Chương 81
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
So với thường lệ thì đây là một khung giờ sớm hơn, nhưng trước khi chuông báo thức kịp vang lên, Yi Eum đã thức giấc. Hơi thở nghẹn lại khi nhìn xuống, một cánh tay săn chắc đang quấn quanh eo mình như rễ cây và sau lưng là Choi Won Joon đang dính chặt lấy anh. Cho dù điều hòa có được bật ở mức nhỏ đến cỡ nào thì chắc chắn vẫn sẽ thấy nóng.
Anh gỡ cánh tay đó ra rồi chống tay đứng dậy, nhưng phần thắt lưng lại đau nhói. Cố nén tiếng rên, quay lại nhìn thì Choi Won Joon vẫn đang ngủ say như chết. Không chỉ có mỗi phần lưng là bị đau nhức. Không biết anh đã vật vã đến mức nào mà giờ đây cơ bắp đều kêu gào thảm thiết.
Yi Eum nhìn Choi Won Joon với ánh mắt đầy oán trách. Sao hắn có thể ngủ ngon lành thế nhỉ? Liệu chứng mất ngủ của hắn có phải chỉ là giả vờ không? Hiện tại hắn vẫn đang say giấc nồng, chẳng hay biết gì. Anh thở dài định bước ra ngoài thì chợt nhìn thấy hộp bao cao su đặt trên ghế.
Choi Won Joon đã không thể dùng nốt chín chiếc còn lại. Kẻ này đúng là không phải loài người. Khi Yi Eum dọa đuổi cổ hắn ngay lập tức, Choi Won Joon miễn cưỡng chịu buông tha, nhưng có vẻ tiếc nuối nên trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn ôm chặt lấy anh, cọ cọ thân mình đầy lưu luyến.
Bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ vài bước chân đã cảm thấy cơn đau nhói từ xương cụt lan lên. Yi Eum buông một câu chửi thề rồi hướng về phía phòng sách. Còn thời gian trước khi đi làm, anh tranh thủ hoàn thành tài liệu đã sắp xếp từ hôm qua, in ra rồi vào tắm.
Cởi quần áo và nhìn vào gương, khắp cơ thể đều lưu lại dấu vết. Thậm chí cả bên trong đùi cũng hằn những vết hằn, anh lắc đầu lia lịa rồi mở vòi nước. Để xóa sạch pheromone của Choi Won Joon, anh chà xát mạnh hơn bình thường đến nỗi da đỏ ửng lên.
Sau khi chuẩn bị xong để đi làm, Choi Won Joon bước ra từ phòng ngủ.
Vươn vai cái rụp, hắn lập tức tiến đến và bám lấy Yi Eum.
“Tưởng em bỏ tôi lại mà chạy mất rồi. Sao không đánh thức tôi chứ.”
Yi Eum gỡ Choi Won Joon đang bám chặt lấy mình như con đỉa ra.
“Đừng có ôm nữa. Khó chịu lắm. Tôi phải đi làm đây.”
“Ăn sáng rồi đi. Tôi nhờ Trưởng phòng Lee chuẩn bị rồi.”
“Phải đi sớm để trả xe rồi.”
“Tôi chở em đi vậy.”
Thấy Choi Won Joon định chuẩn bị đi theo, Yi Eum kéo hắn lại rồi dẫn đến ghế sofa trong phòng khách. Đỡ hắn ngồi xuống, Yi Eum đưa lại tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, Choi Won Joon từ từ đọc qua. Càng đọc, trán hắn càng nhăn lại, Yi Eum làm lơ, bỏ ví vào túi quần.
Choi Won Joon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm tờ giấy trên tay rồi vòng tay qua vai Yi Eum như một tên côn đồ.
“Cái gì đây, hả?”
Đó là một loại hợp đồng ghi lại những điều cần tuân thủ trong thời gian sống chung.
“Đọc đi, nếu muốn thêm gì thì nói. Không thì ký ngay đi.”
Won Joon thẳng thừng thể hiện sự khó chịu của mình. Thay vì tắm pheromone thì chỉ được ôm, quan hệ tình dục chỉ khi Yi Eum cho phép. Nếu gia đình Yi Eum đến thì phải tránh mặt trước, tuyệt đối không để lộ. Không được liên lạc nếu không phải việc quan trọng. Không xâm phạm không gian cá nhân trong nhà.
Thời hạn hợp đồng được ấn định là một tháng và có thể được gia hạn thông qua sự đồng ý của cả hai bên. Ngoài ra còn có một vài điều khoản khác được ghi rõ, nhưng điều cuối cùng lại là điều mà hắn không ngờ tới nhất.
– Không được phạm pháp bất cứ hành vi nào.
Choi Won Joon nhăn mặt không hài lòng đến nỗi nếp nhăn trên cằm hiện rõ. À, tên khốn Kim Ji Cheol vẫn chưa bị giết. Mẹ kiếp, biết thế này đáng lẽ hôm qua nên bảo giết luôn cho xong. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là điều đó.
“Sao vậy? Không vừa ý à?”
“Nếu tôi nói có thì sẽ đổi điều khoản này cho tôi chứ?”
“Không.”
“Hửm.”
“Đúng rồi. Và mang giấy tờ về.”
“Loại nào?”
“Giấy xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục.”
Won Joon nhướng một bên lông mày, Yi Eum cảnh báo hắn đừng có ý định làm giả. Yi Eum đã đi quanh tìm chiếc điện thoại di động biến mất từ nãy, Won Joon thì lẽo đẽo theo sát từng bước chân anh.
“Ý em bảo giờ tôi phải đến bệnh viện làm xét nghiệm à?”
Yi Eum gật đầu thản nhiên.
“Tôi cũng sẽ đi. Vì sức khỏe của cả hai rất quan trọng.”
Đáng lẽ phải làm trước khi quan hệ nhưng hôm qua anh chẳng nghĩ tới chuyện này.
“Em đã từng yêu cầu điều này với những người quen trước đây chưa?”
Yi Eum không trả lời. Thực ra, nếu nói rằng do anh sống buông thả quá nên mới phải đưa ra yêu cầu này, chắc sẽ tổn thương lắm nhỉ. Dù vậy, Choi Won Joon dường như đã đoán được nhưng vẫn dễ dàng đồng ý. Chỉ có điều,
“Nếu tháo ra thì mỗi ngày đều được đút vào mà không cần bao cao su nhé?”
“Tỉnh mộng đi.”
“Ác nghiệt thật. Thôi thì đưa tôi chìa khóa nhà đi. Chút nữa tôi phải mang đồ tới.”
“Đồ á?”
“Cũng chỉ vài bộ quần áo là hết.”
Cũng phải thôi. Dù sao mở cửa ra là nhà Choi Won Joon ngay trước mắt rồi.
“Đừng mang nhiều quá. Gia đình thường xuyên ghé qua, không được để lộ.”
Yi Eum tìm thẻ còn lại đưa cho Choi Won Joon rồi đi về phía cửa trước. Trong lúc đi giày, cảm nhận được ánh mắt của Choi Won Joon đang dõi theo khiến anh khó chịu.
“Còn điều gì muốn nói nữa không?” Yi Eum hỏi.
Choi Won Joon nhếch mép cười:
“Không quên gì sao?”
“Cái gì cơ?”
Choi Won Joon bất ngờ chìa má ra và dùng ngón trỏ gõ nhẹ vài cái. Sáng sớm mà đã muốn ăn tát hay sao? Trong lúc Yi Eum còn phân vân, hắn túm gáy kéo anh lại rồi in một nụ hôn lên má.
Yi Eum dụi mặt vào má bằng mu bàn tay, còn Choi Won Joon khẽ mỉm cười.
“Em yêu, hãy đi kiếm thật nhiều tiền nhé.”
Yi Eum nhăn mặt rồi mở cửa bước ra ngoài ngay lập tức. Càng nhìn càng thấy lém lỉnh, như có cả chục con rắn luồn trong bụng. Một phần trong đầu anh vẫn không ngừng xoay quanh suy nghĩ liệu mình có đang làm điều đúng đắn không, có nguy hiểm quá không.
Suốt chặng đường đi xe buýt tới đồn cảnh sát, anh liên tục ngửi ngửi cánh tay mình. Lo lắng mùi pheromone của Choi Won Joon có thể còn vương lại, nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh thì có lẽ không phải vậy.
Khi đến đồn cảnh sát mọi chuyện vẫn y nguyên. Yi Eum gặp gỡ đồng nghiệp là Alpha nhưng không có gì khác biệt so với bình thường. Nhẹ nhõm bước vào văn phòng, Jung Nam Soo vẫy tay chào đón anh.
“Anh đến rồi à?”
“Xin lỗi nhé. Hôm đó cậu về ổn chứ?”
Trong lúc đang cùng Nam Soo làm nhiệm vụ phục kích, Yi Eum đột nhiên bị cơn động dục ập đến nên phải vội vã bỏ dở để chạy vào nhà nghỉ. Anh đã nói dối Nam Soo rằng có việc khẩn cấp phải về với chị gái, nhìn biểu cảm của cậu trai trẻ, có vẻ cậu thực sự đã lo lắng. Nam Soo liên tục hỏi anh có ổn không khiến Yi Eum áy náy, lén lút tránh ánh mắt của đồng đội.
“Khổ thân cậu phải một mình… Trưa nay tôi đãi đồ ngon nhé.”
“Vất vả rồi. Thằng Kim Dong Hee ta còn chưa kịp thấy sợi tóc nào. Sáng hỏi chủ nhà thì bảo mấy ngày nay không thấy hắn đâu.”
“Hay là ngửi mùi rồi chuồn mất rồi.”
“Không biết nữa. À tiền bối, anh còn giữ bùa không?”
“Bùa nào?”
“Cái bùa mà thầy đồng viết cho ấy. Ông ta bảo giúp xua đuổi kẻ xấu mà.”
Yi Eum cười chua chát. Giờ mới nhớ trong ví mình có mang theo bùa. Được đồn là thầy pháp lừng danh, vậy mà chẳng những không đuổi được tên khốn đó đi, lại còn rước hắn vào nhà. Đến mức này đáng lẽ phải đòi hoàn lại 200 ngàn won mới phải, anh nghĩ thầm.
Yi Eum sau giờ tan làm đã bước lên thang máy và bấm nút tầng 13. Anh nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, dấu vết mệt mỏi hiện rõ. Đang vuốt mái tóc rối bù thì chợt nghĩ: Sao mình lại đứng nhìn gương rồi sờ lên mặt thế này? Thấy ngớ ngẩn quá, anh bỏ đi.
Đến tầng 13, Yi Eum mở cửa bước vào nhưng đột nhiên dừng chân. Liệu có nhầm nhà không? Anh bước ra ngoài kiểm tra số phòng rồi lại quay vào.
Cái này… là cái gì vậy?
Đây rõ ràng là nhà anh, nhưng lại không còn là nhà anh. Sau một ngày đi làm về, hầu hết nội thất trong nhà đã bị thay đổi. Yi Eum ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn ăn. Bàn dành cho hai người giờ đã trở thành bàn bốn chỗ, trên mặt bàn còn bày cả giá nến.
Phòng khách còn kinh khủng hơn. Chiếc TV giờ to đến mức chiếm trọn bức tường, bộ sofa cũng là thứ chưa từng thấy bao giờ, bên cạnh còn có cả ghế massage. Những bức tranh treo tường kia lại là cái gì nữa… Yi Eum há hốc mồm không nói nên lời, lần điện thoại ra định gọi khẩn cấp cho Choi Won Joon thì thấy hắn bước ra từ phòng ngủ, trên người chỉ khoác tạm chiếc áo choàng tắm.
“Em về rồi à?”
“Cái này… toàn bộ là cái gì vậy?”
“Hmm?”
“Đồ nội thất của tôi… biến đâu hết rồi?”
“Tôi dọn rồi.”
“Dọn đi đâu…?”
“Tầng kho.”
“Tại sao…?”
“Để hai người dùng thì chật quá, thiết kế lại xấu nữa.”
Yi Eum bóp thái dương bằng lòng bàn tay. Khi bước vào phòng ngủ, chiếc giường cũng đã được thay bằng cỡ lớn hơn. Choi Won Joon theo sau rồi ngồi phịch xuống giường.
“Nệm êm lắm. Em lại đây thử đi.”
“Không, sao anh có thể tự ý làm vậy mà không nói gì hết?”
Anh liền hướng về phía thư phòng, may mắn là mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách thì chợt giật mình. Cảm giác này khác quá… Thật là, thật là thoải mái! Chết tiệt. Hoang mang kiểm tra lớp da sofa thì Choi Won Joon ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một tờ giấy. Đó là kết quả xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục.
“Không có vấn đề gì. Đương nhiên rồi.”
“……”
“Dù có chơi bừa bãi như cái giẻ lau nhưng tôi rất chú trọng vệ sinh. Em là người đầu tiên được tôi mút sạch từ thắt lưng trở xuống đấy. Có thể thề luôn.”
Thật là tự hào quá, đồ khốn. Đây là tấm lòng son sắt của cái giẻ lau à? Thấy anh im lặng, tay Won Joon lén lút chuyển sang nút áo sơ mi của Yi Eum.
“Vậy nên, em muốn hỏi là không thể quan hệ khi em muốn sao? Hả?”
Choi Won Joon lén lút định cởi đồ, anh đánh bật tay hắn ra rồi đẩy sang một bên. Anh định đuổi hắn đi khi tình trạng đỡ hơn chút. Hắn bảo chỉ mang theo vài bộ quần áo nên anh tưởng thật. Đột nhiên bị lấn chiếm không gian quá nhiều khiến anh hoang mang.
“Việc này khác hẳn thỏa thuận ban đầu rồi. Anh nói chỉ mang quần áo thôi mà.”
“Người ta phải biết xấu hổ chứ, sao lại chỉ mình đến được? Em đã dọn dẹp nhà cửa thì tôi cũng phải giúp đỡ phần nào chứ.”
“…….”
“Cái quái gì thế này?” Yi Eum mở to miệng với vẻ mặt khó hiểu, còn Choi Won Joon bước vào bếp như thể đây là nhà mình, mở lon bia và ngửa cổ uống. Muộn màng nhận ra, Yi Eum vội theo sau và bắt đầu giải thích từ tốn:
“Giám đốc Choi. Xin hãy lắng nghe kỹ. Thời hạn hợp đồng của chúng ta là một tháng, sau một tháng anh có thể phải rời khỏi đây. Anh hiểu chứ? Anh đã đọc kỹ và ký tên vào hợp đồng đúng không?”
“Biết rồi. Mắt già nhưng chữ vẫn đọc được. Đừng lo.”
‘Trông già trước tuổi’ nghe mà thấy đầy ẩn ý, chắc là để bụng từ lâu lắm rồi nhỉ. Khéo còn dai dẳng lắm đây. Thật ra Yi Eum cóc quan tâm Choi Won Joon già trước tuổi hay gì gì đi nữa. Chỉ mong yên ổn ngồi im rồi cút đi cho rảnh nợ. Thế mà nhìn cảnh đảo lộn chỉ sau một ngày, cảm giác bất an cứ thế trào lên – phải chăng mình đã chọn nhầm người?
Comments for chapter "Chương 81"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰