Chương 66
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Anh đứng trước cổng bệnh viện ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng, bao suy nghĩ chất chồng trong đầu. Khi tìm đến phòng bệnh, nhân viên bảo vệ chặn cửa hỏi lý do đến. Yi Eum liền trình thẻ cảnh sát và giải thích mục đích chuyến thăm. Người bảo vệ vội gọi điện liên lạc, lát sau thư ký của Kim Ji Cheol vội vã xuất hiện – không phải người anh từng gặp trước đó.
“Xin chào, tôi là Yang Ji Wook – thư ký Chủ tịch Kim Ji Cheol. Ngài cần việc gì ạ?”
“Tôi muốn làm rõ vài chi tiết liên quan vụ tự sát của Kim Ok Cheol.”
“Hiện giờ sếp tôi đang cần nghỉ ngơi dưỡng sức, ngài có thể quay lại sau được không?”
“Chỉ 10 phút, không 5 phút là đủ. Tôi được biết anh ấy đã tỉnh táo và có thể giao tiếp bình thường.”
Người thư ký tỏ ra bối rối, sau đó nói hãy đợi một lát rồi đi vào trong. Một lúc sau, người này quay ra mở cửa sớm hơn dự kiến. Bước vào bên trong, phòng bệnh rộng bằng một căn hộ gia đình, ở phía trong còn có cả khu vực spa riêng.
Yi Eum đi thẳng đến giường bệnh. Kim Ji Cheol đang nằm đó, hai cánh tay bị bó chặt và có kim truyền dịch đang cắm vào. Theo lời thanh tra viên từ Phòng cảnh sát hình sự, hắn ta thỉnh thoảng phát điên lên như những cơn động kinh.
Gương mặt đầy đặn khi nào đã biến mất không tăm hơi, giờ đây lại trũng sâu dưới mắt như không còn chút sinh khí nào, gò má hóp vào trông gầy gò đến tội nghiệp. Những ngón tay bị che khuất dưới lớp băng gạc không thể nhìn rõ nhưng chỉ qua dáng vẻ tiều tụy này cũng đủ hiểu hắn ta chẳng khác gì một xác chết di động.
“Không biết sở tại đây có việc gì quan trọng mà đích thân thanh tra phải tới?”
Trong tình cảnh như thế, Kim Ji Cheol vẫn không quên mỉa mai, Yi Eum liền đưa mắt nhìn người đàn ông được gọi là thư ký.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với hắn.”
“Điều này e là hơi…”
Thư ký tỏ vẻ khó xử, Kim Ji Cheol bĩu môi ra hiệu đừng bận tâm rồi cất giọng lạnh lùng: “Cút ra ngoài đi.” Khi chỉ còn lại hai người, Yi Eum bước sát lại gần Kim Ji Cheol hơn một chút.
“Sức khỏe của anh thế nào rồi?”
“Ha, anh đang lo lắng cho tôi đấy à? Địt mẹ, muốn khóc quá đi mất.”
“Liên quan đến vụ tự tử của ông Kim Ok Cheol, anh sẽ bị điều tra về tội xúi giục và hỗ trợ tự tử. Thêm nữa, vụ cán chết bà mẹ của cô Kim Da Hyun cũng sẽ được điều tra lại. Nếu muốn được thẩm vấn nghiêm túc thì trước hết phải giữ gìn sức khỏe đã.”
“Kim Ok Cheol? Là thằng nào vậy?”
“Là bố của cô Kim Da Hyun. Người mà anh đã gửi video khiến anh ấy phải chết.”
“Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Có bằng chứng không?”
“Seo Min Ho, tức thư ký của anh, đã khai nhận. Chúng tôi cũng tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân Kim Ok Cheol, và hôm nay Cục phía Nam đã nhận được lệnh khám xét từ viện kiểm sát để tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của anh. À không, có lẽ bây giờ họ đang làm rồi.”
Địt mẹ! Kim Ji Cheol định ngồi bật dậy nhưng rồi đành nằm xuống, hai hàm răng nghiến ken két. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ sát khí.
“Này, nói thật đi! Mày là kẻ đã dồn tao vào đường cùng phải không? Chính mày làm chuyện này đúng không?”
Yi Eum lặng lẽ nhìn xuống Kim Ji Cheol. Thật ra trước khi đến đây, lòng anh còn đang rối bời. Muốn giết người ta nhưng khi nghe nói ngón tay đã bị chặt hết rồi, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Không hỏi à! Mày có phải là thằng đã làm chuyện đó không, đồ khốn nạn!”
Nhìn đôi mắt trũng sâu của Kim Ji Cheol, Yi Eum chậm rãi bước đến cạnh đầu giường của hắn.
“Thế nào rồi?”
“Cái gì!”
“Bây giờ vẫn chưa có gì đáng sợ với anh sao?”
Gương mặt Kim Ji Cheol nhăn nhó, Yi Eum cười đắng chát.
“Hay là bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy sợ.”
Kim Ji Cheol méo miệng nhếch mép.
“Này, tao nằm ra thế này mà mày tưởng trả thù được à? Đừng có khùng. Mất tay đâu phải là hết đời! Bố tao sắp trở lại rồi, cái tay tầm này ghép lại là xong!”
“……”
“Lúc đó nghiệp cảnh sát của mày cũng tiêu đời. Tao sẽ đưa mày về với con phò Kim Da Hyun đó. Mày cũng thừa biết mày thích nó mà đúng không? Cứ bám lấy tao mãi…”
Chưa kịp dứt câu, Yi Eum đã chộp lấy chiếc gối bên cạnh, dí sát vào mặt Kim Ji Cheol. Rồi hắn dồn hết lực lên, ấn mạnh xuống. Ức… ực!
Cơ thể rung lên làm chiếc giường lắc lư, ngay trước khi tứ chi mất hết sức lực, Yi Eum giật chiếc gối ra.
Kim Ji Cheol mặt đỏ ửng như sắp nổ, ho sặc sụa, nước dãi chảy ròng ròng. Hắn run rẩy môi, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Mày… mày!”
Yi Eum nhìn Kim Ji Cheol, giọng trầm xuống.
“Mày biết mày đã đẩy bao nhiêu người xuống địa ngục sống không?”
“……”
“Giờ đến lượt mày rồi.”
Kim Ji Cheol vẫn đang run rẩy thì cánh cửa bật mở, thư ký bước vào. Nghe thông báo giờ thăm đã hết, Yi Eum chỉ kịp nói với Kim Ji Cheol một câu “Hẹn gặp sau” rồi bước ra ngoài. Đằng sau, tiếng gào thét đầy hận thù vang lên muộn màng, hứa sẽ không để yên, nhưng Yi Eum biết rõ. So với trước, giọng nói kia đang run rẩy đến mức thảm hại.
Yi Eum đi được một đoạn thì dừng lại giữa hành lang, đưa lòng bàn tay ra nhìn chằm chằm. Cảm giác khi đè mặt Kim Ji Cheol xuống dường như vẫn còn hằn rõ. Anh cố gạt bỏ nó đi, nắm chặt tay thở dài nặng nề.
*
Tại lối ra sân bay, giữa dòng người tấp nập, Chủ tịch Choi thở dài khi giữ tấm bảng chào đón màu mè trông như đồ dùng trong lễ hội thiếu nhi. Trên tấm bảng viết ba chữ tên “Choi Won Joon” – cái tên mà ông từng cầm bảng tương tự để đón con trai hồi còn học mẫu giáo.
Dĩ nhiên, hồi ấy là do vợ ông, Lee Mi Ran, bắt thế. Lee Mi Ran lúc đó đứng đó tay cầm hoa hồng, gương mặt rạng rỡ hân hoan khiến ông dù có hơi khó chịu cũng phải bật cười.
“Mừng gặp lại con trai mà vui thế hả?”
“Mới có mười ngày thôi mà. Em còn không dám gọi video call vì sợ làm phiền công việc của con.”
“Sao anh đối với Tae Seung và Ji Seung thì bình thường, mà cứ riêng Won Joon lại khắt khe thế?”
“Chắc vì nó là út nên trong mắt em vẫn còn trẻ con lắm. Không biết giờ nó đã ngủ được chút nào chưa.”
“Cái bệnh mất ngủ đó đâu phải một hai ngày rồi.”
“Gần đây nghe bảo càng nặng hơn nên tôi lo lắm. Bác sĩ Park có nói thuốc uống đã tăng liều rồi.”
Lúc đó, một nữ du khách nước ngoài xách túi màu xanh lá đi ngang qua, ánh mắt của bà Lee tự nhiên đuổi theo bóng lưng người phụ nữ mà lẩm bẩm:
“Cái túi xinh thật…”
Ngay khi lời nói vừa dứt, Chủ tịch Choi đã ra hiệu cho thư ký đứng bên cạnh, người này như đã quen thuộc việc này liền lấy máy ảnh chụp lại chiếc túi. Có lẽ vài ngày nữa, một chiếc túi giống hệt sẽ xuất hiện trong tay bà Lee.
Họ đợi khá lâu thì thấy mọi người bắt đầu lục tục ra từ cổng. Choi Won Joon cũng ở đó, với dáng người cao lớn vượt trội khiến hắn nổi bật giữa đám đông, bên cạnh còn có cả Trưởng phòng Lee.
Bà Lee vui mừng vẫy tay rồi ra hiệu cho chồng. Chủ tịch Choi miễn cưỡng lắc tấm biển một cách qua loa, còn Won Joon như đã quá quen với cảnh này liền tiến đến ôm lấy bà Lee.
“Mẹ, lâu lắm rồi con không gặp mẹ.”
“Joon à, con đã vất vả rồi. Cả anh Trưởng phòng Lee nữa, trông hai người mệt mỏi quá. Về nhà thôi, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn ngon rồi đấy.”
Choi Won Joon bày tỏ vẻ mặt ái ngại.
“Con bận quá, phải về công ty ngay. Bữa tối để sau đi ạ.”
Trước khi bà Lee kịp đáp lại, Chủ tịch Choi đột ngột chen ngang. Ông quát lớn: “Một bữa cơm có gì khó khăn chứ? Mày có biết mẹ mày từ hôm qua đã chuẩn bị sườn nướng và bao nhiêu thứ ngon không?” Won Joon chỉ ước không có mẹ ở đây để có thể thẳng thắn hỏi bố một câu: Liệu thức ăn mẹ nấu có thực sự ngon không?
Mẹ của Choi Won Joon có tài nấu nướng vô cùng tệ, nhưng thi thoảng bà vẫn tự tay chuẩn bị đồ ăn. Mỗi lần như vậy, Chủ tịch Choi luôn giơ ngón tay cái khen ngon. Liệu có phải vị giác của ông đã tê liệt do tuổi già, hay từ khi Won Joon còn nhỏ ông đã như thế rồi?
Nhờ vậy mà cả Won Joon lẫn các anh trai đều không dám nói thật suốt bao năm qua.
Chủ tịch Choi nổi cáu, bà Lee đảo mắt rồi vỗ nhẹ vào lưng Won Joon.
“Không sao đâu. Thấy mặt nhau là được rồi. Công việc quan trọng hơn mà. Cuối tuần này con có thể về không?”
“Dạ. Con nhất định sẽ về.”
“Ừ. Mẹ sẽ đợi.”
Sau khi một lần nữa ôm lấy mẹ rồi định làm điều tương tự với bố, cả hai đều nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi lùi lại một bước. Bước ra ngoài tiễn bố mẹ xong, Choi Won Joon cùng Trưởng phòng Lee lên xe.
“Kim Ji Cheol giờ ra sao rồi?”
“Vẫn còn trong viện.”
“Hồi phục thế nào?”
“Theo lời trợ lý Yang thì đã khá lên rất nhiều.”
Won Joon đã dùng tiền để chiêu mộ trợ lý Yang – người thân cận nhất của Kim Ji Cheol. Cũng chính vì thế mà hắn dễ dàng nắm được lộ trình và bắt cóc được hắn ta trong ngày hôm đó. Mua chuộc lòng người bằng tiền vốn không phải chuyện khó. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không mua được.
Won Joon đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi đó Trưởng phòng Lee quan sát sắc mặt hắn một cách thận trọng rồi hỏi:
“Ngài sẽ thành thật nói với thanh tra Kim Yi Eum chứ?”
“Không.”
“Có phải ngài chỉ đang cố tỏ ra đẹp trai trước mặt cậu ấy thôi không?”
“Ji Hoon à.”
“Dạ.”
“Theo cậu thấy, liệu Kim Yi Eum có phải kiểu người mà chỉ vì tôi chặt cái ngón tay vớ vẩn đó cho cậu ta, cậu ta sẽ nói: ‘Ôi Won Joon oppa em yêu anh quá! Anh đẹp trai quá đi!’ không?”
“Hoàn toàn không ạ…”
“Ừ. Nếu không bị chửi rủa hay bị còng tay thì đã là may mắn lắm rồi.”
Đúng lúc chiếc xe hơi đi qua cầu và cả biển xanh mênh mông đột nhiên hiện ra trước mắt. Won Joon tựa cằm lên cửa kính ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Yi Eum từng nói câu cá là sở thích của anh ấy, không biết anh có thích câu cá biển không nhỉ? Việc công ty đang chất thành núi nhưng nghĩ đến lại thấy muốn gặp Yi Eum khủng khiếp.
“Ji Hoon à.”
“Dạ?”
“Hay mình đi gặp Yi Eum nhỉ?”
Comments for chapter "Chương 66"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰