Chương 75
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Này, giám đốc Choi. Lâu lắm rồi mới thấy mặt nhỉ.”
Người bước qua cánh cửa trượt xuất hiện là vị khách không mời. Lee Beom Ho, đại diện của công ty xây dựng Suin, từng là tay anh chị khét tiếng trước đây, nay đã mở công ty xây dựng để tẩy trắng danh tính. Dù không bằng Sehwa nhưng hắn cũng đang dần khẳng định vị thế trong giới này và cứ mỗi lần thấy Choi Won Joon là không ngừng gây sự.
Hôm nay cũng vậy, đến nhà hàng chỉ việc ăn cơm xong rồi đi, thế mà lại bắt chuyện thân mật với Won Joon. Won Joon đặt đôi đũa xuống bên cạnh, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Lee Beom Ho.
“Lâu rồi không gặp, giám đốc Lee. Hình như ngài đến để ăn tối, xin hãy đi đi cho yên ổn.”
Nhưng Lee Beom Ho đã ngồi xuống cạnh trưởng phòng Lee, trong khi thuộc hạ của hắn dàn trận chặn lối vào như một bức bình phong. Lee Beom Ho cười, nhưng ánh mắt hắn độc ác như một con rắn.
“Nghe nói ngài đã tham gia đấu thầu dự án tái phát triển Seongwon-dong. Chúc mừng trước nhé. Lão Nam Pir Yeon – chủ tịch hiệp hội trước kia cứng đầu như một tên côn đồ khiến ngài phải nghiến răng, nhưng từ khi chủ tịch Choi của chúng ta được truyền thông ca ngợi như một anh hùng, thái độ của lão già đã thay đổi hẳn. Biết thế, ta cũng nên đi đập nát đầu mấy thằng côn đồ cho xong.”
Won Joon nghe xong bật cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Dù sao thì dù không phải chúng tôi, công ty Suin Construction cũng không có việc gì để thất bại. Khi lớn tuổi rồi, chẳng phải người ta sẽ có được giác quan thứ sáu sao? Và cần gì phải đi xa tìm mấy tên côn đồ. Ở Suin Construction đầy rẫy bọn côn đồ mà.”
“Ha, nghe cách nói chuyện của cậu mà xem.”
“Chuyện này chưa kết thúc đâu. Tôi khuyên anh đừng có dùng nhân viên của chúng tôi để đâm sau lưng, thay vào đó hãy dành thời gian đó mà nỗ lực đi. Rồi sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tốt. Sao cứ mãi tính toán mưu mẹo bẩn thỉu thế? Như một tên du côn vậy.”
Ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lùng trước lời nói của Won Joon.
“Tôi cũng đang thắc mắc đấy, Giám đốc Park dạo này biệt tăm thế nhỉ? Giữa chúng ta với nhau thôi, nói thật đi. Cậu chôn xác hắn ở đâu rồi?”
“Người không thích làm nên bỏ công ty, làm sao tôi biết được. Vả lại Giám đốc Park chẳng phải thân với giám đốc Lee của chúng ta sao? Nếu có lý do để giết thì phía anh mới đủ động cơ hơn.”
“Ha ha, nhìn cách né như con lươn kìa. Không biết đứa nào mới đúng chất du côn nữa.”
Won Joon nhìn gương mặt châm chọc của Lee Beom Ho rồi khẽ cười, đẩy chai rượu về phía trước. Nào, cầm lấy đi. Có lẽ nghĩ rằng mình đang hạ mình xuống nịnh nọt, Beom Ho khịt mũi đầy khinh bỉ rồi với lấy chiếc ly không bên cạnh.
Ngay lập tức, Won Joon lật ngược chai rượu thẳng vào đầu Lee Beom Ho.
Xoảng! Tiếng vỡ tan của chai rượu vang lên, những gã đàn ông phía sau đồng loạt rút dao ra. Nhìn cảnh ấy, Won Joon cười một cách trâng tráo.
“Thấy chưa, đúng là đồ đầu gấu. Dao găm cổ lỗ sĩ thế này.”
Lee Beom Ho ôm đầu, ngẩng lên nhìn Won Joon với ánh mắt muốn giết người.
“Thằng chó chết này, mày đúng là…”
Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng Won Joon bình thản bấm chuông gọi nhân viên. Hắn gọi thêm rượu và yêu cầu dọn sạch đồ ăn vì đã dính máu.
Nhân viên rời đi với khuôn mặt trắng bệch, trong phòng chỉ còn lại bầu không khí im lặng lạnh lẽo.
“Làm gì vậy? Ông chủ của mấy người đã bị bắn vào đầu mà cứ đứng nhìn sao?”
Một thuộc hạ vội vã đến định đỡ Lee Beom Ho, nhưng hắn ta giật mạnh ra rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lee Beom Ho nhìn xuống Won Joon, ánh mắt tràn đầy sát khí không chút che giấu.
“Đừng có ỷ vào bố mày mà láo xược. Cứ tiếp tục hành xử như thế, sẽ có ngày mày biến mất không một tiếng động như chim sẻ già.”
Rồi hắn dẫn đám thuộc hạ rầm rập rời đi. Tiếp đó, nhân viên nhà hàng nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn cũ và thay bằng món mới. Trưởng phòng Lee cẩn thận rót đầy ly rượu cho Won Joon rồi nhẹ nhàng bắt chuyện:
“Vừa nhận tin từ nhân viên đang theo dõi Kim Yi Eum, cậu ta đang phục kích trong xe nên không chịu ra ngoài. Có nên rút lui không ạ?”
“Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”
“Đã một tuần rồi ạ.”
Won Joon chống cằm lên bàn, ngồi lệch người nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Ji Hoon à, cậu biết không? Suốt một tuần nay, thanh tra Kim không hề liên lạc với tôi dù chỉ một lần.”
“Có phải đây là điều ngài đã dự đoán trước? Ngài nói là sẽ quan sát mà.”
“Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng vô lý quá. Ngay cả con chó nuôi bỏ nhà đi cũng đéo đến nỗi thế này…”
“Chó thì dễ thương mà…”
Trưởng phòng Lee chợt giật mình nhưng không sửa lại lời nói, còn Won Joon nhíu mày cau có.
“Trước đây tôi đã bảo chôn Yang Mok Hyung và giám đốc Park ở đâu nhỉ?”
“Ngài bảo chôn trên núi nên tôi làm theo lệnh.”
“Hôm nay muốn tôi đào thêm một chỗ bên cạnh cho cậu không?”
Ngay khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, điện thoại của Trưởng phòng Lee reo lên. Nhìn vẻ mặt đang trò chuyện của anh ta không được tốt lắm, Won Joon ngay lập tức cảm nhận được rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Kim Yi Eum.
Thực ra việc cử người theo dõi Yi Eum Kim là do Kim Ji Cheol. Theo lời kể của thư ký của hắn, Ji Cheol đang nghiến răng ken két, chờ đợi cơ hội để trả thù Yi Eum. Đáng lẽ hắn ta không phải là kẻ có thể tỉnh táo lại chỉ bằng một cái vẫy tay.
Vì thế Choi Won Joon đã quyết tâm tiêu diệt Kim Ji Cheol.
“Cậu Kim Yi Eum, hiện tại có chuyện không ổn rồi.”
“Tại sao?”
“Tôi không biết chính xác. Tôi thấy cậu ta đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi rồi loạng choạng đi vào một nhà nghỉ gần đó, hình như kêu đau ở đâu đó.”
Won Joon đặt ly rượu xuống bàn. Nếu Kim Yi Eum yếu đuối hay đau ốm thì đã khiến hắn lo lắng, nhưng người đàn ông đó uống rượu như nước lã, leo núi cả đêm mà không hề mệt mỏi.
Nhưng có một lần hắn đã chứng kiến anh vật vã trong đau đớn.
Trong chu kỳ phát tình.
“Ngài muốn vào kiểm tra không?”
“Bao lâu rồi kể từ khi cậu ta vào đó?”
“Khoảng 5 phút rồi.”
Choi Won Joon suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra đặt lên bàn.
“Để đấy. Nếu nghiêm trọng chắc sẽ có người gọi.”
Nhưng điện thoại chẳng đổ chuông, và nụ cười dần tắt lịm trên mặt Won Joon. Nếu uống thuốc ức chế mà đỡ thì tốt, nhưng nếu lại quay về trạng thái mất kiểm soát như trước thì chuyện này sẽ thành một vấn đề thực sự đau đầu.
Won Joon đứng dậy, khoác áo jacket lên.
“Đi thôi.”
“Về nhà ạ?”
“Không, đi đón Yi Eum. Cấm tiệt bất kỳ ai vào. Nếu thằng công tố viên chó chết đó xuất hiện, cứ giết đi. Tao sẽ chôn xác nó ngay chỗ mày định hỏi lúc nãy.”
Sau đó, hai người nhanh chóng đi ra ngoài và lên xe. Dù đã muộn nhưng đường vẫn tắc nghẽn nặng nề, Won Joon lo lắng gõ nhịp ngón tay lên tay vịn. Vô thức thở dài, hắn liên tục nhìn đồng hồ, Trưởng phòng Lee liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
“Nếu ngài quá lo lắng, để tôi bảo họ đập cửa kiểm tra nhé?”
Won Joon nghiến chặt hàm. Làm sao biết Kim Yi Eum đang ở trong tình cảnh nào? Liệu có như trước, cởi trần nằm sờ soạng rên rỉ? Hắn không muốn cảnh đó lộ ra trước mặt thằng khác.
“Kệ đi. Chưa chết vì chuyện đó đâu.”
Lời nói là vậy, nhưng suốt quãng đường đi, trong lòng hắn như lửa đốt. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe mới tới điểm đến. Won Joon nhận chìa khóa từ chủ motel rồi thẳng bước lên tầng ba.
Dừng trước phòng 303, pheromone của Kim Yi Eum vẫn thấm đẫm trong không khí. Chết tiệt thật! Won Joon quay lại ra lệnh cho trưởng phòng Lee không cho phép ai đến gần khu vực này, rồi bước vào bên trong.
Vừa mở cửa, pheromone đã ùa đến khiến đầu óc choáng váng. Chịu đựng pheromone của một Omega đang phát dục là điều cực kỳ khó khăn. Đối phương lại chẳng phải Kim Yi Eum – kẻ đã không ngừng nhăm nhe anh hay sao? Won Joon giật cà vạt nới lỏng cổ áo rồi gọi tên Yi Eum.
“Kim Yi Eum!”
Không thấy anh trên giường, cũng chẳng thấy dưới sàn, trái tim Chủ tịch Won Joon đột nhiên đập mạnh. Vừa mở cửa sổ với hy vọng mong manh, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm đóng kín. Bước đến mở cửa, Won Joon đứng sững người. Vòi sen xối xả đổ nước không ngừng, và bên dưới, Kim Yi Eum ngồi đó, nửa tỉnh nửa mê.
Một tay anh tự còng vào cổ tay mình, chiếc còng còn lại chặt chẽ khóa vào thanh sắt. Cái tên khốn này! Won Joon quỳ xuống sàn, tay chạm vào gò má Yi Eum, kiểm tra tình trạng của cậu.
“Yi Eum à. Tỉnh lại đi. Kim Yi Eum!”
Trước tiên là phải tìm chìa khóa để mở còng nhưng không thấy đâu. Đang lục túi thì Yi Eum vừa tỉnh dậy, gượng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ mất đi sự tập trung, mỗi lần thở ra pheromone lại càng đậm đặc khiến Won Joon phải gắng sức kìm nén cơn dục vọng đang cuộn trào.
“…Làm sao tôi lại ở đây…”
“Cái đó quan trọng hả? Chìa khóa còng tay đâu?”
“Tôi đã… định không liên lạc với anh nữa mà…”
“…….”
“Xin lỗi, Dae Han…”
Máu sôi sục trong người bỗng chốc nguội lạnh. “Hả, chết tiệt!” Won Joon ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi nghẹn ngào. Lòng thương xót, cơn giận và khát khao dục vọng quấn lấy nhau, lớn dần thành một khối đáng sợ.
Yi Eum giơ tay tự do lên phía Won Joon. Không rõ là vì nhầm hắn thành Jung Dae Han hay chỉ vì bản năng trỗi dậy trong tình huống này. Won Joon không nắm lấy bàn tay đó, thay vào đó, không chút do dự, hắn kéo quần và đồ lót của Yi Eum xuống, tách đôi hai chân rồi đè lên người anh.
Hắn đưa cậu nhỏ vào hố nhưng cứ trượt đi chỗ khác mà không vào được. Thông thường với một Omega, lỗ sẽ ướt và tiết ra nước mới đúng nhưng Yi Eum vẫn khô cứng. Won Joon cắn vào ngực Yi Eum bằng răng và thúc cậu nhỏ vào không thương tiếc.
“Đau quá…đau…”
Dù không còn tỉnh táo nhưng Yi Eum vẫn đẩy vai ra liên tục kêu đau. Won Joon không quan tâm mà cứ dùng hết sức đẩy vào. Cái lỗ bị mở rộng cưỡng bức và co lại khiến cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Không nhân nhượng, Won Joon đâm sâu đến tận cùng khiến Yi Eum rên rỉ và vặn vẹo eo.
Trong lúc đó, Won Joon nắm chặt cằm của Yi Eum, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Yi Eum giãn ra như thể vừa nhận ra đối phương. Khi anh mở miệng định nói gì đó, Won Joon đã lạnh lùng cảnh báo bằng giọng điệu đầy đe dọa:
“Từ giờ, cậu chỉ cần dám gọi tên thằng đó một lần nữa thôi. Tôi sẽ biến cậu thành xác chết ngay tại đây.”
Comments for chapter "Chương 75"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰