Chương 62
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đứng nhìn bức ảnh thờ được trang trí bằng hoa cúc với vẻ mặt đờ đẫn. Tấm ảnh gia đình lấy từ nhà bố của Kim Da Hyun đã được thay thế bằng hình chân dung tưởng niệm. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người quá cố khiến lòng anh nghẹn lại.
Bố của Kim Da Hyun đã kết thúc vụ án bằng cách tự sát. Dù vẫn còn nhiều nghi vấn, Yi Eum từng muốn xin khám nghiệm tử thi. Nhưng phía công tố, dựa trên bức thư tuyệt mệnh và kết luận tự tử của thanh tra, đã bác đơn xin lệnh khám nghiệm.
Yi Eum đã ngồi một lúc lâu trước nơi đặt linh cữu rồi đứng dậy. Không có khách đến viếng, ngay cả người thân cũng từ chối nhận di hài vì không có điều kiện lo hậu sự. Đêm còn dài, anh đến ngồi ở bàn, rót đầy ly rượu soju. Nhân viên công ty tang lễ mang cơm và đồ ăn đến nhưng anh không động vào, chỉ uống rượu liên tục.
“Úi, bé út của chúng ta giờ đã lớn rồi nhỉ. Giờ biết uống rượu một mình rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Yi Eum quay đầu nhìn. Đội trưởng Woo, người phụ trách vụ án Kim Ji Cheol cùng các thành viên khác trong đội đã tới nơi. Yi Eum vội vàng đứng dậy chào hỏi lễ phép.
“Đội trưởng. Sao anh lại đến đây?”
“Đồ ngốc, đến bằng cách nào hả? Tất nhiên là bằng xe rồi.”
Vị đội trưởng cười khẩy, những đồng nghiệp cũ cũng hỏi thăm Yi Eum về tình hình suốt thời gian qua. Sau đó, cả nhóm cùng nhau dâng hương tưởng niệm, dù không nói thành lời nhưng ánh mắt họ nhìn vào bức ảnh trên bàn thờ đã lộ rõ những cảm xúc phức tạp.
Lúc đó, bố của Kim Da Hyun đã tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã biến con gái mình thành như vậy, người đàn ông ấy quyết chiến đến cùng. Nhưng cuối cùng, ông đã mất đi cả con gái, rồi vợ mình, chỉ còn lại một mình và đã tự kết liễu cuộc đời.
Mọi người ngồi xuống chỗ của mình và thở dài trước hoàn cảnh đáng thương của anh ta. Sau đó, rượu được mang ra, có người vừa tự trách mình vừa khóc lóc giận dữ, có kẻ an ủi rằng chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, còn có cả những phản ứng đa dạng kiểu như nhìn Kim Ji Cheol gần đây bị báo chí đả kích thì cũng coi như là nhận báo ứng rồi.
“Nhưng thật sự là tự tử hả?”
“Di thư cũng tìm thấy rồi mà.”
“Tại sao lại chết nhỉ?”
“Một sớm một chiều mất đứa con còn non dại, lại mất cả vợ, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Thế còn điện thoại di động thì biến đâu rồi?”
“Dấu hiệu cuối cùng bắt được là ở nhà, sau đó thì mất tín hiệu luôn. Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy gì.”
“Mấy ngày trước khi chết, hình như Kim Hyeong Sa có gọi điện thoại.”
Yi Eum im lặng lắng nghe rồi gật đầu.
“Không có dấu hiệu gì lạ cả, tôi cũng không biết nữa… Sao lại thành ra như vậy chứ.”
Giọng điệu đầy tự trách, Đội trưởng Wu vỗ nhẹ vào vai Yi Eum. Đừng bận tâm nữa, quên nó đi. Cậu định khổ sở vì chuyện đó đến bao giờ? Yi Eum nốc cạn ly soju Đội trưởng đưa. Hơi men bắt đầu ngấm, mọi người chuyển từ chuyện quá khứ sang tình hình gần đây một cách tự nhiên.
Yi Eum tranh thủ lúc nghỉ ngơi ra ngoài hút điếu thuốc. Anh rút điếu thuốc ra ngậm trên môi, có lẽ do bụng trống rỗng lại uống rượu liên tục nên cảm thấy hơi chếnh choáng. Đang lúc đó, Jung Nam Soo gọi điện tới.
“Ừ.”
“Sao em biết?”
“Đừng nói nhảm nữa, cúp máy đi.”
“Có Đội trưởng cũ cùng đồng nghiệp tới rồi.”
“Không cần đâu…”
“……”
Yi Eum không khuyên can thêm. Có lẽ đám tang cần nhiều người để người đã khuất không cảm thấy cô độc. Nam Soo trước khi tắt máy còn dặn dò đừng uống nhiều rượu. Anh gác điện thoại, thở dài nhẹ nhìn về phía xa, nơi hai bóng người quen thuộc đang tiến lại gần. Một người phụ nữ và một người đàn ông trong bộ vest đen.
“Yi Eum à, sao em lại đứng đây?”
“Chị và anh sao lại…”
“Tất nhiên là phải đến rồi. Em đang ở đây mà.”
Nhìn kỹ thì thấy trên mặt Kim Mi Deum có vết bầm tím. Anh định xem lại xem có nhầm không thì anh ta cười khẩy.
“Tò mò à? Muốn biết mặt anh sao ra nông nỗi này không?”
“Đánh nhau à?”
“Không, ngăn người ta đánh nhau nên bị ăn đòn đấy.”
Anh vừa định hỏi thêm thì Kim Mal Geum liếc mắt rồi bịt miệng Kim Mi Deum lại. Xong hai người họ nhìn sắc mặt Yi Eum, lo lắng hỏi có sao không. Yi Eum cố nở nụ cười thay cho câu trả lời.
“Vào đã. Đội trưởng Woo hai người biết rồi đúng không? Anh ấy đang ở trong đó.”
“Ồ vậy sao? Lâu rồi chưa gặp phải chào mới được. Còn anh?”
“Em sẽ về sau, đầu em đau quá.”
“Không sao chứ? Cần anh mua thuốc cho không?”
“Không cần đâu. Ra ngoài hít thở một chút sẽ đỡ thôi.”
“Được rồi. Về sớm đi, chị lo lắm.”
Gật đầu xong, chị và anh trai đi vào nhà. Yi Eum ngồi thụp xuống bậc thềm, chớp mắt chậm rãi. Cả đêm không ngủ lại uống rượu khiến đầu óc và cơ thể nặng trịch như chì. Chợt nghĩ về ai đó bị mất ngủ triền miên. Không biết sống như thế này mỗi ngày có chịu nổi không. Sau một hồi lâu, anh rút điện thoại từ túi, bật lại đoạn ghi âm cuộc gọi tự động với bố của Kim Da Hyun.
Phải chăng lúc này anh ấy đã quyết định? Nếu tìm đến ngay lập tức thì tình hình đã khác đi chăng? Yi Eum nhai lại ký ức trong khi lấy điếu thuốc mới ra, từ xa kia một chiếc xe hơi dừng lại. Tài xế vội vàng bước xuống rồi mở cửa sau, một nhân vật hoàn toàn bất ngờ xuất hiện. Yi Eum từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi còn Ji Cheol dẫn theo nhân viên tiến lại gần.
“Anh cảnh sát Kim cũng có mặt ở đây à.”
Yi Eum bóp chặt điếu thuốc đang cầm trên tay.
“Tại sao anh lại đến đây?”
“Tôi nghe tin rồi. Tôi… ha… lòng dạ cứ quặn thắt. Giá như lúc vụ án xảy ra, tôi đã ngăn cản những ‘người bạn’ kia thì chắc đã không đến nông nỗi này. Nếu thế, Kim Da Hyun vẫn còn sống, bố mẹ cô ấy cũng sẽ không chết oan. Nghĩ mà đau lòng.”
Vài phóng viên tay cầm máy ảnh từ chiếc xe phía sau đã lục tục kéo đến. Rõ ràng là do Kim Ji Cheol bày trò. Yi Eum thấy bực bội khó chịu, chẳng thèm đếm xỉa liền chặn đường họ lại.
“Đừng có mở màn diễn trò rồi đi đi. Mày còn mặt mũi nào dám đến đây mà thắp hương? Hả? Vào trong rồi quỳ gối xin lỗi chắc? Hay là sẽ khóc lóc van xin?”
Kim Ji Cheol bước lại gần với vẻ mặt đầy uất ức.
“Sao anh lại như vậy, thanh tra Kim. Nhìn vào cứ tưởng tôi là kẻ giết người ấy chứ.”
Hắn ta cười khẩy một tiếng ở cuối câu, khiến Yi Eum nghiến chặt hàm răng. Nếu ở đây mà túm cổ áo thằng chết tiệt này, những phóng viên đang chực sẵn sẽ chớp lấy khoảnh khắc để chụp ảnh, rồi ngày mai trên mặt báo sẽ đăng tin Kim Ji Cheol đến viếng tang lễ với tấm lòng thương xót nhưng bị cự tuyệt, từ đó dư luận sẽ nghiêng về phía hắn. Dù biết rõ đây chỉ là chiêu trò sáo rỗng, nhưng ngọn lửa căm hờn vẫn bùng lên dữ dội trong lòng.
“Cảnh sát của tôi giờ chịu nhẫn nhịn thật đấy nhỉ? Hồi mới vào nghề còn hăng máu xông lên đấm đá. Phải đấy, cứ tiếp tục chịu đựng đi. Câu ‘nhẫn nhịn là đức tính tốt’ tồn tại là có lý do đấy. Chính là để mấy người như cậu thực hành đấy.”
“Mày… cứ đợi đấy xem mày có thể trốn tránh như con lươn đến khi nào.”
“Sao cơ? Ngoài file ghi âm ra còn có thứ gì khác à? Nhưng biết làm sao được. Tôi đã nói rồi mà. Tôi là người không biết sợ là gì. Dù cho cảnh sát Kim có mang bằng chứng nặng đô đến mấy cũng chẳng động được đến sợi tóc của tôi. Biết tại sao không? Bởi thế giới vốn dĩ là thế. Càng giãy giụa, càng có thêm người vô tội phải chết như hôm nay thôi.”
“Không có nghĩa là tôi đã giết họ.”
Kim Ji Cheol bật cười đầy tự mãn, còn Yi Eum thì siết chặt nắm đấm. Thằng khốn này. Máu trong người Yi Eum sôi sục ngược dòng, hai mắt đỏ ngầu. Khi anh để lộ hoàn toàn sự phẫn nộ, Kim Ji Cheol lùi một bước rồi cười khẩy.
“Tiếc quá, hôm nay tôi phải đi thôi. Vì sếp Kim cứng rắn phản đối lễ viếng quá, đành chịu vậy.”
Người thư ký của hắn rút một phong bì từ trong áo, Kim Ji Cheol lấy ra và đưa cho Yi Eum.
“Cầm lấy. Coi như chút tiền lộ phí tiễn người đã khuất.”
Không nhận và chỉ dám nhìn chằm chằm. “Nếu không thích thì bỏ đi.” Kim Ji Cheol nhún vai quay lưng bỏ đi. Ánh mắt Yi Eum lướt về phía những viên gạch xếp chồng dưới biển cấm đỗ xe. Nhưng rốt cuộc anh không thể nhặt lên ném, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng Người đàn ông khuất dần trong tầm mắt.
Ngậm ngùi và bất lực, Yi Eum quay đi, không về lễ tang mà tìm đến chiếc ghế đá vắng vẻ ít người qua lại. Anh ngồi phịch xuống, nỗi uất nghẹn dồn nén bấy lâu bỗng trào lên khiến hai mắt cay xè.
Dùng lòng bàn tay cọ xát mạnh vào mặt, rồi gục đầu xuống thét lên một tiếng không thành lời. Dù cắn môi đến bật máu cũng không ngăn được tiếng nức nở, và trong khoảng khắc ấy, tiếng bước chân rậm rạp vang lên gần đó.
Cố gắng kiểm soát cảm xúc, anh thở dài một hơi dài, thì ra chủ nhân của những bước chân đã đến ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, ánh đèn đường phản chiếu làm nổi bật bóng dáng người đàn ông đứng đó. Bộ vest đen cùng áo sơ mi đen khiến hắn ta trông càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hắn ngồi xuống cạnh Yi Eum một cách thản nhiên. Khi ánh mắt giao nhau, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ trong bóng tối. Trên mặt còn xuất hiện một vết bầm chưa từng thấy trước đó. Trước khi Yi Eum kịp hỏi tại sao hắn lại ở đây, Choi Won Joon đã cười khẩy và vỗ nhẹ vào bờ vai mình.
“Cần dựa vào không? Cho mượn tạm.”
Comments for chapter "Chương 62"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰