Chương 74
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum vô tình liếc nhìn chiếc điện thoại di động. Đã mấy ngày rồi không có một cuộc gọi nào từ Choi Won Joon. Anh rút ví ra, kiểm tra tấm bùa đựng bên trong. Jung Nam Soo đã ghé lại nhà thầy bói lấy giúp, tuy 200 nghìn won đắt đỏ nhưng nghĩ bị lừa cũng được nên cứ mang theo người, nào ngờ đúng thật không thấy hắn liên lạc.
“Bùa này thật sự có tác dụng sao…”
Dù không tin mê tín nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ. Một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, mặt khác lại thấy bứt rứt khó chịu. Không biết hắn ta có đang làm việc xấu ở đâu không. Cứ lo lắng nên lên mạng tìm kiếm “Choi Won Joon Tập đoàn Sehwa Construction” nhưng chẳng thấy tin tức gì về tai nạn.
Hay là hắn đã tìm được người khác để ru ngủ…. Dù nguyên do thế nào thì anh cũng thấy đó là điều tốt. Yi Eum với tay lấy album ảnh trong hộc găng tay ra. Ban đầu định trả lại khi gặp Choi Won Joon, nhưng giờ có lẽ phải gửi ở sảnh công ty hoặc chuyển phát nhanh khi rảnh rỗi.
Đặt album ảnh về chỗ cũ, Yi Eum nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt. Anh đang truy đuổi một tên tội phạm vừa lừa đảo vừa ra tay đánh người, và đích xác đó là con trai của một thầy đồng. Nam Soo nói rằng hắn giống bố mình nên có kỹ năng trốn chạy siêu phàm – cứ như thể biết trước sẽ bị truy bắt mà chuồn trước.
Yi Eum cho rằng đó chỉ là một lời nói vô lý và hôm nay anh nhất định sẽ bắt được tên đó để chứng minh Nam Soo đã sai lầm. Anh đậu xe trước nhà người yêu của hung thủ và chờ đợi một cách vô vọng, thì cánh cửa ghế phụ bật mở và Nam Soo bước vào. Cậu ta vừa đi đến sau khi có cuộc điện thoại dài với người yêu gần đó.
“Vẫn chưa đến à?”
“Ừ. Chẳng thấy một bóng người.”
“Thấy chưa. Em đã nói gì rồi. Thần cơ diệu toán mà, thừa hưởng từ dòng họ. Em biết trước mọi việc mà.”
“Đừng có nói nhảm nữa, thà ngủ đi còn hơn. Ồn ào quá.”
“Tiền bối nên chợp mắt một chút đi. Trông anh mệt mỏi quá.”
Yi Eum hạ kính râm xuống, nhìn vào gương kiểm tra khuôn mặt mình. Đúng như Nam Soo nói, gương mặt anh xanh xao. Cho dù Choi Won Joon đáng ghét đã biến mất, sao dạo này anh vẫn không thể ngủ được? Chẳng lẽ chứng mất ngủ có thể lây? Thêm vào đó, khi thanh tra Park bị đình chỉ công tác, đầu óc anh càng trở nên rối bời. Đúng lúc Nam Soo cằn nhằn về chuyện của thanh tra Park.
“Không phải quá đáng sao? Ít nhất họ cũng nên điều động bổ sung nhân sự chứ. Chúng ta cứ phải chạy vòng vòng thế này thôi.”
Các phòng khác cũng đều bận rộn như nhau, việc tìm được người có kinh nghiệm đi cùng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, vị thanh tra Lee mất đi đồng đội thường xuyên phải đi ra ngoài làm việc cùng đội trưởng Oh. Có lẽ vì những lời cằn nhằn của đội trưởng Oh mà ngày qua ngày, sức sống trên gương mặt anh ta dần phai nhạt.
“Thế mà dám để mắt tới vợ người ta. Biết điều buồn cười là gì không? Thanh tra Seo ở đội 1 thân với thanh tra Park lắm đấy. Nghe bảo sau khi chia tay người yêu, thanh tra Park quen luôn cô gái tiệm hoa ấy. Bọn họ sống cùng khu nên em từng thấy hai người xuống xe rồi đi vào chung cư cùng nhau.”
Yi Eum vừa không muốn tin lại vừa thấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Cảnh sát cũng là con người, anh đã chứng kiến không ít trường hợp họ đưa ra những lựa chọn sai lầm. Có người từng ở đội điều tra ma túy rồi sa chính vào vòng xoáy nghiện ngập, có kẻ đi thu tiền tại quán bar rồi bị tố cáo khiến bị giáng chức, thậm chí anh còn gặp cả những kẻ đê tiện dụ dỗ nạn nhân vị thành niên vào quan hệ tình dục.
Nhưng những người như thế chỉ là thiểu số, phần đông đồng nghiệp của anh vẫn ngày đêm cật lực lao vào công việc, chính nhờ họ mà anh mới có thể kiên trì đến bây giờ.
Nam Soo trò chuyện thêm vài câu rồi ngủ gật gà gật gù vì mệt, Yi Eum đã nhẹ nhàng ngả ghế về phía sau để anh có thể ngủ thoải mái hơn.
Yi Eum nhìn chằm chằm về phía trước khá lâu. Đã muộn rồi mà chẳng có ai ra vào, đèn vẫn tắt om. Giữa không gian tĩnh lặng, điện thoại di động rung lên. Ai gọi vào giờ này thế nhỉ?
Đó là bức ảnh chị gái chụp khi dẫn bọn trẻ và chú chó đi dạo. Chú chó sau khi được chải chuốt và tăng cân trông bảnh bao hẳn, như thể một chú chó hoàn toàn khác.
Chẳng mấy nữa anh sẽ đến thăm, câu trả lời định gửi đi thì bỗng tim đập thình thịch rồi chùng xuống.
Yi Eum há hốc thở, hít sâu rồi túm chặt vạt áo. Nhìn sang bên, Nam Soo đang ngủ say như chết chẳng hay biết gì. Nhanh chóng mở hộp console, lấy viên thuốc ức chế giấu sâu bên trong ra. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng nhanh, nhịp tim dần tăng tốc.
Triệu chứng rõ rệt hơn trước khiến Yi Eum lo lắng. Đang tìm nước thì chẳng may hết sạch. Phát hiện biển hiệu cửa hàng tiện lợi phía xa, Yi Eum nhét lọ thuốc vào túi rồi vội vàng bước ra ngoài.
Nam Soo đã tỉnh dậy và gọi “tiền bối”, anh vội vàng nói là ra ngoài hóng gió rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù gió chiều mát lạnh thổi qua nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc trên lưng. Tại sao lại bắt đầu nữa chứ? Rốt cuộc vì sao…
Khi đi qua chiếc ô dù trước cửa hàng, một người đàn ông đang uống bia nhìn Yi Eum từ đằng xa. Yi Eum bước vào trong, lấy chai nước rồi vội vã đến quầy thanh toán. Đưa thẻ ra nhưng nhân viên không nhận.
Yi Eum ngẩng đầu lên nhíu mày. Biểu cảm của nhân viên bán hàng trông khá đáng ngờ. Hắn ta há miệng, thở gấp gáp khiến Yi Eum khó chịu, ánh mắt tự nhiên trở nên sắc lạnh.
“Thanh toán đi.”
Ngay lúc đó, nhân viên bỗng nhiên chộp lấy cổ tay Yi Eum và dí sát mặt vào.
“Đi lang thang thế này thì nguy hiểm đấy.”
Giọng nói lo lắng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự thèm khát. Một mùi hăng nồng lọt vào mũi khiến Yi Eum vung tay ra, lùi lại một bước.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Pheromone của anh mạnh thật đấy.”
Khi nghe câu nói đó, anh có cảm giác dưới chân mình bỗng hóa thành vực thẳm. Pheromone. Anh có ngửi thấy pheromone của tôi không? Tại sao? Sao anh có thể cảm nhận được thứ mà đến giờ chưa ai nhận ra? Đầu óc an rối bù, còn người đàn ông kia lại giơ tay ra như muốn giúp đỡ.
Yi Eum gượng gạo lấy lại bình tĩnh, rút tiền từ ví đặt lên quầy thanh toán rồi lao ra ngoài như trốn chạy. Bên cạnh có con hẻm nhỏ, anh chạy vào đó, vội vàng uống thuốc với một ngụm nước.
Vừa dựa lưng vào tường, chân Yi Eum đã mềm nhũn. Cuối cùng anh phải ngồi xổm xuống, mặt chôn vào giữa hai chân, đợi cho cơn cồn cào dịu đi. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Khi Yi Eum ngẩng đầu, trước mắt cậu là người đàn ông từng ngồi dưới chiếc ô lớn giờ đã tiến lại gần.
“Khó chịu quá à, để tôi giúp em nhé? Nhà tôi ở gần đây thôi, muốn vào nghỉ một chút không?”
Người đàn ông cười thân thiện, Yi Eum trừng mắt nhìn với ánh mắt hung dữ.
“Tôi nói lịch sự lần cuối, biến đi. Tôi không muốn làm anh bị thương.”
Khi người đàn ông đến gần, mùi hôi thối quen thuộc lại xộc vào mũi. Buồn nôn đến mức phải bịt miệng, Yi Eum nhìn người đàn ông ngồi xổm sát trước mặt, tay siết chặt vai mình.
“Vừa chảy nước mà còn đỏng đảnh. Cho một phát là mày sẽ rên rỉ ngay. Mày cũng muốn mà, đúng không? Hả?”
Yi Eum vặn xoắn cổ tay gã đàn ông, túm sau gáy dập đầu hắn xuống sàn. Ách! Tiếng thét kinh hoàng vang lên, Yi Eum thở gấp từng hơi ngắt quãng:
“Từ chối… là từ chối… hiểu chưa… Đồ khốn nạn.”
Yi Eum phang một cái vào đầu gã đàn ông bằng lòng bàn tay rồi đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi ngõ hẻm. Bình thường uống thuốc là dịu ngay nhưng lần này khác. Cơn bạo bệnh ngày càng dữ dội, Yi Eum không thể về xe mà đi ngược hướng.
Mỗi lần đi ngang qua, một vài Alpha cứ vô tư buông lời tán tỉnh trắng trợn. Mấy thằng khốn kiếp. Đừng có nhìn kiểu đó. Thật kinh tởm. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một nhà trọ cũ kỹ, vội vàng bước vào trả tiền nhận phòng.
May thay chủ quán có vẻ là Beta, chẳng nghi ngại gì mà đưa ngay chìa khóa phòng. Yi Eum leo lên tầng ba, mở cửa bước vào rồi khóa trái lại, không còn đủ sức di chuyển nữa nên đành ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Tình trạng không thuyên giảm, anh nuốt vội mấy viên thuốc rồi bấm gọi cho Yoo Seol Ah nhưng chỉ nhận được tín hiệu mạng mà không ai bắt máy.
Yi Eum kiểm tra ngày tháng và không khỏi tuyệt vọng. Mỗi tối thứ Sáu, Yoo Seol Ah đều đến câu lạc bộ, và hôm nay đúng là thứ Sáu rồi. Anh chửi thề một câu, nhắn lại cho cô ấy là có việc gấp cần giúp rồi ngã vật xuống sàn.
Càng vật vã trong khổ đau, anh càng có cảm giác như mình đang chìm vào vũng lầy. Nóng như bị ném vào hố lửa, người nóng ran lên, đầu óc cứ thế trắng dần vì ham muốn. Giữa lúc đó, điện thoại đổ chuông, tưởng là Yoo Seol Ah nên vội vàng bắt máy nhưng hóa ra lại là Jung Nam Soo.
Yi Eum đã không thể chấp nhận được tình cảnh này, đôi tay run rẩy nhắn tin vội cho cậu ấy rằng mình có việc đột xuất rồi lại gục xuống sàn.
“Ha… ha…”
Đôi tay cứ thế trườn xuống cơ thể một cách vô thức. Lý trí gần như tan biến, anh chỉ còn biết cầu xin bất kỳ ai xuất hiện cứu mình lúc này. Nếu hoàn toàn mất kiểm soát thì sao? Nếu vô thức bước ra ngoài thì sao?
Trên thực tế, những chuyện như vậy xảy ra khá nhiều và thường có những vụ việc khi các Omega bị hãm hại sau khi tỉnh táo lại đã kiện cáo. Yi Eum cố níu kéo ý thức đang dần mờ nhạt bằng cách cấu vào cánh tay mình, nỗ lực nghĩ về ai đó có thể giúp đỡ mình lúc này.
Yi Eum khó khăn lắm mới tìm được số liên lạc của Jung Dae Han trong điện thoại. Bàn tay run rẩy đặt lên nút gọi nhưng chỉ dừng lại ở đó. Không biết do lời đe dọa từ ai đó rằng sẽ không buông tha nếu tiếp xúc với Alpha khác, hay vì lý do nào khác mà anh không thể dễ dàng nhấn nút.
Comments for chapter "Chương 74"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰