Chương 57
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Mở nắp nồi ra, món sườn hầm thơm phức hiện ra trước mắt. Yi Eum lễ phép nói “Em sẽ ăn ngon miệng ạ” rồi định đưa anh ta về nhà ngay, nhưng anh ta lại cầm theo chiếc máy chơi game đã mượn trước đó rồi đi thẳng về phía phòng khách.
Yi Eum vội vàng đuổi theo anh trai nhưng ánh mắt không rời khỏi phòng ngủ. Đôi giày của Won Joon được giấu kỹ, phòng cũng đã khóa tạm, nhưng tim vẫn đập thình thịch vì sợ tên điên kia sẽ đột ngột xuất hiện.
“Để đó đi. Em sẽ lo.”
“Đã đến rồi thì chơi luôn. Lấy bia cho anh.”
“Anh về phòng ru Yoon Ji ngủ đi.”
Anh ta quay lại nhìn rồi cười khành một tiếng. Anh ta bảo hôm nay Yoon Ji mệt nên ngủ sớm, vẻ mặt vui mừng thật lòng rồi cắm máy chơi game.
“Đừng bận tâm đến anh, em vào trong ngủ đi. Anh chỉ chơi một ván thôi rồi về.”
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh trai, anh không nỡ đuổi đi. Yi Eum lấy bia ra đưa cho anh rồi ngồi chéo người ở góc sofa. Phòng ngủ đối diện ngay trước mặt, vừa tò mò xem Choi Won Joon đang làm gì lại vừa thấy sợ hãi.
“Em nghe tin Kim Ji Cheol chưa?”
“Ừ…”
“Đừng hy vọng gì cả. Nạn nhân không có ý định kiện cáo, lại còn nộp đơn xin khoan hồng nên vụ này sẽ kết thúc với quyết định không khởi tố thôi.”
Anh cũng đã đoán trước được phần nào. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi đắng cay.
“Ban đầu bên trên cũng hung hăng muốn xử lý mạnh tay lắm, nhưng hôm qua trưởng phòng gọi anh vào bảo phải dàn xếp êm đẹp ở mức độ vừa phải. Chắc là do có chỉ đạo từ viện trưởng viện kiểm sát.”
“Là do nghị sĩ Kim à?”
“Khó nói lắm. Kẻ tiểu nhân như anh làm sao hiểu được ý của các vị cao kia chứ.”
Anh ta vừa châm biếm vừa không hề nổi giận hay gì cả. Ban đầu, mỗi khi trải qua chuyện này anh đều phẫn nộ, trút hết nỗi uất ức. Đồ đệ tiện, toàn một lũ rác rưởi. Nhưng dần dà anh đã thay đổi. Hẳn là do ảnh hưởng từ vụ án Sehwa Construction năm ngoái chứ. Nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Trong phòng ngủ kia kìa, không phải là cậu út của Sehwa Construction đó sao.
“Em cũng đừng quá sức. Không thể bắt hết tất cả tên khốn trên đời được đâu.”
“Em biết. Nhưng chừng nào còn làm được thì em sẽ cố gắng hết sức.”
Anh trai tạm dừng trò chơi và vẫy tay ra hiệu gọi anh lại gần. Khi tôi đến gần, anh ta xoa đầu anh một cách lộn xộn. Ôi, thật là! Yi Eum né tránh, trong khi anh trai chỉ cười. Đó vừa là cách thể hiện sự tự hào, vừa là kiểu động viên riêng của anh ấy. Nhưng trò chơi mà anh tưởng chỉ kết thúc trong một ván lại tiếp tục kéo dài, và cuối cùng Yi Eum phải đẩy anh trai ra khỏi phòng một cách miễn cưỡng.
“Đồ nhẫn tâm. Anh đi đây, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.”
Ngay khi anh trai biến mất, Yi Eum vội vàng hướng về phòng ngủ. Giờ chỉ cần đuổi Choi Won Joon nữa thôi. Mở cửa phòng ầm một tiếng bước vào, Yi Eum không khỏi nhăn mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Choi Won Joon đang nằm sấp ngủ say trên giường.
Trên chăn, bờ vai lộ ra cho thấy hắn ta không mặc áo.
“Giám đốc Choi Won Joon.”
Gọi gần bên nhưng không một lời đáp lại. Tưởng hắn ta giả vờ ngủ, Yi Eum vỗ vai thì khoảng giữa lông mày hơi nhíu lại rồi trở về trạng thái ban đầu. Mùi dầu gội Yi Eum đang dùng tỏa ra từ đỉnh đầu. Thì ra từ nãy đến giờ, hắn ta đã trơ trẽn đi tắm rồi sao?
“Dậy đi!”
Có nên túm tóc lắc không? Đang nghĩ vậy, Yi Eum nhìn thấy mặt hắn ta ép vào gối, miệng hơi há ra, bất giác bật cười vì ngớ ngẩn. Y hệt Yeong Shik vậy. Không, Yeong Shik và Choi Won Joon vốn là cùng một con người mà.
Dù đã cố lay gọi nhưng không thấy phản ứng gì, Yi Eum tức giận giật mạnh chăn ra rồi thốt lên một câu chửi thề và lùi lại phía sau. Tưởng chỉ cởi trần phần trên thôi, ai ngờ người này hoàn toàn khỏa thân mà ngủ. Yi Eum vội vã đắp chăn lại cho hắn ta rồi run bần bật nhìn quanh.
Bộ vest của Choi Won Joon được treo một góc, phía dưới là những mảnh vải rách tươm lộ ra rõ mồn một. Khi lại gần nhìn kỹ thì ra là chiếc áo gấu bông mà hắn từng mặc trước đây. Bị xé nát đến mức không còn nhận ra nguyên hình dạng ban đầu.
“Sao lại làm thế này…?”
Anh định đánh thức hắn nhưng không muốn chạm vào cơ thể trần truyền của hắn nên đã lấy một cái móc quần áo gần đó chọc chọc vào Choi Won Joon. Dậy đi. Dậy đi mà xem nào. Đúng như dự đoán, hắn không nhúc nhích mà chỉ ngủ say thôi. Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao?
Nhìn Choi Won Joon đang say giấc không hay biết gì, Yi Eum ngồi xuống ghế, đăm đăm nhìn khuôn mặt hắn. Đột nhiên, ánh mắt anh sáng lên khi phát hiện ra chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường. Như một con thú săn mồi, anh nhẹ nhàng tiếp cận và cẩn thận nhấc chiếc điện thoại lên.
Chiếc điện thoại đang bị khóa, Yi Eum khẽ áp điện thoại di động vào ngón tay cái phải của Choi Won Joon. Trong chớp mắt, khóa được mở và Yi Eum giật mình kinh ngạc ngay cả khi chính mình là người thực hiện hành động đó. Rõ là một cảnh sát mà như thế có được không? Tự tiện đụng vào điện thoại người khác… Nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng khi đối phương là một công dân lương thiện, còn gã đàn ông này chẳng phải là công dân lưu manh sao?
Yi Eum cầm điện thoại của Choi Won Joon đi ra phòng khách, đọc lịch sử cuộc gọi và những tin nhắn đã gửi nhận. Hầu hết là những trao đổi liên quan đến công việc. Thật ngạc nhiên khi thấy hắn chăm chỉ làm việc hơn tưởng tượng.
Cái gì đây… Mẹ của Choi Won Joon sao? Thật dịu dàng quá. Nếu một người được yêu thương nhiều khi lớn lên thì phải đàng hoàng chứ. Sao lại thành ra như vậy nhỉ? Trong lúc đang không thể hiểu nổi thì ánh mắt lại vô tình bắt gặp Trưởng phòng Lee.
Những tin nhắn qua lại với người này hiện ra trước mắt, từ thời điểm Park Chan Shik mất tích trở đi đều được sắp xếp tuần tự và kiểm tra cẩn thận. Hầu hết chỉ toàn là những trao đổi về công việc và lịch trình. Đến mức này mà chẳng có gì sao? Hay là còn điện thoại khác nữa chăng?
Yi Eum đang lưỡng lự thì chậm rãi nhập tin nhắn vào khung hội thoại với Trưởng phòng Lee.
Anh nhắn tin xong rồi lại do dự mãi. Vô cớ nóng mặt, anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ rồi thở dài, phân vân không biết có nên xóa tin nhắn đi không, rồi cuối cùng nghĩ bỏ đi, nhấn nút gửi.
Biểu tượng “đang nhập” ở đầu tin nhắn biến mất, có lẽ người kia đã đọc. Yi Eum căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Choi Won Joon chắc chắn sẽ không tự tay giải quyết việc này, nên rõ ràng Trưởng Lee sẽ là người đảm nhận.
Làm ơn. Làm ơn đi mà…
Đúng lúc năm phút sắp hết mà vẫn không có phản hồi, anh định từ bỏ và đóng cửa sổ thì nhận được tin nhắn.
Yi Eum cắn chặt môi dưới. Chết tiệt. Anh ta đã nhận ra rồi sao? Đối phương không hỏi thêm cũng không trả lời nữa nên anh lập tức thoát khỏi phòng chat. Rồi mở album ảnh, trong số ít ảnh có một video nổi bật hẳn.
Địa điểm trong video sao quen thuộc thế. Với tâm trạng ‘không thể nào’, Yi Eum nhấn nút play và khuôn mặt anh nhăn nhó ngay. Anh nghiến chặt răng rồi đứng phắt dậy, bước tới trước cửa phòng ngủ.
Thằng khốn này thật!
Mở cửa phòng bước vào, Choi Won Joon đang nằm ngủ say như chết trên giường. Yi Eum cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi trấn tĩnh phần nào, anh đặt chiếc điện thoại của Choi Won Joon trở lại vị trí cũ. Choi Won Joon chẳng hay biết gì về sự xuất hiện của anh.
Yi Eum bước hẳn ra ngoài, tìm chỗ hút thuốc trong khuôn viên rồi rút điếu thuốc ra đốt. Thời gian trôi qua, đầu thuốc cứ thế chất đống trong khi bầu trời đêm dần chuyển sang hừng sáng. Cuối cùng, như đã quyết định, anh bấm gọi cho anh trai.
“Anh ơi, em có chuyện muốn nhờ…”
*
Thật ngột ngạt. Sao lại chật chội thế này…
Yi Eum vừa chợp mắt vào lúc rạng sáng thì chợt tỉnh giấc trong trạng thái lơ mơ, cơ thể không cử động được. Anh bị bóng đè chăng? Nhắm nghiền mắt, đưa tay về phía trước, Yi Eum nhận ra trước mặt là một bức tường.
Thật kỳ lạ. Làm sao có thể phía trước là tường, mà phía sau cũng là tường được? Cố mở mắt, quay đầu nhìn lại sau lưng, thì thấy Choi Won Joon chẳng biết từ lúc nào đã đến, đang bám chặt lấy lưng anh mà ngủ. Bực bội đứng dậy khỏi giường, Choi Won Joon từ từ mở mắt.
“Chào buổi sáng…”
Giọng nói ngái ngủ đầy mê muội. Yi Eum đưa mắt nhìn xuống rồi giật bắn người khi phát hiện ra tối qua hắn ta ngủ khỏa thân, vội đẩy mạnh vào ngực đối phương. Cả hai mất thăng bằng trên chiếc giường chật hẹp rồi lăn xuống đất với tiếng “rầm”.
Một tiếng rên rỉ vang lên, Yi Eum cố vươn cổ nhìn thì thấy Choi Won Joon đang nằm lăn dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu. May quá, ít ra hắn còn mặc quần.
“Thấy chưa? Ai bảo trèo lên giường người khác!”
Choi Won Joon ôm đầu rên rỉ đau đớn. Yi Eum quát lên bảo đừng giả vờ ốm yếu nhưng không thấy hồi đáp. Cái gì thế này. Có gì đó không ổn khi ngã xuống chăng? Tiếng “cộp” đặc biệt vang to, nhưng chưa đến mức đầu nứt toác ra được. Yi Eum càng chồm người về phía trước. Tiếng rên rỉ của Won Joon im bặt.
“Anh không sao chứ?”
Vừa hỏi xong như vô hồn, Won Joon ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Anh chớp mắt chậm rãi nhìn Yi Eum rồi bật cười “Hê-“.
“Chú… chú vào từ khi nào thế?”
Yi Eum nhíu mày khó chịu, còn Won Joon thì ngơ ngác nhìn quanh.
“Anh Seon Gyu nói là đi ra ngoài một lát rồi sẽ về…”
Yi Eum chằm chằm nhìn Choi Won Joon. Hắn ta đang giả vờ ngây ngô như thể chẳng biết gì về thế giới này, đôi mắt không chút sức lực. Không thấy Yi Eum lên tiếng, Won Joon lại gọi “Chú ơi?”. Yi Eum thở dài rồi bước xuống từ gầm giường.
Won Joon túm lấy chân anh. Chú ơi? Cháu làm gì sai ạ? Chú giận Yeong Shik à? Đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước nhìn, nhưng Yi Eum không chút do dự, rút chân ra một cách lạnh lùng rồi trừng mắt nhìn Choi Won Joon, buông một câu.
“Đừng giở trò nữa, im đi. Tôi phát ngấy rồi.”
Yi Eum bỏ đi mất, còn Won Joon ở lại một mình đưa mày chau lên rồi với vẻ mặt đầy tiếc nuối đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chết tiệt, không hiệu quả rồi.”
Comments for chapter "Chương 57"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰