Chương 67
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum thu dọn đồ leo núi rồi xuống tầng hầm để xe. Ngày mai là ngày nghỉ, cảm thấy ngột ngạt nếu chỉ ở nhà nên anh định đi bộ đường núi ban đêm rồi về. Jung Nam Soo từng mời đi cùng như một thói quen nên anh có phân vân muốn gọi điện nhưng lại nghĩ hôm nay tốt hơn hết là đi một mình để làm dịu tâm trạng rối bời.
Anh chất ba lô đựng đồ leo núi lên xe và đang sắp xếp thì bất ngờ có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy eo. Ngay lập tức biết đó là cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, trong đầu nghĩ ngay đến việc liệu có phải nghi phạm tìm đến trả thù không nên phản xạ đưa khuỷu tay ra trước.
Đối phương nhanh chóng né tránh một cách đáng kinh ngạc, khi quay lại nhìn với vẻ mặt khó chịu, trước mắt anh chính là Choi Won Joon.
“Cậu thanh tra Kim, dạo này khỏe chứ? Mười ngày rồi mới gặp lại, thật vui quá. Mà sao mặt cậu thế kia? Như người vừa dẫm phải phân vậy.”
“Tôi vừa dẫm phải thật đấy. Còn anh đến đây làm gì?”
“Nhớ cậu nên đến thôi. Bỏ hết cả đống việc công ty chất đống lại cũng đáng.”
“Tôi đã bảo đừng để tôi nhìn thấy anh mà, không nghe lời à?”
Won Joon cười dịu dàng, còn Yi Eum bỏ qua hắn, cất nốt túi đồ cuối cùng rồi đóng cửa cốp xe. Anh định đi vào ghế lái thì Choi Won Joon nhất quyết đứng chặn trước mặt, không chịu nhường đường.
“Dẹp đi.”
“Đang đi đâu vậy?”
“Dẹp đi.”
“Xem trang phục thì chắc không phải đi bắt tội phạm. Đồ mặc trông quê mùa thế. Phản quang đấy à?”
Thấy hắn định với tay chạm vào chiếc áo khoác của mình, Yi Eum vội vã đẩy ra. Từ xa, một chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt. Hả…? Yi Eum dựng cả người lên. Chiếc xe vòng qua bãi đỗ xe tiến lại gần, đúng là xe riêng của anh trai mình. Chết tiệt. Yi Eum vội kéo tay Choi Won Joon, lôi hắn về phía cột trụ.
Bị kéo đi một cách bất ngờ, Choi Won Joon cười hỏi:
“Kim Mi Deum à?”
Suỵt. Trong lúc Yi Eum đưa ngón tay lên che miệng, thò đầu ra ngoài chờ chiếc xe của anh trai đi qua, ánh mắt Won Joon lần lượt lướt qua từng chi tiết trên gương mặt Yi Eum: đôi mắt đen láy, sống mũi cao, đến đôi môi mềm mại.
Đôi mắt giống chó con ban đầu bận rộn quan sát động tĩnh của Kim Mi Deum, nhưng khi hình ảnh đó biến mất khỏi tầm mắt, Yi Eum nhíu mày thở phào nhẹ nhõm. Dễ thương quá. Won Joon bật cười, còn Yi Eum bước ra khỏi cột trụ và càu nhàu:
“Vừa rồi mà bị bắt quả tang thì chắc không chỉ ngất xỉu đâu đấy.”
“Cậu giấu tôi vì lo lắng cho tôi à.”
“Không đâu. Tôi chỉ ngăn cản để anh trai tôi không trở thành kẻ giết người thôi.”
“Giết người. Nghe thôi đã thấy ớn lạnh.”
Yi Eum khựng lại, tiến sát lại Choi Won Joon và chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Khác với thường ngày, hôm nay Won Joon mặc quần sooc với áo sơ mi dài, trông như vừa từ khu nghỉ dưỡng bước ra. Nhưng ngược lại, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
“Nói thật đi. Anh là người tung video nghị sĩ Kim và chặt ngón tay Kim Ji Cheol, đúng không?”
“Tôi đã trả lời điện thoại rồi. Không phải tôi.”
“Thật sao?”
Won Joon làm bộ mặt nhăn nhó đầy oan ức.
“Người mà muốn giết Kim Ji Cheol đâu chỉ một hai người. Ngay cả bố nó từ trước đến giờ cũng luôn bị các nghị sĩ khác chèn ép. Chuyện nổ ra là tất yếu, nhưng không phải tôi. Tôi thề.”
“Anh có thể đặt cược tất cả những gì mình có để thề không?”
Won Joon gật đầu không chút do dự, thái độ đường hoàng của hắn khiến Yi Eum vẫn không che giấu được vẻ ngờ vực. Dù sao thì Choi Won Joon cũng sẽ không bao giờ thú nhận, kể cả nếu chính hắn ta là thủ phạm.
Mặt khác, anh cũng tò mò về những suy nghĩ thật sự của mình. Nếu thật sự là chuyện Choi Won Joon đã làm thì sao? Có đưa hắn vào tù không? Thành thật mà nói, khi nghe tin ngón tay của Kim Ji Cheol bị chặt, trong lòng anh đã thoả mãn lắm mà. Khi dùng gối đè lên mặt Kim Ji Cheol, anh thật sự muốn giết hắn ta.
Liệu anh có đủ tư cách để chỉ biết đổ lỗi cho Choi Won Joon không…?
Yi Eum không hỏi thêm nữa mà cúi đầu tránh ánh mắt. Sau đó, anh lên xe lái thì Choi Won Joon như chờ sẵn, đã ngồi vào ghế phụ. Đang phân vân có nên đuổi hắn xuống không thì anh khởi động xe, ngay trước khi xe chuyển bánh, Choi Won Joon lấy thứ gì đó từ túi quần ra.
Đó là một món đồ được bọc kín, dài khoảng một gang tay và có hình dáng thon dài.
“Này, quà tặng.”
Vì anh không chịu nhận, người kia kiên quyết đẩy nó về phía anh và giục anh mở ra. Miễn cưỡng bóc lớp giấy gói, bên trong là một chiếc hộp. Khi mở ra, thứ bên trong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Đó là một cây bút bi có hình con lạc đà mặt ngố nghễch treo lủng lẳng.
“Đừng tùy tiện tặng quà đắt tiền cho công chức chứ.”
Đang định nói rằng còn lấy cái lý đó mà dạy người đã tặng túi hiệu cho mẹ anh à, về nhà tìm ngay đi thì Choi Won Joon nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Yi Eum.
“Khi chúng ta yêu nhau, lúc đó tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu.”
Đồ vô nghĩa! Yi Eum nhăn mặt hất tay ra nhưng vẫn cất cây bút máy vào túi vì thấy khá ưng. Bất ngờ thay, Yi Eum lại thích những món văn phòng phẩm dễ thương kiểu này. Dĩ nhiên Won Joon không thể biết được sở thích đó mà mua tặng.
Khi xe lao ra đường lớn, có lẽ vì đã khuya nên khá vắng vẻ. Càng rời xa trung tâm thành phố, những cột đèn đường càng thưa thớt dần. Won Joon nói vài câu rồi dần im bặt. Nhìn sang thì hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu cứ nghiêng dần về một phía.
Yi Eum dừng xe khi thấy tín hiệu và nghiêng ghế của hắn ra sau. Choi Won Joon đã ngủ say đến nỗi có ai bế đi cũng không biết. Nhân tiện, anh giảm gió điều hòa rồi chợt nghĩ: “Tại sao mình lại phải chăm sóc đến mức này cho người này nhỉ?”, cảm thấy thật tự ghê tởm bản thân.
Trong lúc đó, xe đã chạy khá xa trên đường địa phương và giờ đã đến gần điểm đến. Thấy có xe đậu gần đó, có lẽ ngoài anh ra còn có người đi leo núi đêm. Yi Eum lặng lẽ xuống xe, lấy hành lý từ cốp. Đang định để Choi Won Joon lại một mình mà đi, thì bỗng nghe tiếng động, Choi Won Joon bước ra ngoài vươn vai.
“Chà, ngủ một giấc thật đã.”
Trong lúc Yi Eum đang đeo đèn headlamp kiểm tra tình hình, Won Joon nhíu mày nhìn ngọn núi phía trước.
“Không lẽ cậu thật sự định leo núi à?”
Thấy anh không đáp lại mà chỉ với lấy ba lô, Won Joon nhanh tay giật lấy.
“Cái này để tôi mang.”
Yi Eum liếc nhìn trang phục của Won Joon từ đầu đến chân.
“Anh không định leo lên cùng tôi chứ?”
“Đã đến đây thì phải đi chứ.”
“Trong bộ đồ thế kia?”
“Leo núi thì cần gì phải cầu kỳ. Quan trọng là có quyết tâm chinh phục đỉnh núi.”
“Đừng có hối hận rồi ngồi lại xe đấy.”
“Cậu dẫn đường trước đi. Tôi sẽ theo sau.”
Won Joon hùng hổ cầm lấy đèn pin, bấm tách tách vài cái khiến Yi Eum định ngăn lại nhưng rồi thôi. Anh rút hai chiếc gậy gấp từ cốp xe, đưa một cây cho Won Joon nhưng hắn chỉ nhíu mày ngơ ngác.
“Cái gì đây? Gậy phép thuật hả?”
“Đường núi dốc hơn anh tưởng đấy. Chống lên cho đỡ mỏi.”
Won Joon lắc đầu dứt khoát.
“Không cần. Mất hết khí thế.”
Yi Eum bực bội tặc lưỡi quay đi. Ừ, cứ giữ khí thế đi em trai.
Nơi này tuy không được nhiều người biết đến nhưng lại rất tuyệt vì trên đỉnh núi có khu vực riêng để dựng lều. Hơn nữa, cảnh bình minh ở đây thật sự đẹp mê hồn. Tuy nhiên, địa hình khá hiểm trở, không phù hợp cho người mới leo núi, đặc biệt là vào ban đêm.
Bước chậm rãi hướng lên đỉnh, tiếng chim ríu rít gần đó đột nhiên ngừng bặt, chỉ còn lại âm thanh vỗ cánh xáo động trong đêm. Ngọn núi về đêm mang vẻ âm u, tĩnh lặng khác hẳn ban ngày. Choi Won Joon bám theo khá tốt, Yi Eum tăng tốc thêm chút nữa.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Họ không ngừng leo lên những bậc thang bằng gỗ và hơi thở của Choi Won Joon dần dần trở nên gấp gáp. Yi Eum dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại phía sau. Choi Won Joon đang nắm lấy sợi dây được buộc bên cạnh cầu thang, cúi gập người và thở hổn hển. Yi Eum hơi lo lắng nên hỏi.
“Anh ổn chứ?”
“Ha… chết tiệt, thằng nào biến thái vậy, xây cầu thang trên núi thế này, muốn giết người à.”
“Muốn nghỉ một chút không?”
“Còn bao xa nữa?”
“Chưa được một nửa.”
“Chết tiệt thật…”
Yi Eum bước xuống cầu thang, giật lấy chiếc ba lô trên vai Choi Won Joon rồi tự mình xách. Sau đó, anh rót nước đưa cho hắn đề phòng trường hợp kiệt sức, rồi chia phần chocolate bar đem theo làm đồ ăn vặt.
Choi Won Joon ngẩng đầu lên định uống nước nhưng có vẻ quá mệt nên nước tràn ra một bên. “Chết tiệt”, hắn cáu kỉnh lẩm bẩm khiến Yi Eum suýt bật cười, phải cắn chặt môi và nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.
“Cậu Kim.”
Yi Eum cố nén tiếng cười bằng cách nghĩ về những điều buồn trong lòng.
“Gì thế?”
“Cho tôi hôn một cái thôi được không? Như thế tôi sẽ có sức chạy nhanh hơn.”
Con người này đang sống quá đẹp đấy.
Yi Eum giật lấy bình nước rồi quay lưng bước lên cầu thang.
Ngay lúc đó, Choi Won Joon ở phía sau lại gọi to:
“Cậu Kim ơi!”
Quay đầu nhìn lại, hắn đang giơ tay ra. Yi Eum bực tức nổi giận:
“Chỗ chật chội thế này làm sao mà nắm tay đi được!”
“Không, ý tôi là cái gậy…”
“…”
“Chân tôi sắp gãy rồi.”
“Phụt!”
Cứ bảo là giữ thể diện này nọ.
“Cậu vừa cười vì tôi à?”
“Cười nhạo đấy.”
“Sao cũng được. Nhân tiện thấy tủi thân quá. Hồi còn là Yeong Shik, cậu cười với tôi nhiều lắm mà từ khi thành Choi Won Joon, cậu lạnh như băng vậy.”
“Ngay cả thời Yeong Shik cũng không mấy khi cười với anh.”
“Không đúng, cậu đã cười. Đã nhìn thẳng vào mắt tôi, cười đến mức lúm đồng tiền cũng lộ rõ. Cậu còn vỗ về tôi, hát ru tôi ngủ, ôm tôi vào lòng nữa. A, chết tiệt. Càng nghĩ càng tức. Giữa thằng Yeong Shik và tôi khác nhau chỗ nào chứ? Sao chỉ nuông chiều nó?”
Trước lời phản kháng kỳ lạ bất ngờ này, Yi Eum thở dài quay lưng bước đi. “Tôi sẽ đi chậm, anh theo sau nhé.” Đằng sau vẫn văng vẳng tiếng lầm bầm cáu kỉnh, Yi Eum lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên không nên đem theo người này.
Comments for chapter "Chương 67"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰