Chương 56
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cái này là cái gì chứ. Công sức thì như gấu nhào lộn còn mật ong thì lại để mấy kẻ vô duyên hưởng trọn.”
“Đúng vậy ạ. Dù là trụ sở chính đi nữa nhưng như thế quá đáng lắm.”
“Thanh tra Kim hẳn là người oan ức nhất rồi. Suýt nữa thì chết trong nhà kho rồi.”
Mọi người đều đưa mắt nhìn về Kim Yi Eum và Jung Nam Soo. Khác với các đồng đội đang phẫn nộ, hai người dường như chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt, và lúc này Đội trưởng như chộp được cơ hội, vội vàng trấn an cả đội.
“Trên đã ra chỉ thị rồi thì biết làm sao được. Thanh tra Kim và thanh tra Jung đừng cảm thấy tủi thân. Trưởng phòng cũng đã khen ngợi hai cậu rất nhiều. Nếu trụ sở chính yêu cầu hỗ trợ, cứ giúp đỡ họ.”
Trưởng phòng đã khen ngợi, anh lại thấy có vấn đề? Cái tự ái của anh bị tổn thương rồi.
“Ta nghĩ theo hướng tích cực đi. Nhờ đó mà đã lộ ra danh tính của bọn chúng, lại còn ra thông báo truy nã nữa. Ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt được chúng. Dĩ nhiên nếu chúng ta có thể tự mình giải quyết đến cùng thì tốt biết mấy.”
Bầu không khí vẫn còn u ám, Đội trưởng liền nhặt áo khoác lên và cất cao giọng nói:
“Nhân tiện hôm nay tôi sẽ đãi cả nhà bữa tối! Mọi người nghĩ xem muốn ăn gì nhé.”
Cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, không khí đã thay đổi với những tiếng hoan hô vang dội. Đội trưởng trách móc rằng đám người này đúng là lũ đơn giản. Nhưng khi nghe đề nghị mua thịt bò, ông ta giả vờ như không nghe thấy và đề nghị cả nhóm đến một quán thịt nướng gần đó. Trong lúc đó, Yi Em phát hiện chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đang reo. Sau khi kiểm tra số, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng bước ra ngoài.
“Chào bác ạ. Có việc gì thế ạ?”
Người gọi điện không ai khác chính là bố của nạn nhân Kim Da Hyun trong vụ án Kim Ji Cheol. Khi đến thăm nhà họ, Yi Eum có để lại danh thiếp nhưng không ngờ ông lại chủ động liên lạc trước.
Anh đã nhiều lần liên hệ với trung tâm dân cư để hỏi xem có cách nào giúp ông ta không, không biết có phải vì vậy mà ông ta cảm thấy khó chịu. Nhưng giọng nói của người đàn ông đó rõ ràng khác hẳn mấy ngày trước.
Gần đây, Kim Ji Cheol liên tục xuất hiện trên truyền thông và bị dân tình nguyền rủa đủ điều. Dư luận xấu đi nên viện kiểm sát cũng có động thái, và có vẻ bố của Kim Da Hyun cũng đã nghe tin đó. Ông ta có vẻ hơi phấn khích, còn Yi Eum thì bối rối trong chút áy náy.
“Không phải tôi làm chuyện đó đâu… Tôi xin lỗi vì phải nói trước như thế này, nhưng mong anh đừng kỳ vọng quá nhiều… Vụ đơn giản chỉ là hành hung, nếu nạn nhân đồng ý dàn xếp thì khả năng tránh được hình phạt rất cao…”
“Vâng…”
“…”
Giọng người đàn ông hơi run lên, khiến Yi Eum cảm thấy nghẹn đắng. Anh cắn chặt môi, mắt chỉ dám nhìn xuống đầu mũi giày mình.
Nghe thấy từ “đài truyền hình”, Yi Eum ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
“Đài truyền hình ạ?”
NBS à… NBS vốn nổi tiếng với mối quan hệ mật thiết với đảng của nghị sĩ Kim Yong Taek, thường xuyên đưa tin thiên vị. Sao họ lại liên lạc với bố của Kim Da Hyun nhỉ… Cảm giác bất ổn khiến giọng Yi Eum trở nên dứt khoát.
“Thưa anh. Trước hết xin đừng liên lạc với bên đài truyền hình. Tôi sẽ tự điều tra rồi báo lại sau. Anh có nhận danh thiếp của đạo diễn rồi chứ? Gửi lại cho tôi nhé. Tôi muốn sớm đến thăm anh… Hai ngày nữa anh có rảnh không?”
“Vậy sáng hôm đó tôi sẽ đến.”
“Vâng.”
Người đàn ông bất ngờ ngập ngừng rồi khó nhọc thốt lên lời.
Trước lời nói bất ngờ, Yi Em cay cay mắt, cắn chặt răng.
“Không… anh có thể trách tôi. Trách bao nhiêu cũng được. Nhưng thay vì thế, vì con gái và vợ của anh, tôi mong anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Giảm rượu lại và nhận sự giúp đỡ từ mọi người.”
Người đàn ông không từ chối, chỉ nói sẽ suy nghĩ. Như vậy là đủ. Có vẻ như ông ấy đã mở lòng một chút khiến Yi Eum vui mừng, dù có thể bị coi là ích kỷ nhưng anh muốn giảm bớt chút tội lỗi với Kim Da Hyun bằng cách này. Trong lúc đó, các đồng đội đã đi ra ngoài.
“Vậy hẹn gặp anh vào thứ Sáu nhé.”
“……”
Người đàn ông nhanh chóng cúp máy, có lẽ cảm thấy ngại ngùng sau những lời vừa nói. Yi Em ôm chặt chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó, Nam Soo chạy đến vội vàng, vòng tay qua nách anh tò mò hỏi:
“Anh đang nói chuyện với ai vậy? Hay là cái ví?”
Yi Em nhăn mặt rồi giật phắt cánh tay ra.
“Không phải đâu, đồ ngốc.”
Thấy vậy, thanh tra Park cũng tiến lại gần bông đùa:
“Ví gì chứ? Phải chăng thanh tra Kim đã tóm được một bà cô giàu có nào đó rồi hả?”
Chính Nam Soo đang định phấn khích lên tiếng thì bị Yi Eum bịt miệng lại. Thanh tra Park gặng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Yi Eum không thể nói thật được. Cứ thế, chẳng mấy chốc họ đã tới quán thịt ba chỉ và lần lượt vào ngồi vào chỗ.
*
Yi Em xuống taxi ở cổng khu chung cư, theo thói quen lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem. Vừa đi vừa lắc lư túi đồ, bài hát tự nhiên tuôn ra từ cổ họng. Đó quả là một đêm đẹp trời không thể tuyệt vời hơn.
Anh đang huýt sáo đi dạo quanh khu chung cư thì bỗng nghe thấy tiếng “cót két… cót két…” từ sân chơi. Quay lại nhìn, thấy một khối đen khổng lồ đang ngồi trên xích đu đung đưa qua lại.
Cái gì thế này? Cảm giác quen thuộc, rờn rợn và đen đủi này là sao?
Anh định lờ đi và bỏ qua, nhưng không ngờ từ phía sau vang lên tiếng gọi: “Cậu Yi Eum!” Giả vờ không nghe thấy, anh rảo bước nhanh hơn, lập tức hắn ta lại hét lên một tiếng vang khắp khu chung cư: “Yiiiiii Eummmm!” Thấy hắn chuẩn bị gọi thêm lần nữa, tay đã làm hình chiếc loa lên miệng, anh liền chạy phắt đến trước mặt Choi Won Joon.
“Anh mất trí rồi à? Tôi đã cảnh báo rõ ràng rồi. Đừng tìm đến đây nữa.”
“Tôi đến để chơi xích đu thôi mà.”
“……”
“Thấy cậu đi ngang qua nên gọi thôi.”
“……”
“Đã đến rồi thì đẩy giúp tôi cái này đi. Chắc tôi nghiện cái này mất. Nhớ quá không chịu nổi nữa.”
Cử chỉ tự nhiên mời gọi khiến Yi Em suýt chút nữa đã xuôi tay làm theo. Anh thở dài não nề, liếc nhìn Choi Won Joon với ánh mắt khó chịu.
“Đi đi, nhanh lên. Nếu bị các anh chị em tôi phát hiện ở đây thì thật sự to chuyện đấy.”
“Trông cậu sợ anh chị ghê. Tôi thì toàn thấy mấy đứa anh dễ ợt.”
“Quý ngài đúng là đồ vô duyên.” Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ, Yi Eum rút một que kem từ túi ni lông.
“Anh ăn cái này đi. Ăn xong thì biến cho khuất mắt tôi.”
“Thứ tôi muốn ‘ăn’ chính là cậu đấy.”
“Đừng có nói nhảm nữa!”
Yi Eum trừng mắt ném câu trả lời rồi định quay đi, nhưng ngay lập tức bị Won Joon túm lấy cánh tay. Ánh mắt Yi Eum từ từ di chuyển lên theo cánh tay, dừng lại trên khuôn mặt Won Joon. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt vốn đã sắc bén của hắn ta lại càng trở nên sắc lạnh.
“Sao cậu không chịu hỏi tôi điều gì?”
“Hỏi cái gì cơ?”
“Cái gì cũng được. Điều cậu thắc mắc ấy.”
Yi Eum rút mạnh tay lại rồi lùi về phía sau một bước, ánh mắt thẳng thừng đáp lại Won Joon.
“Dù tôi có hỏi điều gì đi nữa, anh cũng sẽ không thành thật trả lời đâu.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Tôi đã từng trải qua rồi. Đối với tôi, anh và Kim Ji Cheol đều như nhau. Dù làm điều xấu cũng không cảm thấy tội lỗi, không biết đồng cảm với nỗi đau người khác, mở miệng ra là lời dối trá, xem người khác như đồ dùng một lần. Loại người tôi ghét nhất đấy.”
“Đừng nói thế. Tôi cũng biết đau mà.”
Cái vẻ giả dối làm bộ tổn thương khiến tôi không thể chịu nổi. Yi Eum quay lưng bỏ đi. Kêu gọi hay không cũng mặc kệ. Anh chỉ cần báo cảnh sát ồn ào quá mức là xong.
Thật bất ngờ, yên tĩnh quá. Hắn ta bị sốc à? Ừ, cứ về đi sau cú sốc đó đi. Đừng dính dáng gì đến nhau nữa.
Vừa nhấn nút tầng 13 và đợi thang máy đóng cửa thì Choi Won Joon xuất hiện ngay trước khi cánh cửa khép hẳn.
“Xuống đi.”
“Mất trí rồi à? Nhà tôi ở đây mà, tưởng nhà cậu à?”
À… Đúng rồi, hắn ta chuyển đến đây rồi.
“Đấy, bỏ rượu đi. Còn trẻ mà đầu óc đã lú lẫn thế này thì khổ.”
Yi Eum nắm chặt tay, rồi từ từ thả lỏng, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Đừng để bị cuốn vào. Đừng có dính dáng.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng 13, anh rút thẻ ra định áp vào máy đọc thì Choi Won Joon đã sát ngay sau lưng, gần đến mức không còn khoảng cách.
Tiếp theo, đầu hắn ta đổ gục xuống vai một cái “bịch”.
“Cho tôi ngủ nhờ. Chỉ một ngày thôi.”
Quay lưng bực bội định bước đi thì Choi Won Joon cười một cách yếu ớt.
“Tôi trở nặng rồi. Cứ thế này có khi chết mất.”
“Chết đi, luôn đi. Vì một xã hội không tội phạm thì như vậy tốt hơn.”
“Aaa – Người đàn ông băng giá lạnh lùng.”
Vừa lảm nhảm mấy câu khiến người ta phát bực, vừa định đưa tay sờ vào má thì bị anh phủi tay một cái đau điếng. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Là anh trai. Vừa bắt máy đã nghe giọng anh hỏi:
“Ở nhà… Sao thế?”
Nhân lúc đó, Choi Won Joon giơ tay ra chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của Yi Eum. Đẩy vai hắn ta ra nhưng đối phương cứ dính chặt lấy, quấy rầy không ngớt. Lo sợ người anh trai có thể nghe thấy, Yi Eum không dám nổi nóng, đành áp thẻ từ vào cửa trước.
– Anh đến lúc nào vậy?
– [Sắp đến rồi. Đang đứng trước thang máy.]
Yi Eum mặt cắt không còn hạt máu, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thang máy. Con số tầng từ từ hạ xuống rồi dừng lại ở tầng một. Hoảng hốt đến mức đầu óc không kịp suy nghĩ, anh vội cúp máy rồi hối hả đẩy Choi Won Joon sang căn hộ đối diện.
“Nhanh lên vào đi. Anh trai tôi sắp về tới rồi. Mau lên.”
“Tôi không có thẻ từ.”
“Cậu biết mật khẩu mà!”
“Tôi không nhớ.”
Nhìn cái kiểu đó là biết ngay đang nói dối. Chết tiệt thật. Thang máy đang chạy lên tầng, lòng dạ nóng như lửa đốt, Yi Em thúc giục Choi Won Joon đi xuống cầu thang bộ cho nhanh. Nhưng lần này hắn ta lại bảo chân đau không muốn đi. Trong đầu Yi Eum lóe lên ý nghĩ đẩy phắt hắn xuống cho xong.
“Anh muốn đứng đây chạm mặt anh trai tôi sao?”
“Không muốn thì cho tôi vào nhà đi.”
Nhìn hắn ta cười khúc khích, có lẽ ngay từ đầu đây đã là mục đích rồi. Yi Eum trừng mắt nhìn Won Joon một cái rồi lại đảo mắt sang thang máy. Tầng 9, tầng 10… Chết tiệt. Yi Eum đành nuốt nước bọt, túm lấy cổ áo Won Joon lôi vào nhà.
Comments for chapter "Chương 56"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰