Chương 83
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Sau khi đọc tin nhắn, Choi Won Joon mỉm cười kỳ lạ với điếu thuốc trên môi rồi nhanh chóng phản hồi:
Chắc đọc xong sẽ giận run người và kinh hãi lắm nhỉ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ vui khiến hắn bật cười khẽ, khiến Trưởng phòng Lee đang lấy giỏ trái cây từ ghế sau liếc nhìn.
Won Joon nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi dập tắt điếu thuốc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bệnh viện dưỡng lão trước mặt. Bệnh viện ngoại ô Seoul là tòa nhà mới xây không lâu, thường tiếp nhận các con cái quý tộc có vấn đề. Trong số đó, phần đông là những kẻ nghiện ngập.
“Lỡ tôi gây chuyện lớn nữa, lão già có nhốt tôi vào chốn này không nhỉ?”
Trưởng phòng Lee không đáp lại lời bông đùa của Won Joon. Dù bà Lee – mẹ hắn – luôn ra mặt che chắn, nhưng nếu quan hệ với Kim Yi Eum càng trở nên sâu đậm, Chủ tịch Choi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gia đình Kim Yi Eum cũng vậy.
Khi hắn định bước vào bên trong, nhân viên ở cửa đã chặn lại.
“Anh đến có việc gì ạ?”
“Tôi đến thăm anh Kim Ji Cheol.”
Nhân viên liên lạc với ai đó rồi ra hiệu cho hắn đi theo. Nơi này giống như một nhà tù cao cấp hơn là bệnh viện. Dù có thể thấy nhân viên y tế ở khắp nơi, nhưng không khí hoàn toàn khác biệt với các bệnh viện thông thường.
Sau khi đi thang máy lên tầng 3, một người đàn ông Thư kí họ Yang đang đợi sẵn. Anh ta là người được Won Joon mua chuộc bằng tiền để báo cáo từng hành động của Kim Ji Cheol. Kim Ji Cheol chắc chắn không thể ngờ rằng người thân tín như cánh tay phải của mình lại phản bội.
“Chào ngài Giám đốc. Xin mời ngài đi theo tôi.”
Nơi anh ta dẫn đường tới là một phòng bệnh nằm sâu bên trong,có những vệ sĩ to cao chắn ngang lối đi. Khi họ nhường đường, Won Joon bước vào bên trong. Điều hòa đang chạy mát lạnh, còn Kim Ji Cheol đang dựa vào giường xem TV. Trưởng phòng Lee đặt một giỏ trái cây sang một bên, Won Joon từ từ bước đến trước mặt Kim Ji Cheol.
“Tôi là Choi Won Joon của Sehwa Construction. Rất vui được gặp ngài.”
Won Joon giơ tay ra chào rồi bỗng “à” lên với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Dạ vâng, anh thật tử tế khi không từ chối bắt tay. Tôi nghĩ lại thấy mình thật chưa chu đáo.”
Hai bàn tay của Kim Ji Cheol được giấu kín dưới lớp chăn. Dù vết thương đã lành nhiều nhưng gương mặt gã vẫn tái nhợt. Won Joon cảm thấy điều đó rất vừa ý – ít nhất gã không phải kiểu người có thể thoải mái ngủ ngon lành trong hoàn cảnh này.
Kim Ji Cheol, ngay cả khi ốm yếu, vẫn không đánh mất vẻ kiêu ngạo đặc trưng của mình.
“Nghe từ Thư kí Yang, tôi đã hơi bất ngờ đấy. Dù thỉnh thoảng có gặp nhau ở club, nhưng chúng ta đâu phải là bạn bè thân thiết? Tôi vừa biết ơn, vừa nghi ngờ không biết anh có đang giấu diếm điều gì không.”
“Âm mưu à… Không phải từ tôi thích đâu. Tôi không hiểu sao ngài lại nghĩ vậy.”
“Thanh tra Kim Yi Eum.”
Dù cái tên Kim Yi Eum vừa thốt ra từ miệng Kim Ji Cheol, Won Joon vẫn tỏ ra bình thản.
“Hai người quen nhau mà. Tôi không ưa Kim Yi Eum tí nào. Nói thẳng là tôi ghét cậu ta ra trò.”
“Ôi, anh hiểu lầm rồi. Đúng là chúng tôi từng thân thiết nhưng giờ đã xa cách. Tôi kết thân vì nghĩ gia thế cậu ta có ích, nào ngờ thằng nhóc non choẹt mặt mày sáng sủa mà cứng đầu vô cùng, chả được tích sự gì.”
Won Joon nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, trong khi Kim Ji Cheol thì ánh mắt đầy hoài nghi về những lời nói của hắn. Đối với gã, chắc hẳn đã hoàn thành điều tra phía sau nên điều này là đương nhiên. Vì thế, ngay từ khoảnh khắc Won Joon bước vào, gã đã đề phòng. Ánh mắt của Kim Ji Cheol tràn ngập sát khí, còn Won Joon ngả đầu ra sau rồi lẩm bẩm một mình.
“Ôi, làm sao để tin lời tôi đây.”
Kim Ji Cheol im lặng, còn Won Joon búng tách ngón tay rồi bước lại gần, thu hẹp khoảng cách với gã.
“Này Kim Ji Cheol, dạo này không ngủ được đúng không? Cần tôi giúp không?”
“…….”
“Tôi đã trải qua chứng mất ngủ suốt một thời gian dài nên tôi hiểu rõ. Khi ngủ trở thành nỗi kinh hoàng, con người ta chỉ có thể điên loạn. Cuối cùng thì đầu óc sẽ trở nên hỗn loạn và điên rồ, hoàn toàn điên rồ.”
“Anh đang làm cái quái gì thế…”
Kim Ji Cheol nhíu mày khó chịu, rồi chợt nhận ra điều kỳ lạ. Gã ngẩng đầu lên nhìn lên phía trên. Lúc này, Trưởng phòng Lee đang tiêm thuốc từ ống vào túi truyền dịch. Kim Ji Cheol hoảng hốt định hét lên, thì Won Joon đã nhanh chóng bịt miệng gã bằng bàn tay và đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
“Suỵt – Tôi đến để giúp anh mà.”
“Ư…!”
“Đừng sợ. Lần này tôi sẽ không cắt bỏ thứ gì của anh đâu.”
Won Joon thì thầm và cười dịu dàng, càng khiến cho sự chống cự của Kim Ji Cheol trở nên dữ dội hơn. Khi áp lực đè nặng lên vai khiến mí mắt run rẩy rồi khép lại, những cử động dần trở nên thưa thớt. Có vẻ như gã đã chìm vào giấc ngủ, thở đều đều nên Won Joon thả lỏng rồi lấy lọ thuốc sát trùng gần đó xịt vài nhát lên tay. Trong lúc đó, trưởng phòng Lee xử lý xong ống tiêm rồi gọi thư ký Yang vào.
“Sau khi tỉnh dậy, anh ta sẽ có biểu hiện ảo giác.”
Rồi trưởng phòng Lee rút cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra.
“Phần còn lại cứ xử lý như đã thỏa thuận trước đó là được.”
Thư kí Yang mở tài khoản ra kiểm tra rồi vẻ hân hoan hiện lên mặt. Anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt, cẩn thận cất lời:
“Đây… đây là tiền sạch đúng không?”
“Đã được rửa sạch, rất gọn gàng rồi.”
Thư kí Yang giấu tài khoản vào ngực, cố nén vẻ vui mừng. Won Joon đứng dậy khỏi ghế, Thư kí Yang cúi chào 90 độ. Làm mặt lão khi vừa đâm sau lưng chủ nhân. Won Joon bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang. Đến bãi đỗ xe, hắn gọi Trưởng phòng Lee:
“Ji Hoon à. Cậu không được phản bội tôi vì tiền đâu.”
“Tôi muốn sống lâu.”
“Quả nhiên là Yi Eum.”
“Còn về thư kí Yang thì sao ạ?”
“Cứ để yên rồi sẽ giải quyết sau. Kẻ đã phản bội một lần chẳng lẽ dám làm đến lần thứ hai.”
Trước khi khởi hành, Won Joon đảo mắt nhìn quanh viện dưỡng lão. Chính xác hơn là tầng mái. Vài ngày nữa thôi, Kim Ji Cheol sẽ vật vã trong ảo giác rồi tự lao mình xuống vực. Báo chí sẽ đăng tin gã chết thảm vì dùng ma túy quá liều. Chẳng phải là cái kết xứng đáng dành cho Kim Ji Cheol hay sao?
Yi Eum đã hứa với Kim Yi Eum rằng sẽ không phạm pháp nữa, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn Ji Cheol nhắm vào Yi Eum. A, đúng là một tình yêu vô cùng cảm động. Những trường hợp như thế này không phải nên được khoan hồng sao? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn mà thôi.
*
“Có phải đúng là người đó không? Người yêu của Dong Hee.”
Một người đàn ông đang kéo theo chiếc túi nhỏ bước vào biệt thự thì ngay lập tức đèn tầng ba bật sáng. Đã một thời gian dài ngôi nhà này bỏ không, giờ đây người yêu đã trở về trước. Yi Eum dựa người vào vô lăng, im lặng quan sát phía trước.
“Dong Hee rốt cuộc đã biến mất đi đâu…”
“Có phải mẹ của Kim Dong Hee đã báo trước cho cậu không? Cẩn thận đi, trước nhà cậu có cảnh sát đó!”
Nam Soo bắt chước điệu bộ của một thầy bói khiến Yi Eum bật cười. Thấy cậu bạn diễn rất giống, Yi Eum bông đùa rằng thôi bỏ nghề cảnh sát đi coi bói có khi còn hơn.
“Này, lúc nãy em đốt bùa rồi đấy.”
“Sao thế?”
“Càng nghĩ càng thấy bất an. Cả anh cũng nên đốt đi. Cảm giác không phải tà ma rơi xuống mà là bám lấy mình ấy. Em tra google thấy nói bùa không được xé, phải đốt mới đúng.”
Nam Soo à, thực ra con quỷ đó đang sống chung với tôi. Nó kinh khủng đến mức chẳng buồn rời đi. Phải làm sao đây.
“Tại sao anh chẳng nói gì vậy?”
“Không có…”
Nam Soo vừa thầm quyết tâm sớm muộn cũng phải trừ khử tên quỷ này thì điện thoại báo tin nhắn. Xem ra thành người tốt khó thật.
Anh trả lời ngắn gọn “Tăng ca” rồi tiếp tục công việc giám sát. Thời gian trôi qua, cơ thể mỏi mệt dần và cơn đói bắt đầu cồn cào. Đang tính rủ Nam Soo ra cửa hàng tiện lợi gần đó bàn xem ăn gì thì bỗng có tiếng gõ cửa sổ.
Vừa quay đầu lại, Yi Eum suýt nữa đã hét lên vì kinh hãi. Choi Won Joon đang dí sát mặt vào cửa kính xe. Trong lúc đầu óc trống rỗng vì bất ngờ, Nam Soo bỗng chỉ tay về phía Choi Won Joon mà kêu lên:
Choi Won Joon lùi lại, Yi Eum vội vàng mở cửa xuống xe. Thấy Nam Soo định nói gì đó, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi kéo Choi Won Joon đi về phía sau cột điện. Sau đó, anh liếc nhìn xung quanh.
“Sao anh biết tôi ở đây? Anh đã theo dõi tôi?”
“Tình cờ đi ngang thấy xe của em.”
“Đúng là hễ mở miệng là tự khắc tuôn ra dối trá.”
“Ừ, tôi yêu em.”
Nhíu mày cau có, Won Joon cười khẽ.
“Sao cũng được. Vì đây cũng là nói dối nên đừng bận tâm làm gì.”
Yi Eum ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời, đành đẩy nhẹ vào lưng hắn. Hối hả xua đi như muốn nói hãy nhanh lên, Won Joon đưa túi đồ trên tay sang cho Yi Eum.
“Ăn rồi làm việc đi. Đói bụng là tổn thương cơ thể đấy.”
“Thôi được rồi mà, làm ơn đi đi. Đừng tìm đến chỗ làm việc của tôi nữa.”
Bỗng nhiên, Yi Eum vô thức nắm lấy tay Won Joon, đưa mũi lại gần. Hít một hơi nhẹ, thoảng mùi thuốc sát trùng yếu ớt.
“Anh vừa ở bệnh viện về hả?”
“Nếu thế thì sao? Em lo lắng cho tôi à?”
Won Joon khéo léo đẩy túi đồ về phía Yi Eum rồi vẫy tay. “Tôi đi đây, gặp em ở nhà.” Chưa kịp từ chối, hắn đã lên chiếc xe đỗ gần đó. Yi Eum nhìn theo bóng xe khuất dần, mở túi đồ trên tay.
Là cơm hộp.
“Không lẽ… anh đến chỉ để đưa cho tôi thứ này thật sao?”
Comments for chapter "Chương 83"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰