Chương 58
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Anh mặc cái này đi.”
Thấy cảnh Choi Won Joon cứ chỉ đóng mỗi chiếc quần dài mà đi lại trong nhà thật khó chịu mắt, Yi Eum cầm chiếc áo phông ném về phía hắn ta. Thế nhưng Choi Won Joon vẫn không chịu mặc mà cứ ngồi ì ra ghế sofa, lướt điện thoại. Yi Eum khoanh tay nhìn với ánh mắt đầy bực bội.
“Sao anh cứ thích cởi trần đi lại trong nhà người khác thế hả?”
“Tôi đã nói rồi mà. Không có chiếc áo phông yêu thích thì tôi nhất định không mặc.”
“Cái đó là do cậu tự xé ra đấy thôi.”
“Vì đã mặc cho thằng khác nên tôi xé rồi. Càng nghĩ càng giận. Sao có thể dễ dàng đưa thứ tôi nâng niu chiều chuộng cho người khác được chứ? Nếu Thanh tra Kim tặng tôi món quà quý giá mà tôi lại đem cho đứa khác thì cậu thấy vui không?”
Anh buồn cười đến mức bật cười. Làm gì có chuyện anh tặng quà cho Choi Won Joon, mà có cho người khác thì cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng có nói nhảm nữa và mau mặc quần áo vào đi, anh thúc giục thì chuông cửa reo lên.
Yi Eum giật mình dừng lại, rồi căng thẳng bước đến hệ thống liên lạc cửa. Trên màn hình hiển thị hình ảnh một người đàn ông được gọi là Trưởng phòng Lee. Vì vụ việc đêm qua cùng cảm giác bất an, Yi Eum định quay lại gọi Choi Won Joon thì đã thấy hắn ta đứng sát ngay trước mũi mình.
“Cậu đến rồi à.”
Cơ thể va vào nhau khiến những đường cơ ngực gợn sóng ngay trước mắt. Won Joon tỏ ra chẳng mảy may bận tâm, nhưng Yi Eum nhăn mặt né sang một bên. Won Joon bước về phía cửa, mở rộng rồi bước ra ngoài. Tiếng “Cậu vất vả rồi”, cùng vài lời xã giao thoảng qua trước khi anh ta cầm túi shopping bước vào.
Anh ta đi thẳng đến bàn ăn, tự nhiên bày biện đồ ăn ra.
– “Lại đây ăn đi. Muốn tôi pha cà phê không?”
Lại gần nhìn kỹ thì hôm nay không phải cơm hộp Hàn mà là đồ Tây. Salad đầy ắp tôm nướng và bánh mì nướng thơm phức, trứng cá muối, súp cà chua bày biện hấp dẫn. Choi Won Joon như chủ nhân thực thụ tự tay pha cà phê đưa cho Yi Eum.
– “Bánh mì và súp ở đây ngon lắm. Vẫn còn ấm đấy.”
– “Tôi không ăn sáng.”
– “Tại sao?”
– “Thói quen thôi.”
“Không được như vậy đâu. Phải có cái gì đó no bụng thì mới làm được việc chứ. Có carbohydrate nạp vào đầu óc mới minh mẫn, cơ thể mới tràn đầy sinh lực. Ba bữa một ngày quan trọng đối với con người thế nào. Đừng như thế nữa, ăn một chút đi.”
Khoảnh khắc ấy, Yi Eum tưởng như bố mình ở quê nhà đã nhập vào Choi Won Joon. Từ nhỏ, anh đã không thích cảm giác nặng bụng mỗi khi ăn sáng nên thường xuyên trốn tránh, mỗi lần như vậy bố anh lại nói với cậu những lời y hệt như Choi Won Joon vừa thốt ra.
“Sao anh nhìn tôi như thế?”
“Tưởng là bố tôi.”
“Cảm ơn vì lời khen nhé.”
“……”
“Quan hệ với bố thế nào? Còn với mấy người anh chị thì nghe nói khá tốt.”
Yi Eum không trả lời và Won Joon cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, hắn phết bơ lên bánh mì rồi đặt lên đĩa đưa cho Yi Eum. “Uống cùng cà phê nhé.” Nụ cười ấm áp đó khiến Yi Eum thầm cảnh giác – không được để bị lừa bởi vẻ ngoài tử tế ấy.
Yi Eum chẳng đụng đến đồ ăn, chỉ lơ đãng xoay chiếc tách cà phê trên tay.
“Anh đã xem tin tức về giám đốc Choi chưa?”
“Tin nào?”
“Yang Mok Hyung. Không phải bỏ trốn, mà có khả năng cao bị bắt cóc rồi sát hại. Người ta phát hiện lượng lớn máu trong một chiếc xe, trùng khớp ADN lấy từ nhà riêng của ông ấy.”
“Trời ơi… Thật kinh khủng.”
“Giám đốc Choi, thuộc hạ của anh đã có mặt tại hiện trường vụ án ngày hôm đó phải không?”
“Đúng vậy. Nhờ vậy mà thanh tra Kim mới thoát chết đấy.”
“Loại xe là gì?”
“Tôi không rõ chi tiết đến mức đó. Cấp dưới tôi quá nhiều mà.”
“Có nhân chứng khai đã thấy Yang Mok Hyung bị bắt cóc bởi nhóm người đi ô tô đen.”
Won Joon cắn một miếng bánh mì rồi vẫy tay ra hiệu tiếp tục.
“Yang Mok Hyung giờ ở đâu?”
“Tôi làm sao biết được. Đưa đây, bỏ lên đĩa ăn mới ngon.”
“Anh đã giết hắn sao?”
“Chúng ta đã từng có cuộc trò chuyện tương tự trước đây chưa nhỉ? Tôi đã trả lời rõ ràng là không giết ai cả. Ăn đi, tôi bảo cậu bỏ lên bánh mì kìa. Thật là…”
“Vậy anh đã ra lệnh giết người sao?”
Choi Won Joon cầm ổ bánh mì của Yi Eum lên và phết trứng cá muối lên giúp anh.
“Tôi đang hỏi anh đấy. Anh có ra lệnh giết người không?”
“Không.”
“Thành thật sẽ tốt hơn đấy. Tôi thực sự đang nắm giữ một đoạn video chết người của giám đốc Choi đấy.”
“Đoạn video?”
“Nếu cái này bị rò rỉ, anh sẽ không dám ngẩng mặt lên đi giữa đường đâu.”
“Loại nào? Video sex?”
“……”
“Nếu là video sex thật thì tôi sẽ nổi như cồn mất. Công ty phá sản thì chuyển hẳn sang làm diễn viên AV cho rồi.”
Kim Yi Eum mở điện thoại ra xem lại đoạn phim. Trong khung hình, Won Joon Choi đang mắc kẹt trên cầu trượt khóc nhè như một đứa trẻ. So sánh hình ảnh Won Joon khóc lóc tìm chú Kim Yi Eum với cảnh hắn ta ngồi phía trước nhai bánh mì mới thấy, dù cùng một con người nhưng tựa như hai nhân cách hoàn toàn khác biệt.
Yi Eum tắt video, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Won Joon.
“Anh thấy thế nào?”
“Đáng yêu quá. Yêu đến mức muốn cắn một phát cho bõ ghét.”
“……”
“Tôi hiểu vì sao Kim Yi Eum lại yêu Yeong Shik rồi. Đây chính là mẫu người cậu thích đúng không? Ngốc nghếch nhưng ngây thơ và rạng rỡ. Chết tiệt, đúng là không thể nào lay động nổi tôi.”
Gương mặt không chút tổn thương. Thậm chí còn nhờ chia sẻ video để khoe với gia đình. Đáng giận hơn vì hắn hoàn toàn nghiêm túc, không phải đang trêu chọc. Yi Eum đã tính toán sai khi nghĩ sẽ khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Choi Won Joon thuộc tuýp người tự yêu bản thân đến mức thừa thãi tràn thành sông suối.
Lần này, Choi Won Joon rút điện thoại của mình ra.
“Tôi cũng có nè. Video. Ban nãy không có ý định cho cậu xem đâu, nhưng thấy Thanh tra Kim khoe khoang nên tôi cũng muốn khoe theo.”
“Cứ cho tôi xem đi, nào.”
Ngay lập tức, một video được gửi đến điện thoại của Yi Eum. Vừa bật lên đã thấy Choi Won Joon và Kim Yi Eum ôm ấp lăn lộn trên sàn phòng khách. Dù đã lén xem qua đêm qua và biết trước nội dung, máu trong người Yi Eum vẫn bốc lên mặt.
Anh mơ hồ nhớ lại chuyện hôm đó, nhưng không ngờ mình lại chủ động lao vào Choi Won Joon mãnh liệt đến thế. Hơn nữa, do không có âm thanh, chỉ xem hình ảnh không thôi cứ như thể đó là một cuộc ân ái đồng thuận vậy.
Ánh mắt chỉ có thể cử động, Yi Eum nhìn chằm chằm vào Choi Won Joon trong khi hắn ta chống cằm cười khẽ.
“Thế nào? Cậu thích không?”
“…”
Yi Eum đứng dậy bước vào bếp. Nhìn từ vị trí thì là đây chứ. Anh mở tung tủ bếp kiểm tra nhưng không phát hiện gì bất thường. Choi Won Joon ung dung nhấp ngụm cà phê, lẩm bẩm:
“Không có ở đây đâu. Tôi đã lấy đi ngay hôm sau rồi.”
Yi Eum quay lại chỗ cũ.
“Vậy là anh đã bí mật cho tôi uống thuốc, lắp camera trong nhà tôi để quay phim? Anh thừa nhận chứ?”
“Ừ, tôi thừa nhận.”
Yi Eum tiến lại gần Choi Won Joon.
“Lại định siết cổ tôi nữa à?”
Choi Won Joon nhấp ngụm cà phê rồi hỏi đùa. Ngay lập tức, Yi Eum rút còng sắt từ túi sau, khóa vào cổ tay Won Joon. Tiếng cạch vang lên khiến lông mày Won Joon giật nhẹ. Không quan tâm, Yi Eum kéo luôn tay còn lại của hắn ta lại.
“Tôi bắt giữ anh vì tội đột nhập, gây thương tích, quay phim trái phép, cùng hành vi quấy rối tình dục. Anh có quyền thuê luật sư, từ chối khai báo và yêu cầu xét tính hợp pháp của việc bắt giữ. Không có ý kiến gì chứ?”
Khi hai bàn tay hoàn toàn bị còng lại trong chiếc còng số 8, Won Joon khẽ cười một tiếng, còn Yi Eum cầm điện thoại di động lên và bấm nút. Lời nói vừa rồi của Choi Won Joon được phát lại nguyên văn. Trước tình huống bất ngờ, Choi Won Joon vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến khó chịu.
“Cậu Thanh tra Kim. Đừng bảo là cậu định lôi tôi thẳng đến đồn cảnh sát chứ?”
“Tốt hơn hết là gọi luật sư trước đi.”
“Vào đó thì tôi phải khai gì đây?”
“Tôi nghi ngờ Kim Yi Eum là Omega nên đã ép uống thuốc, quay phim và thực hiện hành vi dâm ô cưỡng ép. Thế là xong.”
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Choi Won Joon.
“Yi Eum à. Cậu có biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
“Tôi biết. Nghĩa là tôi sẽ thất nghiệp. Nhưng tôi không thể làm khác được, đây là trách nhiệm của tôi. Có thể mất việc, nhưng tôi không muốn bị lũ rác rưởi như anh điều khiển nữa. Choi Won Joon, tôi không cần anh bị xã hội ruồng bỏ, chỉ cần vết nhơ đủ dính vào người anh là tôi mãn nguyện rồi.”
“Ha, haha.” Choi Won Joon bật cười như không tin nổi. Đúng lúc đó, điện thoại của Trưởng phòng Lee reo lên. “Tôi nghe máy được chứ?” Yi Eum gật đầu, hắn bật loa ngoài và giọng Trưởng phòng Lee vang lên:
“[Giám đốc, ngài cần về công ty gấp.]”
“Tại sao.”
Won Joon vừa nói chuyện điện thoại vừa dán mắt vào Yi Eum.
“Ai là công tố viên yêu cầu lệnh này?”
“[Jung Dae Han.]”
Ánh mắt Won Joon trở nên lạnh lùng.
“Liên hệ với đội pháp lý. Tôi không thể đi vì bị bắt.”
Sau khi cúp máy, hắn chằm chằm nhìn Yi Eum.
“Thanh tra Kim. Mục đích của cậulà gì?”
“Tôi đã nói rồi. Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Có vẻ đầu óc anh tệ hơn tôi tưởng.”
“Nói dối.”
“……”
“Cậu định dùng tôi làm vật hiến tế, giữ chân tôi ở đây để tìm bằng chứng án mạng Yang Mok Hyung trong văn phòng tôi phải không.”
Yi Eum không đáp lời, Choi Won Joon đứng phắt dậy trong tích tắc, hai tay vẫn bị còng số 8.
“Được thôi. Đi nào. Hẳn là Thanh tra Kim có lý do để tự tin như vậy.”
Comments for chapter "Chương 58"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰