Chương 54
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum cảm nhận sức nặng đè lên khiến mắt tự nhiên mở ra. Như bị ma đè chăng? Nhưng không ngờ, Choi Won Joon đang cưỡi lên người anh, nhoẻn miệng cười. Cởi bỏ hết quần áo, hắn đang đong đưa hông giữa đùi Yi Eum.
“Won…”
Bất ngờ nuốt trọn đôi môi Yi Eum, Choi Won Joon nắm chặt cậu nhỏ rồi lay mạnh. Cảm giác đã từng trải qua khiến Yi Eum choáng váng. Càng giãy giụa định đẩy hắn ra, những ngón tay càng trở nên thô bạo. Dù cắn môi đến bật máu hay tát vào má, Choi Won Joon vẫn không chút nao núng.
“Chú… Yeong Shik thích mà. Cho cháu đưa vào một lần thôi. Nhé?”
Giọng nói khàn đặc của anh khiến Yi Eum nắm chặt lấy vai Choi Won Joon. Anh đang tức giận bảo cút xa ra, thì cặc của Won Joon đã chạm vào lỗ đít. Ơ… ơi? Không có cách nào ngăn cản con cặc trườn vào như rắn, mở rộng hậu môn một cách thô bạo.
Không đau như tưởng tượng mà còn cảm thấy dễ chịu. Cái đầu cặc đâm vào thô bạo đến mức làm rung cả não, dòng điện chạy từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. A…ah! Tiếng rên không kiểm soát được buột ra, Won Joon nhếch mép cười đầy quyến rũ rồi thì thầm bên tai:
“Cặc tôi ngon không?”
Hết hơi! Yi Eum bật dậy khỏi giường. Giật mình nhìn xung quanh, bóng tối vẫn còn phủ đầy. Sau khi bật đèn ngủ, anh đầu tiên vén chăn lên nhìn xuống dưới. Quần vẫn mặc đầy đủ, và “cậu nhỏ” cũng nguyên vẹn y nguyên.
“Chết tiệt thật!” Yi Eum cáu kỉnh chà xát mặt rồi ngả lưng nằm xuống. Ngay cả trong mơ cũng gặp phải thứ đó… Thật sự đuổi theo đến tận giấc mơ để hành hạ người ta. Anh nhăn mặt nhắm mắt lại nhưng chẳng tài nào ngủ tiếp được.
Vốn chỉ cần chạm đầu là ngủ ngay, nhưng dạo này những ngày trằn trọc ngày càng nhiều. Những ngày như thế này, mệt mỏi tích tụ nhanh hơn, đến tối thì kiệt sức như tàu lá héo.
Đúng là mắc bệnh mất ngủ từ một tên đáng nguyền rủa…
Cuối cùng, Yi Eum đành bỏ ý định ngủ và bước ra phòng khách, ngồi thừ người ra.
“Tôi từng bị bắt cóc hồi nhỏ. Ba ngày đêm không thể chợp mắt được. Sợ nếu ngủ quên thì sẽ chết mất.”
“Tôi không giở trò gì đâu, chỉ là đến tìm người cứu mạng thôi. Là thanh tra thì không nên đuổi kẻ đến cầu cứu chứ.”
Nếu thật lòng đến vậy thì cứ lịch sự nhờ cậy là được chứ? Lén cho uống thuốc rồi nói dối như cơm bữa, ai mà muốn giúp hắn chứ? Hắn nên biết ơn vì chưa bị tống vào tù là may. Hôm qua còn đến xin lỗi mà đưa nguyên một bó hoa trắng khiến người ta bực mình.
“Thông thường, màu trắng là để dâng lên cho người đã chết, phải không?”
Yi Eum lẩm nhẩm đếm từng câu một rồi lắc đầu quầy quậy. Đừng nghĩ đến nữa.
“Cút đi. Xéo ngay – Ma quỷ kia, cút xéo đi.”
Anh lẩm bẩm một hồi rồi chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy thì đã gần đến giờ đi làm. Yi Eum tắm nước lạnh để tỉnh táo, vội vàng sửa soạn ra ngoài. Vừa bước ra, tầm mắt anh đã nhìn thấy cửa đối diện. Dường như Choi Won Joon không ở lại đây. “Tiền nhiều đến mức mọc nấm được hay sao?”, anh nghĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh lái xe đi làm và hôm nay cũng như thường lệ, thời tiết vô cùng trong lành. Giai đoạn giao mùa từ xuân sang hạ này là khoảng thời gian Yi Eum yêu thích nhất. Vặn to âm lượng radio, một bản nhạc sôi động vang lên.
Vừa lắc đầu theo nhịp vừa hát theo, chẳng mấy chốc anh đã đến trước cổng đồn cảnh sát. Bước vào văn phòng chào hỏi mọi người, không khí hôm nay khác lạ, có chút xáo trộn. Yi Eum gọi Nam Soo lại hỏi:
“Chuyện gì vậy? Đội trưởng đâu rồi?”
Nam Soo kéo ghế rê rê đến gần rồi hạ giọng:
“Bị gọi lên gặp giám đốc rồi.”
“Tại sao?”
“Dạo này có tin đồn một omega ở trại tạm giam bị phát tình vào sáng nay. Hình như có nhầm lẫn nên nhốt chung với một alpha. Nghe bảo thanh tra Park đã nhìn thấy họ cởi hết đồ rồi làm chuyện đó…”
Yi Eum dường như nhăn mặt. Thông thường khi nhốt vào trại tạm giam, họ sẽ phân biệt bằng đặc tính được đăng ký trong hệ thống. Đó là biện pháp phòng ngừa tình huống bất ngờ, nhưng hôm nay chuyện đó lại xảy ra. Trong đầu Yi Eum hiện lên khuôn mặt của đội trưởng đang bị giám đốc mắng té tát.
“Mấy người đó giờ ra sao rồi?”
“Đội 119 đã tới và tiêm thuốc ức chế cùng thuốc an thần nên anh ấy đã ngủ thiếp đi. Không, có lẽ chỉ là giả vờ ngủ. Còn trẻ mà phải lộ thân thể trần truyền thở dốc trước mặt người khác, xấu hổ biết bao.”
“……”
“May là cả tiền bối lẫn em đều là Beta. Không phải lo mất lý trí vì mấy cái pheromone ấy. Nghĩ mà xem, nếu đang truy bắt tội phạm mà phát tình thì kinh khủng biết bao.”
Yi Eum không đáp, chỉ cười đắng nghét. Nghĩ lại, mỗi lần làm chuyện ấy với Won Joon Choi thì anh lại mất kiểm soát. Lần đầu còn tưởng do pheromone, nhưng lần thứ hai thì sao nhỉ?
Thậm chí Choi Won Joon còn chẳng phải là một lãnh đạo.
Trên hết, nếu anh nói mình là Omega, biểu hiện của Nam Soo sẽ ra sao nhỉ?
Liệu cậu ấy có đối xử với anh như bây giờ không?
“Nhân tiện, hôm nay anh nói sẽ xuống đội Hình sự phía Nam đúng không?”
“Chiều.”
“Vậy em sẽ đi đến Viện kiểm sát vào buổi sáng. Có một số vật chứng trong vụ án House bị thiếu.”
“Để tôi đi. Tôi sẽ đến đó.”
“Anh sẽ đi ạ?”
“Đến gặp Công tố viên Jung rồi về.”
Nam Soo vui mừng vì công việc đã giảm bớt, Yi Eum nhận bằng chứng từ cậu ta rồi cầm theo áo khoác bước ra ngoài. Đúng lúc đó, đội trưởng cau có đi xuống từ tầng trên. Khi Yi Eum chào, đội trưởng hỏi anh đi đâu.
“Đi Viện kiểm sát ạ. Chuyển bằng chứng.”
“Đi cùng tôi một đoạn. Tôi cần hút điếu thuốc rồi mới vào.”
“Sếp có nổi giận lắm không ạ?”
Bước ra ngoài, đội trưởng ngậm điếu thuốc, nhăn mặt hít một hơi dài.
“Kể thì để làm gì. Bọn nội bộ cảnh sát đã ầm ĩ vụ băng ghi âm của Kim Ji Cheol, giờ lại còn lôi chuyện tôi gây sự nữa. Nói thẳng ra, có phải tôi bảo bọn họ dính vào nhau đâu? Đâu phải vậy?”
“Anh vốn dĩ vẫn thế mà.”
“Dạo này còn tệ hơn. Chắc là mãn kinh rồi. Lần trước đột nhiên rủ tôi nhậu, rồi than thở đủ thứ. Bảo tôi giúp thăng chức lần này. Mũi tôi còn chưa sạch, giúp cái gì chứ. Hồi còn tại chức đâu có thế này, con người thay đổi quá. Ôi, chán ngấy.”
Đội trưởng than thở một hồi, tàn thuốc cháy hết, ông vỗ nhẹ vai Yi Eum rồi bảo “Cố gắng nhé” xong đi vào trong. Yi Eum bước về phía chiếc xe, đặt túi bằng chứng lên ghế phụ rồi khởi động máy.
*
“Công tố viên vừa đi ra ngoài ít phút.”
“À, vậy sao?”
Yi Eum đưa phong bì chứa tang vật cho thanh tra, giải thích sơ lược về tình tiết bị bỏ sót rồi nhờ họ chuyển lời tới Công tố viên Jung. Xong xuôi, anh rời khỏi viện kiểm sát thì thấy một chiếc xe quen thuộc tiến vào.
Xe dừng lại, Jung Dae Han bước xuống vội vàng tiến đến.
“Yi Eum à!”
Cậu ta vẫy tay chào đón với vẻ mặt trẻ con.
“Chuyện gì đưa cậu đến đây vậy?”
“Hôm trước gửi vật chứng có chỗ còn thiếu. Tôi đã chuyển lại cho điều tra viên phụ trách phòng của cậu rồi.”
“Ra là vậy…”
Một khoảng lặng ngượng ngập tràn. Dù đã cùng nhau đi qua ngưỡng cửa sinh tử, nhưng từ sau hôm đó, cảm thấy hơi bất tiện mỗi lần nhìn thấy Jung Dae Han. Vì những lời Choi Won Joon buông ra không hẳn là giả dối.
“Vậy tôi đi đây. Hẹn gặp sau.”
“Sáng nay cậu ăn sáng chưa?”
“Hả?”
“Hôm trước cậu say rồi ngủ ở nhà tôi, hai đứa đã hẹn nhau ăn sáng mà. Nếu chưa muộn thì cùng ăn nhé? Quán cũng không xa đâu. Ngay trước mặt thôi. Ngày đầu nhận nhiệm vụ tôi đã đến đó, đồ ăn ngon thật sự.”
Jing Dae Han chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt căng thẳng. Yi Eum gật đầu, ngay lập tức nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu.
Hai người rời khỏi viện kiểm sát và đứng cạnh nhau trước đèn giao thông. Quán ăn mà Jung Dae Han nhắc đến thực ra là nơi Yi Eum hay ghé mỗi khi đến viện kiểm sát. Nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Jung Dae Han, anh không nỡ nói ra sự thật.
Bước vào nhà hàng, hai người chọn chỗ ngồi và vừa an vị thì nhân viên đã tới chỗ họ ghi order. Jung Dae Han rót nước đưa cho Yi Eum rồi đặt thìa đũa trước mặt anh. Anh đang định bàn chuyện công việc thì điện thoại reo lên.
“À, vâng thưa đội trưởng. Vâng? Bây giờ ạ? Dạ hiểu rồi ạ… Tôi sẽ lên ngay.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jung Dae Han hơi nhíu mày tỏ vẻ bối rối. Yi Eum mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho anh đi. Jung Dae Han lấy ví từ trong áo khoác đặt lên bàn rồi nhanh nhảu dặn dò:
“Nếu cần thanh toán thì dùng thẻ của tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Thật sự sẽ về ngay thôi. 10 phút, không, chỉ cần 5 phút là đủ. Được chứ? Đừng đi đâu nhé.”
Nói rồi cậu ta chạy vội ra ngoài nhà hàng. Chỉ riêng việc chờ đèn giao thông thôi cũng đã phải mất thêm ít nhất 5 phút nữa. Từ phía sau lưng cũng có thể cảm nhận được sự sốt ruột khiến Yi Eum bật cười một mình. Nhưng rồi anh hơi lo lắng. Liệu sáng nay có ai cho cậu ta ăn không nhỉ? Hay bạn bè chỉ có mỗi mình anh?
Nhân viên mang nồi đất nóng hổi đến, Yi Eum di chuyển chiếc ví của Jung Dae Han đang đặt giữa bàn sang một bên.
“Cảm ơn nhé.”
Sau khi chào hỏi và cầm đũa lên, anh chăm chú nhìn vào chiếc ví mà mình vừa chạm vào. Ngày đầu tiên khi Jung Dae Han đưa danh thiếp cho anh, một mảnh giấy nhỏ đã rơi xuống sàn, và cậu đã vội vàng nhặt nó lên giấu đi.
Lúc đó, Yi Eum đã nghi ngờ liệu cậu ta có phải đang dùng ma túy không. Anh từng thấy loại ma túy dạng giấy dán vào lưỡi, hình dáng khá giống với thứ này. Sau khi đảm bảo Jung Dae Han đã đi khỏi, Yi Eum lấy ví của cậu và mở ra một cách thận trọng.
Anh lần lượt kiểm tra từng ngăn bên trong, và đúng như dự đoán, phía sau tấm danh thiếp có một mảnh giấy nhỏ cỡ con tem. Yi Eum thò tay vào và lấy nó ra.
“Ơ?”
Sau khi xác định được bản chất của vật thể, Yi Eum hoàn toàn bối rối. Ngay sau đó, cánh cửa quán ăn bật mở và Jung Dae Han lao vào trong. Gương mặt cậu đỏ bừng vì chạy gấp, hơi thở hổn hển, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nó đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng.
Yi Eum đảo mắt nhìn Jung Dae Han đang đứng trước cửa, rồi lại nhìn tấm ảnh chứng minh thư thời nhỏ của mình đang nắm chặt trong tay.
“Sao cậu lại có cái này…?”
Comments for chapter "Chương 54"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰