Chương 65
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đã đến công ty giải trí nơi Kim Ji Cheol làm giám đốc. Sau khi đỗ xe, anh gọi điện thoại vào công ty, tiết lộ danh tính và yêu cầu gặp Kim Ji Cheol. Khi người đối diện nói rằng giám đốc Kim sẽ không xuống, Yi Eum đe dọa sẽ lên tầng gây rối nếu không thấy mặt đối phương. Không lâu sau, thư ký của Kim Ji Cheol xuất hiện ở lối vào – một gương mặt quen thuộc, luôn đi cùng Kim Ji Cheol trong những lần trước.
Yi Eum bước xuống xe và ra hiệu cho người đàn ông tiến lại gần. Khi đến gần, viên thư ký liền ném một ánh mắt khó chịu.
“Tôi đã nói rõ là giám đốc hiện không có ở đây.”
Có lẽ nào câu “Chó giống chủ” là đúng chăng? Ngay từ giọng điệu cũng đã toát lên vẻ kiêu ngạo không khác gì Kim Ji Cheol. Yi Eum mở cửa ghế sau xe, ra hiệu bảo người đàn ông vào trong. Hắn không chịu nghe lời, Yi Eum liền túm tóc lôi thật mạnh, nhét phịch hắn vào ghế sau rồi đá một cước.
“Ái! Mẹ kiếp! Mày làm cái quái gì thế?”
Người đàn ông giãy giụa phản kháng dữ dội, Yi Eum rút súng chĩa thẳng vào hắn. Trước tình huống bất ngờ, mặt hắn tái mét. Yi Eum đóng cửa xe, dồn hắn vào góc rồi lấy điện thoại của Kim Ok Cheol bật đoạn video lên.
Khi đoạn video phát lên, người đàn ông vội vã quay người định chạy sang hướng ngược lại. Yi Eum ấn mặt hắn vào kính xe rồi dí nòng súng vào thái dương.
“Ai gửi cái này?”
“T-Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Anh muốn một phát xuyên sọ cho tỉnh táo không?”
Không nhận được câu trả lời, Yi Eum kéo cò súng lên, giọng lạnh như băng:
“Này, thư ký à. Với bọn tôi, việc xóa bằng chứng dễ như tìm kiếm chúng vậy. Không biết chỗ này là điểm mù của CCTV sao? Tôi đã xử lý từ trước mấy camera hành trình của mấy xe phía trước rồi.”
“Vì thế, giết một tên như anh và bỏ đi chẳng có gì khó khăn.”
“……”
“Nên là, khai đi. Ai cử mày tới?”
Gã đàn ông mấp máy môi.
“Tôi, không phải tôi… Nhưng mà…”
Hắn ta ậm ừ ngập ngừng, nhưng Yi Eum đã dùng báng súng đập mạnh vào đầu hắn. Bụp! Tiếng va chạm khô khốc vang lên, gã đàn ông đập mặt vào ghế trước, và ngay lập tức, nòng súng dí sát vào dưới cằm hắn.
“Đừng bắt tao hỏi lần thứ hai.”
“Ư…! Là, là ngài Giám đốc! Ngài ấy giữ nó! Tôi không biết gì ngoài việc đó!”
Yi Eum lục nhanh túi áo hắn, lôi ra chiếc điện thoại và chìa về phía trước.
“Gọi điện cho Kim Ji Cheol. Bảo hắn lập tức đến đây ngay.”
Người đàn ông bối rối há hốc miệng như cá vàng.
“Việc này thì…”
“Gọi đi.”
“Thực ra là… từ sáng đến giờ chúng tôi không liên lạc được với giám đốc. Nghe nói ông ấy có về nhà một lúc nhưng nhân viên trực nói ông ấy không đến…”
Yi Eum nhíu mày giận dữ.
“Mày đang giở trò gì đây!”
“Thật mà! Tôi sao phải nói dối chứ. Xin ngài xem này.”
Không được sai bảo nhưng người đàn ông đã vội vàng gọi điện cho Kim Ji Cheol. Tin nhắn báo máy tắt hiện lên rồi chuyển thẳng sang hộp thư thoại. Dù thử lại cũng y như vậy. Người đàn ông bắt đầu than thở bằng giọng điệu đầy uất ức.
“Từ quán bar hay lui tới nhất, chúng tôi đã liên lạc khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Tôi nói thật đó, xin hãy tin tôi!”
Yi Eum trừng mắt nhìn người đàn ông rồi nghiến răng hỏi dồn. Đáng lẽ nên thẳng đến nhà Kim Ji Cheol ngay từ đầu. Trong lúc đó, điện thoại của Jung Nam Soo đổ chuông. Sau khi còng một tay người đàn ông vào ghế trước, cậu bước xuống xe nhận cuộc gọi.
“Tôi đang ở chỗ khác một lát. Có chuyện gì?”
Trong giọng nói của Nam Soo thoảng chút phấn khích khó tả.
“Ý anh là sao?”
“Tôi sẽ gửi link cho anh.”
Vừa dứt lời, Jung Nam Soo cúp máy và gửi ngay đường link. Truy cập vào, một buổi phát sóng cá nhân đang được chiếu. Tiêu đề “Tài liệu tiếp khách tình dục của nghị sĩ” hiện lên trên màn hình khiến ai đó chợt lóe lên trong đầu. Không chỉ vậy, tên nghị sĩ Kim Yong Taek đã được phát trực tiếp từ miệng của BJ.
Khi nhấp vào video đính kèm, hình ảnh Kim Yong Taek hiện lên. Người kia bị che mặt và làm mờ sau lưng, nhưng khuôn mặt Kim Yong Taek lại hiện rõ mồn một. Hắn vừa lắc lư hông vừa thốt ra đủ thứ lời tục tĩu, trông vừa thô thiển vừa kinh tởm đến phát buồn nôn.
Yi Eum tỉnh táo lại, tắt video rồi leo lên ghế lái. Khi anh nổ máy và chuẩn bị rời đi, người đàn ông ngồi ở phía sau lên tiếng phản đối bằng giọng nhỏ nhẹ rằng liệu có nên thả hắn ta ra không.
“Liên quan đến cái chết của Kim Ok Cheol, anh sẽ phải điều tra đấy. Hãy liên lạc với Kim Ji Cheol bằng mọi cách. Trừ khi anh muốn một mình hứng chịu hậu quả.”
Sau đó, khi anh lái xe trên đường, một tấm bảng điện tử khổng lồ trên tòa nhà đang phát tin tức liên quan đến Kim Yong Taek. Người đi đường dừng chân, và Yi Eum nhận ra tình hình đang diễn biến bất thường, lập tức hướng thẳng đến đồn cảnh sát.
Chiếc xe hơi tiến vào bãi đỗ của đồn cảnh sát, tiếp theo là tiếng radio cũng dừng lại. Yi Eum và Jung Nam Soo bước ra khỏi xe, vươn vai một cái thật dài. Sau một đêm phục kích trước nhà nghi can, cả hai trông thật thảm hại.
“Bữa sáng ăn canh giải rượu đi?”
“Đi báo cáo xong đã.”
Khi họ bước vào văn phòng chào hỏi, không khí có vẻ hỗn loạn. TV đang bật, trên màn hình hiện lên gương mặt của nghị sĩ Hong Dae Seok. Đội trưởng Oh vừa nhấm nháp cốc cà phê dùng một lần vừa lẩm bẩm:
“Ông ta lại gây ồn ào nữa rồi. Không chết được sao mà cứ xuất hiện hoài? Đáng lẽ đến lúc nghỉ hưu rồi chứ?”
“Ông ta vẫn là người quyền lực nhất mà.”
“Con cáo già xảo quyệt. Nhìn kìa, cứ như chờ sẵn để cắt đứt quan hệ với Kim Yong Taek.”
Yi Eum không thể rời mắt khỏi màn hình. Hong Dae Seok cùng các nghị sĩ cùng đảng đang lên tiếng phê phán Kim Yong Taek, kêu gọi tước bỏ tư cách nghị viện và yêu cầu điều tra nghiêm minh để làm sáng tỏ sự thật trong buổi họp báo.
Gần mười ngày đã trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng hậu quả vẫn còn dữ dội hơn dự đoán. Cơn thịnh nộ của người dân bùng phát, trên bảng thông báo của Nhà Xanh, các bài đăng yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc vẫn liên tục được đăng tải.
Kim Yong Taek, người vốn khăng khăng cho rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt và màn hình giả mạo, cuối cùng cũng im lặng trước áp lực dư luận. Gần đây chỉ nghe tin hắn ta trốn trong nhà không ra ngoài nữa. Cả nhóm bàn tán sôi nổi một hồi thì đội trưởng Oh thở dài tắt TV đi.
“Chán chết được. Mấy ngày rồi. Bật lên là chỉ toàn tin tức về Kim Yong Taek. Đến thằng cu nhà tôi mới sáu tuổi cũng hỏi bố Kim Yong Taek là ai.”
“Nhưng Kim Ji Cheol thì sao nhỉ?”
“Rõ như ban ngày. Chắc hắn sợ vạ lây nên trốn mất rồi. Hoặc là nghị sĩ Kim đã đưa hắn ra nước ngoài từ trước.”
Mọi người đều chửi rủa bố con nhà Kim, còn Yi Eum chìm vào suy nghĩ. Ngay trong ngày bắt giữ người thư ký rồi thả ra, đã nhiều lần theo dõi nhưng chưa từng chứng kiến cảnh hắn gặp Kim Ji Cheol. Lời nói “mất liên lạc” kia có lẽ là sự thật.
Đang trò chuyện tán gẫu với đồng đội thì điện thoại báo tin nhắn. Choi Won Joon – người đang công tác tại Dubai. Hắn ta liên tục nhắn tin dụ dò hỏi về video của nghị sĩ Kim nhưng chỉ nhận được câu trả lời “không biết”.
Hôm nay xem ra lại định nói mấy lời nhảm nhét gì đây. Đính kèm là bức ảnh chụp tại bể bơi, mặc áo tắm. Trên chiếc giường phơi nắng, người đàn ông nằm duỗi với bộ đồ bơi nhỏ xíu, tay cầm ly cocktail đầy thách thức. Dù cố lờ đi nhưng đường cong căng đầy bên trong áo tắm vẫn hiện rõ khiến ánh mắt anh liên tục bị hút về phía đó.
Đồ khốn. Eo ôi, kinh tởm. Không biết hắn hỏi “muốn ăn” là chỉ ly cocktail hay thứ gì khác, nhưng Yi Eum nhăn mặt chặn luôn số đó. Ngày mai chắc hắn lại dùng số khác mà nhắn tin thôi. Đang định xóa tấm ảnh vì sợ người khác nhìn thấy thì từ phía sau, có tiếng gọi:
“Thanh tra Kim ơi?”
Anh quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần.
“Xin chào, chúng tôi từ phòng điều tra của trụ sở chính.”
Người đàn ông cao lớn giơ tấm thẻ đeo cổ ra, đội trưởng Oh liền bước lên trước.
“Có chuyện gì mà trụ sở chính phải đến đây?”
“Chúng tôi cần hỏi chút chuyện với thanh tra Kim. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”
Đội trưởng ra hiệu cho phép đi, Yi Eum liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Họ muốn nói chuyện bên ngoài nên anh đi theo, nhưng ngay tại cửa, họ đột ngột hỏi về Kim Ji Cheol.
“Dạo trước anh có đến công ty của Kim Ji Cheol mấy ngày trước phải không?”
“Vâng. Nhưng có chuyện gì sao?”
“Anh đã đến gặp anh ta vào ngày hôm đó để làm gì?”
“Vì chúng tôi cho rằng có mối liên hệ với vụ án xảy ra trong khu vực. Chúng tôi đã lấy được lời khai từ trợ lý và liên tục cố gắng liên lạc, nhưng từ đó không gặp lại được Kim Ji Cheol.”
Hai vị cảnh sát trao đổi ánh mắt. Yi Eum linh cảm rằng có chuyện không hay xảy ra với Kim Ji Cheol. Tên nghiện ngập đó có lẽ đã gặp tai nạn sau khi phê thuốc đâu đó. Trong lúc đang suy nghĩ, một viên cảnh sát thấp bé nhưng có đôi mắt sắc bén lên tiếng:
“Kim Ji Cheol đã được đưa vào bệnh viện vào sáng nay.”
“Gì cơ?”
“Không đúng, nói là được chở đến thì… phải nói là bị chất lên xe rồi bỏ lại mới đúng.”
Đang nói cái gì thế này. Anh làm bộ mặt không hiểu gì, người đàn ông liền cho xem đoạn video đã được ghi lại. Đó là cảnh trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện, chiếc xe cứu thương dừng gấp, những kẻ che kín mặt đặt người nằm trên giường bệnh xuống rồi biến mất trong chớp mắt. Màn hình dừng lại, Yi Eum nhận ra người nằm trên giường chính là Kim Ji Cheol.
“Anh đã từng điều tra vụ án liên quan đến Kim Ji Cheol 2 năm trước? Gần đây cũng có gặp vài lần.”
“Vâng.”
“Có nhớ được gì không? Bọn tôi cũng đang rất bối rối, thật sự.”
Viên cảnh sát hình sự khó nhọc gãi trán, Yi Eum bình thản hỏi:
“Bị thương ở đâu vậy? Nhìn bên ngoài có vẻ ổn mà.”
Viên cảnh sát thở dài, giơ bàn tay ra cho xem:
“Ngón tay, bị chặt mất rồi.”
“Cái gì?”
“Hung thủ đã chặt hết ngón tay của Kim Ji Cheol.”
“Ngón nào…?”
“Cả mười ngón.”
Miệng há hốc kinh ngạc, ánh mắt lại chuyển sang Kim Ji Cheol trong đoạn băng. Chặt hết tất cả ngón tay? Ai làm? Có nhiều điều muốn hỏi nhưng đầu óc cứ rối bời không thể suy nghĩ được.
“Tức là ý anh nói rằng họ đã chặt ngón tay? Mười ngón một lúc?”
Viên thanh tra lắc đầu, bắt đầu giải thích.
“Bác sĩ nói không phải cắt cùng lúc mà chia ra từng đợt. Từ từ, một cái một. Vết cắt và khâu lại đều rất gọn gàng, chắc là tay nghề của chuyên gia.”
Yi Eum không biết nói gì, các điều tra viên từ trụ sở chính hỏi thêm vài câu rồi dặn nếu sau này phát hiện điều gì khả nghi thì liên hệ với họ. Khi anh níu lại hỏi thăm tình trạng của Kim Ji Cheol, viên thanh tra cao lớn lè lưỡi thở dài.
“Ông ta hoảng sợ tột độ. Khi tiêm thuốc an thần, vật vã giãy giụa như điên. Lúc ngủ lại nói mê sảng chuyện ngón tay bị cắt mất.”
“Đó là ý gì vậy…?”
“Lời nói lảm nhảm khó tin lắm, nhưng theo lời kể thì mỗi lần kiệt sức ngủ thiếp đi, hung thủ lại cắt ngón tay. Xem ra hắn bị tiêm thuốc mê nên không nhận thức được.”
“…….”
“Kinh khủng đúng không? Hãy thử tưởng tượng xem, cứ mỗi lần mở mắt sau giấc ngủ lại phát hiện mất đi một ngón tay.”
“…….”
“Thằng điên, đúng là điên rồi. Rốt cuộc là ân oán gì mà đến mức này…”
Viên cảnh sát lắc đầu ngao ngán, trong khi Yi Eum bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời. Sau khi họ rời đi, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, khuôn mặt của một người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Lúc đó, biểu cảm của Choi Won Joon trông như thế nào nhỉ…
Vội vàng bỏ chặn và gọi điện, nhưng chỉ nhận được tin nhắn thông báo không thể kết nối.
Comments for chapter "Chương 65"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰