Chương 76
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Hắn như ngạt thở trong mùi pheromone. Chắc chắn vào chu kỳ đầu tiên, pheromone của Yi Eum chỉ bằng một nửa so với người bình thường. Nhưng giờ đây, lượng pheromone đã tràn đầy và mùi cũng đậm đà hơn. Đẩy cậu nhỏ vào tận cùng, Won Joon áp môi vào tai Ti Eum.
“Nói đi. Cậu thực sự định gọi tên thằng đó sao?”
Yi Eum không trả lời, chỉ nhắm mắt như tránh né. Nhưng đồng thời, chân anh vòng qua eo Won Joon, siết chặt. Khi Won Joon từ từ bắt đầu chuyển động, Yi Eum cắn chặt môi, kìm nén tiếng rên.
Hàm run lẩy bẩy, máu thấm đẫm từ kẽ môi nhưng tuyệt đối không thốt lên tiếng nào.
Won Joon đưa ngón tay vào giữa môi rồi mở ra hôn. Vị máu lẽ ra phải tanh nồng nhưng lại ngọt lịm đến lạ thường. Khi lưỡi hắn len lỏi khắp nơi, chiếc lỗ siết chặt đến mức như muốn nuốt chửng dương vật vào trong.
Tách môi ra nhìn kỹ gương mặt, đôi mắt đã đẫm lệ. Biểu cảm khó chịu nhưng cơ thể lại không ngừng bám chặt lấy Won Joon. Yi Eum đang vật lộn trong cuộc chiến khốc liệt giữa bản năng và lý trí.
Trước cảnh tượng ấy, Won Joon cay đắng buông lời châm chọc:
“Vì quá sướng nên khóc đấy à?”
“…Đừng…”
“Gì? Cậu muốn tôi rút ra khỏi cái lỗ của cậu à?”
“Đừng nói… với ai hết…”
“……”
“Đừng để lộ tôi là Omega… làm ơn…”
Trong khoảnh khắc, cảm giác như có ai đó tạt vào sau gáy. Cuối cùng, nước mắt lăn dài theo thái dương, cơn bão trong lòng ngập tràn sự bất lực và trống rỗng. Trong cơn mê muội, Yi Eum vươn tay ra. Ôm tôi đi. Mau lên.
Đang định rút ra vì bực mình thì Yi Eum níu lấy cánh tay, lắc đầu. Đừng rút ra. Ôm anh đi. Cơ thể run rẩy nhưng vẫn đòi được ôm. Không hiểu anh có nhận thức được mình đang hành động thế nào không.
“Đòi ôm mà sao mặt cứ nhăn nhó thế. Khó chịu quá đi.”
Won Joon luôn coi việc sinh ra là một Alpha như một phước lành. Hắn là đối tượng được ngưỡng mộ ở mọi nơi, chỉ cần muốn là có thể ghép đôi với bất kỳ ai. Pheromone quả là một thứ tuyệt vời, hắn từng nghĩ những Beta không biết đến điều này thật đáng thương.
Nhưng bây giờ hắn đang ôm trong lòng một con người coi việc là Omega như một lời nguyền. Lờ đi là xong. Như mọi khi, chỉ cần thỏa mãn dục vọng là được, nhưng sao tôi lại quan tâm đến từng biểu cảm, từng hành động của cậu đến thế?
Won Joon gỡ Yi Eum đang bám chặt lấy mình ra rồi rút dương vật khỏi người anh. Thấy máu loang nhẹ, hắn nhíu mày rồi dùng tay xoa mặt. Chết tiệt. Khi dùng tay mở rộng lỗ hậu môn kiểm tra, hắn thấy nó đỏ ửng và sưng phồng. Có lẽ vì bị kích thích, Yi Eum gồng cơ bụng dưới lên. Các múi cơ hiện rõ khiến Won Joon lại cảm thấy khát khao trào dâng.
Yi Eum không ngừng run rẩy, giơ tay ra đòi ôm, còn Won Joon thì lục lọi chiếc quần đã cởi ra của anh để tìm chìa khóa. Sau một hồi, hắn phát hiện ra chiếc chìa khóa nhỏ bị vứt trong góc nhà tắm.
Sao lại ném vào chỗ tay không với tới được cơ chứ.
Đã tuyệt vọng đến mức đó sao? Em sợ lắm à?
Won Joon nhặt chìa khóa lên cởi còng, ôm Yi Eum vào lòng. Hương pheromone đậm đặc hơn, đầu hắn như sắp nổ tung. Trong lúc bế Yi Eum di chuyển, Yi Eum vẫn rên rỉ đau đớn.
Sau khi đặt lên giường, Won Joon cởi bộ đồ ướt sũng ra, tìm kiếm áo choàng để mặc nhưng chỉ thấy chiếc khăn tắm.
“Lạnh quá… Ôm em đi…”
Won Joon cởi bỏ hết quần áo rồi chui vào chăn, kéo Yi Eum vào lòng. Hơi thở vẫn gấp gáp, toàn thân run rẩy như chú chó con bị ướt mưa.
Việc làm dịu cơn động dục của Omega chỉ được dạy là phải quan hệ tình dục, nên thật chẳng biết phải làm gì. Đã bao lâu trôi qua rồi? Thay vì đỡ hơn, tình trạng càng trở nên tồi tệ và Won Joon đã kiệt sức.
“Vẫn còn lạnh à…?”
Yi Eum không phản ứng, cơ thể nóng như cục than. Khi hắn đặt tay lên trán, hơi nóng lan tỏa khắp lòng bàn tay. Có nên cứ ôm như vậy không? Hay đưa anh đến bệnh viện? Nhưng nếu chuyện Yi Eum là Omega bị lộ thì sao? Chẳng phải anh đã làm đủ trò đến giờ chỉ để giấu điều đó hay sao?
Won Joon bước xuống giường và tìm chiếc điện thoại di động của mình. Hắn định gọi cho Trưởng phòng Lee để yêu cầu cử ngay một bác sĩ kín miệng đến, nhưng đâu đó vang lên tiếng chuông.
Quanh quẩn tìm kiếm, hắn phát hiện chiếc điện thoại đang lăn lóc trên sofa. Màn hình hiển thị người gọi là “Yoo Seol Ah”, khi nhấn nút nghe máy, một giọng nữ vội vã vang lên từ đầu dây bên kia:
Không có câu trả lời trước loạt câu hỏi dồn dập, đối phương gọi “Yi Eum à?” với giọng lo lắng.
“Người này là ai vậy?”
Giọng đối phương dâng lên sự cảnh giác khiến Won Joon cảm thấy bất an. Lý do Kim Yi Eum không xuất hiện trong hồ sơ bệnh viện và vẫn có thể uống thuốc ức chế sau bao nhiêu năm. Cả việc không có dấu vết gì của việc khám nghiệm.
“Cô… là bác sĩ?”
Đối phương im lặng, có thể đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Won Joon nhìn Yi Eum rồi thở dài nhẹ.
“Tình trạng của cậu Kim Yi Eum rất lạ. Sốt cao, lại kêu lạnh, dù sao thì tôi sẽ gửi địa chỉ, hãy đến ngay. Càng nhanh càng tốt.”
Sau khi cúp điện thoại, Won Joon gửi địa chỉ và báo cáo tình hình cho Trưởng phòng Lee. Sau đó, hắn lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho Yi Eum. Yi Eum co rúm người lại vì lạnh, nhưng khi sờ trán thì nhiệt độ cao ngùn ngụt. Won Joon nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Yi Eum đang cuộn tròn như con sâu.
“Yi Eum?”
Thà làm tình luôn đi. Nhưng nếu tình trạng tệ hơn thì sao? Trong tâm trạng bối rối, hắn liên tục đứng lên ngồi xuống rồi đi loanh quanh quanh giường, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc”.
Hắn vội vã mở cửa thì thấy một người phụ nữ đứng đó, trên tay xách một chiếc túi. Có phải là Yoo Seol Ah không? Có vẻ cô ta chạy vội đến nên gương mặt đỏ ửng lên vì nóng bức. Người phụ nữ nhíu mày, đứng ngoài cửa không dám bước vào.
“Xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã làm phiền, nhưng anh có thể kiềm chế pheromone lại được không…?”
À, xin lỗi. Won Joon nhanh chóng thu lại pheromone của mình, Yoo Seol Ah bước vào trong.
“Yi Eum hiện đang ở đâu vậy?”
Khi hắn ra hiệu chỉ về phía giường, Yoo Seol Ah vội vã chạy đến kiểm tra tình trạng của Yi Eum. “Yi Eum à, tỉnh lại đi em!”
Cô ấy thuần thục tiêm một mũi vào cánh tay Yi Eum, sau đó ngồi xuống giường, ánh mắt đượm buồn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt sũng của Yi Eum.
Won Joon im lặng quan sát hai người họ.
“Chu kỳ hormone không ổn định nên mới như vậy. Đã tiêm thuốc an thần và ức chế nên sẽ sớm ổn định thôi.”
“Trước đây cũng từng như thế này sao?”
Yoo Seol Ah quay sang nhìn Won Joon.
“Chắc anh là Choi Won Joon của Sehwa Construction?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Đề phòng tình huống bất trắc, hôm nay tôi sẽ ở lại. Anh có thể về nghỉ ngơi… Khi tình trạng cậu ấy khá hơn, tôi sẽ liên lạc với anh.”
“Nếu không phiền, tôi muốn ở lại cùng.”
“Anh không bận sao?”
“Người yêu đang ốm, làm sao tôi bỏ đi được chứ.”
Cụm từ “người yêu” khiến Seol Ah ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
“Ồ… Thật bất ngờ. Tôi chưa từng nghe Yi Eum nhắc đến chuyện này.”
“Xin đừng nói cho cậu ấy biết. Chắc bản thân cậu ấy cũng ngại lắm.”
Won Joon đi đến bên Yi Eum, nắm lấy tay anh một cách đầy thách thức rồi nhẹ nhàng vỗ về. “Em yêu, mau khỏe lại nhé. Anh buồn lắm đấy.” Seol Ah giật mình, đảo mắt nhìn hai người, còn Won Joon thậm chí còn dụi má vào tay Yi Eum. Sau một hồi do dự, Seol Ah chậm rãi mở lời.
“Vâng, tôi hiểu rồi… Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy liên lạc ngay với tôi.”
Cô ta đưa danh thiếp và dặn dò thêm một lần nữa trước khi xách túi đi ra. Chỉ còn lại hai người, Won Joon vò nát danh thiếp của Yoo Seol Ah và ném vào thùng rác, rồi đến ngồi cạnh Yi Eum.
Có lẽ do thuốc tiêm, nhịp thở của Yi Eum dần trở nên ổn định. Khi hắn chạm vào mái tóc ướt đẫm của Yi Eum, Yi Eum lập tức nhíu mày lại. Môi Won Joon khẽ mím lại thành một đường thẳng.
Hắn leo lên giường nằm xuống cạnh Kim Yi Eum. Mùi pheromone khiến tâm trí rối bùi đang dần tan biến, nhưng ham muốn dành cho Yi Eum vẫn chẳng hề nguôi ngoai.
Từng chi tiết trên gương mặt anh – hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn vừa phải – đều khiến Won Joon muốn nghiền ngẫm. Anh nhắm mắt lại trong im lặng.
Giấc ngủ chẳng chịu đến, đầu óc rối như tơ vò, tâm trạng thì bỗng dưng trở nên tồi tệ. Nhưng riêng em… em lại khiến anh thấy thật tốt đẹp. Mình điên mất thôi… Đáng lẽ giấc ngủ phải là cách để xoa dịu, vậy mà giờ đây anh lại thật lòng thích em đến thế ư? Bao suy nghĩ hỗn độn đan xen khiến Won Joon lần đầu trải qua một đêm mất ngủ bên cạnh Kim Yi Eum.
Trời vừa hửng sáng thì hắn chợt chìm vào giấc ngủ ngắn và mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ về ngày đó, khi hắn cầm lấy cái cưa máy chặt đứt bàn tay của tên bắt cóc mình. Máu văng tung tóe khắp nơi, để sống sót hắn đã chạy bán sống bán chết bằng đôi chân trần giữa khu rừng tối tăm, chạy không ngừng nghỉ. Dù chỉ là giấc mơ nhưng nỗi sợ vẫn hiện hữu rõ ràng.
Đến khi mở mắt ra, tầm nhìn bỗng đập vào một trần nhà ngập tràn sắc màu sặc sỡ.
A…
Won Joon định cử động người thì bỗng nghe tiếng “cạch” cùng cảm giác bị giật lại từ bàn tay. Ngước mắt nhìn lên, đầu óc hắn như ngừng hoạt động khi chứng kiến cảnh tượng khó tin trước mắt. Chiếc còng sốt sắng siết chặt cổ tay trái, nối dài đến đầu giường sắt kia là thứ gì vậy?
Mình vẫn đang mơ sao? Quay sang nhìn bên cạnh, Yi Eum đã biến mất. Như một trò đùa, anh biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn lại mình hắn lẻ loi trong căn phòng tồi tàn ẩm mốc của khách sạn rẻ tiền.
Won Joon nhăn mặt.
“Cậu Yi Eum à!”
Im lặng.
“Em yêu, đừng như thế. Anh xin lỗi về chuyện hôm qua.”
Vẫn im lặng. Won Joon biết Yi Eum đã bỏ đi, liền gọi cho Trưởng phòng Lee. Nhưng Trưởng phòng Lee cũng không trả lời, cuối cùng bỏ mặc thể diện, cầu cứu đến trợ lý ảo trên điện thoại.
“Gọi cho Trưởng phòng Lee đi!”
Chỉ có sự tĩnh lặng trở lại, và Won Joon không thể nhịn cười vì kinh ngạc. Không thể nào cậu ta lại mang theo cả điện thoại di động chứ? Nhìn kỹ thì cả điện thoại có dây trong phòng cũng bị ai đó rút dây nguồn và vứt xa tít. Nói cách khác, đây là một sự giam cầm hoàn toàn.
Comments for chapter "Chương 76"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰