Chương 59
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Đội trưởng Oh cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Khi Yi Eum và Jung Nam Soo tìm thấy vết máu của Yang Mok Hyung và báo cáo lên tổng cục, rồi vị đội trưởng kiêu ngạo của đội điều tra án mạng đích thân đến cảm ơn, anh ta đã cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Thế nhưng ngay khi vừa đến cơ quan, anh ta đã nghe tin Yi Eum nộp đơn tố cáo lên viện kiểm sát vào rạng sáng nay. Tội danh bao gồm quay phim khiêu dâm trái phép, gây thương tích, đầu độc bằng thuốc – dù thực chất là cho uống thuốc lén – và cả quấy rối tình dục nữa. Loại thuốc đó là gì vẫn chưa được làm rõ, nhưng điều gây sốc nhất chính là danh tính của nghi phạm. Đội trưởng Oh nhìn Choi Won Joon đang thảnh thơi ngồi trong phòng lấy lời khai mà muốn bứt tóc.
“À- chắc là mình đang mơ thôi. Bóp má tôi một cái đi. Hả?”
Viên thanh tra Park bên cạnh trách mắng hỏi anh đang đùa à và Jung Nam Soo cũng thở dài với vẻ mặt bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc giữa hai người đã có chuyện gì vậy. Trong khi đồng đội đang ngó nghiêng, Kim Yi Eum lại bình thản khoanh tay quan sát Choi Won Joon.
“Luật sư vẫn chưa tới. Anh táo bạo thật đấy.”
“Thôi ai vào trước đi đã.”
“Đội trưởng nên vào đi ạ.”
“T-Tôi á?”
“Thế để nạn nhân vào hay sao?”
Đang lắng nghe, Yi Eum dán mắt vào Choi Won Joon rồi trả lời:
“Đừng lo. Chẳng mấy chốc sẽ có người từ viện kiểm sát tới.”
Không đợi lâu, tiếng gõ cửa vang lên rồi Công tố viên Jung Dae Han xuất hiện.
Thông thường, dù khiếu nại được tiếp nhận tại viện kiểm sát, phần lớn vụ việc đều được điều tra trước tại đồn cảnh sát. Trường hợp kiểm sát viên phụ trách trực tiếp đến hiện trường là chuyện hiếm thấy.
“Xin chào. Tôi là Jung Dae Han.”
“Ôi, ngài Công tố của chúng ta. Hôm nay cũng lịch lãm quá nhỉ.”
Đội trưởng Oh vẫn thường mắng nhiếc tên nhóc trẻ cứng nhắc thiếu linh hoạt, giờ lại đổi giọng nhao nhao chào hỏi một cách khúm núm.
“Thế còn nghi phạm thì sao?”
“Anh cứ ngồi thoải mái ở trong đó đi.”
Ánh mắt của Jung Dae Han dừng lại trên Choi Won Joon một lát rồi chuyển sang Yi Eum. Vẻ mặt cậu lộ rõ nỗi lòng phức tạp, Yi Eum mỉm cười ra hiệu mọi chuyện ổn.
Sau khi phát hiện đoạn video về mình trên điện thoại của Choi Won Joon, Yi Eum đã suy nghĩ rất lâu. Khi quyết tâm đã vững, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho anh trai để nhờ giúp đỡ.
Anh không nói đến những chi tiết nhạy cảm, nhưng đã chuẩn bị tinh thần khi tiết lộ Choi Won Joon chính là đại diện của Sehwa Construction. Nghe đến đó, Kim Mi Deum đã phải bật cười vì sốc, nhưng khi anh kể về việc hắn đã stalk anh, lắp camera trong nhà và cả những lời đe dọa, cơn thịnh nộ của anh ta như muốn xuyên thủng bầu trời.
Anh ta định xông đến giết hắn ngay lập tức, anh phải cố gắng ngăn lại và giải thích tình hình. Anh nói có vẻ như vụ mất tích của Yang Mok Hyung có liên quan đến Choi Won Joon, vì thế anh nhờ anh ta xin giúp một lệnh khám xét khẩn cấp.
Vị thẩm phán trưởng phụ trách cấp lệnh khám xét có mối quan hệ thân thiết với anh ta, nhưng việc tiến hành khám xét khẩn cấp nhằm vào một đại gia tư bản không phải là quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, trái với những lo ngại, lệnh khám xét đã được thông qua và vị kiểm sát viên phụ trách vụ án được phân công chính là Jung Dae Han.
Dù chắc hẳn đã rất bất ngờ từ sáng sớm, Jung Dae Han không hỏi han chi tiết. Cậu ta chỉ gọi điện thoại xác nhận xem mọi chuyện có ổn không mà thôi. Sau một ánh mắt chớp nhoáng trao đổi, Jung Dae Han bước vào trong và ngồi đối diện Choi Won Joon, mở laptop ra. Nhận thấy điều đó, Choi Won Joon vui vẻ chào hỏi.
“Chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi phải không? Gặp lại ở nơi này thật bất ngờ.”
Jung Dae Han giả vờ như không nghe thấy và bắt đầu lần lượt đặt các câu hỏi.
“Lần đầu anh gặp thanh tra Yi Eum ở đâu?”
“Tôi bị mất trí nhớ sau tai nạn, thanh tra Lee đã cứu tôi khi tôi nằm bất tỉnh và cho tôi ở lại nhà cậu ấy.”
“Sau khi hồi phục trí nhớ, anh lại quay lại?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Tôi muốn ngủ.”
Ánh lửa lóe lên trong mắt Jung Dae Han, mọi ánh nhìn từ đội hỗ trợ bên ngoài phòng thẩm vấn đều đổ dồn về Yi Eum. Thay vì giải thích, Yi Eum lắc đầu phủ nhận.
“Chứng mất ngủ của tôi rất nặng, nhưng khi đến nhà thanh tra Lee, nó biến mất một cách kỳ lạ. Thế nên tôi đến xin cậu ấy cho tôi ngủ.”
“Vâng, tôi thừa nhận.”
“Anh đã lắp đặt camera phải không? Mục đích là gì?”
“Vì nhớ cậu ấy.”
Ngón tay Jung Dae Han đang gõ trên laptop bỗng khựng lại. Cậu ngẩng mắt lên, ánh mắt đầy thách thức liếc nhìn Choi Won Joon như muốn hỏi “Có vấn đề gì sao?” trong khi cằm vẫn kiêu hãnh nâng cao. Những đồng đội xung quanh đồng loạt đảo mắt nhìn Yi Eum, còn anh chỉ thở dài, giữ khuôn mặt vô cảm. Nhớ cái con khỉ. Chắc là muốn bắt nạt anh thì có.
“Anh nói lúc đó đã cho thuốc, vậy là loại thuốc gì?”
“Là chất xúc tác kích thích chu kỳ động dục của Omega.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, tiếng thở dài của những người đứng ngoài vọng vào. Yi Eum cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhịp tim đập nhanh không thể kiềm chế. Cuối cùng, anh không chịu nổi căng thẳng mà nghiến chặt răng.
“Lý do anh cho thanh tra Kim Yi Eum uống loại thuốc đó là gì?”
Choi Won Joon ậm ừ một tiếng rồi xoay ghế một nửa, nhìn ra cửa sổ phòng thẩm vấn. Dù kính cửa sổ đã được dán phim đen đến mức không nhìn thấy gì, hắn ta lại cười mỉm như thể có thể nhìn thấy Yi Eum ở đó.
“Bởi vì tôi nghĩ thanh tra Kim là một Omega. Tôi chỉ muốn xác nhận điều đó thôi.”
Yi Eum nuốt khan một cái, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Những người xung quanh lần lượt lên tiếng. Thật điên rồ. Sao thanh tra Kim có thể là Omega được. Thật vô lý. Nếu đúng thế thì họ đã biết từ lâu rồi. Tên này đúng là đồ tệ hại.
“Vậy à. Anh đã xác nhận chưa?”
“Rồi.”
Không gian trong phòng điều tra chợt yên ắng. Tất cả đều mang vẻ mặt hoài nghi, dù không muốn tin nhưng vẫn ái ngại. Họ có chút nghi ngờ rằng một người thuộc tầng lớp tinh hoa như vậy khó lòng dám làm chuyện trắng trợn nếu không có bằng chứng.
Choi Won Joon nhìn thẳng vào Jung Dae Han như thể xuyên thấu suy nghĩ của hắn ta.
“Thế còn anh nghĩ sao?”
“Ý anh là gì vậy?”
“Nếu thanh tra Kim là gì thì tốt nhỉ? Omega? Beta?”
Má Jung Dae Han run lên, còn Choi Won Joon chỉ cười mỉa.
“Làm gì mặt mày nghiêm trọng thế. Dù sao anh cũng biết rồi mà. Đáng tiếc, cậu ấy chỉ là một Beta. Tôi vì không bỏ được hoài niệm nên đi tìm, mỗi lần đến đều bị từ chối, nổi xung lên dùng video đe dọa rồi cuối cùng ra nông nỗi này.”
Choi Won Joon lắc lắc bàn tay đeo còng số 8, bên ngoài phòng điều tra xôn xao theo nghĩa khác. Jung Nam Soo nghiến răng đấm mạnh xuống bàn. Thằng chó má này. Đúng là đồ rác rưởi. Tiền bối à, sao anh không nói gì cả?
Trong khi mọi người đều đang tức giận thì Jung Dae Han nhìn Choi Won Joon với ánh mắt đầy hận thù như kẻ thù không đội trời chung. Đối diện với điều đó, Choi Won Joon chỉ dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt buồn chán.
“Trong văn phòng của tôi, các anh tìm thấy được cái gì?”
“Vẫn chưa có gì.”
“Cứ tìm kỹ đi. Không biết có phải là thứ các anh đang mong đợi hay không.”
Choi Won Joon cười khẽ rồi đưa mắt nhìn Yi Eum đang đứng bên ngoài phòng điều tra. Yi Eum từ từ nới lỏng nắm tay đã siết chặt từ nãy giờ. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, ướt đẫm. Đã phần nào đoán trước được, nhưng cũng có điều khiến anh không thể ngờ tới.
Nếu Choi Won Joon lỡ khai ra về đặc trưng của mình thì sao? Nếu hắn nói về chất ức chế từng có ở nhà thì sao? Nhưng kỳ lạ là anh lại có cảm giác chắc chắn. Hắn sẽ không làm rối chuyện lên nữa.
Đúng như dự đoán, hắn im lặng, Yi Eum thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thấy bực bội. Dù đã lợi dụng tâm ý của Choi Won Joon nhưng cảm giác như chính mình mới là kẻ bị lợi dụng.
*
Cái quái gì thế này! Chủ tịch Choi bật dậy khỏi ghế gào thét. Từ sáng sớm đã nghe tin công tố viên khám xét văn phòng Choi Won Joon khiến ông tức điên lên được, giờ lại còn bảo hắn ta bị bắt giữ ở đồn cảnh sát?
Nhưng tội danh là gì? Đột nhập trái phép, quay phim trái phép, thêm cả hành vi dâm ô? Chủ tịch Choi run rẩy với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Đã xác minh kỹ lưỡng chưa? Nạn nhân là ai?”
“Là thanh tra Kim Yi Eum ở Tây Phòng. Chính cậu ta bắt giữ rồi dẫn giải về đồn.”
Chủ tịch Choi tắc nghẹn không nói nên lời. Cứ mỗi lần đứa đó bon chen vào nhà ấy lại buông lời vớ vẩn về việc kết hôn với công chức, ông chỉ nghĩ là trò đùa. Dù chơi bời phóng túng nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nó để tâm thật lòng với ai.
Kể cả khi làm loạn với tin đồn hôn nhân, ông đã nghi ngờ nhưng không ngờ lại gây chuyện thế này.
“Đồ điên! Làm trò côn đồ ở nơi nào thế! Lee Ji Hoon, cậu! Cậu đứng nhìn sếp mình làm chuyện tày trời mà không ngăn cản ư? Nếu không dám can ngăn thì phải báo cho ta ngay chứ!”
Giờ thì ánh lửa giận đã lan đến cả Trưởng phòng Lee. Anh ta cúi đầu xin lỗi như một kẻ có tội. Chủ tịch Choi bật ngã ngồi xuống ghế. Quả thật Trưởng phòng Lee có lỗi lầm gì đâu. Dù là con ruột nhưng ông hiểu rõ tính bướng bỉnh của Choi Won Joon cỡ nào, nên không thể cứ mãi trách móc người này.
“Luật sư đâu?”
“Ngài Chủ tịch đã từ chối.”
“Ha, thằng chó này đúng là quá quắt rồi. Ngay lập tức liên hệ với đội luật pháp để vào xử lý đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Ai đã cung cấp thông tin về lệnh khám xét?”
“Là thẩm phán Boo Moon Seop thuộc Tòa án Tây Seoul. Có vẻ ông ấy có quan hệ thân thiết với thanh tra Kim Yi Eum, đã liên hệ với chúng ta từ 2 tiếng trước để báo trước rằng sẽ có lệnh khám xét nên chuẩn bị sẵn sàng.”
Chủ tịch Choi cảm thấy đau đầu đến mức phải nhắm mắt lại và đưa tay lên trán. Thường thì những trường hợp chủ động đầu hàng như thế này đều hy vọng sẽ được khoan hồng. Việc kéo họ về phía mình không có gì xấu, nhưng vấn đề nằm ở Choi Won Joon.
Đến mức này, ông nghĩ đến chuyện tống hắn ra nước ngoài, kệ xác công ty.
Nhưng làm vậy sẽ khiến cả nhà náo loạn trừ mình ông.
“Chặn hết tin tức đi. Không được để lộ dù một dòng. Đặc biệt không để vợ tôi biết. Vốn dĩ cô ấy đã yếu lòng, nếu biết Won Joon đang ngồi tù mà còn dây dưa thế này, cô ấy sẽ sốc đến ngất mất. Nếu thực sự thế, tao sẽ tự tay giết thằng khốn đó.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Sau khi ra thêm một số chỉ thị, Chủ tịch Choi cho Thanh tra Lee về, rồi ở lại một mình lấy thuốc ra châm lửa. Ông già rồi, vốn định chăm sóc sức khỏe, bỏ rượu bỏ thuốc, thế mà thằng con khốn nạn chẳng chịu giúp đỡ gì.
Vừa nghĩ vậy, vừa lại nghiến răng ken két khi nhớ tên cảnh sát đám tống con trai mình vào tù. Cha nào con nấy. Đến mức này thì nhà họ quả thực là oan gia với nhà ta. Càng nghĩ càng tức, ông ta đập nát điếu thuốc chưa kịp hút hết vào gạt tàn.
Comments for chapter "Chương 59"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰