Chương 69
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trước cửa phòng cấp cứu, dòng chữ “Đang phẫu thuật” hiện lên, Yi Eum ngồi trên ghế với vẻ mặt đầy ưu tư. Đội ngũ y tế ra vào liên tục trong tình trạng khẩn cấp. Có nghiêm trọng đến vậy sao? Dù mất nhiều máu nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng là lỗi của anh. Đáng lẽ phải ngăn cản đến cùng mới phải.
Trong lúc đầu óc rối bời, một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và tiến về phía Yi Eum.
“Anh cảnh sát ơi. Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Anh có thể yên tâm rồi.”
Yi Eum vuốt ngực một cái rồi thở phào. “Cảm ơn.” Anh liếc nhìn phòng phẫu thuật vẫn còn đóng kín cửa, sau đó bước dọc theo hành lang.
Bước ra khỏi bệnh viện, Yi Eum hướng đến khu vực hút thuốc và rút điếu thuốc ra. Trong bao chỉ còn vỏn vẹn một điếu duy nhất. Anh vứt vỏ bao vào thùng rác, mò mẫm tìm bật lửa nhưng chẳng thấy đâu.
Đang ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhờ mồi lửa được không, thì đúng lúc một chiếc bật lửa thò ra trước mặt. Choi Won Joon.
Người đàn ông im lặng châm lửa trực tiếp vào đầu điếu thuốc cho Yi Eum rồi ngồi xuống bên cạnh. Yi Eum ngậm điếu thuốc, mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước, trong khi Won Joon khẽ nghiêng người áp sát lại gần hơn.
“Cho tôi xin một hơi.”
“Là cột buồm đấy.”
Vừa dứt lời, Won Joon đã giật điếu thuốc từ tay Yi Eum và ngậm vào miệng mình. Hít một hơi dài, hắn lại nhét trả lại vào miệng Yi Eum. Yi Eum nhăn mặt khó chịu, còn Won Joon phả làn khói trắng mỏng với nụ cười khó hiểu.
“Sao cậu cứ làm mặt nghiêm trọng thế?”
Yi Eum đang định cáu kỉnh hỏi lại “Không biết thì hỏi làm gì” thì có người tiến lại gần bắt chuyện. “Cảnh sát Kim Yi Eum phải không ạ?” Người đàn ông là thanh tra phụ trách khu vực, cùng là người trực tiếp nhận cuộc gọi báo cáo của Yi Eum trước đó.
“Trước tiên chúng tôi đã xác minh đầy đủ. Các nạn nhân… à không, thủ phạm có lẽ sẽ phải nằm viện một thời gian.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Tám người đều bị gãy xương. Tay, chân, xương sườn, xương mũi đều bị dập nát, còn một người còn lại vừa kết thúc ca phẫu thuật và được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Dĩ nhiên là anh đã biết điều đó rồi.”
Trong khi đó, viên thanh tra tiếp tục giải thích, Choi Won Joon thờ ờ nghịch chiếc bật lửa trong tay với vẻ mặt lãnh đạm.
“Nạn nhân… à nhầm, theo lời khai của những kẻ gây án thì anh Choi Won Joon đã cố tình dùng đá đập vào đầu một tên tội phạm đã bất tỉnh, có đúng như vậy không?”
Won Joon lắc đầu, kêu oan một cách đầy ấm ức.
“Ngay từ đầu tôi đã trình bày, nhưng bọn họ dùng hung khí đe dọa tôi trước, trong lúc tự vệ tôi đẩy nhẹ nhưng không may trượt chân ngã vào tảng đá nên đầu bị va mạnh.”
Viên cảnh sát điều tra hỏi Yi Eum:
“Đúng là Thanh tra Kim đã chứng kiến sự việc phải không?”
Yi Eum nuốt nước bọt ực một cái. Miễn cưỡng gật đầu xác nhận, viên thanh tra liền gật gù đồng ý. Anh ta còn an ủi ngược lại rằng vốn bọn chúng đã quá tàn ác nên chẳng ai tin lời khai của chúng đâu, chỉ cần đến đồn làm bản tường trình là được, đừng lo lắng quá.
Thấy vậy, Choi Won Joon nhăn mặt với vẻ mặt ghê tởm.
“Anh cảnh sát ơi. Những người kia sẽ không tìm đến và hãm hại tôi chứ? Tôi lo lắng và sợ lắm.”
“Yên tâm đi. Hiện giờ họ còn chưa thể đi lại được đâu. Muốn đi bộ được thì phải rất lâu nữa. Bọn họ không còn ai có đôi chân lành lặn cả.”
“Tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Cảm ơn anh.”
“Phải là chúng tôi cảm ơn mới đúng. Thực ra bọn chúng là tổ chức buôn ma túy Ilsik-pa do các tay chơi tập hợp lại, hoạt động rất tinh vi nên đội Ma Thú Seoul cũng vất vả truy lùng bấy lâu. Nhưng nhờ có hai người mà chúng tôi đã bắt giữ được cùng đầy đủ chứng cứ, thật là may mắn biết bao.”
“Dĩ nhiên là nếu anh đánh nhẹ tay hơn một chút thì tốt hơn.”
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của vị cảnh sát, Choi Won Joon hỏi:
“Yeong Shik… Vậy tên của tên đầu sỏ là Yeong Shik à?”
“Đúng, Kim Yeong Shik. Anh biết hắn sao?”
Choi Won Joon nhíu mày.
“À, ra là vậy. Từ lúc mới nhìn thấy đã thấy khó chịu rồi. Đó là cái tên tôi cực kỳ ghét. Còn cậu thanh tra Kim lại thích nó phải không?”
Yi Eum trợn mắt lên, còn Won Joon thì lải nhải những lời vô nghĩa rằng phải giết hết bọn Yeong Shik đi. Cuối cùng hắn cũng phát điên và mắc chứng đa nhân cách rồi chăng. Nếu Yeong Shik chết thì mày cũng chết theo đấy, đồ điên.
Anh chẳng buồn cãi lại nên cứ thế đứng im, trong khi vị cảnh sát trao đổi thêm vài câu rồi biến mất về hướng bệnh viện. Chỉ còn lại hai người, Yi Eum liền ném cho Choi Won Joon ánh nhìn đầy khó chịu.
“Tại sao anh nói dối?”
“Cái gì?”
“Người trong phòng mổ. Không phải ngã mà là do Choi Won Joon dùng đá đập vào đầu phải không?”
“Vậy thì đi tố cáo đi. Bảo là Choi Won Joon đập vỡ đầu nên hãy bắt anh ta đi.”
Won Joon để mặt láo không chút ngại ngùng, còn Yi Eum thì nghiến răng nghiến lợi khi tình huống lúc đó lại hiện lên trong đầu. Lúc lũ kia tràn lên núi, chúng đã cho rằng Choi Won Joon vô dụng và muốn tống cổ hắn xuống núi vì sợ hắn sẽ trở thành chướng ngại vật.
Nhưng khi trận chiến bắt đầu, Choi Won Joon chẳng khác gì một kẻ điên mà anh từng biết. Tưởng chỉ biết cắn xé bằng răng của mình, ai ngờ hắn còn giỏi cả việc nhổ răng người khác nữa. Nhưng hắn không có khái niệm “điểm dừng”, cuối cùng đã dùng đá đập vỡ sọ thằng to xác nhất.
Yi Eum không kiệt sức vì đánh nhau với lũ kia, mà mệt nhoài vì phải tách Choi Won Joon ra. Hơn nữa còn phải nói dối với tư cách một cảnh sát hình sự. Càng ở gần con người này, Yi Eum càng cảm thấy lương tâm và đạo đức của mình như đang rạn nứt.
Choi Won Joon vô tư dựa người vào Yi Eum, hoàn toàn không biết người khác nghĩ gì.
“Cậu vỗ về tôi đi. Tay tôi run rẩy vì sợ hãi lúc nãy.”
“Người như hắn mà cười khi đánh à?”
“Hay hắn vừa khóc vừa đánh thì hay hơn nhỉ?”
Tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình. Thật phiền phức khi cứ bị xô đẩy liên tục, vừa định đẩy hắn ra thì điện thoại từ chị gái reo lên. Lòng dạ bồn chồn. Vừa nhấc máy, giọng chị đã vang lên đầy kích động.
“Ơ… Sao thế chị?”
Hình như chị đã nghe tin rồi. Biết giải thích thế nào đây. Đang định kể lại đầu đuôi sự việc thì Choi Won Joon bên cạnh bật tivi dò kênh thời sự. Nghe lỏm được vài câu mà sắc mặt đã biến đổi.
Yi Eum để lại lời nhắn sẽ gọi lại cho chị gái rồi chuyển ánh mắt sang điện thoại di động của Choi Won Joon.
Yi Eum trợn mắt không rời màn hình tivi với vẻ mặt như vừa bị ai đấm. “Gì cơ? Thân thiết với ai? Đi đâu thường xuyên? Thân cận nhất là ai vậy?” Phía sau phóng viên là bệnh viện nơi anh và Won Joon đang ngồi, nhưng chẳng hiểu lúc nào họ quay được cảnh này.
Rồi hình ảnh Choi Won Joon hiện lên trên màn hình. Yi Eum giật mình quay sang nhìn Won Joon, nhưng người trong cuộc lại tỏ ra hết sức bình thản.
“Làm sao bây giờ? Gọi điện cho công ty yêu cầu xử lý gấp đi!”
“Xử lý cái gì?”
“Người ta phát hình ảnh cá nhân không xin phép kia mà.”
“Tôi là người cung cấp tin đó.”
“Tuy bức ảnh là do Trưởng phòng Lee gửi đi. Nhưng thằng nhóc này có nhiều tấm đẹp hơn. Nhưng mà tấm này cũng ổn đấy. Nhìn bình luận đi. Người ta phát sốt vì độ đẹp trai của cậu. Có người còn khuyên đi làm diễn viên nữa. Muốn xem không?”
Yi Eum choáng váng đến mức không thốt nên lời.
“Cái gì… tại sao anh lại công khai chuyện này?”
“Sắp tới tôi sẽ đấu thầu khu tái phát triển khu 3,4 Sungwon-dong, mà ông chủ tịch hiệp hội ở đó cực kỳ dị ứng với dân du côn, ma túy. Tôi lại bị để ý vì chuyện của bố tôi, nên khi bài báo này được đăng lên, ít nhiều cái nhìn của mọi người về tôi sẽ thay đổi.”
Cuối cùng thì có vẻ như việc này sẽ có lợi cho công việc kinh doanh của hắn, thậm chí còn nhẫn tâm đưa cả tên tuổi ra để công kích. Chẳng lẽ người này cũng đang lợi dụng mình sao? Anh nheo mắt lại, liếc nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ, trong khi Choi Won Joon gõ nhẹ vào khung bình luận đang được cập nhật liên tục.
“Nhưng thứ tôi thực sự muốn là đây.”
– Hai người leo cả núi thì không phải bạn bình thường rồi
– Cảnh sát và tài phiệt cũng có thể làm bạn nhỉ
– Ủng hộ cặp đôi này ^^
– Chủ tịch Sehwa ngày xưa là dân gangster đó. Nuôi con cái nên người nhờ
– Mọi người ơi, tôi vừa phát hiện ảnh của Kim Yi Eum – Trung úy Tây đồn. Chuẩn men đẹp trai vl
– Chỉ nghĩ đến cảnh hai gã đẹp trai đi cùng nhau thôi là đã thấy phê rồi
– Giám đốc Sehwa Construction ánh mắt dữ quá. Tướng mặt chẳng ra gì, cứ như đồ bất hảo ấy nhỉ
– Chuyên gia xem tướng mặt xuất hiện kìa =))
– Đẹp đôi lắm. Nhân tiện hẹn hò luôn đi hai người ơi!
– Ánh mắt Choi Won Joon không phải đùa đâu. Chắc sắp gây chuyện lớn. Nhân tướng học là khoa học mà
– Khoa học cái quái gì =))
– Ủng hộ cặp đôi này nè!
Won Joon mỉm cười mãn nguyện khi xem những bình luận đang tăng vọt.
“Cậu xem này. Cả nước đang ủng hộ chuyện tình của chúng ta đấy.”
“Anh điên rồi hả?”
“Ừ, tôi điên rồi. Nhưng thằng cha này là ai mà cứ bình luận tướng mặt tôi hoài vậy?”
“Tôi không biết cậu ta là ai nhưng cậu ta biết nhìn người đấy.”
Yi Eum không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa nữa nên quay người đi về hướng khác. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên phía sau, khi anh leo lên xe, Won Joon tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Ngay sau đó, điện thoại liên tục đổ chuông. Có Đội trưởng Oh, chị gái, anh trai, Jung Nam Soo, và cuối cùng là bố anh…
Anh có thể phớt lờ mọi người, nhưng phải giải thích thế nào với bố đây…
Nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông, Yi Eum không thể bấm máy, chỉ biết đập đầu vào vô lăng. Anh nhắm chặt hai mắt, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục vang lên rồi đột ngột im bặt. Sau đó, một giọng nói vang lên:
“Xin chào bác, cháu là Choi Won Joon.”
Comments for chapter "Chương 69"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰