Chương 55
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum và Nam Soo nhìn bãi phế liệu trước mặt với vẻ mặt mệt mỏi. Cả ngày lang thang quanh các bãi xe cũ, chỉ thấy toàn những chiếc xe bẹp dúm không biển số, giờ đây mặt trời đã dần ngả về phía tây.
Chiếc xe đã theo dõi bọn họ, dù đã phát lệnh truy nã, vẫn không dễ dàng tìm thấy. Nếu đã bị xử lý, chắc chắn không phải bằng cách thông thường. Vì vậy, nhờ sự giúp đỡ của một đồng nghiệp thân thiết ở Cục phía Nam, họ mới tới được đây. Người này đã mách nước rằng ông chủ nơi này âm thầm làm những việc phi pháp, nếu đào sâu, có lẽ sẽ moi ra được thứ gì đó.
Anh dừng xe và bước vào cửa, đồng thời kiểm tra camera an ninh. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy rõ đây là một cái thùng rỗng. Anh đi đến trước container ghi chữ “văn phòng” nhưng chẳng thấy ai, chỉ có một cái máy bán hàng tự động đứng đó.
“Anh muốn uống gì? Cà phê nhé?”
“Cảm ơn.”
Nam Soo rút ví tiền ra, còn Yi Eum thì chằm chằm nhìn vào đó.
“Nam Soo à…”
“Dạ?”
“Cậu hay để ảnh trong ví à?”
“Ảnh gì cơ ạ?”
“Ảnh gì cũng được.”
“Sao thế ạ? Có ai để ảnh anh trong ví à?”
Lúc này thì nhanh nhạy đáo để. Thấy anh không trả lời, Nam Soo liền cầm lon cà phê tiến lại gần với vẻ mặt gian xảo.
“Là ai vậy? Ai? Xinh đẹp không?”
“Không có. Đâu có phải.”
“Ơ, có mà! Chỉ nói với em thôi. Thực ra em cũng nghe đồn rồi. Ở phòng điều tra có đội trưởng Yoon đúng không? Khuôn mặt thanh tú lại xinh xắn nữa. Dường như đội trưởng Yoon để ý đến tiền bối đó. Biết sao em biết không…”
Yi Eum nhăn mặt và vung tay. “Thôi được rồi. Không phải hỏi tôi đâu.” Rồi anh ném lon nước đã uống hết vào thùng rác. Thật ra, Yi Eum vẫn còn băn khoăn về việc sáng nay phát hiện tấm ảnh của mình trong ví Jung Dae Han.
May là không phải ma túy, nhưng sao lại là ảnh thẻ của mình…
Anh không kịp xin lỗi vì lục lọi ví của Jung Dae Han. Jung Dae Han đột nhiên bảo trưởng phòng gọi rồi hẹn ăn trưa sau, xong chạy vụt đi. Đúng hơn là… trốn chạy thì đúng hơn.
Trong lúc đó, Nam Soo bóp vỏ lon ném đi rồi tiến đến bên cạnh.
“Người ta thường mang theo ảnh người mình thích. Gia đình, người yêu hay người thầm thương trộm nhớ? Nhưng một cảnh sát hình sự thì câu chuyện lại khác. Trước đây Đội trưởng từng nói, có gã nào đó mà ông ấy quyết tâm bắt bằng được nên dán ảnh khắp phòng và bỏ vào ví. Nhưng người này thực sự là ai vậy? Đẹp trai nhỉ?”
Yi Eum vỗ nhẹ vào cánh tay Nam Soo. Sao cậu lại chuyển hướng nói về chuyện “đẹp trai”? Anh ra hiệu im lặng thì từ phía xa có bóng người đang tiến lại gần. Người đàn ông mặc đồ lao động, chiếc mũ đeo lệch vai, hai cánh tay đầy hình xăm sặc sỡ và cầm theo chiếc cờ lê khổng lồ.
“Ai vậy?”
“Anh từng thấy chiếc xe này chưa?”
Người đàn ông lập tức lắc đầu.
“Không. Lần đầu tôi thấy.”
“Tôi có thể xem các giao dịch anh đang giữ không?”
“Tại sao phải làm vậy?”
“Chúng tôi nhận được tin báo rằng chiếc xe liên quan tội phạm đã đến đây.”
Nghe thấy từ “tin báo”, thái dương người đàn ông giật giật.
“Ai đã báo cáo?”
“Điều đó không quan trọng. Trước tiên, mời anh vào trong nói chuyện.”
Hừ, này anh. Ông chủ cáu kỉnh quát gọi nhân viên rồi đưa chiếc cờ lê đang cầm trên tay vào trước khi bước vào trong. Không gian trong container bừa bộn ngổn ngang và ám mùi thuốc lá nồng nặc.
Người đàn ông mang sổ sách ra đặt phịch xuống bàn.
“Bọn tôi không lưu trữ trong máy tính mà chỉ ghi chép thủ công thôi.”
Trong sổ sách có lưu lại giao dịch theo từng ngày cùng giấy chứng nhận tiếp nhận xe phế liệu. Yi Eum và Nam Soo ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lật giở từng trang từ ngày xảy ra vụ án. Nhưng dù lật đi lật lại cũng không thấy loại xe nào khớp với chiếc xe trong vụ án.
Yi Eum nhìn người chủ cửa hàng đang giữ vẻ mặt thờ ơ.
“Có thể kiểm tra camera an ninh chứ?”
“Gần như là hỏng hết rồi. Chỉ còn cái trước cửa văn phòng là còn hoạt động.”
“Vậy là khó xác định xe ra vào nhỉ.”
“Ừ.”
Yi Eum đóng sập tập hồ sơ.
“Ông chủ biết không?”
“Biết gì?”
“Cái xe tôi cho ông xem, nó đắt lắm đấy.”
“Thôi đi, tôi kiếm cơm bằng xe mà không biết sao? Chỉ cần nhìn gương chiếu hậu là tôi đoán được ngay đời nào rồi.”
Yi Eum bật cười trước điệu bộ huênh hoang của ông chủ.
“Nhưng mà sao anh không thấy tò mò chút nào?”
“Cái gì cơ…?”
“Đây là lần thứ năm chúng tôi đến bãi xe cũ, mọi người đều tò mò thắc mắc tại sao một chiếc xe đẹp như vậy lại phải đến bãi xe cũ để tìm.”
Gương mặt giám đốc chợt trở nên căng thẳng.
“Chỉ có giám đốc là phản ứng khác biệt, thật là kỳ lạ. Lúc nãy khi tôi cho xem ảnh, anh cũng ngay lập tức bảo không biết.”
Yi Eum nghiêng người về phía trước, gương mặt càng tiến gần hơn vào giám đốc.
“Giám đốc thực sự không biết, hay là đang giả vờ không biết đây?”
Giám đốc bật cười như thể vừa nghe điều gì đó thật buồn cười.
“Ôi trời ạ. Anh thanh tra. Tôi nói dối để làm gì chứ? Anh đã xem hồ sơ rồi mà. Những gì ghi trong đó là tất cả sự thật. Còn tôi. Nhìn vẻ ngoài thế này thôi nhưng tôi là người sống không cần luật pháp.”
“Tôi biết trước đây ông từng bị bắt vì tổ chức đánh bài. Còn đánh nhân viên nữa.”
Ông chủ gãi gáy rồi sờ sụp vào mũi.
“Ầy, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi. Tôi đã nộp phạt và chấp nhận hình phạt rồi mà.”
“Bây giờ không còn nữa à?”
Ông chủ tỏ ra vô cùng bức xúc.
“Ra ngoài mà điều tra đi. Nếu tìm thấy một dấu vết nào của bàn bài, tôi sẽ đập đầu vào tường mà chết ngay tại đây, thật đấy.”
Yi Eum lại đưa ra tấm ảnh chụp chiếc xe hơi mang theo.
“Việc đó tự anh xử lý đi. Anh không tò mò tại sao chúng tôi lại đi tìm thứ này sao?”
“Tôi làm sao biết được… Chắc chủ xe đã làm chuyện xấu rồi. Thế tội danh là gì?”
“Giết người.”
Đôi đồng tử của ông chủ rung động, Jung Nam Soo bên cạnh liền phụ họa theo.
“Không phải một hai vụ đâu. Sau này nếu nó thoát ra khỏi đây, lúc đó anh có thể bị dính chưởng luôn ấy. Đợi đã, nghĩ lại thì có khi chính anh cũng là nghi phạm! Lỡ tay đánh chết người ta cũng nên, tiền án bạo hành cũng có mà.”
Điên mất thôi, thật đấy. Anh hỏi có phải đang tống tiền không thì giám đốc ngả người ra phía sau, lấy tay xoa xoa mặt. Nam Soo và Yi Eum liếc nhìn nhau, cho ông ta chút thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Giám đốc rút điếu thuốc ra đốt, đắn đo một lúc rồi mở lời:
“Tôi định cho xe vào bãi rồi. Đã định thế… ”
“Xe đắt tiền nên nổi lòng tham à? Tôi hiểu mà. Là tôi cũng vậy thôi. Chuyện đó tôi sẽ không lôi ra làm vấn đề đâu. Tôi hứa luôn ở đây.”
“Ha…”
“Chiếc xe giờ ở đâu rồi?”
Ông chủ tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi thở dài thườn thượt, dùng bút bi ghi vội một địa chỉ. Đó là nhà kho gần đây, ông ta bảo đã nhốt người ở trong đó.
Khi Yi Eum và Nam Soo đứng dậy, ông ta vội chạy theo lải nhải thanh minh:
“Tôi thật sự không biết gì hết! Họ trả thêm tiền nên tôi mới nhận giúp thôi, chuyện giết người thì dù trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Nếu biết trước, tôi đã chẳng nhận chở cái xe đó!”
Toàn là lời bào chữa, nhưng chẳng ai biết được bao nhiêu phần là sự thật.
Họ lên xe và tiến về phía điểm hẹn, khi đến nơi thì trời đã tối mịt. Ông chủ mở khoá cửa nhà kho, chiếc xe sedan màu đen không biển số hiện ra trước mắt. Nam Soo bước lại gần ngắm nghía chiếc xe, thốt lên đầy thán phục.
“Xịn thật đấy, mới tinh.”
Yi Eum nhận chìa khóa từ ông chủ, chỉ đảo mắt quan sát nội thất bên trong. Không gian quá sạch sẽ một cách khác thường.
“Ông tự tay vệ sinh ạ?”
“Không đâu. Tôi chỉ cất giữ nguyên trạng như lúc nhận thôi.”
“Còn biển số thì sao?”
Ông chủ đưa tấm biển số đang giấu trong góc ra. Hoàn toàn trùng khớp với thứ họ đang tìm kiếm.
“Nam Soo à. Lấy đèn pin lại đây.”
Jung Nam Soo nhanh nhẹn đi ra ngoài rồi quay lại với chiếc đèn UV và đôi găng tay, đóng cửa nhà kho lại. Tắt đèn, đeo găng tay, anh chiếu ánh sáng vào khoang xe nhưng chẳng thấy dấu vết gì. Mở cốp xe cũng tương tự. Nam Soo bước lại gần, nghiêng đầu thắc mắc.
“Sạch sẽ quá nhỉ.”
Lúc đó, Yi Eum chăm chú nhìn tấm thảm trải sàn cốp xe. So với chiếc xe đắt tiền, tấm thảm này rẻ tiền một cách không phù hợp.
“Dẹp cái này đi.”
Khi tấm thảm bị giật phăng ra và ánh sáng chiếu rọi vào, một tràng chửi thề cùng tiếng thở dài thất vọng vang lên từ miệng Nam Soo đang đứng quan sát. Khắp nơi toàn là chất phát quang. Ngay lập tức, Yi Eum bấm máy gọi cho Đội trưởng.
“Vâng, thưa Đội trưởng. Xin cử ngay đội giám định đến địa điểm này ạ.”
*
Choi Won Joon vừa bước ra từ phòng tắm, nhíu mày khi nhìn mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Chiều hôm qua hắn còn ở tỉnh lẻ, đến khi về tới nhà thì đã gần nửa đêm. Người khác mệt là ngủ say sưa, nhưng hắn hoàn toàn ngược lại. Cảm giác như sự mệt mỏi và chứng mất ngủ càng chồng chất thêm.
Won Joon bước ra ngoài với chiếc áo khoác trên vai. Hắn định đi làm vào buổi chiều nhưng Jae Woon đã đến từ sớm và đang nói chuyện điện thoại.
“Ừ, dọn dẹp xong rồi tạm thời ở ngoài đi. Thế nhé.”
Khuôn mặt anh ta đóng băng rõ rệt khi cúp máy. Không dễ gì thấy anh ta lộ vẻ mặt như vậy. Tò mò, Won Joon cười đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước khoáng. Rồi đưa một chai cho Trưởng phòng Lee.
“Cãi nhau với bạn gái à?”
“Xin lỗi anh.”
Anh ta đột ngột xin lỗi rồi bật TV lên. Trên bản tin đang phát tin khẩn. Ánh mắt Won Joon đang uống nước lướt qua rồi dừng lại ở đó.
“Vâng, đúng vậy. Đêm qua cảnh sát đã phát hiện chiếc xe dính lượng lớn máu tại bãi xe phế liệu, sáng nay Viện Khoa học hình sự xác nhận đó là máu của Yang – đối tượng đang bỏ trốn. Do vậy, cảnh sát sẽ mở rộng điều tra khả năng Yang bị bắt cóc hoặc sát hại thay vì đào tộc.”
Won Joon cầm điều khiển tắt TV, Ji Hoon lại một lần nữa cúi đầu.
“Tôi thành thật xin lỗi. Đây là sai sót của tôi.”
“Đừng cúi đầu vì chuyện nhỏ nhặt như thế.”
“…”
“Nhưng ai vậy? Người đã tìm thấy.”
Nhìn biểu cảm khó xử của trưởng phòng Lee, có thể đoán được là ai. Nụ cười lan rộng trên khuôn mặt Won Joon.
“Dù sao thì, cậu cảnh sát Kim của chúng ta thật chăm chỉ và tận tụy làm sao. Với tội phạm thì là thằng khốn nạn, nhưng làm chồng thì tuyệt vời nhất ấy nhỉ? Phải không?”
Comments for chapter "Chương 55"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰