Chương 61
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Choi Won Joon bước ra khỏi đồn cảnh sát, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang rồi đeo kính râm đã chuẩn bị sẵn. Ở dưới chân cầu thang, Trưởng phòng Lee đang đợi, bước tới đưa ngay chiếc túi đen cầm trên tay cho hắn.
“Ngài đã vất vả rồi.”
Won Joon mở túi ra, nhìn thấy miếng đậu phụ trắng tinh, cau mày.
“Cái gì đây?”
“Chủ tịch gửi cho ngài. Ăn đi rồi sau này—”
Thay vì ăn, Won Joon phóng chiếc túi thẳng vào thùng rác trước mặt.
“Ông già lúc nào cũng làm trò vô ích.”
“Ngài đi thẳng về công ty chứ?”
“Công việc chất đống rồi, chắc phải thế thôi.”
“Hôm nay nghỉ ngơi một chút được không ạ?”
“Sao? Nhìn mặt tôi tệ đến mức không chịu nổi à?”
Trưởng phòng Lee im lặng không đáp. Won Joon tháo kính mát ra rồi nghiêng mặt soi trên cửa kính xe đỗ gần đó. Hai ngày trong trại giam thức trắng đêm khiến mắt hắn thâm quầng, gương mặt tiều tụy thô ráp.
“Ừ. Trông già đi cả chục năm luôn.”
Ha, chết tiệt. Ít nhất mặt mũi phải chỉn chu thì mới gây ấn tượng được với Yi Eum chứ. Vừa lẩm bẩm vừa bước đi thì hai chiếc xe quen thuộc liên tiếp tiến vào sân.
“Cậu gọi họ đến đấy à?”
“Dạ không phải ạ.”
Chiếc xe dừng lại một cách vô thức, hai người anh của Choi Won Joon là Choi Ji Seung và Choi Tae Seung vội vã bước ra từ ghế sau ngay cả trước khi người thư ký kịp mở cửa. Họ bỏ qua mọi phép tắc, hối hả chạy đến kiểm tra từ đầu đến chân Won Joon.
“Won Joon à. Chuyện này là sao vậy? Hả?”
“Nghe này em. Gặp chuyện như thế này phải báo ngay cho bọn anh chứ! Bọn anh đã hoàn toàn không biết gì cả!”
“Người có sao không? Ngủ được không? Trời ơi, nhìn khuôn mặt em gầy đi thấy rõ. Phải đến bệnh viện ngay.”
“Tên đó đâu? Cái tên thanh tra mà đã tố cáo em ấy.”
“Anh ơi, chuyện đó để sau. Ưu tiên đưa em ấy vào viện trước đã.”
Won Joon vẻ mặt khó chịu nhìn hai người họ rồi ra hiệu bằng tay. Định bảo họ đi đi cho đỡ ngại nhưng bất chợt ai đó gọi tên hắn từ phía sau.
Quay lại nhìn thì thấy đối tác của Yi Eum đang chạy đến, trên tay cầm chiếc áo khoác của Won Joon. Ngay lập tức, Tae Seung – anh trai thứ hai bước lên phía trước.
“Cậu đây à? Thằng em tôi đã bị cậu kiện đó hả?”
Chưa kịp dứt lời, Won Joon đã túm cổ áo kéo anh trai lại. Sai rồi, không phải người đó. Jung Nam Soo tiến đến gần, mặt mày khó chịu đưa chiếc áo khoác ra.
“Anh để quên nè.”
Won Joon cười khẩy đón lấy.
“Cảm ơn. Đúng là đối tác của thanh tra Kim nhỉ? Tên cậu là gì nhỉ?”
“Tên tôi là gì không liên quan đến anh. Tôi cảnh cáo đấy, từ giờ trở đi đừng dám lại gần tiền bối của tôi nữa. Tôi sẽ không để yên đâu.”
“Nhưng mà hình như hôm nay thanh tra Kim Yi Eum được nghỉ phải không? Không thấy cậu ấy đâu cả.”
“Không phải ngày nghỉ, chết tiệt suýt nữa thì trả lời rồi. Dù sao đi nữa, anh cũng đừng có tò mò làm gì. Và tôi biết rõ anh đang giấu ảnh tiền bối trong ví đấy! Thật ghê tởm, mau lấy ra ngay! Anh hiểu chưa?”
Rồi hắn lần lượt quét mắt đe dọa từng người trong nhóm bốn người đang túm tụm lại, sau đó quay đi phủi áo bỏ đi. Won Joon ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Jung Nam Soo đang khuất dần.
“Tôi lấy hình Kim Yi Eum?!”
Mấy tên đứng cạnh cũng tò mò nên bắt đầu bám sát hỏi dồn dập:
“Em còn mang theo cả hình viên cảnh sát đó trong ví à?”
“Nào, cho xem mặt đi. Mặt mũi ra sao?”
Ánh mắt Won Joon chợt lạnh băng.
“Không phải tôi.”
“Vậy thì ai?”
“Không biết. Chắc thằng nào khác.”
Trong lúc đó, một chiếc xe hơi đi qua cổng chính tiến vào. Dù định không để ý, nhưng người đàn ông bước ra từ xe đã nhanh chóng tiến về phía Won Joon và đám bạn của hắn. Người nhận ra anh ta đầu tiên là Choi Tae Seung – anh cả thứ hai của Won Joon.
“Ha ha, thật bất ngờ gặp hắn ở đây.”
“Ai thế?”
“Tên năm ngoái suýt đưa anh vào tù mà thất bại.”
Choi Tae Seung cười nhàn nhạt, vẫy tay về phía Kim Mi Deum.
“Đã lâu không gặp, Công tố viên.”
“Anh Choi Tae Seung này, xin mời biến đi. Hôm nay tôi đến đây có việc với cậu em trai xuất chúng của nhà anh đây.”
Bầu không khí căng thẳng bùng nổ khi Choi Tae Seung đứng chặn ngang, giương cao cằm một cách thách thức.
“Anh là cái thá gì mà dám đến đây gây sự sau khi cảnh sát đã thả người ta?”
“Không bị truy tố tạm giam không có nghĩa là vô tội, thằng khốn ngu dốt ạ.”
“Khốn ư? Khốn nồm nàm ấy à? Hừ, được lắm. Này!”
Trong khi hai bên cự cãi, đám đông tò mò bắt đầu tụ tập trước cổng đồn. Khi các trợ lý và Trưởng phòng Lee định can thiệp, Choi Won Joon nắm lấy tay họ, cười khoái trá.
“Đừng ngăn, đang vui lắm mà.”
“Em nghiêm túc đấy ư?”
“Cứ chờ đi, chắc còn có người đến nữa đấy.”
Chiếc xe ô tô màu trắng ồn ào lướt vào bên trong đồn cảnh sát ngay khi lời nói vừa dứt. Kít – chiếc xe dừng lại trước mặt ba người bằng một cú drift trong bãi đỗ xe, và từ ghế lái bước ra là Kim Mal Geum, chị gái của Kim Yi Eum.
Cô bước những bước dài, rút đôi găng tay da ra và đeo vào tay. Choi Ji Seung, Choi Tae Seung và Kim Mi Deum đứng tụ tập không thể không cứng đờ mặt mũi trước áp lực từ pheromone tỏa ra từ người phụ nữ đó.
Trưởng phòng Lee, nhận thấy tình hình nguy hiểm, định bước lên phía trước thì Choi Won Joon nắm lấy vai anh ngăn lại.
“Để yên, cứ kệ đi.”
“Yeong Shik, thằng khốn này!”
Tiếng gào thét vang lên khi cô ấy lao tới, nhưng Kim Mi Deum, Choi Tae Seung và Choi Ji Seung đã quá muộn để ngăn cản. Cô ta dồn hết sức mạnh vào một cú đấm trời giáng thẳng vào Won Joon, tiếng “bốp” vang lên đanh đá kèm theo hình ảnh Choi Won Joon lảo đảo lùi về sau.
“Ugh…”
Không chỉ đau đớn mà đầu óc còn choáng váng. Cơn đau này khác hẳn so với những trận đòn bình thường. Đúng là Kim Yi Eum khiếp sợ chị gái mình không phải không có lý do. Khi Trưởng phòng Lee định can thiệp, Won Joon đưa tay ra hiệu ngăn lại, trong khi Kim Mal Geum vẫn chưa nguôi giận và tiếp tục tung những cú đấm liên hoàn.
Kim Mi Deum, Choi Tae Seung và Choi Ji Seung cùng nhau hợp sức xúm lại khuyên can Kim Mal Geum, nhưng nào ngờ cô ta có sức mạnh kinh người, cả ba lần lượt ngã lăn ra đất. Sân trước đồn cảnh sát chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống hỗn độn.
“Khoan đã! Bình tĩnh nào. Ôi mẹ ơi! Đây là người chứ đâu phải trâu rừng mà? Sao mà khỏe thế!”
“Chị chịu đi. Thế này chẳng ổn đâu. Sao lại thế hả? Tỉnh táo lại đi mà!”
“Nếu cứ thế này thì bọn tôi cũng sẽ kiện cáo đấy! Á! Sao lại đánh tôi? Ôi, cằm… cằm tôi trật khớp rồi!”
Trong tình huống hỗn loạn, cảnh sát đã chạy đến và can ngăn Kim Mal Geum. Sau khi tách hai người ra, họ phát hiện miệng Choi Won Joon chảy khá nhiều máu. Trưởng phòng Lee vội lấy khăn tay cầm máu, Kim Mal Geum rút danh thiếp từ ví và ném về phía Choi Won Joon.
“Cứ việc đưa hóa đơn viện phí, tôi sẽ đền hết. Muốn kiện thì kiện thoải mái. Và từ giờ đừng dám bén mảng gần em trai tôi nữa. Nếu còn một lần nữa dám lộ mặt, lần này tôi sẽ nghiền đầu mày xuống đường nhựa. Hiểu chưa?”
Choi Tae Seung, nghe xong, tức giận nắm lấy tay Kim Mal Geum.
“Cô thật sự… Cô là côn đồ à? Cảnh sát mà lại đối xử với người khác như thế—”
Kim Mal Geum đã hoàn toàn bẻ gãy tay Choi Tae Seung và giữ chặt gáy hắn, ấn xuống đất.
“Giờ mày dám đụng vào người tao hả, thằng chết bầm!”
“Tay… tay! Áaaaa!”
Khi Choi Won Joon tiến lại gần Kim Mal Geum, cô buông Choi Tae Seung ra và hướng ánh mắt giết người về phía hắn. Trong không khí căng thẳng đầy chú ý của mọi người, Choi Won Joon cúi đầu một cách lịch sự.
“Xin lỗi. Nếu đánh tôi sẽ giúp cô giải tỏa cơn giận, cứ đánh thoải mái đi.”
Hả, Kim Mal Geum đứng hình vì bực tức trong khi Choi Won Joon bất ngờ phun một ngụm máu mũi rồi đổ vật xuống đất. Kim Mal Geum giật mình, còn đám đông xung quanh xôn xao kinh ngạc.
Anh em nhà Choi mặt trắng bệch, hoảng hốt gào tên cậu em trai, còn Kim Mi Deum tuyệt vọng nghĩ rằng chị gái mình đã không kiềm chế được tính nóng nảy và… giết người.
Giữa lúc hỗn loạn, chỉ có trưởng phòng Lee là vẫn bình tĩnh gọi xe cấp cứu.
Khi Won Joon mở mắt, thứ hiện ra trước tầm nhìn của hắn là trần nhà màu trắng và Trưởng phòng Lee đang đứng bên cạnh. Anh ta tiến lại gần với vẻ mặt bình thản như mọi ngày, ân cần xem xét sắc mặt hắn.
“Ngài ổn chứ ạ?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ngài bị ngất do thiếu ngủ.”
Won Joon chớp mắt chậm rãi. Hắn chẳng nhớ mình đã ngủ ngon lành từ bao giờ nữa. Cố gắng tính toán ngày tháng trong đầu nhưng tinh thần cứ mơ hồ khó nắm bắt. Nhìn kỹ thì trên cánh tay hắn vẫn còn kim tiêm.
“Ngài nên nghỉ ngơi. Hãy ngủ thêm một chút đi.”
“Không có ai đến đây sao?”
“Các lãnh đạo đã ở đây đến giờ, nhưng sau khi được Chủ tịch triệu tập đã rời đi rồi. Anh em nhà Kim Yi Eum cũng đã kiểm tra tình hình của Tổng giám đốc và về. Những người có mặt tại hiện trường đều đã được yêu cầu giữ bí mật, nên sẽ không có tin tức rò rỉ ra ngoài đâu.”
“Không, không phải những người đó.”
“Hả?”
Won Joon nhíu mày.
“Cậu đừng nói là chưa liên lạc với Kim Yi Eum?”
Viên Trưởng phòng ngập ngừng một lát.
“Có… cần phải liên lạc không ạ…?”
Won Joon nhắm mắt thở dài.
“Ji Hoon à. Cậu làm gì cũng tốt, chỉ có điều thi thoảng lại thiếu tinh tường vào những thời điểm quan trọng thế này.”
“Dù có báo thì cũng khó mà tới ngay được đâu.”
Won Joon mở mắt ra. “Sao thế?” – Hắn hỏi trong khi Trưởng phòng Lee đưa chiếc máy tính bảng cho hắn. Đọc xong bài báo, Won Joon ngồi bật dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Bố của Kim Da Hyun đã qua đời hôm kia.”
Khi đọc tiêu đề bài báo ‘Tự sát trong đau khổ vì mất con gái’, hình ảnh Yi Eum nhận cuộc gọi rồi bỏ chạy khỏi trại giam hiện lên trong đầu Won Joon.
“Tình hình đang trở nên tồi tệ quá.”
“… …”
“Còn Thanh tra Kim?”
“Đang ở nhà tang lễ. Họ hàng từ chối nhận thi thể nên cậu ấy đành phải lo liệu hậu sự thay.”
Won Joon đưa lại máy tính bảng rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân.
“Ngài định đi ạ?”
“Phải đi thôi. Trong bụng chắc chẳng yên.”
Nếu ngài đi thì trong bụng càng không yên đấy ạ? Trưởng phòng Lee không thể thốt nên lời rằng Kim Yi Eum sẽ không vui khi thấy hắn ta. Chưa kể nếu việc này lọt đến tai Chủ tịch Choi, chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức quát mắng.
Nhưng biết không thể ngăn cản nên anh nhanh chóng quyết định chuẩn bị quần áo để hắn thay trước khi lên đường.
Comments for chapter "Chương 61"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰