Chương 71
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Đã đến nơi rồi. Sau buổi liên hoan, trong cơn say ngủ quên, khi mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trước khu chung cư. Vội vã thanh toán xong, Yi Eum bước ra khỏi taxi và hướng đến cửa hàng tiện lợi, mua cây kem yêu thích cùng chai nước suối rồi đi ra. Vừa bước được vài bước, điện thoại đổ chuông – chị gái gọi tới.
“Vừa liên hoan xong đang về nhà.”
“Ừ. Một chút.”
Sau đó là một tràng cằn nhằn của chị về việc uống rượu điều độ. Biết chị lo lắng cho mình nên anh chỉ im lặng nghe, cho đến khi chị bất ngờ chuyển sang chủ đề khác.
“Chuyện gì?”
“À…”
Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát và ngay lập tức được phong cấp Úy nên về mặt cấp bậc, Yi Eum cao hơn các thành viên khác trong nhóm. Vì thế, ngay cả những đồng đội lớn tuổi hơn cũng không dễ dàng xưng hô thân mật. Đó cũng là lý do ban đầu họ cảm thấy không thoải mái với Yi Eum.
“Ừ…”
Anh hiểu rõ ý định của chị gái nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời. Mỗi lần có cơ hội, Yi Eum lại đau đáu suy nghĩ. Biết đâu đó là nhờ công của bố hoặc chị gái?
Chị gái vẫn luôn lo lắng khi thấy Yi Eum lao vào hiện trường.
“Em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Nếu chuyển sang làm việc nội bộ, anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi thể chất nữa. Dù là Omega, anh cũng sẽ không có điểm yếu để người khác lợi dụng. Nhưng Yi Eum không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát, và chị gái cũng không ép buộc thêm, chỉ im lặng cúp máy. Ngay sau đó, Choi Won Joon nhắn tin tới.
Thái độ hỏi thẳng không khách khí gì khiến anh khó chịu bỏ ngoài tai, đứng đợi thang máy.
“Ừ, cứ chết đi.” – Anh lẩm bẩm một mình rồi bước vào thang máy. Đến tầng 13, ngay trước khi cửa mở, anh dừng lại ngó nghiêng đề phòng nhưng không thấy ai đứng trước cửa nhà.
Yi Eum thở phào nhẹ nhõm áp tay vào ổ khóa, sau khi vào nhà liền đổi ngay mật khẩu cửa. Việc thay đổi mật khẩu định kỳ là để phòng trường hợp bất trắc.
Đang mệt mỏi kéo tấm thân uể oải vào phòng tắm thì lại có tin nhắn đến.
Yi Eum gõ dòng chữ.
Vừa gửi đi, chuông cửa đã reo như đợi sẵn từ lâu. Trong lòng đã thầm ngờ vực, nhưng anh vẫn liếc nhìn màn hình intercom – khuôn mặt Choi Won Joon hiện lên rõ mồn một. Chết tiệt! Một câu chửi tự nhiên bật ra. Giả vờ không nghe thấy và nín thở, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
Đúng là đồ ngốc này. Yi Eum bước về phía cửa rồi đột nhiên dừng lại.
Ước gì anh đã dám yêu cầu thẳng thừng. Đánh dấu là gì chứ có phải quan hệ đâu, chỉ là ghi dấu pheromone của người không thể kết đôi với nhau mà thôi. Anh đang trăn trở suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của Jung Dae Han thì chuông cửa liên tục réo vang.
Mở cửa với tâm trạng buông xuôi, Choi Won Joon đứng đó trong bộ đồ thoải mái. Phải chăng hắn vừa từ trong nhà bước ra? Tóc còn hơi ẩm, chiếc áo thun in hình chú gấu trông khá giống với mẫu cũ, chỉ khác kích cỡ đầu gấu mà thôi.
“Ở trong nhà mà giả vờ vắng mặt à?”
“……”
“Lại nhậu nữa rồi? Đã bảo uống điều độ rồi mà.”
Hắn thậm chí còn lải nhải rồi vô tư bước vào bên trong, Yi Eum ngửa đầu ra sau nghiến răng ken két. Choi Won Joon đi về phòng khách thì phát hiện ra hộp kem trên bàn, kiểm tra nội dung xong liền tìm ngay cây kem có nhân đậu đỏ. Sao có thể giống bố đến từng chi tiết nhỏ như vị kem ư? Rồi anh chỉ cầm theo chai nước lọc đi đến ghế sofa nhặt chiếc điều khiển lên.
“Mệt rồi đúng không, đi tắm đi rồi quay lại đây.”
Khoảnh khắc đó khiến anh tưởng mình đang ở nhà Choi Won Joon.
“Im đi và cút ra ngoài ngay, nhanh lên.”
“Tôi có chuyện quan trọng cần nói nên cậu đi tắm trước đi đã.”
“Là gì vậy? Nói luôn đi.”
“Đi tắm xong sẽ nói.”
“Mà sao cứ bắt tôi tắm rửa hoài vậy?”
“Trên người cậu có mùi pheromone của thằng khác.”
Yi Eum giật mình. Ánh mắt Choi Won Joon lạnh lẽo, dán chặt vào chiếc áo anh đang mặc. Y hệt cái ngày hắn xuất hiện ở tang lễ, nhắc đến chuyện Kim Ji Cheol. Không hiểu sao, Yi Eum đưa mũi áp sát vào cánh tay mình. Liệu Jung Dae Han có để lại pheromone? Tính cậu ta nhút nhát, chắc chẳng dám làm chuyện đó nếu chưa được phép.
Choi Won Joon nhướng mày, giọng đầy thách thức:
“Cái địt mẹ, vừa nghi ngờ đã lập tức kiểm tra luôn hả?”
Nghĩ đến việc mình bị đối xử tệ, Yi Eum bực bội bước nhanh đến chỗ Choi Won Joon và túm lấy tay hắn.
“Ra khỏi đây. Về nhà đi. Đừng có làm người ta phát cáu lên được không.”
Choi Won Joon trong chớp mắt kéo Yi Eum ngã xuống ghế sofa rồi trèo lên người anh. Sức nặng khiến cơ thể anh ngã ngửa ra sau, hắn đè chặt lấy Yi Eum.
“Tôi nói khéo lần cuối, tránh ra đi. Tôi không muốn đổ máu đâu.”
Đang phân vân có nên thật sự cho một cú đấm không thì Won Joon đột nhiên đổ sập xuống, ôm chầm lấy Yi Eum như muốn chôn chặt vào lòng.
“Cho tôi ngủ với. Tôi buồn ngủ lắm nhưng không tài nào chợp mắt được. Thật đấy, tôi sắp chết mất.”
Anh lúng túng khi thấy hắn vùi mặt vào ngực mình rồi lẩm bẩm điều gì đó. Đúng là tên này biết cách lợi dụng tâm lý người khác thật khéo. Nếu Choi Won Joon tỏ ra hung hăng, có lẽ anh đã thẳng tay cho một cú đấm rồi. Nhưng hắn lại dễ dàng “ủ rũ xìu xìu” như chó bị dính mưa, chẳng phải hắn đang diễn trò đó sao?
Yi Eum tỉnh táo lại rồi đẩy vai hắn ra.
“Tránh ra đi. Hôm nay tôi mệt lắm, chẳng thiết đánh nhau đâu.”
“Nghe nhịp tim cậu khiến tôi buồn ngủ quá.”
“Bảo tránh ra mà! Nặng quá!”
Giận dữ quát lên, Choi Won Joon mới ngẩng đầu lên rồi cú rủ mày xuống ỉu xìu.
“Chú à, Yeong Shik có béo không? Sao mọi người cứ bảo cháu nặng? Buồn quá đi.”
Suýt chút nữa Yi Eum đã nôn hết cả mấy miếng thịt bò tối nay lên mặt Won Joon. Thế mà hắn đổi sắc mặt nhanh như chớp, mép miệng nhếch lên đầy đắc ý.
“À, tiện thể cho tôi cảnh cáo trước nhé.”
Lần này lại định nói cái thứ vớ vẩn gì nữa đây?
“Nếu cậu dám để pheromone của thằng nào khác dính vào người rồi toan tính chuyện tránh xa tôi, thì tốt nhất bỏ ngay ý định ấy đi. Tôi là đồ rách rưới chai lì rồi, chẳng thèm bận tâm chuyện tầm phào đâu. Nhưng mà… nóng máu lên thì tôi sẽ không trút giận lên cậu đâu. Sẽ tìm thẳng đến thằng khốn đã dính mùi lên người cậu mà ‘nói chuyện’ tử tế. Hiểu chưa?”
Yi Eum nghiến chặt môi, ánh mắt đầu cảnh giác dán chặt vào Choi Won Joon. Nghi ngờ thoáng qua về việc hắn bám đuôi mình, nhưng nhìn biểu cảm kia thì biết ngay không phải. Đây là bản năng. Thứ bản năng nguyên thủy của động vật. Và bản năng của Yi Eum cũng đang thét lên cảnh báo: Nếu Jung Dae Han đã nhắm đến mình, thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
“Đừng lảm nhảm mấy cái vô nghĩa, mau xuống đi.”
Lời cảnh cáo của Yi Eum chẳng khiến Choi Won Joon nao núng. Hắn ép chặt phần dưới cơ thể vào Yi Eum, khẽ rung hông một cách đầy chủ ý. Khi thứ cứng như gậy đâm vào đùi, Yi Eum nhăn mặt đẩy mạnh vào vai hắn. Nhưng Choi Won Joon chẳng hề nhúc nhích, ngược lại sự cọ xát trong tình thế bị ép chặt này khiến nhiệt độ cơ thể Yi Eum dần tăng lên.
“Địt mẹ, tránh ra!”
Choi Won Joon cắm mặt vào gáy Yi Eum thì thầm.
“Cho tôi vào một lần thôi.”
Giọng nói ướt át khiến bụng dưới Yi Eum nhói lên, anh không nhịn nổi nên túm tóc Choi Won Joon giật mạnh. Dù gương mặt Choi Won Joon nhăn lại, Yi Eum chẳng thèm quan tâm, siết chặt rồi giật mạnh. Đôi mắt sắc lẹm của hắn bị kéo lên phía trên, miệng bật ra tiếng “À!”
Khi cơ thể hắn bị bật lên, Yi Eum đã lợi dụng khe hở đó đẩy Choi Won Joon xuống gầm ghế sofa. Won Joon lăn lộn trên tấm thảm, tay ôm lấy mảng tóc bị giật đau đến mức rên ư ử. Khi ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù trông thật buồn cười. Ha ha, Yi Eum bật cười khiến Won Joon đưa tay lần theo sợi tóc bị giật.
“Ơ, cái gì mà giật tóc người ta thế này.”
“Nên biết ơn vì tôi không dùng nắm đấm, mau biến đi cho.”
Anh đứng dậy định vào phòng tắm thì Choi Won Joon nhanh nhẹn ôm chặt lấy eo anh từ phía sau. Cơ thể vốn nặng trịch, uể oải như muốn chết vì say rượu, cảm giác như thể bị hút cạn hết sinh khí khi vật lộn với gã này.
“Tôi trải qua mấy chuyện kinh hoàng trên núi nên giờ bị mất ngủ trầm trọng. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh mấy tên côn đồ cứ hiện lên không ngừng. Cảm giác như chúng sắp đến bắt mình nên tim cứ đập thình thịch.”
“Cái đó nên để bọn chúng tự lo… Đúng là vô liêm sỉ quá mức.”
“Ngủ đi. Đối với tôi, đây là vấn đề hệ trọng. Làm ơn, Yi Eum à? Hả? Em yêu?”
“Nếu anh dám gọi ’em yêu’ thêm một lần nữa, tôi sẽ…”
“Được rồi, thôi thì cậu thanh tra Kim.”
Yi Eum nhắm chặt mắt lại. Kiểu này thì đánh cũng không trúng, đỡ cũng không xong, chỉ thấy mệt nhoài. Nhân lúc đó, Choi Won Joon dụi má vào vai anh như đứa trẻ đang làm nũng, và Yi Eum đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
Vừa được đồng ý, Won Joon đã nằm vật ra sofa, Yi Eum trừng mắt nhìn như muốn xuyên thủng. Won Joon vẫy tay ra hiệu bảo anh đi tắm đi, Yi Eum bước vào phòng ngủ, khóa cửa cẩn thận rồi mới vào phòng tắm, khóa tiếp một lần nữa.
Rồi khi cởi quần áo để tắm, không hiểu sao Yi Eum lại bị cương cứng. Anh chửi thề một tràng rồi bật vòi nước lạnh xả thẳng từ đầu xuống. Đứng dưới dòng nước một lúc lâu, hơi men cũng tan biến, đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn.
Sau khi tắm xong, đang thay đồ thì Yi Eum chợt đứng sững trước cửa, siết chặt chiếc khăn trong tay. Trên giường anh, Choi Won Joon đã lẻn vào phòng lúc nào không hay, đang nằm im lìm ngủ say.
Comments for chapter "Chương 71"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰