Chương 77
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum cắn chặt hàm khi nhìn thân thể mình trong gương. Cổ tay đỏ ửng vì vết hằn của còng số 8, ngực chi chít dấu răng cùng vết đỏ thâm do bị cắn và mút. Hơn nữa, cơn đau giữa hai mông khiến anh không ngừng nhớ lại chuyện đêm qua.
Tên khốn! Dám thọc của quý cỡ bằng cánh tay vào đít tôi mà không xin phép.
Yi Eum bước vào tắm, cọ xát kỳ cọ cơ thể rồi bước ra ngoài. Trên bàn, điện thoại và ví của Choi Won Joon vẫn nằm đó. Dậy sớm, anh nhanh tay nhắn tin cho Trưởng phòng Lee bằng điện thoại của Choi Won Joon.
Tin nhắn phản hồi đồng ý hiện lên, khi bước ra ngoài thì Trưởng phòng Lee và thuộc hạ đã biến mất không dấu vết. Trở về nhà, điện thoại của Choi Won Joon vẫn liên tục đổ chuông—điều đáng ngạc nhiên là hầu hết đều liên quan đến công việc.
Tưởng hắn chỉ đến công ty cho có, hóa ra không phải.
Yi Eum chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi quăng sang một góc. Choi Won Joon dậy chưa nhỉ? Chắc không tự tháo còng được đâu. Dù có khỏe đến mấy cũng không thể nào tự mở được. Đáng lẽ nên đập cho hắn một trận cho hả giận mới phải.
Yi Eum bước ra phòng khách, pha một tách cà phê rồi ngồi xuống đi văng, bật chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin. Vừa mở máy đã thấy tin nhắn từ Yoo Seol Ah hiện lên.
Ngoài ra còn rất nhiều tin chưa đọc, Yi Eum lướt từ trên xuống thì dừng lại giữa chừng.
Cái gì đây?
Có vẻ như là nhắn bảo đến ngay, nhưng người nhận lại là Choi Won Joon. Trước khi mất kiểm soát, định liên lạc với Jung Dae Han nhưng lại gọi nhầm, những chuyện sau đó thì không nhớ rõ. Nhưng mình đã định nhắn tin cho Choi Won Joon sao? Tại sao chứ?
“Hắn đã biết và tìm đến đây thế nào, ngay cả khi tin nhắn chưa được gửi đi? Hay là hắn lại cho người theo dõi mình?”
Đầu óc trở nên rối bời, Yi Eum thở dài rồi thay đồ và ra khỏi nhà. Trên đường tới bệnh viện bằng phương tiện công cộng, anh hòa vào dòng người nhưng không có gì khác biệt so với bình thường. Nếu đêm qua anh như một con ma cà rồng khát máu tìm kiếm pheromone của Alpha, thì giờ đây ai nhìn cũng thấy anh là một Beta bình thường.
Đến bệnh viện, Yi Eum do dự mãi trước cổng. Đối diện với việc phải gặp Seol Ah thật sự khiến anh ngại ngùng như đang gặp người bạn thân. Sau một hồi ngồi đợi trên ghế, cuối cùng anh cũng mở cửa phòng khám bước vào.
Yoo Seol Ah mỉm cười chào đón, còn Yi Eum có chút ngượng ngùng khi xoa nhẹ sau gáy.
“Cậu đỡ hơn chưa? Ngủ được không?”
“Ổn rồi… Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Cảm ơn cậu nhiều.”
Yi Eum ngồi xuống ghế, trong khi Seol Ah đảo mắt quan sát tình trạng của anh.
“Cậu không biết tôi đã giật mình thế nào khi đọc tin nhắn đâu. May mà lúc đó có người yêu của cậu ở bên cạnh.”
Yi Eum nghiêng đầu bối rối. Ai cơ?
“Anh Choi Won Joon. Anh ấy bảo hai người là người yêu của nhau mà.”
Yi Eum nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Gì chứ? Không phải.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Thật sự không phải sao?”
“Ừ.”
“Vậy thì giới thiệu anh ta cho tôi đi.”
Câu nói bất ngờ khiến Yi Eum bất giác giật mình.
“Cậu… cậu điên rồi ư? Làm việc quá nhiều nên giờ mắt kém đi rồi à?”
“Hãy thành thật đi. Choi Won Joon thuộc hàng cao cấp đấy. Bao nhiêu người đang chết mòn được gặp anh ta.”
“Cái tên khốn nạn đó á?”
“Cái tên khốn nạn ấy đang sốt ruột vì cậu đấy.”
“Toàn là diễn xuất thôi. Bên ngoài và nội tâm hoàn toàn trái ngược.”
Yoo Seol Ah nheo mắt lại, ánh nhìn soi mói quan sát Yi Eum.
“Là người cậu từng nói đúng không? Choi Won Joon? Tên alpha đã ngủ với cậu hồi ở New York ấy?”
Khi Yi Eum không trả lời, Yoo Seol Ah cười một cách đầy ý nghĩa.
“Thế là hai người đã trở nên thân thiết hơn rồi sao?”
“Tuyệt đối không phải, thực ra là có tình huống đặc biệt thôi.”
“Tình huống gì vậy?”
Yi Eum đắn đo một lúc, rồi kể lại những chuyện đã xảy ra, dù không phải tất cả. Càng nghe, đôi mắt Yoo Seol Ah càng tròn xoe.
“Nếu tất cả Alpha khác đều khiến cậu ghê tởm, chỉ riêng người đó là ổn? Hơn nữa, anh ta bị mất ngủ nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu là ngủ được? Thật là chuyện kỳ lạ. Người ta thường gọi đây là duyên trời định, nhưng nếu nói với cậu chắc cậu giận nên tôi sẽ không nói vậy đâu.”
“…….”
Vậy tại sao lại chỉ có Choi Won Joon? Dù trí nhớ đã rời rạc từng mảnh, nhưng rõ ràng pheromone của hắn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Một mùi hương mát lạnh, trong lành, gợi nhớ đến bầu trời xanh và rừng cây, hoàn toàn chẳng hợp với cái con người kia chút nào.
“Là bác sĩ nên tôi không nên nói thế này, nhưng giữa người với người vẫn có sự tương hợp mà. Đặc biệt pheromone cũng có những người cực kỳ hợp nhau. Chỉ là trường hợp này hiếm thôi.”
Yi Eum khẽ cứng mặt, còn Yoo Seol Ah đang lăn cây bút trên tay thì đột ngột dừng lại.
“Chi bằng… lợi dụng hắn đi?”
“Lợi dụng ai?”
“Choi Won Joon. Việc pheromone không ổn định cũng có thể xem là quá trình điều hòa lại. Ngay cả những Alpha và Omega bình thường cũng phải trải qua cơn đau trong khoảng một năm đầu sau khi phát tác. Dù muộn nhưng giai đoạn đó cũng đã đến với cậu. Thậm chí, nếu có Alpha bên cạnh, thời gian ổn định còn có thể rút ngắn hơn. Hơn nữa, đối phương lại là người ưu tú.”
“Tôi không muốn.”
“Nếu lại như hôm qua thì sao? Thuốc uống giờ không còn tác dụng với cậu nữa. Tôi không thể mỗi lần đều chạy đến tiêm cho cậu được.”
“…….”
“Hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Đây không phải lời khuyên từ một người bạn mà là tư vấn y tế. Tốt hơn là sống chung với gã đàn ông lạ mặt mất trí nhớ mặt mũi còn không nhớ rõ đấy. Nếu không, một ngày nào đó cậu có thai thì sao?”
Ôi, thật kinh khủng. Không biết Yoo Seol Ah đã tưởng tượng đến đâu nhưng cô ta run rẩy sợ hãi, còn Yi Eum sau hồi do dự đã mở miệng:
“Vậy… nếu quan hệ với Choi Won Joon thì có ổn không?”
“Đó là cách tốt nhất. Ít ra cậu có thể thảo luận trước khi làm. Tất nhiên nếu thực sự ghét thì chỉ cần tiếp xúc nhẹ thôi. Ôm hôn cũng được.”
Yi Eum nhíu mày. So với việc tưởng tượng cảnh làm tình với Choi Won Joon, những cái ôm hay nụ hôn lại khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu hơn. Khuôn mặt rối bời, anh chỉ biết đảo mắt loạn xạ, lúc này Seol Ah nắm lấy tay Yi Eum.
“Giờ chúng ta cần chuẩn bị rồi. Dù cậu luôn nói mình ổn, nhưng cơ thể và tinh thần cậu đang chịu áp lực khủng khiếp. Có thể trở thành quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào đấy.”
Yi Eum không thể phản bác. Ở tuổi hai mươi lăm, chu kỳ động dục đầu tiên ập tới, và anh nhận ra mình không phải Beta mà là Omega. Anh tưởng có thể che giấu được, nhưng thời gian càng trôi, bí mật ấy càng siết chặt lấy cuộc đời anh.
“Dù không phải là viên thanh tra hình sự nữa, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục làm cảnh sát mà. Gia đình chắc cũng sẽ hiểu cho cậu thôi. Mọi người đều là những người tốt mà.”
Yi Eum không chắc chắn lắm về điều đó. Đặc biệt là khi nghĩ về bố mình. Ông vẫn luôn thầm tiếc nuối vì Yi Eum không phải là Alpha, nếu giờ lại biết thêm việc anh thậm chí còn không phải là một Omega hoàn chỉnh mà chỉ là “nửa vời”, thì sự thất vọng chắc chắn sẽ không nhỏ.
Sau cuộc trò chuyện với Yoo Seol Ah, Yi Eum bước ra khỏi bệnh viện và ngồi rất lâu tại trạm xe buýt. Anh đang nhìn những chiếc xe buýt chạy qua thì điện thoại của Choi Won Joon rung lên.
“Joon à?” Có vẻ là biệt danh thân mật mà mẹ của Choi Won Joon dùng để gọi hắn. Thật chẳng hợp chút nào. Hẳn hắn đã hẹn gặp gia đình. Yi Eum thở dài rồi lại cất điện thoại vào túi. Xe bus về nhà đã chạy qua trước mặt mấy lượt nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng nhúc nhích.
Rồi cuối cùng, anh quyết định bắt taxi tới khách sạn nơi giam giữ Choi Won Joon. Bước qua cửa, nhân viên ở quầy lễ tân nhận ra anh, gật đầu chào qua loa rồi tiếp tục công việc của mình.
Yi Eum lên lầu 3, áp chìa khóa vào cảm biến mở cửa. Mùi pheromone từng tràn ngập căn phòng đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt. Choi Won Joon nằm bất động trên giường như xác chết, trong khi Yi Eum khoanh tay chằm chằm nhìn hắn.
Dù chắc chắn phải nghe thấy tiếng động nhưng Choi Won Joon không nhúc nhích. Khi Yi Eum đến gần, hắn vẫn nhắm nghiền mắt như xác chết không hề cử động.
“Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Mí mắt Choi Won Joon khẽ nhấc lộ ra đôi đồng tử đen như mực.
“Em đến rồi à?”
Vì hắn chào hỏi quá bình thản khiến Yi Eum bỗng nhiên không biết nên nói gì. Anh rút chìa khóa từ túi định mở khoá còng tay. Ngay lúc đó Choi Won Joon nắm lấy tay anh.
“Thôi, cứ để nguyên đi.”
“Sao thế? Nhìn thấy xe đồn cảm thấy hợp với năng khiếu của mình à? Nhân tiện muốn mặc thử bộ đồ tù luôn không?”
“Tôi đã nằm đây cố gắng suy nghĩ để hiểu cảm xúc của em.”
“Ha, thật là khéo nói.”
“Chính xác là thế, thật khéo nói. Từ đầu thằng như tôi đã hỏng hóc rồi, chẳng có gì suôn sẻ cả. Tôi đã cố hiểu xem nghề cảnh sát này khiến em tự hào thế nào, em sợ mất đi những thứ đã xây dựng bấy lâu ra sao. Nhưng mà không được đâu em ạ.”
“Địt mẹ, con người mà vô cảm đến mức này được sao?”
Đồ khốn. Anh đang than vãn với ai đây? Trong lúc đó, câu nói của Yi Eum cứ quanh quẩn trong đầu.
Ánh mắt chạm nhau, Choi Won Joon nhướn lông mày tỏ vẻ ghê tởm.
“Xin lỗi.”
“……”
“Tôi đã không hiểu em.”
Yi Eum lặng lẽ nhìn Choi Won Joon.
“Tôi đã vô tâm và hành xử tùy tiện với cảm xúc của em.”
“Thực ra, đến giờ anh vẫn chưa thực sự hiểu. Có khi cả đời cũng không hiểu nổi.”
Nếu xét kỹ, lời của Yoo Seol Ah cũng có lý. Dù sao thì một kẻ quen biết vẫn hơn là một gã hoàn toàn xa lạ. Vì hắn là người vô cùng nhẹ dạ, sẽ nhanh chóng chán anh thôi, chia tay cũng chẳng có vấn đề gì.
“Nhưng lời xin lỗi của tôi là thật đấy.”
Im lặng nghe hắn nói, Yi Eum tháo còng cho hắn. Tiếng lách cách vang lên, chiếc còng mở ra để lại vệt đỏ trên cổ tay Choi Won Joon. Khi Yi Eum cất còng vào túi sau, Choi Won Joon ngồi xuống giường rồi nhắm nghiền mắt lại.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Đánh tôi đi.”
Yi Eum há hốc mồm, bật cười ngỡ ngàng.
“Vì tôi sai rồi nên cứ đánh đến khi nào hết giận thì thôi.”
“Anh nói thật đấy ư…?”
“Ừ.”
“Tôi đánh thật đấy?”
“Tùy em. Tôi chịu đòn của em mà.”
Câu nói chưa dứt, Yi Eum đã thẳng tay tung cú đấm. Bốp! Với tiếng đập mạnh, Won Joon ngã vật xuống giường, ôm mặt rên rỉ, còn Yi Eum bình thản bước lại ghế sofa ngồi xuống. Won Joon trườn người dậy, liếm mép vết sưng bên trong má rồi bật cười.
“Hết rồi à? Không tiếp nữa?”
Yi Eum im lặng một chút rồi gọi hắn.
“Lại đây ngồi đi… Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói.”
Comments for chapter "Chương 77"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰