Chương 78
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum mím chặt miệng như con trai, còn Won Joon rút điếu thuốc ra ngậm. Hắn châm lửa rồi đưa về phía Yi Eum. “Hút không?” Yi Eum lắc đầu, bàn tay vô cớ cứ nghịch ngợm.
“Chuyện gì mà em phải ngập ngừng thế? Khiến tôi cũng căng thẳng theo.”
Khác với lời nói, dáng ngồi của hắn lại rất bất cần. Yi Eum liếc nhìn quanh phòng khách sạn rồi đảo mắt về phía Choi Won Joon. Lần đầu đến chỗ này mà chẳng chút ngại ngùng. Căn phòng tồi tàn bốc mùi ẩm mốc, ghế sofa vải và rèm cửa cũ kỹ không biết đã giặt từ bao giờ, tường dán giấy hoa văn lòe loẹt in hằn những vết bẩn khó hiểu.
“Hôm qua… anh đã gặp bạn tôi rồi phải không?”
“Ừ, tôi thấy rồi. Xinh phết. Bạn gái đấy hả? Không phải kiểu người yêu cũ thời xưa chứ?”
Choi Won Joon buông lời đùa cợt, Yi Eum ngay lập tức đáp lại:
“Tôi có hẹn hò chút xíu hồi lớp 12…”
Choi Won Joon nhướng mày, kẹp điếu thuốc giữa môi với vẻ khó chịu. Yi Eum chợt nhận ra mình vừa thốt ra lời thừa thãi. Đúng là họ từng hẹn hò, nhưng chưa từng nắm tay, cả hai chìm đắm vào bài vở và chỉ sau một tháng đã trở lại làm bạn bè.
“Seol Ah nói với tôi, chuyện như hôm qua có thể còn xảy ra nữa.”
Won Joon gật đầu, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi.
“Biết rồi, được đấy.”
Yi Eum nhăn mặt lại.
“Tôi còn chưa mở lời nói gì cả.”
“Gì cũng được. Em đến tìm tôi vì cần sự giúp đỡ mà, phải không? Bằng không, cái bản tính tự trọng cao ngất của em đã khiến em mặc kệ tôi sống chết thế nào cũng được, đúng chứ?”
Sao lại cứ phải nói quá lời như vậy… Hôm qua anh tức giận nên mới như thế, nhưng thực ra anh đã định liên lạc với Trưởng phòng Lee để giải quyết việc này. Anh định nói thẳng, nhưng lại cảm thấy như đang biện minh vô ích nên thôi. Trên gương mặt Won Joon, nụ cười khó ưa lại hiện ra.
“Vậy thì, vị thanh tra Kim của chúng ta cần sự giúp đỡ nào đây?”
Yi Eum khẽ nhếch môi. Mỗi đêm sống cùng nhau, anh đều muốn hỏi liệu người kia có thể tưới mình bằng cơn mưa pheromone không, nhưng chẳng thể mở lời. Nhớ lại lần Choi Won Joon nhờ vả vì chứng mất ngủ mà mình đã cự tuyệt phũ phàng thế nào, anh tự thấy hành động của mình thật vô liêm sỉ.
Yi Eum đứng dậy bước đến tủ lạnh, lấy chai nước rót ừng ực xuống cổ họng khô hanh. Khi quay về chỗ cũ, Choi Won Joon đã chống tay lên ghế sofa, vắt chân chữ ngũ cười tủm tỉm.
“Tôi phải đợi đến bao giờ?”
“Đằng nào cũng biết rồi còn gì…”
“Tôi muốn nghe em nói. Hãy nói rằng em cần tôi. Nếu vậy, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức không do dự.”
Yi Eum vừa cắn chặt môi vừa vật lộn với quyết định của mình. A, liệu cứ thế mà bỏ đi có được không? Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thì sao? Vốn dĩ Seol Ah đã không bịa ra chuyện. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh, trong khi Choi Won Joon bình thản chờ đợi.
Yi Eum cúi đầu, giọng nói lẩm bẩm nhỏ dần:
“Tôi cần Choi Won Joon… Xin hãy giúp tôi…”
Yên lặng. Tại sao hắn chẳng nói gì nhỉ. Ngẩng đầu lên thì thấy Choi Won Joon đang cố nhịn cười, mím chặt môi. Ừ, thật là bực mình. Choi Won Joon dập tắt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn rồi dễ dàng đồng ý.
“Được thôi. Để tôi giúp em. Muốn làm thế nào? Có cần đặt ra giường và đâm luôn không?”
Yi Eum không nhịn được, liền chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném tới, Won Joon nhanh nhẹn né tránh rồi cười khẩy. Có lúc mình điên thật rồi. Chắc chắn thế này không ổn. Đứng phắt dậy định đi về phía cửa ra vào thì Choi Won Joon nhanh chóng tới nắm lấy tay.
Cơ thể vừa quay người lại, Choi Won Joon đã áp sát vào ngay trước mũi Yi Eum.
“Dừng lại đi.”
“Đừng giận mà. Câu nãy chỉ là đùa thôi.”
Nói rồi, hắn vòng tay ôm lấy Yi Eum một cách nhẹ nhàng. Thay vì pheromone đã khiến Yi Eum mê mẩn ngày hôm qua, giờ đây chỉ còn lại mùi khói thuốc pha lẫn hương bạc hà thoang thoảng. Won Joon dụi má vào gáy Yi Eum, cảm giác nhột nhạt cùng nổi da gà khiến Yi Eum đẩy hắn ra, lần này Won Joon chịu lùi lại.
“Vừa rồi tôi đã để pheromone dính lên người em.”
Yi Eum giật mình ngẩng lên nhìn, Won Joon lập tức đặt tay lên má Yi Eum.
“Sao rồi? Không kinh khủng như em nghĩ đúng không?”
“… …”
Tay Won Joon giờ đã chuyển lên vành tai Yi Eum.
“Từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến nhà em à?”
“……”
“Hay là thôi nhỉ?”
Kim Yi Eum lảng tránh ánh nhìn, khẽ lẩm bẩm đủ nghe. Đến đi… Giờ không còn đường lui rồi. Phải vượt qua khủng hoảng này an toàn đã. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cứ coi hắn như đồ gia dụng thôi, như tủ lạnh hay tivi ấy.
*
Chủ tịch Choi ngạc nhiên khi thấy Choi Won Joon hiếm hoi về nhà. Khác thường ở chỗ hắn cứ cười tủm tỉm như vừa trúng số. Hỏi vợ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, khiến ông càng thêm tò mò.
Trong bữa ăn, Won Joon bất ngờ thả một quả bom khiến không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Con vừa nói cái gì thế!”
Chủ tịch Choi nổi giận quát lớn, trong khi Tae Seung và Ji Seung không giấu nổi vẻ bối rối. Ngược lại, chính Won Joon – người trong cuộc lại tỏ ra điềm tĩnh.
“Vì sẽ sớm lộ ra nên con nói trước. Đừng cố tìm hiểu thêm, cũng đừng can thiệp vào. Con đã nói rõ rồi.”
Chủ tịch Choi đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn với tiếng “cạch”.
“Vào sống chung với thằng cảnh sát đó? Mày điên rồi? Ăn phải bả à? Tao tưởng mày chơi chán rồi sẽ thôi, ai ngờ mày lại làm cái trò vô lý đến thế!”
Bà Lee túm lấy tay Chủ tịch Choi ngăn cản.
“Anh thôi đi. Joon sắp dọn cơm đấy.”
“Bà cũng nghe rồi còn gì. Thằng ranh con đó, đúng là mất trí rồi. Không điên sao nổi mà lại đem một thằng Beta về, lại còn là thằng con trai của kẻ đã tống bố nó vào tù! Ha, đời tôi thật là uổng phí. Nuôi nấng thằng con hư hỏng quá thể.”
“Nhưng người ta trông có vẻ ổn mà…”
Lời lẩm bẩm của bà Lee khiến Chủ tịch Choi bùng nổ.
“Bà đã gặp nó rồi sao?”
Won Joon im lặng sau khi nhấp một ngụm nước. Hắn đã biết mẹ mình gặp Yi Eum. Theo lời nhân viên bảo tàng, không khí giữa hai người khá hòa hợp, và mẹ hắn còn tặng quà cho Yi Eum. Nhưng Yi Eum không hề nhắc gì đến chuyện đó.
“Tôi chỉ gọi nó đến bảo tàng để nói chuyện thôi. Chỉ có vậy.”
“Gặp nhau đã nói gì? Bà đã thẳng thắn cảnh báo nó? Bảo Won Joon không được gặp nó nữa?”
Bà Lee liếc mắt né tránh ánh nhìn của Chủ tịch Choi. Thấy hành động của vợ, Chủ tịch Choi bỗng nổi giận.
“Bà đừng bảo là thích thằng đó chứ? Chẳng lẽ bà lại đồng ý để Won Joon làm vậy?”
Bà Lee không trả lời mà ân cần đưa đũa cho Chủ tịch Choi.
“Thôi đừng giận nữa, dùng bữa đi. Huyết áp tăng cao thì Bác sĩ Park lại lo lắng đó.”
“Giờ ăn cơm quan trọng gì? Tôi không đồng ý. Trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì tuyệt đối không được.”
Bà Lee nhẹ nhàng giơ tay gọi nhân viên, đưa chiếc bát không và bảo lấy đất từ chậu cây mang đến. Không lâu sau, nhân viên mang đất đến, bà ta thản nhiên đặt nó xuống bên cạnh.
“Ăn đi rồi hẵng cãi nhau.”
Choi Tae Seung và Choi Ji Seung cố tình lảng tránh ánh mắt của bố mình, như thể sợ bị lôi vào cuộc. Chủ tịch Choi giữ một vẻ mặt bối rối, rồi cuối cùng không nhịn được, đứng phắt dậy.
“Mày đúng là—!”
“Ngồi xuống đi, anh yêu.”
Giọng bà Lee đầy uy lực khiến Chủ tịch Choi đành khục khặc ho một tiếng rồi từ từ ngồi xuống. Ông ta cầm đũa lên, ánh mắt đầy thách thức hướng về Won Joon, nhưng Won Joon bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú khen món sườn hầm ngon và nài nỉ bà Lee gói phần mang về.
Bữa ăn chỉ thoạt nhìn bề ngoài trông có vẻ yên bình đã kết thúc, trong khi Won Joon ra ngoài hút thuốc, hai người anh trai tiến lại gần.
“Chà, anh cảm thấy mình thật phiền phức. Biết thế này đã kiếm cớ để không đến rồi.”
“Em cũng thế. Mẹ cứ lo lắng không yên vì sợ sẽ rắc đất lên người bố.”
“Anh à, anh biết chuyện này không? Ông ngoại phản đối hôn nhân của bố mẹ lắm đấy. Hồi đó cũng vậy. Ông bảo: ‘Không được, trừ khi đất rơi vào mắt ta!’ Thế là mẹ liền hốt đất từ chậu cây trong nhà và… xối thẳng lên người ông!”
“Chuyện đó thật sao?”
“Ờ, là chuyện thật đấy. Hồi bà ngoại còn sống chính bà kể cho anh nghe. Sau đó ông ngoại đau buồn mà lăn ra ốm luôn.”
Hai anh em vừa run vừa tức giận, đi đến chỗ Choi Won Joon đang ngồi im rồi khóa đầu hắn lại. Tại mày hết đấy, thằng chó này. Won Joon vùng vẫy như con lươn thoát ra, cáu kỉnh bảo trời nóng thế đừng có dính vào người.
“Em thực sự thích nó à? Không phải chứ? Chỉ là giải khuây thôi đúng không?”
“Ừ. Thà sống phóng túng còn hơn. Em vẫn làm tốt thế mà.”
“Đừng nghe mấy ông anh này. Chỉ mỗi bố là người phá đám thôi.”
“Won Joon à. Em út đáng yêu của chúng ta. Làm ơn đổi ý được không?”
“Đúng vậy. Đây không phải là vấn đề có thể xem nhẹ. Em cũng đã thấy chị và anh trai nhà đó rồi mà. Tới giờ nghĩ lại ngày đó, tim mình vẫn còn đập thình thịch, bàn tay run rẩy. Sao người ta lại có thể bạo lực đến thế? Đúng là lũ man rợ.”
“Nghe nói bố của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Thậm chí chưa kịp gặp mặt trùm cuối.”
Tae Seung và Ji Seung cố gắng thuyết phục Won Joon. Ban đầu, họ chỉ coi là trò đùa, nhưng giờ lại chung sống cùng nhau, nỗi lo chẳng hề nhỏ. Thế nhưng, Choi Won Joon nhất quyết không nghe, còn dọa sẽ không tha thứ nếu ai cản trở rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại hai người, Tae Seung và Ji Seung chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Tại sao cậu nhóc Won Joon ngày xưa hiền như cục bột của chúng ta lại biến thành như thế này…”
Comments for chapter "Chương 78"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰