Chương 72
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đã ngủ thiếp đi trong phòng khách vì Choi Won Joon tối qua chiếm mất phòng ngủ của anh. Khi tỉnh giấc lúc rạng sáng, anh phát hiện Choi Won Joon đang bám trên lưng mình như một con quỷ ác. Định đá hắn ra nhưng vì quá mệt nên anh để mặc. Giờ mở mắt ra, tên này chẳng thấy đâu trong nhà nữa.
Khi phát hiện đôi giày để ở cửa đã biến mất, Yi Eum thở dài, xoa xoa sau gáy. Không chỉ bực tức vì ngủ không đủ giấc, điều khiến anh tức điên lên chính là cảm giác chối bỏ với Choi Won Joon đã giảm đi so với trước.
Lúc đầu, chỉ cần đến gần là đã ghê tởm đến nổi da gà, vậy mà đêm qua vì ngại đánh thức nên đã để yên không đụng vào. Cứ thế này chắc lại thành quen mất thôi. Hay do Choi Won Joon đã tính toán như vậy rồi? Đang lúc phiền não thì ánh mắt bắt gặp hộp cơm đặt trên bàn.
Mình thì mệt chết đi được, còn hắn thì ngủ ngon hả? Yi Eum lẩm bẩm rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thay quần áo, pha một ly cà phê thì mở hộp cơm để trên bàn ra. Nhớ lời mình bảo ăn sáng xong bụng cồn cào nên mới thế này chăng?
Khác với trước đây, thay vì đồ ăn nhiều dầu mỡ, trong hộp cơm là canh thanh đạm và những món ăn kèm có kết cấu mềm mại.
Yi Eum băn khoăn một lúc rồi ngồi xuống, xúc một muỗng. Vị khá ổn nên sau khi ăn xong, anh dọn dẹp qua loa rồi xuống bãi đậu xe ngầm để đi làm. Khi lên xe, anh nhìn thấy cây bút lạc đà mà Choi Won Joon tặng được cắm trong ngăn chứa đồ bên dưới cửa. Lắc nhẹ cây bút, chú lạc đà ngộ nghĩnh lắc lư theo. Không hiểu sao Yi Eum bật cười khẽ rồi khởi hành đến đồn cảnh sát.
Đến nơi, anh cầm bút chuẩn bị xuống xe thì Jung Nam Soo vừa đến làm, hối hả chạy lại.
“Tiền bối!”
“Chào buổi sáng.”
“Anh đang cầm cái gì thế?”
Yi Eum đưa cây bút cho Jung Nam Soo xem, cậu ta cười khúc khích rồi lật qua lật lại ngắm nghía. Sau đó, hai người bước vào văn phòng nhưng không khí khác hẳn ngày thường, có vẻ căng thẳng đến nỗi cả nhân viên các đội khác cũng tụ tập xung quanh bàn tán.
“Địt mẹ! Mày nghĩ làm cảnh sát hình sự như vậy được hả?”
Một người đàn ông lạ mặt chỉ tay vào thanh tra Park gào thét khiến Đội trưởng Oh phải đứng ra can ngăn:
“Ôi trời, hình như có hiểu lầm gì nghiêm trọng ở đây, mọi người bình tĩnh đã nào!”
“Thật sao? Tôi bị cắm sừng thật sao? Park Woo Young, anh nói xem! Không phải đúng không? Còn ghé qua tiệm hoa của vợ tôi, cuối tuần hẹn gặp nhau ở khách sạn nữa mà! Tôi có đầy đủ bằng chứng trong tay mà anh còn cãi được nữa sao!”
Nếu là tính cách thường ngày của thanh tra Park, anh ta đã phải quát lên bảo im miệng, nhưng giờ chỉ biết xoa xoa đôi tai đỏ bừng và chà xát mặt một cách bất lực. Đội trưởng vừa khó khăn lắm mới dỗ được người phụ nữ kia ra về, còn lại một mình trong phòng, thanh tra Park thở dài não nề rồi chộp lấy chìa khóa xe cùng áo khoác bước vội ra khỏi văn phòng.
“Gì thế? Thanh tra Park đó bị vợ đánh ghen hả?”
“Anh Park, không phải anh nói có người sắp cưới sao? Vậy mà lại đi ngoại tình với một phụ nữ đã có chồng?”
Thanh tra Lee hướng về phía các thành viên đội khác vẫy tay.
“Kệ đi mà lo việc của mình đi. Chuyện gì tốt đẹp gì mà buôn dưa lê.”
Ngay lúc đó, Đội trưởng Oh bước vào, tay gãi đầu chỗ tóc thưa thớt. Mọi người đều dò xét sắc mặt của Đội trưởng. Vừa về chỗ, vị Đội trưởng ném tập tài liệu lên bàn, giận dữ quát tháo.
“Chết tiệt, như muốn mửa hết cả thịt bò tối qua! Mấy thằng khốn này, cư xử cho nghiêm túc vào. Chỉ cần nghe báo cáo của nạn nhân thôi, ai bảo phải an ủi bằng thân thể? Haiz, đúng là đồ khốn.”
À, ra vậy. Thì ra là nạn nhân vụ trộm báo trước đó. Hình như là chủ một tiệm hoa nhỉ? Thanh tra Park có nhắc qua cô ấy xinh đẹp mà Yi Eum vẫn nhớ. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại văn phòng reo lên. Nam Soo bắt máy rồi liếc nhìn Yi Eum có vẻ kỳ lạ.
“Vâng. Xin đợi một chút ạ.”
Cậu ta đưa ống nghe về phía Yi Eum, người chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt thắc mắc “Ai thế?”
“Vị này là phụ nữ. Tôi không biết là ai cả.”
Yi Eum cầm điện thoại để trên bàn áp vào tai.
“Vâng, đây là Kim Yi Eum – Đội hình sự 2, Cục Tây.”
“Gì cơ? Bác là ai vậy ạ?”
Yi Eum chợt nghĩ: Mẹ của Won Joon là ai nhỉ? Rồi chợt giật mình nhìn thẳng về phía trước. À phải rồi. Cái tên đó cũng có mẹ chứ. Đương nhiên rồi, hắn không phải người ngoài hành tinh mà. Cách xưng hô “mẹ Won Joon” quá thân mật khiến anh thấy hơi kỳ quặc.
Yi Eum giấu vẻ bối rối và quan sát mọi người xung quanh. Tất cả đều tập trung vào công việc của anh thanh tra Park nên chẳng ai để ý đến phía anh.
“Xin chào… Bác có việc gì cần liên hệ với cháu ạ?”
Yi Eum cắn chặt môi dưới. Dù không cần suy nghĩ sâu cũng có thể đoán được lý do tại sao mẹ của Choi Won Joon lại liên lạc. Bà ấy im lặng chờ đợi phản hồi, và Yi Eum sau khi kiểm tra lịch trình đã hẹn có thể thu xếp vào buổi chiều.
Yi Eum nhìn tòa nhà viện bảo tàng mỹ thuật thở dài. Đây là viện bảo tàng do mẹ của Choi Won Joon điều hành, có lẽ để tránh sự chú ý của công chúng nên bà đã triệu tập Yi Eum đến đây thay vì hẹn gặp bên ngoài.
Bước vào bên trong, một nhân viên lập tức dẫn anh đến phòng giám đốc. Dù là ngày thường nhưng vẫn có khá đông người tham quan. Dọc theo hành lang, các bức tranh và tác phẩm điêu khắc đập vào mắt anh ở khắp nơi. Trước đây, khi điều tra về Choi Won Joon, Yi Eum đã biết được một sự thật: mẹ của hắn xuất thân từ một gia đình họa sĩ.
Bố bà từng là một họa sĩ nổi tiếng, và bản thân bà thời trẻ cũng là một nghệ sĩ đầy triển vọng. Thật khó hiểu tại sao một người như vậy lại có thể gặp kẻ côn đồ rồi kết hôn. Yi Eum bỗng nhớ tới những bức tượng điêu khắc hình dáng kỳ lạ trong nhà Choi Won Joon. Phải chăng hắn cũng chịu ảnh hưởng từ mẹ mình.
Đúng lúc đó, cửa phòng giám đốc mở ra, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy. Dáng người thẳng tắp khác hẳn tuổi tác cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh kiểu phương Tây khiến bà trông như một mỹ nhân. Có thể thấy rõ Choi Won Joon thừa hưởng nhiều nét từ mẹ.
“Xin chào. Tôi không biết có phạm điều gì thất lễ khi mời cậu đến đây trong lúc bận rộn hay không.”
“Không, không sao ạ.”
“Mời cậu ấy ngồi đi. Hye Mi à, làm ơn pha trà giúp tôi. Cậu thanh tra Kim thích uống trà gì ạ?”
“Tôi không dùng đâu. Tôi phải đi gấp.”
“À, vậy sao? Vậy để tôi nhanh chóng trình bày việc cần gặp sẽ tốt hơn cho cả hai.”
Bà ấy chắp chặt hai tay vào nhau, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Càng nhìn càng thấy sự điềm tĩnh, thanh lịch và quý phái toát lên từ con người bà. Thật khó hiểu làm sao từ một người mẹ như thế lại có thể sinh ra Choi Won Joon – chẳng có chút nào tương đồng.
“Lý do tôi muốn gặp cậu thanh tra Kim là vì chuyện của Won Joon nhà tôi.”
Đoán trước được điều này, Yi Eum im lặng chờ đợi thay vì trả lời. Thế nhưng bà Lee ngừng lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yi Eum rồi bật cười:
“Cậu thật sự có khí chất tốt nhỉ, thanh tra. Người đẹp trai thì nhiều nhưng người có ánh mắt trong sáng như cậu thì hiếm lắm, lấp lánh như viên ngọc vậy. Chắc bố mẹ cậu tự hào lắm.”
Đón nhận lời khen bất ngờ, Yi Eum cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Chắc vì thế mà Won Joon nhà tôi bị thu hút đó mà.”
Cảm thấy khó chịu nên muốn nhanh chóng đi vào vấn đề rồi kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng đúng lúc đó một người có vẻ là thư ký của bà ta gõ cửa bước vào, mang theo một phong bì tài liệu. Bà ta nhận lấy phong bì, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Yi Eum. Ánh mắt Yi Eum theo dõi chiếc phong bì di chuyển. Kịch bản này đã nằm trong dự đoán của anh.
“Đừng ngại, cứ nhận lấy đi.”
Trong lòng Yi Eum bật lên nụ cười châm biếm. Cách hành xử của giới nhà giàu dù trên TV hay ngoài đời cũng chẳng khác nhau là mấy. Thường thì họ sẽ ném cho một phong bì tiền nhỏ xíu, nhưng lần này lại là phong bì tài liệu. Không biết bên trong có giấy tờ nhà đất không nhỉ? Yi Eum mỉm cười đắng chát rồi lại đẩy chiếc phong bì trở về phía bà ta.
“Xin lỗi, nhưng tôi không cần.”
Bà Lee thoáng chút bối rối trên nét mặt.
“Chẳng lẽ tôi đã có sai sót gì sao?”
“Không phải thế, từ đầu tôi và giám đốc Choi Won Joon cũng chẳng có quan hệ gì. Nên bà cứ yên tâm đi.”
Ôi trời ơi. Bà ta đưa tay lên che miệng rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Phản ứng này là sao? Lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì vui mừng chứ? Trong lúc đang băn khoăn không hiểu ý đồ thật sự là gì, bà Lee đã thò tay vào phong bì lấy ra vật bên trong.
Trong chốc lát, Yi Eum mất tiếng nói. Thứ trong phong bì không phải tiền hay giấy tờ nhà đất, mà là một cuốn album ảnh. Bà Lee nhẹ nhàng lật từng trang rồi ngước nhìn anh.
“Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi tưởng hai đứa đang hẹn hò nghiêm túc. Vì thế mới mang thứ này đến cho cậu xem, thật lòng xin lỗi.”
Yi Eum không giấu nổi sự bối rối.
“Có lẽ… bà không biết tôi là Beta?”
“Biết chứ, nhưng chẳng quan trọng. Miễn là Won Joon thích, tôi ủng hộ.”
Yi Eum muốn sửa lại lời của bà ấy. Nếu nói chính xác thì Choi Won Joon không phải thích Kim Yi Eum. Hắn chỉ coi anh như một công cụ để có giấc ngủ ngon mà thôi. Một khi có công cụ khác xuất hiện, hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Trong lúc đó, bà Lee tự nhiên lật mở album ảnh ra.
“Đã đến đây rồi, cậu có muốn xem ảnh của Won Joonie trước khi về không?”
Ánh mắt Yi Eum hướng xuống dưới. Thời nhỏ, Choi Won Joon có những đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo, mái tóc xoăn bồng bềnh và khuôn mặt đầy vẻ e thẹn, khác hẳn với bây giờ. Nhìn anh lúc đó khiến Yi Eum nhớ đến một người.
Yeong Shikie…
Từng trang lật qua, nụ cười từ gương mặt Choi Won Joon dần biến mất. Độ tuổi đó còn quá sớm để gọi là dậy thì, và Yi Eum đoán rằng thời điểm này có liên quan đến vụ bắt cóc.
Sau khi cho xem ảnh, bà ấy đưa ra một phong thư.
“Đây là bức thư chứa đựng tấm lòng của tôi. Tôi có thể đọc trực tiếp ở đây được không?”
Yi Eum giật mình vội vẫy tay từ chối, bà ấy đành tiếc nuối cất lá thư vào cuốn album ảnh.
“Vậy khi ở một mình thì anh đọc thử đi. Tôi biết nhiều người có định kiến với Won Joon nhà tôi. Do bố nó trước đây từng làm những chuyện như thế nên tôi hiểu. Nhưng mà nếu tiếp xúc rồi sẽ thấy khác. Thằng bé thực sự hiền lành và tốt bụng.”
“…”
“Nhiều người nhìn ngoại hình đã thấy sợ rồi, nhưng đó là vì họ chưa hiểu con tôi thôi. Nó có tính nhút nhát nên lần đầu gặp mặt trông lạnh lùng khó gần, nhưng biết rồi mới thấy nó là em út nên rất biết làm nũng, còn ấm áp tình cảm nữa chứ.”
“…”
“Thằng bé chưa từng yêu đương đàng hoàng bao giờ. Trông vậy mà khờ lắm. Nhưng tôi thấy rõ nó đã phải lòng cậu Kim nên tôi chỉ mong hai người thuận buồm xuôi gió.”
Yi Eum thấy đầu óc mình dần đơ ra.
À, kiểu này là bị ép chuyện rồi. Sao cảm giác này quen thế nhỉ?
Thà bị đánh bằng phong bì tiền còn đỡ hơn.
“Dạ, thưa bác…”
“Ôi trời, gọi bác mà tôi cảm động quá! Tôi sắp khóc đến nơi rồi!”
Bà Lee nắm chặt tay Yi Eum, lòng đầy xúc động. Yi Eum giật mình định giật tay lại nhưng khi thấy gương mặt hạnh phúc của bà, chàng không đành lòng làm vậy. Cuối cùng, anh đã phải nghe hết câu chuyện và khi ra về, phải ôm theo cả tập ảnh cùng những bức thư.
Comments for chapter "Chương 72"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰