Chương 60
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ… Sao cậu lại ra ngoài?”
“Vừa xong khai báo của Choi Won Joon và chuyển anh ta vào trại giam. Luật sư bào chữa đến rồi, anh thấy chưa?”
“Ừ.”
“Toàn những người từng là Công tố viên cứng cựa nhất hồi còn tại chức tập trung đông đủ. Chỉ nhìn thôi đã thấy hãi rồi, anh có cảm nhận được không? Trong lúc đó, Công tố viên Jung Dae Han thật đáng nể. Anh ta bản lĩnh hơn em tưởng, không hề run sợ.”
“Choi Won Joon thì sao?”
“Anh ta thừa nhận tất cả tội liên quan đến tiền bối. Nhưng lại chối bay chối biến việc giết Yang Mok Hyung. Bên kiểm sát có thêm bằng chứng gì không?”
Yi Eum thở dài mệt mỏi. Anh lục lọi các vật chứng bị tịch thu nhưng chúng sạch sẽ hơn dự kiến. Toàn bộ chỉ là nội dung công việc, dù có giám định pháp y cũng khó có ý nghĩa gì.
“Nghĩ lại thấy lạ ghê…”
Nam Soo quay lại khi nghe anh lẩm bẩm một mình.
“Cái gì lạ vậy anh?”
“Sáng nay khi Trưởng phòng Lee gọi điện ấy. Anh ta bảo viện kiểm sát xông vào nhưng cả hai đều quá điềm tĩnh. Ban đầu tôi nghĩ do họ trơ tráo, nhưng giờ thấy có lẽ không phải vậy.”
“Vậy thì…”
Yi Eum cắn chặt môi. Không thể loại trừ khả năng thông tin đã bị rò rỉ giữa chừng. Kim Mi Deum chắc chắn không phải, vậy là các thanh tra? Hay vị thẩm phán đã ký lệnh khám xét? Hoặc cũng có thể là Jung Dae Han…?
Anh không muốn nghi ngờ bất cứ ai, nhưng theo kinh nghiệm, nơi này không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn. Ví dụ như một phó Công tố viên từng được mệnh danh là “thợ săn tài phiệt”, sau khi từ chức, đã nhận làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn lớn. Anh ta hẳn đã kiếm được số tiền lớn mà cả đời làm công chức không thể có, giờ đây từ thợ săn trở thành tay sai của giới tài phiệt. Đắng cay nhưng đó là hiện thực.
“Vào thôi.”
Yi Eum dập xong điếu thuốc, thay vì trở về văn phòng, anh đi thẳng khu nhà giam. Nơi này khá đông người với đủ lý do khác nhau, trong đó có Choi Won Joon. Hắn ta đang tựa lưng vào tường ngay trước song sắt, thong thả đọc sách. Dáng vẻ thoải mái đến mức suýt nữa khiến người ta tưởng hắn đang ở nhà.
Nghe tiếng động, Choi Won Joon ngẩng đầu lên rồi cười tươi vẫy tay chào:
– Cậu tới rồi à?
Yi Eum lạnh lùng nhìn hắn từ trên xuống:
– Vui lắm hả?
– Nhờ cậu mà tôi được nghỉ ngơi thoải mái. Cảm ơn nhé.
Yi Eum ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt chạm thẳng vào Choi Won Joon.
“Dịp này sao không ở luôn đi? Trông cũng hợp đồ tù phết đấy.”
“Cảm ơn khen ngợi nhưng tôi xin từ chối. Tôi còn để lại thứ quý giá ở ngoài kia.”
Yi Eum cắn chặt môi. Nếu trong vòng 48 giờ sau khi bắt giữ không tìm ra bằng chứng quyết định, rốt cuộc sẽ phải thả người này ra. Chất kích thích pheromone mà hắn dùng cho Yi Eum không phải là ma túy bất hợp pháp nên không có quy định xử phạt, các tội danh khác cũng khó lòng đủ căn cứ để ra lệnh bắt giữ.
“Vừa rồi sao anh nói dối…”
“Anh đã nói dối anh ta rằng tôi là Beta chứ không phải Omega?”
Đó là câu hỏi được đặt ra. Won Joon đóng sách lại rồi ra hiệu cho anh lại gần. Nhìn kỹ thì tựa sách là “Cách sống như một con người”. Thật nực cười. Anh muốn nói thẳng hãy học làm người trước đi, nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó.
Hắn ta khẽ đưa tay che miệng như đang thủ thỉ, giọng trầm xuống:
“Tôi chỉ không muốn bị ghét bởi chính người mình yêu thôi.”
“Anh không nghĩ mình đã bị ghét đủ rồi sao?”
“Chính vì thế. Đó là lý do tôi vắt óc để chuộc lại lỗi lầm.”
“……”
“Nói thật đi. Cậu biết rõ tôi không thể nào nói ra được mà.”
Không trả lời, anh đứng dậy, ánh mắt của Won Joon tự nhiên theo lên. Đi à? Đợi một chút nữa rồi đi. Ở đây chúng ta hai người nhìn mặt nhau thấy vui lắm. Cảm giác chân thành đến rợn người, anh xoa xoa cánh tay rồi lại cười.
Quay lưng đi thì nghe thấy giọng nói khẽ phía sau. Mai gặp. Không đáp lại, anh bước đi, đúng lúc đó điện thoại từ người quen ở cục phía Nam gọi đến. Người từng cùng đội hồi trước và gần đây còn giúp tìm chiếc xe bắt cóc Yang Mok Hyung.
“Vâng, tiền bối. Em đây.”
Yi Eum vốn đang im lặng lắng nghe, giờ đã cứng người như đá, không thể làm gì được. Tiếng gọi “Kim Yi Eum!” từ đầu dây bên kia khiến anh chợt tỉnh táo và không hiểu sao lại quay đầu nhìn lại. Choi Won Joon đang nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
Yi Eum siết chặt chiếc điện thoại với giọng nói nghẹn lại:
“Tôi hiểu rồi… Tôi sẽ đến đó ngay…”
Vừa dứt lời, anh vội vã thoát khỏi khu vực giam giữ và chạy thẳng đến bãi đậu xe. Bước lên xe, khi nổ máy, đầu ngón tay anh run nhẹ. Hấp tấp lùi xe ra đường, trong suốt quãng đường đi, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
Tại sao? Vì sao lại thế? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Không biết từ lúc nào, Yi Eum đã đến nơi. Anh đỗ xe ở góc ngõ rồi phóng lên đồi chạy băng băng. Giữa đường có cả bậc thang, phổi như muốn nổ tung vì đau nhưng không thể dừng lại được.
Tiếng ồn ào vang lên, cảnh tượng đám đông tụ tập hiện ra trước mắt. Cảnh sát ngăn cản mọi người, Yi Eum chen lấn đám đông bước vào trong tìm người quen. Ji In – người phụ trách hiện trường, một đồng nghiệp cũ, vừa trông thấy Yi Eum liền giữ anh lại với vẻ mặt khó xử.
“Anh Kim à, đã bảo đừng đến mà. Anh đúng là… haizz.”
Yi Eum bất chấp lời can ngăn của đàn anh mà bước vào trong nhà. Đội giám định đang chụp ảnh và thu thập dấu vân tay, một cái xác treo lủng lẳng trên tay nắm cửa lập tức đập vào mắt anh.
Yi Eum không dám lại gần, chỉ biết nhắm chặt hai mắt. Người đàn ông nằm đó, bố của Kim Da Hyun gặp lúc trước, đã chết với đôi mắt mở to. Đang đứng thẫn thờ với khuôn mặt choáng váng thì đàn anh kéo anh ra trước cửa.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có vẻ là tự sát. Trung tâm dân cư phát hiện khi đến thăm.”
Yi Eum dụi mặt bằng cả hai tay. Không thể nào chuyện này lại xảy ra được. Chỉ mới ngày hôm qua anh còn nghe được giọng nói của người đàn kia qua điện thoại. Giờ đây khi đã có thể nhìn mặt con gái và vợ, lòng biết ơn trào dâng, nào ngờ lại mang ý nghĩa như thế này. Bàng hoàng trước sự việc, Yi Eum đăm chiêu nhìn chai soju vứt lăn lóc trên sàn.
“Anh. Không phải thế đâu. Có gì đó sai sai rồi. Em đã nói chuyện với người đó qua điện thoại vào hôm qua mà. Thế mà giờ lại chết sao? Vô lý quá.”
“Thanh tra Kim. Yi Eum à. Bình tĩnh lại đi.”
“Địt mẹ! Chuyện này có hợp lý không hả, chuyện này! Một người vẫn khỏe mạnh sao lại đột ngột chết đi chứ!”
Yi Eum bất ngờ bộc phát cảm xúc, gào lên trong bực tức. Người đồng nghiệp dìu anh ra ngoài để trấn tĩnh lại. Chắc hẳn đồng nghiệp cũng thấu hiểu cảm xúc của Yi Eum khi cùng nhau phụ trách vụ án này.
“Trước tiên nghe ý kiến bên khám nghiệm tử thi đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Được chứ?”
Yi Eum ngồi thụp xuống bậc thang, ôm chặt lấy đầu.
Cảm ơn cậu… vì đã không quên con gái tôi…
Giọng bố của Kim Da Hyun vang vọng bên tai anh – câu nói cuối cùng anh được nghe.
“Có cuộc gọi từ đài truyền hình…”
Yi Eum ngẩng đầu lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Anh gọi điện cho bố của nạn nhân Kim Da Hyun nhưng chỉ nhận được tin nhắn thông báo máy đã tắt và không nghe thấy tiếng chuông ở bất cứ đâu. Nghĩ có lẽ đã thu giữ trước đó, anh hỏi thì được biết ngay từ đầu tại hiện trường không có điện thoại di động.
“Đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy đâu. Đã yêu cầu trạm phát sóng kiểm tra nên chờ xem sao.”
Nghe lời tiền bối nói xong, Yi Eum bước ra ngoài quan sát xung quanh. Khu phố nghèo nàn tiêu điều này chắc chắn không có camera CCTV. Đám đông dân làng tụ tập tạo không khí hỗn loạn, trong đó nổi bật là cụ già sống ở nhà phía trước. Yi Eum tiến lại gần ông.
“Ông ơi, ông có nghe thấy tiếng động lạ nào hôm qua hoặc hôm nay không?”
“Ôi giời. Ở đây toàn người già, lại là khu phố yên tĩnh nên…”
“Ông nhớ kỹ giúp cháu. Kiểu như tiếng cãi vã chẳng hạn…”
Ông lão nhăn mặt suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
“Cũng không có gì đâu. Chỉ là hôm qua thấy anh Kim đứng ngoài sân nên tôi thấy lạ liếc nhìn. Nhìn kỹ thì thấy ổng đang mài cái lưỡi hái.”
“Lưỡi hái ư? Loại dùng để phát cỏ đó hả?”
“Đúng rồi, cái đó. Khi tôi hỏi tại sao lại mang một cái liềm thì anh ta bảo sân cỏ mọc um tùm nên phải cắt bớt đi. Thế là tôi nghĩ con người này đã thay đổi tâm tính rồi, đáng khen lắm. Nhưng giờ lại thành như thế này, chán thật.”
Yi Eum vội vàng bước vào trong. Đúng như lời ông lão nói, đám cỏ dại um tùm đã được cắt tỉa một nửa, đồ đạc bày bừa khắp nơi trước đây cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Chậu hoa mới mua để ở góc có lẽ là định đem trồng dưới bức tường đá.
Trong lúc đó, từ phía trong vang lên tiếng hô:
“Ra rồi anh ơi!”
Anh chạy vội vào thì thấy một thành viên đội Hình sự phía Nam đang lắc lư túi đựng chứng cứ, bên trong có thứ gì đó.
“Giống như thư tuyệt mệnh, nó bị giấu dưới lớp chăn.”
Yi Eum lập tức tiến đến kiểm tra nội dung bức thư. Trên đó viết vắn tắt dòng chữ về việc sẽ đi theo vợ con, nét chữ nguệch ngoạc như giun bò – có lẽ do say rượu. Đến nỗi anh tự hỏi liệu giám định chữ viết còn có ý nghĩa gì không.
Sau khi công tác điều tra hiện trường kết thúc, đội cứu thương đã lên núi và cẩn thận đặt thi thể lên cáng. Trong lúc di chuyển, một cánh tay của người quá cố buông thõng xuống dưới cáng. Yi Eum xin mọi người chờ một chút rồi nhẹ nhàng đặt cánh tay đó vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào khiến nỗi đau trong lòng anh bỗng trào dâng không kìm nén được.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi hiện trường, Yi Eum ngồi phịch xuống trước cổng. Người đồng nghiệp tiến lại gần, còn anh thì cúi đầu như một kẻ có tội.
“Chết tiệt… Cuối cùng mọi chuyện cũng thành ra thế này.”
Anh, Kim Yi Eum, cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của tiền bối. Khi đó, vụ án này khiến đồng đội hy sinh, dù họ đã cố gắng hết sức nhưng kết quả chỉ là việc đội trưởng bị giáng chức, các thành viên còn lại cũng tan tác mỗi người một ngả.
“Anh…”
“Ừ?”
“Một người sắp chết liệu có cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua hoa về trồng không?”
“Bình thường thì người ta cũng dọn dẹp công việc cá nhân trước khi chết, nhưng cụ thể thế nào thì anh không rõ. Chưa từng gặp trường hợp như vậy.”
“Xin lỗi, nhưng khi có kết quả khám nghiệm tử thi và vị trí điện thoại di động, anh nhớ báo cho em ngay nhé…”
Tiền bối thở dài rồi rút điếu thuốc ra.
“Thôi đi, em. Dừng lại cũng được rồi. Em đã làm đủ rồi.”
Yi Eum im lặng. Anh đã làm tất cả những gì có thể mà, tại sao lại thành ra như thế này? Những hoài nghi không ngừng phát sinh khiến anh không thể dừng lại. Tại sao? Cuối cùng là tại sao? Nhưng anh không thể đưa ra được kết luận nào và cuối cùng phải trở về nhà trong bất lực.
Comments for chapter "Chương 60"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰