Chương 79
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum cúi đầu đập trán lên bàn liên tục. Bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn. Hay nên coi như chuyện chưa từng xảy ra? Anh lấy điện thoại ra tìm số của Choi Won Joon nhưng không thể nhấn gọi.
Nhưng nếu chuyện như hôm qua lại xảy ra lần nữa thì sao? Hay là anh nên xin nghỉ phép và khóa mình trong nhà? Trong khi đầu óc hỗn độn, chuông cửa đột nhiên reo. Yi Eum giả vờ không nghe thấy, nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên. Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Vừa mở cửa, một bó hoa tươi hiện ra trước mắt, theo sau là khuôn mặt của Choi Won Joon.
“Em đã đợi lâu chưa?”
Làm sao mà chờ đợi được chứ. Yi Eum nhìn chằm chằm vào bó hoa. Lần trước cũng là hoa loa kèn, lần này lại là hoa loa kèn. Choi Won Joon thích hoa loa kèn à…? Lúc đó bực tức nên đá bay bó hoa, nhưng hôm nay lại ngượng ngùng nhận lấy bó hoa từ tay hắn. Lần đầu tiên có người tặng hoa vào một ngày bình thường không phải dịp gì đặc biệt.
Choi Won Joon nói là sẽ về nhà ăn tối rồi quay lại, vẫn mặc bộ suit như lúc đi làm. Hắn cởi áo khoác treo lên một bên, rửa tay sạch sẽ rồi hướng đến phòng đa năng.
Yi Eum đang băn khoăn không biết phải làm gì với bó hoa trên tay thì bỗng phát hiện một chiếc bình nhỏ nằm khuất trong phòng chứa đồ. Không rõ nó đã có ở đó từ bao giờ và dùng để làm gì.
“Vừa khít.”
Hắn rửa sạch bình, đổ nước vào rồi dùng kéo tỉa phần cuống hoa trước khi cắm vào bình. Bình hoa trông khá ổn, khiến Yi Eum bất ngờ vì Won Joon lại khéo tay đến thế.
Won Joon đặt bình hoa lên bàn ăn, nở nụ cười hài lòng rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Tôi đi tắm đây.”
Thế rồi hắn tự nhiên bước vào phòng ngủ. Bị bỏ lại một mình, Yi Eum đi vòng quanh phòng khách mà bồn chồn không yên.
“Mình thì chẳng có gì phiền toái, vậy tại sao mình lại khó chịu như thế này? Có phải tại để ý quá không? Thôi đừng nhắc đến nữa.”
Dù đã dặn lòng mình nhưng cơ thể vẫn cứ trục trặc như chiếc máy hỏng giữa đường.
Trong lúc ấy, Choi Won Joon ra phòng khách với khuôn mặt còn đẫm nước. Hắn mặc chiếc áo thun hình gấu mà Yi Eum để lại hồi trước, như thể lôi từ hư không ra vậy.
“Vòi sen chưa thay đây. Cẩn thận đừng để bị thương. Ngày mai tôi tới thay cho nhé?”
“Ừ… cứ làm vậy đi.”
“Hành lý của tôi sẽ đến vào ngày mai. Không nhiều đâu nên đừng để tâm.”
“Cậu đồng ý rồi đúng không?” Đúng lúc đó, điện thoại của Noh Seon Gyu reo lên. Nhấc máy, anh nghe tiếng giọng đã đầy hơi men, cậu ta nằng nặc đòi gặp lại bạn gái cũ. Đang ngồi với Choi Won Joon mà cảm thấy bối rối quá, thấy cuộc gọi này đúng là vừa đúng lúc, liền tranh thủ bước vào phòng nhỏ để nghe máy.
Nghe cậu bạn than thở một hồi lâu, khi bước ra ngoài thì thấy Choi Won Joon đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Khác với bình thường, hình ảnh hắn đeo kính trông lạ lẫm quá.
“Anh vốn dĩ đeo kính à?”
“Chỉ khi làm việc thôi. Nhìn gần mắt dễ mỏi.”
“Vậy là anh đã lão thị sớm nhỉ…”
Choi Won Joon giải thích rằng do thị lực hai bên mắt không đều nên đọc chữ dễ bị mỏi, nhưng Yi Eum lại nghiêm túc nói rằng có thể là do lão thị sớm. Chị gái anh cũng bị lão thị sớm, nên từ độ tuổi của Won Joon đã bắt đầu có dấu hiệu.
Nhưng mà, với mái tóc dài buông xuống và đeo kính, trông hắn hiền lành thật. Thoáng nhìn cứ tưởng là sinh viên kỹ thuật chỉ biết học. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn cơ thể thì giống vận động viên thể thao hơn.
Nhưng mà anh định đứng như thế đến bao giờ? Quên mất mục đích rủ hắn đến đây rồi chăng? Yi Eum băn khoăn không nói nên lời, đứng lấp ló trước cửa, khiến Won Joon liếc nhìn rồi khẽ cười.
“Em đừng bận tâm, cứ ngủ trước đi. Tôi còn lâu mới xong.”
Yi Eum gật đầu rồi bước vào phòng ngủ nằm xuống. Kỳ lạ thật. Dù sao thì Choi Won Joon cũng có gì đó không ổn. Bình thường hắn sẽ cư xử như một thằng điên, nhưng hôm nay lại quá bình thường khiến anh cảm thấy xa lạ. Tại sao vậy nhỉ?
Yi Eum trằn trọc trên giường. Dù mệt nhưng chẳng thể nào chợp mắt được, trong khi Choi Won Joon ngoài kia vẫn khiến anh không ngừng lo lắng. A, rốt cuộc có nên gọi hắn vào không? Nếu đuổi đi chắc hắn sẽ nổi cáu…?
Trong khi đang suy nghĩ đủ thứ, cánh cửa mở ra và tiếng bước chân vang lên. Chiếc giường chuyển động, Choi Won Joon đến nằm phía sau lưng anh. Mặc dù nhắm mắt nhưng mọi giác quan đều dồn về phía hắn. Cứ ngỡ hắn đang trằn trọc thay đổi tư thế, ai ngờ hắn vòng tay ôm lấy eo anh rồi áp sát cơ thể vào.
Lưng anh chạm vào ngực hắn, mông anh cảm nhận rõ đường cong phần dưới cơ thể hắn. Anh cố gắng chịu đựng đến đó, nhưng bàn tay hắn đã luồn dưới áo phông, sờ soạng lên bụng anh. Yi Eum vội vàng túm lấy tay hắn.
“Phe… pheromone thôi, làm ơn…”
Giọng nói uể oải của Choi Won Joon vang lên từ phía sau gáy.
“Tôi đang định làm mà.”
“Yoo Seol Ah nói rằng chỉ cần một cái ôm thôi là được rồi…”
“Yi Eum à. Với tôi, ôm phải là đút cái ấy vào mới đúng.”
“Đừng có nói nhảm nữa… Ưm!”
Người đàn ông hờn dỗi nắm lấy bầu ngực anh, bóp nặn không nương tay rồi áp môi lên gáy. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa khiến tai Yi Eum đỏ rực, Won Joon đè cơ thể nhỏ bé xuống giường rồi trèo lên người. Thấy ánh mắt người đàn ông đang rực lửa, Yi Eum nhăn mặt khó chịu.
“Không, để sau đi. Hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì cả.”
Lời nói còn chưa kịp dứt, Won Joon đã lục trong túi lấy ra một thứ gì đó. Gói bạc hình vuông nhìn phát biết ngay là bao cao su.
“Loại đại cực phẩm đấy. Chết đi được không?”
Chết đi được không nhỉ… Đang chần chừ suy nghĩ, thì hắn lại lôi ra thêm một thứ nữa. Một ống nhỏ trông rõ mồn một là gel bôi trơn. Anh chỉ biết đảo mắt theo từng cử động của hắn, khi hắn khéo léo kéo vạt áo lên rồi đưa lên ngực anh. Ngay khi lưỡi hắn chạm vào đầu ti, Yi Eum giật bắn người, vội chặn đầu hắn lại. Khoan đã.
“Lại còn gì nữa vậy?”
Yi Eum nuốt nước bọt ực một cái. Nếu đã phải làm thì anh nghĩ mấy trò âu yếm nhớp nháp này thật chẳng cần thiết chút nào.
“Cứ làm đi…”
“Làm gì?”
“Đừng làm gì khác ngoài việc đút vào. Và nhớ đeo bao.”
Hử, Choi Won Joon nhếch mép tỏ vẻ không hài lòng.
“Em chắc chứ?”
Yi Eum không trả lời, Won Joon gật đầu. Được thôi. Nếu em muốn thế, tôi sẽ chiều theo ý em. Nhìn xuống Yi Eum, hắn kéo quần và đồ lót xuống. Phựt, khi thấy cậu nhỏ bật lên, Yi Eum suýt nữa thì thốt lời chửi thề. Trong trạng thái tỉnh táo nhìn lại, đây đúng là đồ của quỷ dữ.
Thì ra có lý do để mua bao loại đại cỡ…
Won Joon cầm lấy cậu nhỏ của mình xoa xoa rồi cười khẩy.
“Cậu Kim à, làm sao đây. Hôm nay em chắc chết mất.”
Dù trong lòng đầy xung đột, nhưng nghĩ đến việc phải cho ngón tay vào rồi khuấy khoắng còn tệ hơn. Như thế vừa kinh tởm lại vừa khiến lòng dạ bứt rứt không yên. Yi Eum nghiến răng quyết định, khuôn mặt đầy quả cảm.
“Cứ làm đi.”
Vừa dứt lời, Choi Won Joon đã giật phăng áo trên người vứt sang một bên. Cơ thể hắn tựa như được tạo hóa ban cho khung xương của người phương Tây. Vai rộng, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn không một chút mỡ thừa.
“Cởi đồ đi em.”
Vừa lúc Yi Eum còn đang lúng túng thì Won Joon đã nhanh tay kéo phăng quần và đồ lót của anh xuống. Bất ngờ bị lộ da thịt, Yi Eum co chân lại và kéo chăn che đi, nhưng Won Joon vạch phăng tấm chăn rồi dùng tay mạnh mẽ tách hai chân anh sang hai bên.
“Đợi đã, không, khoan đã!”
Yi Eum giơ tay ra ngăn lại, nhưng Won Joon đã luồn tay vào phía sau đầu gối và đẩy lên. Mông anh nhấc lên, lộ rõ lỗ hồng đang thoi thóp, Yi Eum xấu hổ đến cực độ, buông một câu chửi rồi dùng cánh tay che mặt đi.
Won Joon nhìn xuống, chăm chú quan sát rồi tặc lưỡi:
“Vẫn còn đỏ hỏn đây này. Có sao không? Để tôi liếm một chút nhé?”
“Im miệng lại và nhét vào đi!”
“Giọng nói cứ như kiểu… Chính tôi là người muốn làm chuyện này mà?”
Won Joon dùng răng xé bao cao su rồi đeo vào “của quý”, mắt không rời khỏi Yi Eum đang nằm dưới. Cơ thể anh căng cứng lên vì căng thẳng, bờ môi mím chặt khiến đường hàm gồng lên rõ rệt.
Vừa hung hăng đòi làm luôn, giờ lại ra nông nỗi này. Đáng yêu mà cũng đáng ghét thật. Khi tuýp gel chạm vào lối vào, cơ thể Yi Eum giật nảy lên. Thấy anh nhấc tay lên ngẩng mặt, Won Joon ấn mạnh tuýp bôi trơn.
“Nhịn được chứ? Nếu chảy máu tôi sẽ buồn lắm đấy.”
Sau đó, hắn nắm lấy cọc thịt và ấn mạnh đầu mũi vào lỗ huyệt. Mỗi lần ấn xuống, cơ đùi của Kim Yi Eum lại co giật nhẹ. Bề ngoài Kim Yi Eum trông như một Beta với cơ bắp rắn chắc, nhưng khi cởi bỏ quần áo, làn da trắng mịn cùng sự thiếu vắng lông cơ thể khiến anh trông thật khác biệt.
Liệu có ai khác dám tưởng tượng đến cảnh này không nhỉ?
Nếu có đứa nào dám nghĩ đến, phải giết chết nó ngay mới được.
Khi Won Joon cố gắng đẩy đầu cọc vào, lỗ huyệt lập tức đẩy ngược lại. “Tch,” hắn tặc lưỡi rồi thử lại. Sau vài lần thất bại, cuối cùng chỉ vừa lọt được mỗi cái đầu, nhưng từ cổ đến tai Kim Yi Eum đã đỏ ửng lên như muốn chết ngay tại chỗ.
“Chịu nổi không?”
Yi Eum không trả lời mà kéo chăn lên che mặt. Bàn tay nắm chặt chăn run rẩy, có vẻ dù đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Thấy vậy, lòng hắn bỗng dâng lên cơn giận.
Hắn dùng lực đẩy mạnh vào, thành trong cưỡng bức mở rộng, lực siết chặt không phải đùa. Phù, phát điên mất. Won Joon ngửa đầu ra sau một chút, lấy lại hơi thở. Hắn mới chỉ đưa vào được một nửa, liền cúi người về phía trước, giật tấm chăn che mặt Yi Eum ra.
Anh có vẻ đau đớn, mắt đỏ ngầu, đầy tia máu, trán lấm tấm mồ hôi.
“V… Vào hết chưa?”
“Chưa. Mới được nửa.”
Chết tiệt. Yi Eum nhắm chặt hai mắt lại còn Won Joon thì đẩy hông sâu hơn để đưa nốt phần còn lại vào. Ngay lập tức, Yi Eum vội vàng túm lấy vai hắn. Khoan đã…đợi đã…tôi sắp nôn mất…
“Phun lên mặt tôi đi.”
“Không đùa đâu, ứ…thực sự đau quá…Đợi đã, rút ra đi được không, hả?”
Dù đã nài nỉ nhưng Won Joon vẫn không dừng lại.
“Giám đốc…đau quá đi mà!”
Won Joon nắm lấy cằm Yi Eum, ép mở miệng rồi tham lam đẩy lưỡi vào trong xoáy sâu. Tưởng anh sẽ lồng lộn lên vì bị hôn, nào ngờ anh lại chịu đựng một cách ngoan ngoãn như thể chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Từng ngóc ngách được liếm láp khiến cơ thể anh mất đi chút sức lực, Won Joon nhân cơ hội đó đẩy mạnh vào đến tận cùng.
“Haah!” Yi Eum giật mình vì cú sốc chưa từng được nếm trải, vặn vẹo eo và giãy giụa trong đau đớn. Muộn màng nhận ra mình đã xuất tinh, anh van xin dừng lại nhưng Won Joon ghìm chặt, không cho cựa quậy, rồi dịu dàng vuốt mái tóc, cười khẽ bên tai thì thầm:
“Giờ mới là lúc bắt đầu thôi. Chuẩn bị đón nhận đi.”
Comments for chapter "Chương 79"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰