Chương 68
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cậu Kim à, còn xa lắm không?”
“Sắp đến nơi rồi.”
“Em yêu, một tiếng trước em cũng nói y chang vậy đấy nhé?”
Yi Eum dừng bước quay lại. Dưới ánh đèn, Choi Won Joon nhăn mặt khó chịu. Yi Eum nhíu mày hỏi về điều khiến hắn bực bội suốt quãng đường:
“Tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi, sao anh cứ xưng hô thân mật với tôi vậy?”
“Không được à?”
“Chúng ta đâu thân thiết đến mức đó. Anh nên giữ phép lịch sự đi chứ.”
“Em cũng thế.”
“……”
Hãy dừng việc nói lại. Yi Eum thở dài và tiếp tục leo lên con đường. Bỗng từ phía trên vọng xuống tiếng thì thầm. Ban đầu tưởng nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, nhiều người xuất hiện trước mặt. Họ mặc đồ leo núi, đội mũ che kín mặt.
Có lẽ là những người đi bằng chiếc xe đậu phía dưới. Cảm giác kỳ lạ dâng lên, Yi Eum quan sát kỹ bề ngoài của họ nhưng không phát hiện điều gì đáng ngờ.
“Xin chào. Có vẻ như anh cũng đang leo lên?”
Người đàn ông đi đầu lên tiếng chào hỏi thân thiện khi Yi Eum nhường đường.
“Vâng. Tôi đang lên để ngắm bình minh.”
“Chúng tôi đang trên đường xuống núi vì đứa em trai bỗng dưng khó chịu trong người. Xin hãy leo núi cẩn thận nhé.”
“Vâng, hai người cũng đi đường bình an.”
Bóng dáng họ dần khuất vào màn đêm, Yi Eum đứng nguyên tại chỗ cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Sao cứ nhìn chằm chằm thế?”
Chắc tại tâm trạng đang không ổn…
“Không có gì đâu ạ.”
Cứ bước đi liên tục, cuối cùng họ cũng tới đỉnh núi. Yi Eum đặt ba lô xuống sàn deck, nghỉ ngơi lấy lại hơi. Ánh mắt anh lướt quanh, bắt gặp một chiếc lều nhỏ nằm tách biệt phía xa. Đèn đã tắt, có lẽ chủ nhân đang chìm vào giấc ngủ.
Yi Eum lặng lẽ lấy lều trong ba lô ra và bắt đầu dựng. Won Joon, người đi theo sau, tiến lại gần và tựa mặt vào vai Yi Eum.
“Anh mệt chết đi được.”
“Đừng có làm phiền nữa, ngồi im đằng kia đi.”
Đẩy lưng hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Won Joon rên rỉ rồi nằm vật ra. Yi Eum nhanh chóng hoàn thành cái lều, lấy túi ngủ ra và chuẩn bị chỗ nằm. Sau đó, anh liếc nhìn Won Joon đang ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào mình. Yi Eum ném túi ngủ từ cốp xe về phía Won Joon. Won Joon đỡ lấy rồi ngó nghiêng, mặt đầy nghi hoặc.
“Cái này là gì vậy?”
“Nằm ngủ ở đây cũng được mà.”
“Ở đâu?”
“Trên sàn.”
“Tôi muốn ngủ chung trong lều với Yi Eum.”
Yi Eum bật cười khẩy. Chiếc lều tuy dành cho hai người nhưng việc chia sẻ không gian với Choi Won Joon quả thực là bất khả thi. Không, dù có rộng đến đâu thì anh cũng chẳng có ý định ngủ sát bên người đàn kia. Yi Eum cởi giày rồi bước vào trong.
“Chật quá, không được đâu. Trải cái đó ra mà ngủ đi.”
“Ôm nhau ngủ cũng được mà.”
“Ngủ ngon nhé.”
Anh lập tức khóa cửa lều và chặn lối vào. Bên ngoài yên ắng lạ thường. Không biết gã đàn ông kia ngủ hay thức. Đã lớn đầu rồi, tự biết lo liệu thôi. Nhưng rồi anh không chịu nổi, mở mắt ra suýt nữa thì hét lên. Trước lều có ánh sáng lập lòe, và một bóng đen đang ngồi xổm.
Yi Eum mở cửa lều, trước mặt là Won Joon – ngồi co ro như chú chó trung thành đợi chủ.
“Anh đang làm gì thế?”
“Tôi ngủ ngoài trời không được.”
“Anh cũng được nuôi nấng tử tế đấy.”
“Đừng làm vậy nữa mà cho tôi ngủ với. Chỉ nắm tay thôi, không, đến tay cũng không nắm nữa. Nếu tôi đụng vào người cậu thì cứ việc gọi tôi là thằng khốn nạn điên cuồng.”
Nói rồi, hắn chẳng thèm đợi đồng ý đã chúi đầu vào trong. Ái! Định đẩy ra nhưng đối phương cưỡng cầu quá mức khiến cơ thể ngả ngửa, hai người đan vào nhau. Đột nhiên, Won Joon đè lên người Yi Eum, khóe miệng nhếch lên nụ cười tinh quái.
“Đây không phải do ý muốn của tôi mà?”
Yi Eum nghiến răng ken két, đấm mạnh vào vai hắn.
“Tránh ra.”
Won Joon di chuyển sang một bên và nằm nghiêng. Dù có co người lại thì chiều cao của hắn cũng quá lớn khiến chiếc lều chật đến mức có nguy cơ bung ra. Yi Eum nghĩ tốt hơn hết là mình nên ra ngoài ngủ và định đứng dậy.
Ngay lúc đó, tiếng khịt mũi vang lên từ bên ngoài. Bằng trực giác, Yi Eum nhận ra một con lợn rừng đang đi loanh quanh và liền đóng chặt cửa lều. Lạo xạo, lạo xạo. Có phải nó đánh hơi thấy mùi từ túi nilon đựng xúc xích và đồ ăn vặt treo trên balo chăng? Vì đã từng trải qua tình huống tương tự nên Yi Eum im lặng chờ con lợn rừng bỏ đi.
“Có phải lợn rừng không?”
“Có lẽ vậy.”
“Tôi sợ. Tôi bị ám ảnh bởi lợn rừng. Ôm tôi đi.”
“Im lặng và nằm yên.”
Yi Eum căng thẳng cảnh giác với bên ngoài. Bầy lợn rừng chẳng chịu rời đi, bất đắc dĩ anh đành phải nằm quay lưng lại với Won Joon. Dù cố không chạm vào nhau nhưng cơ thể họ vẫn đụng phải, hơi thở của Won Joon phả vào gáy rõ mồn một. Chết tiệt. Yi Eum nguyền rủa trong lòng mà chẳng thể nào chợp mắt. Leo núi mệt nhoài lẽ ra giờ này phải ngủ như chết, vậy mà…
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Con lợn rừng dường như đã biến mất nên anh định đi ra ngoài cân nhắc kỹ thì Choi Won Joon đột nhiên vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Vừa cau mày định gỡ cánh tay đó ra thì lần này hắn lại ép sát phần thân dưới vào và cọ xát mạnh.
“Tôi đếch muốn đấm vào mặt anh đâu, buông ra!”
“Lạnh quá. Chắc do ở núi nên se se lạnh.”
Vừa nói xong, hắn liền áp mũi vào gáy anh rồi hít một hơi thật sâu. Anh giật mình định quay người lại nhưng cánh tay hắn quấn chặt đến mức khó mà thoát ra được. Hắn tiếp tục dụi mũi vào cổ anh.
“Mồ hôi bốc mùi rồi.”
Yi Eum cảm thấy bừng bừng khó chịu khi hai tai đỏ rực lên. Anh quát lớn: “anh điên à? Sao lại ngửi mùi mồ hôi của người khác?”
Giữa cơn kích động, bất ngờ đôi môi của họ chạm nhau.
“Phát điên mất thôi. Mùi pheromone của cậu còn khiến tôi kích thích hơn.”
“Tên biến thái khốn nạn!”
“Sai rồi. Phải gọi là ‘đồ rẻ rách’ chứ.”
“Tôi đã cảnh báo rồi đấy. Tránh ra… Ưm, địt mẹ mày!”
Won Joon đưa tay về phía trước, nắm chặt vào phần quần của Yi Eum. Lúc này, Yi Eum mới nhận ra bản thân đã cương cứng và choáng váng đến mức đầu óc trống rỗng. Anh muốn thanh minh nhưng cảm thấy quá vô lý, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.
“Cậu đã bảo là cậu không muốn mà, giờ lại cương cứng lên thế này.”
“Không phải như anh nghĩ đâu. Dừng lại đi, ứ ừ…”
“Đồ dâm đãng. Nói xem nào. Chữ ‘Yi’ trong Kim Yi Eum có phải là chữ ‘Yi’ trong ‘dâm đãng’ không?”
Yi Eum vung tay đấm mạnh vào hông Won Joon. Tiếng “Ực” phát ra cùng lúc cánh tay anh rũ xuống, anh bật dậy bật đèn pin soi rõ khuôn mặt Won Joon. Ánh mắt nảy lửa kia cho thấy không phải giấc ngủ mà là dục vọng đang hừng hực cháy.
Nhận ra mình bị lừa, Yi Eum tức tối thu gói túi ngủ bước ra ngoài.
“Nếu ngủ ngoài này sẽ bị lợn rừng xơi tươi đấy.”
“Vẫn còn hơn bị anh ăn thịt.”
“Khốn kiếp. Cậu lại biết nói những lời như thế à?”
Yi Eum lờ đi và tìm một chỗ thích hợp để trải túi ngủ, chuẩn bị chỗ nghỉ. Choi Won Joon cố gắng dụ dỗ vài lần nữa nhưng anh làm như không nghe thấy. Khi mọi thứ đã yên lặng, Yi Eum đưa tay xuống dưới, ấn vào phần nhạy cảm của mình.
Cậu nhỏ đã cương đến mức đau đớn. Chết tiệt. Phải chăng là do chưa được thỏa mãn? Cứ hễ gặp ai là lại dựng đứng lên như vậy. Mày vốn dĩ là kẻ không có chút kiểm soát nào như thế này sao? Tự trách mình, anh ôm đầu bứt tai rồi kiệt sức, nhắm mắt lại. Có lẽ Choi Won Joon cũng đã chìm vào giấc ngủ, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Tiếng chuông báo thức yếu ớt vang lên, Yi Eum tỉnh giấc và vươn tay lấy điện thoại từ túi quần. Tắt chuông báo thức, anh bò ra khỏi túi ngủ và nhận ra chiếc túi ngủ của Choi Won Joon ngay phía sau khiến mặt anh nhăn lại. Khi nào mà hắn lại ngủ ngay cạnh mình thế này?
Nhưng Choi Won Joon lại chẳng thấy đâu. Không có trong lều, Yi Eum đảo mắt xung quanh và phát hiện hắn đang đứng trước một chiếc lều khác ở đằng xa. Hoang mang, anh gọi to:
“Anh đang làm gì ở đó vậy? Nhanh lại đây đi!”
Hắn đứng im bất động, tay chỉ về phía chiếc lều. Yi Eum cảm thấy có gì đó bất ổn, liền đứng dậy phủi quần áo. Xỏ giày và bước về phía đó, cảm giác khó tả. Chiếc lều mở toang, không một bóng người, bên trong chỉ có một thùng đá khổng lồ. Và thứ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đã chất đầy bên trong thùng đá.
Yi Eum dụi mặt rồi nhìn Choi Won Joon.
“Có phải anh…?”
“Không phải tôi. Tôi chỉ mở ra xem vì thấy kỳ lạ thôi.”
“Anh thực sự không biết gì sao?”
Won Joon lật ngược mí mắt ra cho anh xem.
“Xem này, mắt tôi có giống mắt kẻ nghiện đâu.”
Yi Eum nhăn mặt đẩy hắn ra. “Biết rồi, tránh ra đi.” Sau đó, anh nhặt lấy một túi ni lông được đóng gói cẩn thận và xem xét kỹ lưỡng. “Đúng là ma túy rồi.” Dù trước đây từng bắt vài vụ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy số lượng lớn đến thế.
Cậu gọi điện đến đồn cảnh sát báo cáo tình hình, trong lúc đó bất chợt nhớ đến một số người từ tối hôm qua. Chiếc xe tải đỗ bên đường khi cậu đang tìm chỗ đậu xe. Và những kẻ leo núi lúc chiều.
Suy nghĩ một lúc, Yi Eum sau khi báo cảnh sát liền gọi Won Joon.
“Anh phải ra xe một chút. Cần kiểm tra camera hành trình.”
– “Là do chiếc xe thương mại màu đen đỗ gần đó sao?”
– “Sao anh biết được?”
– “2768.”
– “Hả?”
– “30 con số 2768.”
Không thể nào… Yi Eum há hốc miệng, còn Won Joon nhăn nhó tỏ ra bực bội. Hắn tưởng đây là cuộc hẹn hò nên đã rất vui vẻ, nào ngờ đâu lại có tên điên nào đó bỏ lại thuốc ở đây. Thông thường chứng kiến cảnh này người ta sẽ hoảng sợ, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến mấy viên thuốc vô dụng kia, chỉ tức tối vì không thể dành thời gian bên Kim Yi Eum.
Yi Eum đuổi theo hắn và hỏi lại lần nữa:
– “Anh chắc chắn về biển số xe chứ?”
“Ừ. Là chiếc xe do hãng OO sản xuất, model ㅇㅇㅇ và cản trước bên trái bị vỡ.”
Yi Eum nhìn Won Joon với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Anh nhớ được cả thứ đó sao?”
“Đó là thói quen hình thành từ sau vụ bắt cóc hồi nhỏ.”
Ánh mắt Won Joon như đang lần giở những ký ức xa xưa, khiến Yi Eum không nỡ hỏi sâu thêm.
“Mỗi khi thấy chiếc xe tương tự, tôi không kiềm được việc ghi nhớ biển số. Nếu lúc đó tôi nhìn thấy biển số xe bọn chúng, chắc chắn đã tóm được cả tên còn lại.”
Yi Eum giật mình.
“Một tên còn lại ư…? Vậy là có hai kẻ bắt cóc à? Ý anh là đã bắt được một tên rồi sao?”
Khi những câu hỏi tiếp tục tuôn ra, Won Joon khẽ mỉm cười rồi ngậm điếu thuốc vào môi. “Tưởng tượng thử đi.” Yi Eum vội vàng giật điếu thuốc từ miệng hắn rồi nhét lại vào túi áo. “Cấm hút thuốc trên núi nhé.” Nghe thế, Won Joon dễ dàng chấp nhận và đưa tay chỉ về phía đối diện. “Nhìn kìa.”
Đột nhiên, mặt trời đã lấp ló sau rặng núi, nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh thì tiếng bước chân vang lên phía sau. Không thể nào cảnh sát tới sớm thế được. Khi quay lại, vẻ mặt Yi Eum đột nhiên cứng đờ.
Những người đàn ông mặc bộ vest đen hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh núi rừng, cầm theo gậy gỗ và xẻng, lần lượt xuất hiện trên đỉnh núi. Trong số đó có một gương mặt quen thuộc – chính là người leo núi mà họ đã gặp đêm qua.
“Haizz, mẹ kiếp. Tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi mà.”
Ngay sau đó, hắn ta gọi điện cho ai đó.
“Anh à. Em đã kiểm tra hàng và tìm thấy lũ chuột con rồi. Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ, anh cứ yên tâm đi.”
Kết thúc cuộc gọi, hắn ta nhìn về phía Yi Eum và Won Joon với nụ cười đầy tiếc nuối.
“Đừng trách bọn tôi. Sao các cậu lại phải leo tận lên ngọn núi xa xôi thế này nhỉ? Tsks.”
Tâm trí Yi Eum tràn ngập hàng vạn suy nghĩ thoảng qua. Đối phương tám người. Phía họ chỉ có hai. Hơn nữa, trong hai người đó, một gã công tử chỉ có thân hình đẹp mà thể lực thì tệ hại, lại còn hay khoác lác.
Yi Eum nhìn Won Joon với vẻ mặt phức tạp. Hiển nhiên hắn ở bên cạnh chỉ sẽ gây rắc rối, Yi Eum cố nghĩ cách để đưa Won Joon xuống núi trước, nhưng Choi Won Joon đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Anh đang làm gì vậy?”
Khác với vẻ lo lắng của Yi Eum, Won Jun nở nụ cười tươi rói.
“Áo yêu thích mà. Dính máu thì phiền phức lắm.”
Comments for chapter "Chương 68"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰