Chương 53
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Bên kia sẽ sợ đến chết thôi. Muốn cứu con thì đừng báo cảnh sát mà đợi điện thoại của tao, hiểu không? Dĩ nhiên rồi. Nghe nói mẹ thằng bé đã ngất xỉu. Tao sẽ đến làng trước để liên lạc. Thằng nhóc? Xong việc thì phải xử nó thật êm thôi. Nó đã nhìn thấy mặt bọn mình rồi mà. Đừng lo. Bọn mình sẽ vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng.
Giọng nói mơ hồ vang lên, Won Joon cố gắng mở mí mắt đã nhắm chặt. Đã mấy ngày rồi nhỉ… Sau giờ tan học, đang chờ xe đưa đón thì có người tiến lại. Dù không phải người lái xe quen thuộc hàng ngày, cậu đã ngây thơ tin lời họ nói về nhân viên mới.
Vừa bước lên xe, Won Joon đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị trói chân tay và nhốt trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Ban đầu, cậu khóc lóc van xin được tha mạng. Nhưng đám đàn ông kia chẳng thèm để ý, khiến Won Joon dần kiệt sức.
Sợ hãi viễn cảnh sẽ chết trong lúc ngủ, cậu cố gắng gượng dậy, đến mức không còn nhận biết được thời gian trôi qua bao lâu nữa. Thiếu ngủ khiến đầu óc đờ đẫn, chẳng còn sức lực để suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cánh cửa kho đột nhiên mở ra với tiếng kẽo kẹt kỳ lạ, ánh sáng tràn vào ào ạt.
Won Joon khẽ nhắm mắt lại.
“Thằng nhóc.”
“Mày làm gì vậy? Không phải là đã chết rồi đấy chứ?”
“Không phải đâu. Vẫn đang thở mà. Này, mở mắt ra đi.”
Gắng gượng mở mắt nhìn, trước mặt có hai gã đàn ông lực lưỡng. Một người mặc vest đen, người còn lại đi quân phục với đôi bốt cao. Theo quan sát mấy ngày nay, có vẻ như người mặc vest là trưởng nhóm. Còn gã đi bốt trông có phần vụng về.
“Đỡ thằng nhỏ ngồi dậy xem.”
Gã đi bốt gắng sức đỡ Won Joon đang nằm bất tỉnh ngồi dậy. Sau đó người mặc vest bật máy quay.
“Choi Won Joon. Từ giờ cậu sẽ làm theo những gì tôi bảo. Thấy camera chứ? Cậu sẽ quay vào đây và nói: ‘Bố ơi, cứu con với. Con muốn sống. Làm ơn cứu con.’ Hiểu chưa?”
Won Joon đờ đẫn nhìn chằm chằm không phản ứng. Người đàn ông hạ thấp người xuống, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi. Vẫy tay trước mặt cậu ta nhưng vô ích, hắn liền tát mạnh một cái. “Bốp!” Won Joon ngã lăn ra đất. Gã đàn ông đi ủng bồn chồn bứt rứt.
“Anh… Nhưng cậu ta vẫn còn là…”
“Này cái thằng khốn. Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Dù sao nhận tiền xong là xử luôn. Nào, dựng nó dậy.”
Dù cố nâng dậy nhưng biểu cảm của Won Joon vẫn không hề thay đổi. Gã đàn ông đưa điếu thuốc vào sát mắt Won Joon rồi lắc lắc.
“Thằng nhóc này mắt đã đờ đẫn hẳn rồi. Ngày đầu còn khóc lóc, ôm chặt ống quần rồi đái ra quần. Tỉnh táo lên đi, thằng kia! Mày không muốn chào từ biệt bố mẹ lần cuối sao, hả?”
Nghe đến hai chữ “bố mẹ”, gã nắm lấy cằm Won Joon, lắc qua lắc để quan sát.
“Thằng nhóc con này ác thật đấy. Cố thức vì sợ ngủ là chết luôn. Đấy là bản năng sống sót đấy. Nhưng biết làm sao được. Số mày không may rồi. Nào nào, tỉnh lại đi. Làm theo những gì chú bảo.”
“Cho tao sống với, được không?”
Won Joon khẽ mấp máy môi. Mẹ ơi, bố ơi. Cứu con với… Con đang ở đây… Con muốn sống… Con muốn về nhà… Nước mắt đã khô cạn từ lâu, giọng nói nghẹn lại không thể thốt ra. Miệng chỉ còn há ra đóng vào như cá mắc cạn, máu mũi chảy dài xuống cằm. Gã đàn ông cười mãn nguyện, ghi trọn cảnh tượng ấy vào máy quay.
“Okay. Cảnh này cũng không tồi. Nếu là bố mẹ mày, xem xong chắc tim gan tan nát, máu sôi lên tận cổ. Tiền chuộc đắt hơn chút cũng đáng đấy! Mày giỏi lắm, nhóc con.”
Người đàn ông mặc vest cầm theo chiếc máy ảnh và căn dặn người đi ủng hãy trông chừng cậu bé cẩn thận. Khi bóng người mặc vest khuất dạng cùng tiếng xe vọng lại, Won Joon buồn bã cúi gằm mặt.
Xong rồi tiếng rền rĩ của động cơ vang lên. Người đi ủng chất củi từ thân cây, tranh thủ lúc rảnh lại dùng cưa máy xẻ khúc gỗ. Tiếng ồn kéo dài một lúc rồi ngưng, người đàn ông bưng tô cơm đến. Mùi chua nồng xộc lên từ nồi cơm đậu đã ôi thiu.
Người đàn ông cầm chiếc bát cơm bước vào ngẩng đầu ngơ ngác. Đúng ra thì người đàn ông mặc vest sẽ giám sát Choi Won Joon trong lúc ăn cơm, nhưng hôm nay chỉ có một mình nên anh ta tỏ ra băn khoăn không biết phải làm sao.
“Tao sẽ cởi trói cho mày, đừng có làm trò gì nhé. Chết với tao đấy.”
Won Joon gật đầu ngoan ngoãn, người đàn ông cởi trói cho cậu rồi bước ra ngoài. Cánh cửa kho đóng sập lại, ánh sáng mảnh mai lọt qua khe hở. Won Joon ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bát cơm.
Sau đó, cậu dùng bàn tay run rẩy nắm chặt cơm đưa lên miệng. Những hạt cơm rơi vãi và bốc mùi khó chịu, nhưng cậu vẫn cố nuốt vào và cử động quai hàm một cách vô hồn. Chắc đó là bản năng sinh tồn như lời người đàn ông áo vest kia nói. Won Joon nuốt chửng phần cơm còn lại một cách khó nhọc rồi loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa.
Cậu nhẹ nhàng dùng sức đẩy cửa, nhưng nó chẳng nhúc nhích chút nào. Won Joon đảo mắt xung quanh và nhìn thấy khung cửa sổ. Cậu xếp mấy cái hộp nhựa gần đó lại rồi trèo lên, nhưng tay vẫn không thể với tới.
Cậu mang ghế lại, chất lên cao vừa đủ để có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở một góc, người đàn ông đi ủng đang bật nhạc lớn và dùng rìu đốn gỗ.
Cậu thận trọng đẩy cửa sổ, tiếng kẽo kẹt vang lên, khe hộ hé mở. May mắn thay, tiếng nhạc át hết âm thanh nên người đàn ông không nghe thấy. Lần này, cậu lách tay vào khe cửa đang mở, dồn hết sức đẩy sang bên.
Két… Tiếng kim loại cọ xét vang lên, cuối cùng cửa sổ cũng mở. Người đàn ông vẫn không để ý, và Won Joon trèo lên bệ cửa sổ. Dù hơi chật nhưng cậu đã xác định nó đủ lớn để chui qua.
Cậu ta vùng vẫy để leo lên bệ cửa sổ và đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Không may, cậu ta đổ ập xuống đống đồ đạc chất lộn xộn dưới sàn, âm thanh hỗn loạn khiến người đàn ông đang bổ củi ngoái lại nhìn.
Phát hiện Won Joon đang lăn lộn dưới cửa sổ, vẻ mặt anh ta đột ngột đanh lại. Người đàn ông cắm rìu vào khúc gỗ, tắt nhạc và bước những bước dài đến gần.
“C-cái thằng chó đẻ này, mày!”
Won Joon loạng choạng đứng dậy nhưng người đàn ông đã nhanh hơn một bước. Hắn túm lấy cổ áo cậu lôi đi như kéo con chó, vừa đi vừa gào thét đầy hằn học:
“Tao đã bảo đừng có tử tế với chúng nó! Đấy! Con người toàn là lũ phản bội!”
Khi hắn định quăng Won Joon vào nhà kho, Won Joon dùng hết sức bám vào cánh tay kẻ kia, cắn vào ngón tay đến mức nghe rõ tiếng xương răng nghiến ken két. “Áaaaa!” Tiếng thét đau đớn vang lên, người đàn ông hất mạnh Won Joon xuống sàn, máu từ ngón tay nhỏ giọt lã chã.
“Mày đúng là… phải đánh cho mất mặt mày mới tỉnh ra được!”
Người đàn ông lao tới giương tay vồ lấy, còn Won Joon nhỏ con nhanh nhẹn khom người nhảy sang phía ngược lại. Thật không may, chân cậu vướng vào khúc gỗ đã được cắt sẵn khiến cậu ngã vật xuống. Nhân cơ hội đó, gã đàn ông phì phò thở như một con bò mộng đang giận dữ tiến lại gần.
“Hôm nay mày phải chịu trận thôi. Trước khi anh tao về, mày phải nhận một bài học nhớ đời từ tao đã!”
Won Joon hoảng sợ nhìn gã đang xắn tay áo, cậu quay đầu tìm lối thoát. Bỗng mắt cậu sáng lên khi phát hiện ra chiếc cưa máy. Đã nhiều lần cậu chứng kiến gã ta dùng nó để xẻ gỗ khi cửa mở. Lưỡi cưa mạnh đến mức có thể xuyên thủng cả khúc gỗ dày trong nháy mắt.
Khi tỉnh lại, cậu nhận ra chiếc cưa máy đã nằm trong tay Won Joon. Người đàn ông đang lao tới không kịp dừng lại trước khi lưỡi cưa xẻ nát cẳng tay anh ta. Rắc rắc rắc! Máu bắn tung tóe, kẻ tấn công kinh hãi mất thăng bằng ngã vật ra sau.
“Ááá! Tay tao! Tay tao! Aaaa!”
Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí. Won Joon cầm chắc chiếc cưa, đứng dậy rồi lao thẳng về phía kẻ kia. Người đàn ông hoảng hốt giơ tay che mặt – đôi mắt đen đầy khiếp sợ không xứng với thân hình vạm vỡ. Trong đồng tử kia phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ đang cười. Rồi tiếp theo là hai cánh tay bị chặt đứt lìa…
Đừng oán hận.
“Giống như các người bắt tôi về để sống, thì tôi cũng phải làm thế để tồn tại.”
Trong bóng tối, Won Joon chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc trước khi ngồi dậy bật đèn và kiểm tra giờ. Vừa chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm sau khi uống thuốc, giờ đã là 3 giờ sáng.
Chết tiệt. Dù đã tăng liều thuốc nhưng thời gian ngủ ngày càng ngắn lại, và cơn mơ màng cứ kéo dài mãi đến tận trưa. Cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn này, hắn tự hỏi liệu tình trạng này có thực sự cải thiện không. Đã thế, hôm nay hắn còn gặp phải một cơn ác mộng tồi tệ.
Won Joon cố gắng chìm vào giấc ngủ trên đường. Hắn liên tục đeo rồi lại tháo bỏ miếng che mắt và thay đổi tư thế nhiều lần. Nhưng dù thời gian trôi qua, giấc ngủ vẫn không đến và tâm trí hắn cứ tỉnh táo trong trạng thái mơ màng, buồn ngủ.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng, hắn bực bội đứng dậy khỏi giường. Vốn định sáng sớm phải bay đến công trường ở địa phương để kiểm tra tiến độ, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ gục ngay khi vừa ngồi lên ghế máy bay.
Hắn bước ra phòng khách thì thấy bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh lam nhạt. Won Joon ngồi lên sofa với khuôn mặt mệt mỏi rũ rượi, ngửa đầu ra sau hết cỡ. Vừa nhắm mắt, hình ảnh Kim Yi Eum đêm qua chợt hiện lên một cách kỳ lạ.
Nhớ lại cảnh anh tức giận đá tung bó hoa bằng chân, hắn tự nhiên thấy lòng vui hẳn lên. Một gã đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như vậy mà giận dỗi run lên bần bật, sao có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Suốt bao năm sống, hắn đã từng một lần thấy ai đáng yêu như vậy chưa nhỉ?
Khi trêu chọc người khác, Choi Won Joon luôn cảm thấy khoái cảm, nhưng trêu chọc Yi Eum lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Hình ảnh Yi Eum cứ ám ảnh trong đầu khiến anh nhíu mày cười khẽ.
“Chết tiệt, cái này nguy hiểm thật.”
Comments for chapter "Chương 53"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰