Chương 52
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chuyện gì thế này? Tưởng lại bỏ qua vì là con trai quan chức cao cấp chứ?”
“Chắc chỉ là trò đánh lừa thôi. Dư luận đang bất bình nên họ làm ra vẻ điều tra rồi sẽ bỏ cuộc sớm.”
“Ngẫm lại thì cũng đúng, nghe bản ghi âm được công khai mới thấy tội đồ cấu kết với nhau. Cái gọi là ‘cây gậy của nhân dân’, đúng hơn là cây gậy của quyền lực. Những kẻ có quyền lực phạm tội thì che đậy, ngăn chặn. Không phải thế sao?”
Yi Eum đang nhìn vào màn hình TV quay đầu lại. Trước mặt anh, Jung Nam Soo cầm đôi đũa với khuôn mặt nhăn nhó như đang nhai phân. Họ đến quán ăn sau giờ làm để dùng bữa tối rồi chia tay, nhưng đúng lúc TV phát tin tức về Kim Ji Cheol.
Nam Soo vừa gắp miếng kim chi chua đã lên men vừa lầu bầu:
“Dù có chạy đến mấy trăm ngày cho nát cả bàn chân thì cũng để làm gì? Đa phần đều nghĩ như vậy mà.”
“Không phải chỉ một hai ngày đâu. Cứ ăn nhiều vào.”
Chủ quán cơm thập cẩm, người biết rõ nghề nghiệp của cả hai, bày ra đĩa thịt đầu lợn với vẻ dửng dưng rồi đi thẳng. Ý bảo đừng ngại ngùng, cứ việc dùng bữa. Sau đó, ông chuyển kênh tivi bất chấp lời phản đối của vài thực khách, quát lớn “Cửa tiệm của tôi thì tôi muốn làm gì chả được”.
Nam Soo dường như đã nguôi ngoai, vừa cười vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, rồi liếc nhìn chai soju trong tủ lạnh.
“Anh uống không?”
“Cứ ăn đi. Tôi không cần.”
Nam Soo bật dậy mở tủ lạnh lấy chai soju ra. “Chủ quán, làm ơn cho tôi một chai soju.” Cậu rót đầy ly thủy tinh rồi ừng ực uống một hơi, dùng mu bàn tay lau miệng trước khi quay lại chủ đề tin tức ban nãy.
“Kim Ji Cheol à? Kỳ lạ thật. Hồi trước khi vụ náo loạn đó xảy ra, báo chí đã ém nhẹm bao nhiêu. Vậy mà giờ cứ như đang cố tận diệt ổng vậy. Hay đảng đối lập đang dàn dựng để hạ bệ Nghị sĩ Kim nhỉ?”
“Khó nói…”
“Ai- dù sao thì nhân tiện tôi cũng mong thằng khốn đó phải trả giá. Dù án tù có lẽ khó lắm.”
Nhân viên bị hành hung giờ chắc đã thỏa thuận ngầm xong xuôi. Tối đa cũng chỉ bị phạt tiền hoặc cho hưởng án treo mà thôi.
“Thế Kim Yoon Shik giờ ra sao rồi?”
“Gặp rồi nhưng không phải hắn ta. Bảo là bán danh tính kiếm tiền trong lúc lang thang vô gia cư.”
“Bán cho ai vậy?”
“Hắn cũng không biết nữa. Nè, ngày mai tôi sẽ ghé qua đội Hình sự phía Nam vào buổi sáng. Năm ngoái có một băng nhóm bị bắt với thủ đoạn tương tự. Tôi có quen một người làm ở đó nên định hỏi thử. Biết được đường dẫn chính xác cũng có ích mà.”
“Em đi cùng luôn nhé.”
Nam Soo đã uống hết ly rượu nên anh đã đổ thêm rượu soju và trò chuyện đủ thứ chuyện thì điện thoại từ Noh Seon Gyu gọi đến. Đợi một chút. Anh xin phép Nam Soo rồi bắt máy, nhưng từ đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo đột ngột.
-“Giật cả mình. Sao lại hét toáng lên thế?”
Yi Eum nhíu mày. Bài báo được đăng kèm cả ảnh, chắc Noh Seon Gyu đã xem. Đứa chả bao giờ quan tâm đến tin tức… Đột nhiên, đầu cậu trống rỗng. Chị gái Kim Mal Geum vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Yeong Shik.
Liệu chị đã đọc tin chưa? Nếu đọc chắc chị đã gọi ngay rồi. Cậu thầm cầu mong chị bận quá nên bỏ qua, thì Noh Seon Gyu bất ngờ buông một câu:
“Tiếc cái gì?”
“Nuôi nấng, chăm sóc, chơi đùa và cưng chiều một người không rõ lai lịch như thế, ai ngờ hắn lại là thiếu gia tập đoàn lớn. Yeong Shik quý cậu đến nhường nào. Cứ bám theo gọi chú ơi chú ơi không rời, mắt lấp lánh toàn trái tim rơi lả tả. Trong phim thì tình huống này 100% sẽ rơi vào cảnh yêu đương rồi.”
“……”
“Nếu cậu là Omega thì phước đức lắm đấy. Thật là tiếc nuối quá đi.”
Càng nghe càng thấy khó chịu.
“Muốn nói nhảm thì cúp máy đi.”
“Tao cúp đây. Tao cũng bận lắm. À, tao sẽ gửi ảnh và video cho mày.”
“Video gì vậy?”
Một lát sau, bức ảnh của Choi Won Joon được gửi đến qua tin nhắn. Hình ảnh hắn ta cười tươi như hoa nở, vừa ăn kem, vừa chơi xích đu ở sân chơi, lại còn đùa nghịch với đất trông thật ngây thơ. Yi Eum bình thản mở video lên xem, khóe miệng hơi nhếch lên.
Địa điểm là trên cầu trượt ở khu vui chơi, Yeong Shik bị kẹt trong đó và khóc nức nở, còn No Seon Gyu đang đứng bên cạnh nắm lấy tay cậu bé. Phía dưới, những người mặc đồ công nhân đang cố gắng tháo rời ống trụ ra.
Tiếng động cơ vang lên từng hồi, tiếng khóc của Yeong Shik càng lúc càng lớn, xen lẫn với những tiếng thở dài ái ngại của các bà mẹ xung quanh.
Noh Seon Gyu cười khúc khích, còn Yi Eum dù chỉ thoáng chốc cũng thấy Choi Won Joon trong video dễ thương thật. Nhưng ngay sau đó, anh vội vã tỉnh táo lại, tự tát vào má mình một cái. Đây không phải Yeong Shik, mà là Choi Won Joon. Không được nhầm lẫn.
Trong lúc ấy, một tin nhắn ngắn từ chị gái gửi tới:
“Chị xem ảnh trên báo mà không dám tin vào mắt mình. Em biết hết rồi phải không? Vậy mà không chịu nói gì?”
Giọng chị gái đầy phẫn nộ vang lên từ loa xe.
“Em cũng chỉ biết sau đó thôi.”
“Còn chiếc cặp? Đã trả lại đàng hoàng chưa?”
Yi Eum do dự. Choi Won Joon không nhận cặp nên anh đã đem về nhà cất, nếu nói thật chắc chị sẽ tra hỏi đến cùng. Anh đành nói dối rằng đã trả rồi, nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia.
“Kim Mi Deum cũng bảo đã gặp hắn hôm đó à?”
“Anh ấy không nhìn rõ đâu. Lúc đó Choi Won Joon đang cuộn tròn ngủ.”
Lời chị nói khiến Yi Eum cũng gật đầu đồng tình. Nếu anh trai biết chuyện, chắc chắn sẽ nghi ngờ ý đồ của Choi Won Joon ngay từ đầu. Anh ta sẽ nghĩ tên này cố tình tiếp cận em trai mình với âm mưu đen tối, và sẽ không để yên, nhất định sẽ gây chuyện ầm ĩ.
Mà nếu bố cậu biết chuyện nữa thì…
Chỉ tưởng tượng thôi mà toàn thân đã nổi gai ốc, cơn lạnh buốt xâm chiếm. Tuyệt đối, dù có chết cũng không được để chuyện đó xảy ra.
Ừ, ngủ ngon…
Cuộc gọi kết thúc thì xe cũng vừa tới cổng chung cư. Vượt qua barrier xuống tầng hầm, đêm khuya nên chỗ trống chẳng còn bao nhiêu. Vừa may tìm được góc xế cuối đậu xe rồi bước về lối ra, mi mắt trĩu nặng như chì.
Yi Eum đang dụi mặt để tỉnh táo thì phát hiện có người đứng trước cửa. Anh nhận ra người đó, bước chân chậm lại. Ngược lại, đối phương bước những bước dài tiến về phía anh. Đã cao ráo đã nổi bật, giờ lại còn cầm thêm bó hoa trắng trên tay.
Choi Won Joon đến sát trước mặt Yi Eum, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt anh với nụ cười khẽ nở.
“Cậu đến trễ nhỉ. Có nhiều việc lắm không?”
Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của hắn, cơn giận dữ mà Yi Eum đã kìm nén bấy lâu trào lên. Đồ khốn! Giả vờ là đến kì Rut rồi lừa mình như thế hả? Giá như anh đã ném lọ thuốc rỗng vào mặt hắn, Yi Eum hối hận muộn màng.
Nhìn biểu cảm luôn thay đổi từng giây từng phút của Yi Eum, Won Joon cảm thấy xót xa.
“Tôi hiểu mà. Chắc cậu đã rất buồn. Cậu nghĩ là tôi đã lừa gạt cậu đúng không?”
Yi Eum đùng đùng bực tức mà bản thân cũng không kiểm soát được.
“Anh đúng là đã lừa người ta mà. Sao con người lại có thể trơ trẽn đến vậy? Anh thấy tôi trông nực cười lắm à?”
“Ôi trời. Cậu đã rất tổn thương nhỉ.”
“Anh đang đùa à? Chuyện này có thể kết thúc bằng việc chỉ diễn tả là ‘tổn thương’ sao?”
“Dù nghe như biện minh, nhưng đó không phải ý của tôi. Là bố tôi bắt làm vậy.”
Yi Eum nghẹn lời đến mức bật cười chua chát.
“Anh nói cái gì vô lý thế! Ông già nhà anh bảo vitamin D là thuốc ức chế hoocmon Rut nên mới lừa tôi à? Anh nghĩ tôi tin được cái điều đó sao?”
Mí mắt Won Joon giật giật.
“À- chuyện thuốc ức chế đó hả?”
“……”
“Thì ra chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà cậu giận.”
“Nhỏ nhặt hả?”
Hả, thật là. Giờ anh chẳng còn tí tò mò nào, cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Đang định quát lên “Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa” rồi bỏ đi thì Choi Won Joon túm lấy tay anh. Sau đó, hắn bất ngờ dúi bó hoa vào tay anh.
“Nhận đi. Dù lý do là gì thì tôi cũng đến đây để xin lỗi cậu mà.”
“Buông ra.”
“Nhận đi mà. Thế rồi tôi đi.”
Không cần đâu, buông ra! Anh vung tay mạnh, bó hoa văng xuống sàn với tiếng “cộp”. Nhìn những bông hoa lăn lóc dưới đất, Won Joon cắn chặt môi, nét mặt giả vờ đau khổ quá mức.
“Cậu Kim à. Cậu thật sự muốn thế này sao?”
“Ừ, tôi muốn thế đấy. Nên từ giờ đừng để tôi thấy anh nữa. Lần cảnh cáo cuối đấy.”
Choi Won Joon cúi đầu xuống, cười chua chát và buồn bã.
“Được thôi… Nếu thật sự không thể tha thứ cho tôi, cứ xem bó hoa này là tôi, dẫm lên mà đi. Vậy thì tôi cũng sẽ buông bỏ…”
Trước cả khi lời nói kết thúc, Yi Eum đã dùng hết sức mình đá bay bó hoa đi. Bó hoa bay xa tít rồi đập thô bạo vào cột trụ, những cánh hoa bị giật tung bay lả tả trong không trung rồi lần lượt rơi xuống đất.
Yi Eum quay sang Won Joon, lạnh lùng quát:
“Thấy chưa? Bỏ hết mọi hy vọng đi, và nhớ giữ đúng lời hứa. Làm ơn đấy. Hả? Làm ơn!”
Nỗi buồn chán tan biến đâu mất, trên khuôn mặt Choi Won Joon bắt đầu lan tỏa một nụ cười điên loạn.
“Em yêu, hồi bé chắc từng chơi đá bóng phải không?”
Dù sao đi nữa, Yi Eum vẫn bước về phía cửa ra vào. Trước khi bước vào thang máy, anh liếc nhìn lại một lần nữa, Choi Won Joon vẫn đứng đó, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, chứ không hề tổn thương chút nào.
Comments for chapter "Chương 52"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰