Chương 82
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chào buổi sáng.”
Anh đậu xe ở bãi đỗ và đợi một lát thì Kim Mi Deum đã leo lên ghế phụ. Đêm qua anh ấy nói xe bị hỏng phải mang đi sửa nên nhờ anh đưa đến Viện Kiểm sát. Vừa lên xe, Kim Mi Deum đưa cho anh một túi sandwich cùng ly cà phê.
“Yoon Ji nhờ anh đưa cho em đấy. Sáng nay em chưa ăn gì phải không?”
“Ừ… Cảm ơn.”
Yi Eum liếc nhìn sắc mặt của người anh. Sáng nay Trưởng phòng Lee đã chuẩn bị cơm hộp đến ăn cùng Choi Won Joon, nhưng không thể nói thật với anh được. Đang trò chuyện ngắn thì từ đằng xa, Choi Won Joon bước ra từ lối vào.
Yi Eum vội vàng rẽ trái khiến Kim Mi Deum đầy nghi hoặc nhìn theo hành động của cậu em.
“Em làm gì vậy? Lối ra ở phía kia mà.”
“À, em nhầm đường rồi.”
Nụ cười ngượng ngùng của Yi Eum khiến người anh trai trêu chọc liền: “Đã bị lẫn rồi sao?”. Yi Eum liếc nhìn động tĩnh của Choi Won Joon qua gương chiếu hậu. Tên kia đang đứng vẫy tay về phía họ. Rõ ràng đã nói là sẽ gặp anh trai và dặn hắn ra sau một lúc… Thằng chó này cố tình…
“Kết quả kỳ thi thăng chức khi nào thì có?”
Yi Eum nhanh chóng thu lại ánh mắt.
“Cuối tháng.”
“Trước tiên chúc mừng em. Đừng gây rắc rối nữa.”
“Vẫn chưa chắc đâu. Có thể sẽ trượt.”
“Thằng nhãi. Giống anh nên khiêm tốn quá nhỉ.”
Anh trai định xoa đầu nên Yi Eum liền né tránh khéo léo. Trong lòng anh mong làm sao để trượt vòng thăng chức, nhưng thành thật mà nói anh không thể thổ lộ được.
“Nhân tiện, em có liên lạc với Choi Won Joon không?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Yi Eum căng thẳng chỉ dám nhìn thẳng. Hai người họ thân thiết đến mức báo chí đưa tin, nếu chối đây đẩy thì Kim Mi Deum sẽ không bao giờ tin đâu. Hôm đó còn gọi điện giục giã người ta mãi. Đến mức này đành phải khéo léo đối đáp vậy.
“Em sống cùng cũng thấy hắn không phải người xấu. Chắc có chỗ hiểu nhầm nên…”
“Hắn tiếp cận em không có ý đồ gì khác chứ?”
“Ý đồ khác?”
“Tình cảm hơn bạn bè chẳng hạn. Thằng đó nhìn cái là thấy đáng ngờ rồi.”
Yi Eum cười ngượng ngùng.
“Đâu có. Làm gì có chuyện đó…”
“Ừ. Chị cũng bảo tuyệt đối không phải. Nhưng anh thấy nghi lắm. Lúc đó ở bãi đỗ xe, thái độ thằng chả khi bị chị đánh cũng kỳ, cả chuyện hai người lên núi nữa. Bao nhiêu là chuyện đáng ngờ. Truyền thông cứ rêu rao chuyện tri kỷ này nọ, sao linh cảm anh cứ bảo không phải thế?”
Dù sao thì mùi hương vẫn cứ ngửi thấy rõ mồn một. Yi Eum liếc nhìn vào hộp găng tay ở ghế phụ. Nhớ ra là trong đó có album ảnh của Choi Won Joon và bức thư mà anh nhận được từ mẹ hắn. Trong lòng lo lắng không biết có bị phát hiện không nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh ra mặt.
“Đừng lo. Sẽ không có chuyện anh nghĩ đâu…”
“Được rồi. Anh sẽ tin em. Nhưng nếu bị phát hiện nói dối thì lúc đó em biết hậu quả rồi đấy?”
Kim Mi Deum nắm chặt tay thành nắm đấm, trong khi Yi Eum cố gắng giữ nụ cười. “Ừ, đã hiểu.”
Thậm chí trước khi đến trụ sở cảnh sát, Kim Mi Deum liên tục nhắc đi nhắc lại những lời dạy dỗ giống nhau khiến Yi Eum nhớ đến câu nói của chị gái mình: “Khi già đi, khí huyết dồn lên miệng nên hay nói nhiều lời giáo huấn.”
Sau khi thả Kim Mi Deum xuống ở cổng, Yi Eum lái xe đến đồn cảnh sát thì trời bắt đầu rơi vài hạt mưa lâm râm, sau đó nhanh chóng trở thành trận mưa như trút nước. Gặp cơn mưa bất chợt, Yi Eum đậu xe và vội chạy vào tòa nhà mà chẳng mang theo dù.
Anh chào hỏi đồng đội rồi ngồi vào chỗ, tìm chiếc khăn đã giặt sẵn trong khi biểu hiện của Nam Soo trông có vẻ không ổn chút nào. Yi Eum dùng khăn lau mái tóc ướt rồi khẽ chạm vào Nam Soo.
“Cậu đau ở đâu à?”
Nam Soo thở dài bằng giọng nói như sắp chết.
“Tiền bối… lát nữa mua rượu cho em nhé…”
“Rượu? Sao vậy?”
“Em hôm qua tỏ tình rồi bị từ chối.”
À… Yi Eum lộ vẻ mặt ái ngại còn Nam Soo tiếp tục nói.
“Thì ra bấy lâu em chỉ đang đào hố một mình. Cô ấy bảo chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi. Ha, chết tiệt. Em còn cầu cả bùa nữa…”
“……”
Yi Eum không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai Nam Soo để an ủi. Xong rồi chìm đắm trong suy nghĩ. Nam Soo đã ra về, còn mình thì có vẻ phải chung sống với Choi Won Joon mất rồi…
Nghĩ lại thì dù có đoạn tuyệt với con trai đi nữa, cũng khó lòng một pháp sư lại vui vẻ viết bùa cho vị thanh tra đang săn lùng con mình. Lẽ ra từ đầu không nên nhận bùa. Hay bây giờ vứt đi nhỉ?
Anh định lấy ví ra tìm tờ bùa thì đúng lúc điện thoại reo lên. Nam Soo thay đổi thái độ như chưa từng có chuyện gì, bắt máy ngay. Cuộc gọi kéo dài khiến cậu lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi nhiều lần: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Ừ… Vậy ạ? Vâng, vâng. Em hiểu rồi. Bọn em sẽ đến ngay.”
Cúp máy, Nam Soo có vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.
“Sao thế? Ai gọi đó?”
“Bên công viên tưởng niệm gọi ạ…”
“Công viên tưởng niệm?”
“Nơi đặt hũ tro cốt của Kim Ok Cheol, người quản lý nói tiền bối có để lại số liên lạc.”
Vẻ mặt của Yi Eum trở nên cứng đờ. Cha của Kim Da Hyun là Kim Ok Cheol đã kết thúc bằng tự tử, sau đó Yi Eum đã tổ chức tang lễ thay thế rồi đưa đến an táng tại khu mộ gia đình nơi chôn cất vợ và con gái. Rồi anh để lại số liên lạc cùng số điện thoại văn phòng của mình cho ban quản lý nghĩa trang rồi trở về.
“Nghe bảo có một chiếc hộp kì lạ đặt trước mộ…”
“Hộp? Hộp gì vậy?”
“Không rõ nữa. Người quản lý phát hiện khi đi tuần rồi mở ra xem nhưng do phân hủy quá nặng…”
Nghe đến từ “phân hủy”, Đội trưởng Oh cũng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Phân hủy nghĩa là sao? Có thứ gì bên trong vậy?”
Nam Soo liếc nhìn rồi mở miệng.
“Không chắc chắn lắm nhưng… hình giống ngón tay lắm…”
Cả đội đang bận rộn với công việc riêng bỗng chốc im lặng. Hẳn ai cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Ngón tay bị chặt của Kim Ji Cheol. Yi Eum đứng dậy khỏi ghế, cầm theo chìa khóa và ví. Nam Soo cũng vội vàng chuẩn bị theo.
“Đội trưởng, bọn em đi một lát rồi về ạ.”
“Ừ, được. Này, thanh tra Kim. Nếu có chuyện thì chuyển ngay sang bộ phận phía Nam. Đây không phải việc của chúng ta, đừng tốn sức vào chuyện không đâu. Không có thanh tra Park hỗ trợ nữa thì khổ lắm. Cậu cũng hiểu mà.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Yi Eum nhanh chóng cùng Nam Soo ra ngoài. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mưa đã tạnh, bầu trời đã ló ra khuôn mặt trắng bệch. Nam Soo càu nhàu chửi thề cái thời tiết quái quỷ rồi leo lên xe.
Suốt quãng đường đến Công viên Tưởng niệm, trong khi nói chuyện với Nam Soo, đầu óc Yi Eum vẫn đầy ắp đủ thứ suy nghĩ. Đến nỗi khi tới nơi, phía cổng đã có hai nhân viên đứng chờ.
“Xin chào, các anh đến từ Cục Tây phải không?”
“Vâng, xin chào. Người đã liên lạc với chúng tôi là vị nào ạ?”
“Phát hiện là do anh bạn này tìm thấy, còn cuộc gọi thì do tôi thực hiện. Lần trước anh đến đây có đưa danh thiếp nên tôi vẫn còn giữ.”
“Nơi chứng kiến sự việc ở đâu ạ?”
“Anh muốn đến xem ngay bây giờ không? Anh bạn này vì quá hoảng sợ đã ném vật đó đi, tôi không đủ can đảm để mở ra xem.”
Khuôn mặt của nhân viên từng tận mắt chứng kiến có chút sợ hãi. Quản lý nghĩa trang dẫn Yi Eum và Nam Soo đến nơi an nghỉ của gia đình Kim Da Hyun. Đi bộ một lúc, họ tới trước ngôi mộ với bia đá đen sẫm khắc tên Kim Da Hyun cùng cha mẹ cô, ngày sinh và ngày mất của họ. Nhìn thấy điều đó, cảm giác nghẹn ngào tưởng chừng đã quên từ lâu bỗng trào dâng.
Nhưng ngay khi chưa kịp bình tâm, nhân viên đã chỉ tay về phía gần đó.
“Cái kia.”
Chiếc hộp gỗ đang lăn lóc trên bãi cỏ. Bên ngoài được khảm xà cừ, kích cỡ lớn hơn bàn tay người đàn ông trưởng thành, nắp đóng kín. Thoạt nhìn trông giống như chiếc hộp đựng nữ trang thường thấy trong gia đình. Yi Eum lấy đôi găng tay latex từ túi trong rồi cẩn thận nhấc chiếc hộp lên.
Khi mở nắp, mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi.
“Cái quái gì…”.
Nam Soo bên cạnh nhíu mày quay đầu đi, Yi Eum nín thở chăm chú nhìn vào chiếc hộp. Dù đã bị phân hủy khá nhiều nhưng nhìn thấy móng tay có thể khẳng định đó đúng là ngón tay người. Điều kinh khủng hơn là mười ngón tay được xếp ngay ngắn từng chiếc một trong hộp rồi cố định lại.
Yi Eum đóng nắp hộp lại, Nam Soo lấy túi đựng vật chứng lớn bỏ nó vào trong. Vị quản lý đứng từ xa quan sát với vẻ mặt đầy bất an.
“Đúng là ngón tay người thật ạ?”
“Phải đem đi giám định mới biết chính xác được. Ở cổng vào đây có lắp camera an ninh không?”
“Ở phòng an nghỉ và văn phòng thì có, nhưng ngoài ra không có lắp đặt thêm gì cả…”
“Trước mắt hai người hãy trở về trước đi. Chúng tôi còn vài điều muốn hỏi thêm, cũng như cần kiểm tra vài thứ. Nhóm chúng tôi sẽ ở lại xem xét thêm một chút rồi mới đi.”
“Vâng, vậy… cứ làm thế đi.”
Dù đã đi xa, giám đốc và nhân viên vẫn ngoái lại nhìn liên tục. Có vẻ họ lo lắng không biết tin đồn có lan truyền hay không. Nam Soo thở dài não nề khi nhìn chiếc hộp trong túi nilon thu thập hiện trường.
“Cái này đúng là ngón tay của Kim Ji Cheol phải không?”
“Phải đợi đối chiếu DNA đã.”
Nam Soo lắc đầu ngao ngán.
“Không phải đâu. Theo em thấy là 100% rồi.”
“……”
“Dù là ai đi nữa thì đúng là một tên khốn thật sự. Kim Ji Cheol đã là thằng đểu nhưng hắn ta cũng hoàn toàn là một kẻ tâm thần đúng không? Lại xem ngón tay như món quà lưu niệm mà dám…”
Nam Soo run lên vì phẫn nộ, còn Yi Eum đăm đăm nhìn vào cái tên được khắc trên bia mộ. Nếu Kim Ok Cheol còn sống, không biết sẽ làm mặt như thế nào. Liệu ông ấy có được an ủi phần nào không. Có cảm thấy nhẹ nhõm không. Giữa lúc tâm trí rối bời, tin nhắn bỗng vang lên.
Đắn đo một hồi, Yi Eum gửi câu trả lời cho Choi Won Joon.
Nếu hắn cũng là người thì hẳn phải áy náy lắm chứ. Phải có điều gì đó khiến hắn day dứt chứ. Để xem hắn sẽ viện cớ gì đây. Câu trả lời đến ngay lập tức khiến Eum suýt nữa thì ném chiếc điện thoại đi.
“Hí? Híc? Ôi trời ạ, giọng điệu ghê tởm quá.” Thêm cả biểu tượng chú thỏ đang khóc nữa… Cú sốc còn lớn hơn cả lúc nhìn thấy ngón tay khiến Yi Eum vội nhét ngay điện thoại vào túi quần.
Comments for chapter "Chương 82"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰