Chương 70
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Nào, hãy cùng vỗ tay chào mừng Yi Eum, cảnh sát viên đã làm rạng danh cục Hình sự Tây Bộ!”
Vị cảnh sát trưởng lúc nào cũng nghiêm nghị hiếm khi lại tươi cười rạng rỡ đến thế.
“30kg ma túy là số lượng lớn nhất bị thu giữ trong năm nay đấy. Không biết tin tức đã đưa tin về cục Hình sự Tây bộ chúng ta bao nhiêu lần rồi. Đến nỗi Giám đốc Cảnh sát Quốc gia còn gọi điện khen ngợi tôi nữa. Tôi thấy vui lắm, thật sự đấy.”
Nói rồi, cảnh sát trưởng rút từ ví ra một chiếc thẻ cá nhân đưa cho đội Đội trưởng Oh. Ông bảo hãy chiêu đãi cả đội cho thỏa thuê, mọi người đều reo hò vui vẻ và vỗ tay không ngớt.
Sau khi cảnh sát trưởng rời đi, các đồng đội lần lượt động viên Yi Eum vài câu an ủi.
Nhưng nụ cười của Yi Eum gượng gạo, chẳng thể nào thoải mái được. Khi bầu không khí hỗn loạn dần lắng xuống, Jung Nam Soo lén hỏi điều anh đang thắc mắc:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh và Choi Won Joon đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?”
Không chỉ Jung Nam Soo, hầu hết mọi người đều tỏ ra tò mò. Vì Yi Eum đã tố cáo, và họ đã chứng kiến cảnh Choi Won Joon bị chị gái của Yi Eum đánh tại bãi đậu xe đồn cảnh sát rồi bị đưa đi, nên chuyện hai người bỗng trở thành bạn thân trên báo chí thật khó hiểu.
Hơn nữa, Yi Eum vẫn chưa rút đơn kiện, và Choi Won Joon sắp tới sẽ phải lên viện kiểm sát để điều tra. Nếu vụ việc ra tòa, luật sư của hắn chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này. Vì thế, dù Yi Eum kiên quyết đòi trừng phạt thì khả năng thành công cũng rất thấp.
Phải chăng từ đầu Won Joon đã tính toán kỹ điều này?
“Tôi sẽ giải thích sau. Phức tạp hơn tôi nghĩ.”
Yi Eum thở dài dọn dẹp bàn làm việc thì điện thoại từ người bố ở quê reo lên. Chưa nghe giọng nói mà ngực đã thấy nặng trĩu. Yi Eum bước ra khỏi văn phòng nhận cuộc gọi.
“Yi Eum à.”
“Vâng bố nói đi ạ…”
“Cuối tuần bố sẽ lên, đừng đi đâu hết, ở nhà chờ bố.”
Yi Eum nhắm chặt hai mắt. Hôm qua Choi Won Joon đã bắt máy và xưng là ‘bố’ khi chào hỏi, khiến cơn thịnh nộ của bố anh bùng lên không thể kiềm chế. Ông gào lên: “Thằng đầu gấu đó dám thân thiết với con trai ta sao? Lập tức xa ra ngay!” Cơn giận còn trút cả lên Yi Eum, ông quát: “Nếu muốn sống phóng túng thì nhanh chóng lấy vợ đi”, rồi lại nhắc đến chuyện hôn nhân mà anh đã cố quên lãng.
“Xin đừng đến ạ… Con bận lắm. Con phải đi làm rồi.”
“Ồn ào quá. Ta sẽ ở nhà con một thời gian, cứ hiểu như vậy đi.”
Yi Eum đã nhận ra mục đích thực sự là để giám sát mình, bên tai văng vẳng tiếng mẹ mắng: “Sao ông lại như thế? Để yên cho thằng bé đi!”. Ngay lập tức, bố anh quát to:
“Loại khốn nạn xuất thân bạn bè với lũ báo chí nhảm nhí kia mà con dám bênh? Hay là con hứa sẽ không gặp thằng con út của tên Choi Seung Gil nữa? Nếu thế, lần này ta có thể bỏ qua cho.”
Yi Eum thở dài khẽ:
“Mày cái thằng này! Dám thở dài trước mặt bố mày hả?”
“Bố ơi… Ngày kia con sẽ bước sang tuổi ba mươi rồi. Con sẽ tự lo được cho bản thân mình. Con sẽ không gặp Choi Won Joon nữa đâu… Xin bố đừng giận, cũng đừng trút giận lên mẹ. Con xin lỗi… Con bận nên cúp máy trước ạ.”
Yi Eum tắt điện thoại, cơn đau đầu ập đến khiến anh bấm mạnh vào thái dương. Đúng lúc đó, các đồng đội ùa ra khỏi phòng. Nhìn sắc mặt rạng rỡ của Đội trưởng Oh, có vẻ họ sẽ thẳng tiến đến quán thịt nướng. Nam Soo tiến lại, vòng tay qua cánh tay Yi Eum cười lớn:
“Nhờ tiền bối mà tụi em sắp được ăn thịt bò rồi nè!”
“Vui không?”
“Vui chứ! Dù cùng là mỡ nhưng mỡ bò khác hẳn mà tiền bối!”
Yi Eum cố gạt cuộc nói chuyện với bố ra khỏi đầu, vừa trò chuyện tầm phào với Jung Nam Soo vừa hướng đến quán thịt nướng. Vừa tới nơi, chủ quán đã quen tay hỏi luôn mấy phần sườn muốn gọi. Đội trưởng Oh hùng hồn gọi món bò khiến cả bàn xôn xao náo nhiệt. Có người còn hăng hái tuyên bố hôm nay sẽ thử giới hạn thẻ tín dụng của cảnh sát trưởng.
Đang đợi đồ ăn thì phòng phía trong ồn ào hẳn lên. Chủ quán bỏ than nóng vào lò, lát sau mang ra những miếng thịt bò đỏ au hấp dẫn.
Mọi người trầm trồ thán phục rồi cùng nhau bắt đầu nướng thịt. Những miếng thịt chín trên than hồng biến mất một cách kỳ diệu vào miệng mọi người chưa kịp nhỏ hết nước.
“Ôi trời, tan chảy luôn, tan chảy luôn.”
“Nhìn đường vân này xem. Thịt bò Hàn Quốc đấy, thịt bò Hàn Quốc.”
“Không biết có bị đau bụng không nữa. Ngày nào cũng chỉ ăn vỏ bọc thôi.”
Thanh tra Yoon đưa rượu cho Jung Nam Soo.
“Nhân tiện, để em út của chúng ta pha một ly somaek rồi chuyền đi!”
“Đúng rồi, somaek thì Jung Nam Soo là nhất đó! Dù không bắt được tội phạm nhưng ít nhất cậu cũng biết cách pha rượu ngon.”
“Anh nói cái gì chán vậy. Dạo này thành tích của em tốt lắm.”
“Đó là do cậu bắt à? Là do thanh tra Kim bắt chứ.”
“Tôi chính là thanh tra Kim, thanh tra Kim là tôi mà!”
“Thằng điên này. Không có lương tâm. Mặt mũi khác xa.”
Giữa lúc các tiền bối đang cười đùa ồn ào, Nam Soo khéo léo pha rượu soju với bia rồi chuyền tay nhau. Yi Eum cũng uống liền mấy ly, chẳng mấy chốc đã thấy hơi men ngấm vào đầu. Đang lúc trò chuyện đủ thứ với đồng nghiệp, thanh tra Park gọi Yi Eum lại.
“Càng nghĩ càng thấy thanh tra Kim đúng là đẳng cấp. Làm sao một mình bắt được tới tám tên hả trời? Cậu ấy còn không mang theo súng.”
“Thanh tra Kim không một mình đâu. Có cả giám đốc Choi Won Joon mà.”
“Ê, cái gì chứ. Đội trưởng cũng thấy hôm đó ở bãi đậu xe mà. Ông ta ngã gục chỉ sau một cú đấm.”
“Đúng rồi. Đúng là thế. Hứ, một người to cao như cánh cửa mà chỉ sau một cú đấm của Kim Mal Geum đã gục lăn quay ra.”
“Đó là loại cơ bắp hào nhoáng mà vô dụng. Cơ bắp thời trang ấy, chẳng có tác dụng gì đâu. Loại cơ bắp được rèn luyện trong thực chiến như chúng tôi mới là thật đấy. Xem này, cơ bụng này. Tuyệt vời chứ?”
Đội trưởng Oh nghe xong liền hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cơ bắp thời trang là gì?”
“Nghĩa là có cơ bắp nhưng không thể phát huy đúng chức năng. Nói thẳng ra là đồ bất lực. Cơ bắp bất lực.”
“À, ra là ý cậu vậy? Vậy thì Choi Won Joon là thằng vô dụng chỉ có cơ bắp thôi nhỉ.”
Mọi người cười ầm lên, còn Yi Eum im lặng lật miếng thịt nướng. Nếu họ từng thấy Choi Won Joon đánh nhau, chắc chắn họ đã chẳng dám nói như vậy. Sức mạnh đã đành, tốc độ của hắn còn kinh khủng đến mức khó hiểu tại sao hắn cứ để Yi Eum đánh mà không phản kháng.
Nhưng Yi Eum không thèm lên tiếng bênh vực. Có gì đáng đâu. Đang lúc đó, tiếng cửa phía trong mở ra vang lên, Đội trưởng Oh vui vẻ gọi ai đó.
Yi Eum ngẩng đầu lên, phát hiện Jung Dae Han liền đơ người.
“Công tố viên Jung Dae Han, cậu đến đây làm gì vậy?”
“Cùng các bạn cùng phòng đi liên hoan đấy.”
“Ôi, nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu chắc là cậu đã uống nhiều lắm nhỉ.”
Jung Dae Han cười ngượng ngùng, chào hỏi rồi biến mất ra ngoài. Đội trưởng Oh đã say xỉn đề nghị nâng ly chúc mừng, mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi và giơ cao ly rượu. Ngày mai cũng bình yên! Hô xong khẩu hiệu, uống cạn ly rượu trong một hơi, Yi Eum cầm theo điếu thuốc bước ra khỏi quán.
Anh đi đến khu vực hút thuốc và châm lửa điếu thuốc, thì thấy Jung Dae Han đi ngang qua với hai túi ni lông trên tay. Cậu ta phát hiện ra Yi Eum, do dự một chút rồi tiến lại gần.
“Hút thuốc à?”
“Ừ…”
“Cơ thể ổn chứ?”
Yi Eum gật đầu thay vì trả lời. Sau khi kiện Choi Won Joon và gây náo loạn với lệnh khám xét, báo chí lại đăng tin họ là bạn thân. Đứng từ góc nhìn của Dae Han, chuyện này thật vô lý.
“May là cậu không bị thương.”
Yi Eum nhớ lại mình đã từng nói những lời tiêu cực về Choi Won Joon. Hắn hẳn đã thất vọng về mình. Dù có thể viện đủ lý do, nhưng sự thật là anh đã không thể dứt khoát mà bị cuốn theo. Không biết là do bị Choi Won Joon đe dọa, hay vì cảm thấy mắc nợ chuyện của Kim Ji Cheol.
Không còn gì để nói, anh im lặng. Jung Dae Han kéo chiếc ghế từ xa lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta lấy một gói giải rượu từ túi đen, mở nắp rồi đưa cho cậu.
“Nè.”
“Không, tôi không sao đâu. Cậu đưa cho mọi người trong nhà đi.”
“Chúng tôi có phần riêng rồi. Cái này cho đồng đội của cậu.”
Jung Dae Han đưa cho Yi Eum một túi đồ. À, hóa ra vì sao lại có hai cái, thì ra cậu đã chuẩn bị cả phần của họ. Vẫn luôn tỉ mỉ như vậy. Vừa biết ơn, vừa áy náy vì chuyện trước nên Yi Eum chỉ biết cười trừ. Nhưng Jung Dae Han bất ngờ nhắc đến chuyện mà anh không ngờ tới.
“Hôm đó, cậu đã thấy tấm hình trong ví tôi rồi đúng không…?”
Yi Eum lúng túng ấp úng:
“Ừm? Ừ. Đúng vậy…”
“Xin lỗi. Chắc cậu đã rất bối rối, vậy mà tôi lại ngu ngốc bỏ chạy mất.”
Jung Dae Han cúi đầu xuống, ngón tay mân mê quai túi đang cầm trên tay.
“Nếu là cậu, chắc sẽ cảm thấy khó xử và khó chịu lắm…”
“Không phải vậy đâu, thực ra tôi đã hiểu lầm cậu.”
“Hiểu lầm ư?”
“Ừ… Cái ngày gặp nhau ở viện pháp y, tôi vừa thoáng nhìn đã nghi ngờ cậu dùng ma túy. Tôi từng thấy thứ gì đó tương tự trước đây. Nên nếu phải xin lỗi, thì đáng lẽ tôi mới là người phải làm.”
Đôi mắt Jung Dae Han hơi nheo lại, rồi cậu bật cười haha. Mỗi khi cười, vết sẹo trên má cậu khẽ lõm vào như đồng tiền. Đó là vết sẹo cậu có khi xông vào đỡ đòn thay cho Yi Eum. Bảo vệ ai đó, rồi lén giấu ảnh họ trong ví mang theo suốt…
Người đời thường không gọi thứ tình cảm đó là tình bạn.
À, hay mình say rồi nhỉ? Toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn…
Anh tỉnh lại và lắc đầu, một giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian.
“Yi Eum…”
“Hmm?”
“Thực ra lúc nhỏ, tôi đã thích cậu.”
“Hả? À… ừ. Bạn bè thôi mà…”
Jung Dae Han cắn chặt môi. Dù là do rượu hay vì lý do nào khác, không chỉ tai cậu mà cả gáy và má cũng đỏ ửng như sắp bùng cháy. Sự im lặng ngượng ngùng lan tỏa, và Yi Eum, không chịu nổi không khí nặng nề, đứng dậy một cách khẽ khàng.
“Vào trong thôi. Mọi người đang chờ.”
Được vài bước chân.
“Tôi vẫn thích cậu, như xưa.”
Yi Eum dừng lại, quay mặt đi với vẻ mặt khó xử.
“Cậu nói… với tư cách là bạn thôi đúng không?”
Hỏi xong anh mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Nếu chỉ là bạn, Jung Dae Han đã không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Yi Eum cố nghĩ ra những từ ngữ ít tổn thương nhất, đủ để Jung Dae Han hiểu được.
“Dae Han à… tôi là Beta. Không phải Omega.”
“Không quan trọng. Dù cậu có là Alpha tôi vẫn sẽ thích cậu thôi. Bởi vì cậu đẹp trai, và còn…”
Jung Dae Han ngại ngùng đảo mắt chỗ khác, Yi Eum không còn buồn cười nữa. Có lẽ rõ ràng hết mọi chuyện vì nhau sẽ tốt hơn.
“Xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ về cậu hơn một người bạn.”
“Tôi biết mà… Lòng cậu không giống tôi. Tôi không mong đợi gì từ cậu, chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng thôi. Nói ra hết rồi thấy lòng nhẹ nhõm. Giá mà sớm như vậy…”
Jung Dae Han ngẩng đầu lên, gắng gượng mỉm cười.
“Nếu có việc gì cần giúp cứ nói với tôi. Cứ lợi dụng tôi cũng được.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Tôi biết Choi Won Joon đang lợi điểm yếu để điều khiển cậu.”
Tim Yi Eum thót lại nhưng anh cố không để lộ vẻ bất an.
“Dù không rõ điểm yếu đó là gì, nhưng với tư cách một alpha, mình chắc chắn có cách giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này.”
Bỗng Yi Eum tò mò. Jung Dae Han – một alpha – có thể giúp đỡ? Bằng cách nào? Rồi như dòng nước chảy, anh chợt nhớ đến mùi hương alpha. Ngay cả beta cũng có thể được alpha đánh dấu, một khi bị đánh dấu thì những alpha khác sẽ khó lòng tiếp cận vì ảnh hưởng pheromone. Thấy ánh mắt nghi ngờ hiện lên trên gương mặt Yi Eum, Dae Han quyết định đánh liều.
“Nếu tôi đánh dấu cậu, Choi Won Joon sẽ không dám tuỳ tiện đụng vào cậu nữa.”
Comments for chapter "Chương 70"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰