Chương 63
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum cố giữ ánh mắt nhìn thẳng, tránh né Choi Won Joon ngồi bên cạnh. Anh chẳng hiểu sao cái tên này cứ xuất hiện đúng lúc mình muốn khóc. Ở câu lạc bộ cũng thế, bây giờ cũng vậy. Đang cố kìm nén cảm xúc thì Choi Won Joon chợt cúi sát mặt hít một hơi, khiến Yi Eum giật mình quay sang.
“Anh làm gì vậy?”
“Cậu uống bao nhiêu rượu thế? Mùi rượu bốc lên nồng nặc.”
Nhìn kỹ mới thấy môi hắn sưng tấy, bầm tím, quầng mắt loang lổ vết thâm. Định hỏi sao mặt hắn lại thế nhưng sợ hắn hiểu nhầm là mình quan tâm, Yi Eum đành làm ngơ. Thế mà Choi Won Joon đã lên tiếng trước.
“Cậu không hỏi tại sao mặt tôi lại thế này à?”
“Tôi không muốn hỏi…”
“Chị Kim ở đội hình sự đánh tôi đấy. Ngay giữa bãi đậu xe đồn cảnh sát, trước mặt bao nhiêu người, chị ấy đập tôi như đập chó ấy. Tôi ngất xỉu phải đưa vô viện, giờ mới về được.”
Yi Eum nhìn Choi Won Joon bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Tên này mở miệng ra là nói dối, chẳng biết thật hay giả. Nhưng anh chợt nhớ lại vết bầm trên mặt người anh trai. Anh biết rõ chị Kim khi nổi cơn thịnh nộ thì chẳng ai can ngăn nổi.
“Đánh ngất xỉu người khác là truyền thống gia đình nhà cậu hả?”
“…….”
“Chỉ sưng mặt thôi đã là may mắn rồi. Nhìn xem. Cái răng hàm khẽ lung lay nữa này. Sớm muộn gì cũng phải đi trồng implant mất thôi.”
“…”
“Chết tiệt. Tuổi trẻ măng tơ thế mà đã phải implant rồi.”
Yi Eum đang im lặng bỗng buông một câu bâng quơ:
“Đâu có trẻ măng tơ gì đâu…”
Choi Won Joon nhíu mày cười khẽ:
“Bảo tôi già nên chê đấy à?”
Ai mà chê. Đấy là sự thật thôi. Nhưng mà nhìn cách hành xử thì đúng là còn non choẹt thật. Chẳng có chút khôn ngoan, lại còn khó lường nữa. Phải tại là con út sinh muộn không chừng. Liệu trong mắt người khác, anh cũng trông giống Choi Won Joon nhỉ?
Không phải đâu nhỉ…? Thay vì buồn bã như trước, dòng suy nghĩ của hắn dần chệch sang một hướng khác hẳn.
“Cậu biết không? Dạo này người ta còn chẳng thèm xem hợp tuổi nếu chênh nhau tới 6 tuổi đấy.”
Yi Eum định đứng dậy để thoát khỏi cuộc trò chuyện phiền phức này, nhưng Choi Won Joon nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống. Nhíu mày nhìn lại, anh thấy Choi Won Joon đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt người đàn ông lúc nãy còn sắc như dao, giờ đã dịu dàng ấm áp. Cánh tay hắn ta đưa ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho Yi Eum.
“Cậu mặc vest đẹp lắm.”
Sau đó, hắn nhanh chóng cởi chiếc cà vạt ra rồi lại đeo lên cổ anh, khéo léo thắt nút một cách thành thạo. Nếu là ngày thường, anh đã phản ứng dữ dội rồi, nhưng giờ đây cơ thể kiệt sức chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Choi Won Joon chỉnh lại cà vạt cho anh xong thì hỏi một cách vô tư:
“Lúc nãy Kim Ji Cheol đến đây gây chuyện gì vậy?”
Hắn đã thấy cảnh đó sao… Nhớ lại lời Choi Won Joon từng nói: ‘Muốn tôi dọa giúp không? Nếu muốn, tôi có thể giết hắn cho.’ Sao tự dưng câu nói ấy lại hiện lên trong đầu thế này. Không muốn lộ rõ suy nghĩ, anh liền tránh ánh mắt hắn, nhưng Choi Won Joon vẫn dai dẳng đuổi theo.
“Cứ nói đi. Tôi tò mò lắm.”
Choi Won Joon không thúc giục, Yi Eum im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi:
“Chủ tịch Choi cũng không có gì khiến anh sợ sao? Mọi thứ đều dễ dàng và anh coi thường hết à?”
“Kim Ji Cheol như vậy sao? Hắn ta tự cho mình là không biết sợ gì cả?”
Yi Eum quay đầu, ánh mắt thẳng vào Choi Won Joon. Vì cơn say hay vì kiệt sức mà thay vì ghét Choi Won Joon, Yi Eum lại cảm thấy muốn bám lấy bất cứ ai để giãi bày nỗi lòng.
“Lúc nãy tôi thật sự muốn giết Kim Ji Cheol. Không, dù không giết được nhưng tôi muốn đánh cho hắn tan xương nát thịt. Nhưng ngay cả khi say, trong đầu tôi vẫn hiện lên vô vàn suy nghĩ…”
“Rồi sau này sẽ xử lý thế nào? Nếu vì tôi mà người khác bị thương thì sao. Hay việc này lại tạo cơ hội cho tên đó?”
Yi Eum từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đầu ngón chân.
“Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ làm cảnh sát thì sẽ bắt hết được bọn xấu… Nhưng thực ra, những kẻ tôi bắt được toàn là đám nghèo khổ và tội phạm vặt thôi… Điều đó thật khó chịu nhưng tôi vẫn phải chịu đựng… Tôi ghét lắm… Vừa giận dữ vừa tủi thân…”
Yi Eum nhắm chặt hai mắt, dụi mặt một cách bứt rứt rồi thở dài đứng dậy phủi quần áo. Muộn màng rồi anh mới thấy hối hận vì đã nói lời vô nghĩa, nhưng thà để Choi Won Joon chịu trận còn hơn để người khác chứng kiến cảnh này. Anh không muốn khiến họ lo lắng. Bởi Won Joon đằng nào cũng chẳng biết lo lắng là gì.
Yi Eum nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Tôi đi đây. Nếu biết sợ chị tôi rồi thì từ nay đừng tìm đến tôi nữa.”
Won Joon không đáp lời. Yi Eum bước đi vài bước rồi quay đầu lại.
“Và nếu muốn làm cấy ghép thì đến phòng khám nha khoa Teunteun ở phường YY. Hồi xưa bà tôi làm răng giả ở đó, bác sĩ vừa giỏi tay nghề vừa cực kỳ thân thiện.”
Không ngờ đến câu trả lời này, Won Joon bật cười lớn còn Yi Eum chỉ vẫy tay hờ hững rồi bước đi không chút lưu luyến. Won Joon không rời mắt khỏi Yi Eum cho đến khi bóng anh khuất hẳn vào bên trong nhà tang lễ. Chỉ khi hình bóng đó hoàn toàn biến mất, hắn mới dựa người vào ghế dài với khuôn mặt không còn nụ cười và thở dài nhẹ.
“Chết tiệt. Không kịp hỏi xem thằng chó nào đã bỏ tấm ảnh vào ví mình nữa.”
Quán Nhật dạng đặt bàn trước khá vắng khách vào một ngày thường. Trong căn phòng kín đáo kiểu phòng karaoke, chỉ có Choi Won Joon và hai quý ông tóc đã điểm bạc. Thấy chén rượu của người đàn ông đã cạn, Won Joon lịch sự rót đầy.
Người đàn ông dùng đũa gắp một miếng sashimi, bỏ vào miệng rồi nhắm mắt thưởng thức hương vị.
“Khà, đúng là chỉ có cá mú đỏ mới đúng điệu! Vị quê nhà!”
“Rất vui vì hợp khẩu vị ngài.”
“Tay nghề cắt sashimi đỉnh cao đấy. Nghe nói cậu từng là bếp trưởng khách sạn Ilseong?”
“Vâng, tháng trước tôi mới chuyển về đây.”
“Ra thế. Bảo sao thấy khác biệt.”
Người đàn ông từng có quê quán ở đảo Jeju. Ông kể về tuổi thơ với người mẹ từng là nữ thợ lặn Haenyeo, rồi khi men rượu ngấm đủ, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Tôi tự hỏi tại sao ngài Giám đốc Choi lại muốn gặp tôi. Lĩnh vực xây dựng không phải thế mạnh của tôi. Thật sự rất tò mò.”
“Tôi có một thỉnh cầu.”
“Nếu nhờ Chủ tịch thì việc gì chẳng xong, sao phải tìm trực tiếp tôi?”
“Bởi đó là chuyện tôi không muốn bố biết.”
Trán người đàn ông nhăn lại. Ông ta là Hong Dae Seok, một nghị sĩ quốc hội đã khá lớn tuổi nhưng vẫn đang hoạt động tích cực. Dù giờ đã cao tuổi không còn ra mặt trực tiếp nữa, nhưng việc giật dây phía sau hậu trường thì ông ta là một tay có hạng. Hơn nữa, ông ta cùng đảng với nghị sĩ Kim Yong Taek – bố của Kim Ji Cheol.
“Được rồi. Cứ thử nghe xem.”
Won Joon rút điện thoại từ túi áo, bật một đoạn video rồi đặt trước mặt nghị sĩ Hong. Những tiếng rên rỉ phát ra thật thảm thiết, đôi khi còn xen lẫn tiếng chửi thề của một gã đàn ông lớn tuổi. Nghị sĩ Hong nhận ra người trong video, mặt mày biến sắc.
“Cái quái gì đây…”
“Nếu video đó được phát tán, mong nghị sĩ có thể giúp định hướng dư luận một cách hợp lý.”
“Hmm… Đây quả là chuyện nằm ngoài dự tính. Tôi tò mò về lý do cậu làm vậy. Có phải nghị sĩ Kim đã làm gì khiến cậu oán hận?”
Won Joon thay vì trả lời đã đưa ly rượu lên môi, còn nghị sĩ Hong vuốt cằm với vẻ mặt khó xử.
“Bởi cậu không hiểu rõ giới này nên mới thế thôi, nghị sĩ Kim không phải người dễ đối phó. Nếu không cẩn thận, chính cậu sẽ bị phản kích. Dù không biết lý do cậu làm vậy là gì, nhưng tôi xin rút lui. Coi như chưa nghe gì cả.”
Ông Hong định đứng dậy thì Won Joon ngả lưng vào ghế, liếc nhìn lên với ánh mắt khó ưa. Vẻ mặt lịch sự biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Ông nghĩ tôi chỉ có tư liệu của ông Kim thôi sao?”
Gương mặt ông Hong nhăn nhó hẳn.
“Cậu…!”
“Con gái ông đang du học ở New York phải không? Chắc sẽ sốc lắm nếu biết bố mình đang quấn quít với một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả mình, rên rỉ như chó con nhỉ? À, còn cậu quý tử học cấp hai nữa chứ. Mà giờ trẻ con biết hết rồi.”
“Uỳnh!”
Nghị viên Hong đập mạnh hai nắm đấm xuống bàn. Dám đe dọa ta ư! Cả nắm tay và khuôn mặt nhão nhoẹt đều run rẩy. Won Joon uống cạn phần rượu còn lại rồi đặt chén xuống bàn một cách dứt khoát. Khi hắn nhấn chuông, cửa mở ra và Trưởng phòng Lee bước vào với chiếc cặp đen trên tay. Đặt lên bàn và mở ra, bên trong chất đầy tiền mặt tờ năm mươi ngàn.
Đồng tử nghị viên Hong giãn ra. Won Joon tiếp tục cuộc trò chuyện bằng giọng điệu thư thái:
“Về nhà mở cốp xe ra xem, sẽ thấy chiếc cặp tương tự chật cứng tiền bên trong. Không phải hối lộ đâu, coi như quà đáp lễ thì cả hai bên đều vui lòng chứ?”
Nghị viên Hong xấu hổ cắn chặt môi rồi bật ngồi phịch xuống ghế. Giám đốc Lee đã rời đi, ông vội cầm ly nước uống ực từng ngụm như đang khát cổ. Đôi mắt đảo lia lịa cho thấy ông ta đang cố tránh vũng nước bẩn vấy lên người. Biết rõ ý đồ đó, Won Joon khẽ nhe răng cười.
“Chỉ cần ngài khéo léo châm ngòi một chút là được. Để nghị sĩ Kim trong thời gian tới không thể để tâm đến bất cứ việc gì.”
“Thời gian tới… là bao lâu?”
“Ừm, khoảng mười ngày?”
“Nếu sự việc đi quá xa? Sự nghiệp chính trị của tôi coi như chấm dứt!”
“Tôi hứa. Lúc đó tôi sẽ gánh vác và nhận hết mọi trách nhiệm. Dù có chết tôi cũng sẽ không để ba chữ tên của nghị viên thoát ra khỏi miệng tôi.”
Điện thoại di động vẫn tiếp tục phát đoạn video, Nghị viên Hong nhắm chặt mắt suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Won Joon đưa tay ra, Nghị viên Hong miễn cưỡng nắm lấy trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc túi đựng tiền.
Comments for chapter "Chương 63"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰