của anh ta rất giống với người được gọi là “anh trai” mà Yi Eum vừa gặp. Khi Yi Eum ngồi xuống đối diện, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt mệt mỏi đầy cảnh giác khiến anh phải đề phòng.
“Tôi đến đây để hỏi vài điều. Ông có phải là Kim Yoon Shik không?”
Người đàn ông định đứng dậy với khay thức ăn, Yi Eum lập tức đưa ra thẻ cảnh sát.
“Nếu anh chạy, tôi sẽ bắt giữ ngay lập tức.”
Người đàn ông đặt khay xuống, chỉ lăn tròng mắt qua lại.
“Anh có một chiếc xe hơi đứng tên mình phải không? Nó ở đâu?”
“…….”
“Anh Kim Yoon Shik.”
“Tôi, tôi không biết…”
“Có phải anh đã cho người khác mượn danh nghĩa?”
Người đàn ông lắc đầu quầy quậy.
“Thật sự, thật sự tôi không biết…!”
“Nếu thấy khó nói ở đây, anh có muốn cùng tôi đến đồn cảnh sát không?”
Người đàn ông giật mình, hai tay siết chặt vào nhau cựa quậy đầy lo lắng. Vừa liếc nhìn xung quanh vừa hạ giọng xuống.
“Có mấy người đến đưa tiền rồi lấy giấy tờ đi… Họ bảo chỉ cần bản sao công chứng sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận con dấu…”
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Năm ngoái, nên cũng khá lâu rồi…”
“Đó là hành vi phi pháp. Anh biết chứ?”
Người đàn ông giữ vẻ mặt ngây thơ đáng thương.
“Không phải chỉ có mình tôi đâu… Ai cũng nhận hết. Thật mà. Anh đi hỏi đi sẽ biết.”
Yi Eum tiếp tục câu hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
“Còn người môi giới? Chắc phải có kẻ trung gian chứ?”
“Có một anh Shin nào đó, nhưng giờ tôi không biết hắn ở đâu… Đã biến mất từ lâu lắm rồi…”
Yi Eum ấn mạnh vào thái dương, thở dài não nề.
“Dù cần tiền đến mấy cũng không thể thế được. Đâu biết chúng dùng vào việc gì mà dám nhận bừa? Lỡ bị lợi dụng phạm pháp thì sao? Chịu nổi án phạt không?”
“Tôi đói quá nên mới làm thế… Tôi xin lỗi…”
Gương mặt người đàn ông ngập tràn vẻ sợ hãi khi liên tục lặp lại lời xin lỗi. Khi Yi Eum hỏi anh ta có lưu số liên lạc của bọn chúng không, hắn lắc đầu nói không biết. Nghe đến đoạn chỉ nhận tiền mặt và giao lại giấy tờ, Yi Eum mệt mỏi chà xát khuôn mặt.
Xem ra sẽ mất thời gian để tìm bằng chứng Choi Won Joon bắt cóc Yang Mok Hyung. Cũng có cách nhanh hơn – để hắn tự thú. Tất nhiên, cái tên trơ trẽn đó dù chết cũng chẳng bao giờ chịu khai sự thật.
“[Lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn à? Một tập đoàn lớn như các ngươi dám biến hôn nhân – chuyện hệ trọng của đời người thành trò hề? Thôi ngay cái kiểu nói nhảm đó đi và tổ chức đám cưới ngay lập tức! Đó là mong muốn của rất nhiều người!]”
Vầng trán Won Joon nhíu lại. Cái quái gì đây? Thằng nhóc này. Lão già kia thuê lính đánh thuê chăng? Tìm ra rồi giết phắt đi nhỉ. Đang phân vân thì điện thoại reo. Won Joon tắt máy ngay khi có cuộc gọi đến. Sau khi liên tiếp xuất hiện tin tức về hôn nhân và bài đính chính, chiếc điện thoại như sắp phát hỏa vì quá tải.
Hắn bực bội đến mức muốn bỏ hết mọi thứ và chạy về nhà. Mắt nhức mỏi khô rát vì kiệt sức. Lúc này chỉ muốn đắp chăn ngủ một giấc cho khỏe. Hi vọng được nghe giọng Kim Yi Eum nên hắn thử gọi điện, nhưng chỉ nhận được tin nhắn thông báo máy đang tắt.
Hắn đã dọa nếu anh cúp máy lần nữa, hắn sẽ hôn anh ngay trước cổng đồn cảnh sát.
Không lẽ…
Won Joon chống cằm suy nghĩ một lúc rồi gọi Trưởng phòng Lee đang đứng gần đó.
“Ji Hoon à.”
“Vâng?”
“Gọi thử cho Kim Yi Eum đi.”
Trưởng phòng Lee chẳng thèm hỏi thêm liền nhấc máy gọi. Tín hiệu vẫn ngắn ngủi rồi chuyển sang hộp thư thoại. Won Joon không bỏ cuộc, mượn luôn điện thoại của nhân viên khác gọi tiếp.
Vừa nghe giọng nói, hắn bật cười vì bực tức. “Cậu thanh tra Kim à?” – vừa gọi xong thì 3 giây im lặng trôi qua, sau đó đột ngột cúp máy. Gọi lại lần nữa thì lại chuyển sang hộp thư thoại.
Ánh mắt Won Joon lạnh băng.
“Trò gì đây?”
Đến tận khi còn ôm nhau, chà sát dương vật vào nhau tại bờ hồ câu, rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Dù không thể vào nhà và phải chia tay trong tiếc nuối, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng tiềm năng phát triển mối quan hệ này là rất lớn.
Vậy mà cậu ta lại chặn tôi? Tại sao?
Choi Won Joon gọi Trưởng phòng Lee.
“Ji Hoon à.”
“Vâng.”
“Cậu nghĩ tại sao Kim Yi Eum lại hành xử như vậy?”
Hắn thực sự tò mò. Nếu được, hắn muốn bổ đôi cái đầu anh ra bằng cưa. Sau khi nghe câu hỏi, Lee Ji Hoon trầm ngâm suy nghĩ rồi cất tiếng:
“Theo tôi nghĩ… cậu ấy đang tức giận.”
“Tức giận? Tại sao?”
“Hai người đã cùng đi câu cá và trở nên thân thiết hơn. Nếu như sĩ quan hình sự Kim Yi Eum đã mở lòng, có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương bởi tin tức về hôn nhân.”
Won Joon nhướng mày. Có nghĩa là, theo cậu nói…
“Ghen tị?”
“Theo suy đoán của tôi thì đúng vậy.”
Won Joon gật đầu chậm rãi. Hừm, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Nếu hôm nay nghe tin Kim Yi Eum kết hôn, tâm trạng mình sẽ ra sao? Chắc chắn là khốn khổ vô cùng.
Đối với Choi Won Joon, giấc ngủ giờ đây là vấn đề sống còn. Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng khiến khả năng tập trung và phán đoán suy giảm, tính khí cũng trở nên cáu kỉnh hơn.
Chỉ một chữ ký của hắn có thể khiến hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng xoay chuyển, nếu một quyết định sai lầm khiến tất cả sụp đổ, chính hắn cũng không thể chấp nhận nổi.
Vì thế, hắn càng cần Yi Eum hơn. Hắn định dần dần thuần phục và lợi dụng chàng trai ấy hết mức có thể. Vốn dĩ, một tờ giấy trắng càng tinh khiết thì càng dễ nhuộm bẩn.
Nhưng cậu ta lại đáng yêu đến mức biết ghen nữa?
“Ji Hoon à. Cậu thấy không, vẻ ngoài lạnh lùng của sĩ quan Kim kia lại có phần đỏng đảnh thế nào ấy nhỉ?”
Ji Hoon đáp lại bằng nụ cười mỉm, còn Won Joon đứng dậy hướng về phòng tắm.
“Tôi sẽ tắm rồi ra ngoài, chuẩn bị sẵn cho tôi một bó hoa. Để tôi có thể tìm thấy trên đường đi.”
“Ngài muốn chọn loại hoa nào ạ?”
Choi Won Joon nghĩ đến khuôn mặt của Yi Eum, không chần chừ dù chỉ một giây mà đáp ngay:
“Hoa loa kèn trắng.”
Comments for chapter "Chương 51"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰