Chương 84
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Hôm nay cũng như mọi khi, anh bước ra khỏi xe quan sát xung quanh nhưng vẫn không phát hiện chiếc xe nào theo dõi. Ngày đầu tiên, Choi Won Joon đã tìm đến đây bằng cách nào? Dù nghĩ mãi, anh chỉ có thể hiểu theo cách hắn đã bố trí người bám đuôi, hoặc gắn thiết bị định vị GPS trên người anh.
Yi Eum châm điếu thuốc, hút xong rồi hướng về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Đêm yên tĩnh, chỉ có những chú mèo hoang lướt qua. Sau khi mua nhanh thứ đồ uống đơn giản rồi bước ra ngoài, điện thoại của anh đổ chuông. Quảng cáo vào giờ này à? Vừa xóa thông báo, Yi Eum chợt kiểm tra lại tin nhắn trao đổi với Choi Won Joon.
“[Nếu không định quảng cáo là sẽ đi mai phục khắp nơi thì đừng đến làm gì.]
À… câu này nghe quen lắm mà. Hồi nhỏ anh từng tận mắt chứng kiến mẹ nói với bố những lời tương tự. Giờ lại chính anh nghe Choi Won Joon nói ra điều đó…
Không còn muốn cãi lại nữa, Yi Eum im lặng và từ đó không nhận được tin nhắn nào nữa. Trên xe, anh đưa đồ ăn cho Nam Soo. Hai người đã thức trắng đêm nhiều ngày liền trong chiếc xe, trông cả hai đều tiều tụy hết cả. Nam Soo vừa nhâm nhi cà phê vừa bóc xúc xích, đột nhiên ngả cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang chuyển sang màu xanh lam, có lẽ mặt trời sắp mọc.
“À, lại một buổi sáng nữa đến rồi.”
“Hôm nay có vẻ cũng thất bại rồi. Khi trời sáng thì vào gặp người yêu của Kim Dong Hee có lẽ tốt hơn.”
“Liệu hắn ta có chịu khai không? Gã đó cũng không phải dạng vừa đâu. Mới ngoài hai mươi mà đã có năm sao rồi. Nhà hàng Michelin hay gì chứ.”
Yi Eum thẫn thờ thì thầm.
“Bàn về quán ngon, tự nhiên lại thèm canh cá thu cay nồng…”
Nam Soo cũng nuốt nước miếng rồi gật đầu đồng tình.
“Em cũng vậy. Chán ngấy cơm cuộn với mì ly rồi. Quanh đây chẳng có cả tiệm bánh burger. Chết đi chắc xác không thối nổi. Aaa- bữa cơm hộp mà Choi Won Joon mang tới hôm đầu tiên ngon tuyệt. Đúng là đồ khách sạn năm sao đúng không anh?”
“Không biết.”
“Sao hai người thân thiết đến mức đi săn cơm hộp cho nhau thế?”
Yi Eum im lặng, Nam Soo tự suy diễn lấy.
“Quả thật với Choi Won Joon thì tiền bối chính là ân nhân của hắn ta. Nếu lúc đó cứ để mặc một kẻ mất trí nhờ đang lang thang như vậy, ai mà biết được giờ sẽ ra sao và ở đâu rồi.”
Nếu hôm đó không phát hiện và đi qua, liệu giờ sẽ thế nào? Cuộc sống của anh liệu có bình yên hơn bây giờ không? Nghĩ lại thì chính từ khi tên Choi Won Joon đó tự ý cho anh dùng chất xúc tác trong chu kỳ động dục mà triệu chứng trở nặng. Vậy nên hắn đích thị là thủ phạm.
“Anh Choi Won Joon không rút đơn tố cáo phải không?”
“Ừ.”
Anh luôn nghĩ rằng nếu phạm tội thì phải trả giá. Nhưng khả năng bị trừng phạt là rất mong manh. Do một loạt sự việc xảy ra, luật sư của hắn sẽ biện hộ cho sự vô tội và tòa án phần nào cũng sẽ cân nhắc giảm nhẹ. Nhìn lại thì tuần này phải có mặt tại viện kiểm sát nhỉ. Sẽ gặp Jung Dae Han, hy vọng hắn không ba hoa những chuyện vô nghĩa.
Suy nghĩ quẩn quanh khiến anh thở dài não nề thì ai đó gõ cửa “cộc cộc”. Nam Soo quay ra rồi hét lên “Chết tiệt!”, còn Yi Eum cũng giật mình không kém. Người đàn ông với khuôn mặt sưng húp đang gõ cửa sổ một cách vội vã.
Xèo xèo, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt người đàn ông thập thò với vẻ mặt vội vã.
“Xin chào, tôi là Kim Dong Hee! Các anh là cảnh sát hình sự đúng không? Các anh tới bắt tôi phải không?”
“……”
“Tôi sẽ đầu thú. Không, nếu các anh muốn, cứ coi như hai người bắt được tôi cũng được.”
Yi Eum giơ tay ra hiệu ngăn người đàn ông lại.
“Khoan, đợi đã. Anh thật sự là Kim Dong Hee?”
Anh vừa bước xuống xe để đối chiếu với tấm hình thì người đàn ông đã liếc nhìn ra phía sau. Dáng vẻ hoảng loạn y như kẻ đang bị truy đuổi. Dù khuôn mặt hơi sưng và kiểu tóc đã thay đổi, nhưng đúng là Kim Dong Hee.
Nam Soo bước xuống và tiến lại gần, Kim Dong Hee giơ cả hai tay ra.
“Vâng, tôi thật sự đã lừa đảo! Tôi nhận hết tội. Hiện giờ đang rất hối hận. Vì vậy nên… trước tiên tôi có thể ngồi ở ghế sau được không? Làm ơn đi mà.”
Yi Eum nắm lấy vai người đàn ông đang luống cuống, ánh mắt chạm thẳng vào anh ta:
“Ai đã đánh anh vậy?”
“Hả?”
“Vết thương trên mặt này, ai đánh anh vậy? Anh không tự nguyện đến đây phải không?”
“Không! Tuyệt đối không phải! Đây chỉ là chuyện tôi bị đòn khi cố tình trêu chọc trong sới gà thôi. Việc tự thú hoàn toàn là do ý muốn của tôi. Tôi muốn sống tốt hơn từ giờ, thấy các vị cảnh sát phải vất vả ở đây tôi cũng đau lòng lắm, tự thú để tìm ánh sáng chính là cách duy trì mạng sống của tôi… À không, ý tôi không phải thế! Tóm lại, tôi đến đây vì thực sự rất muốn đầu thú!”
Thật là chuyện nhảm nhí. Yi Eum nhìn gã đàn ông đang lảm nhảm với ánh mắt ngơ ngác, trong khi Nam Soo nhanh chóng tống anh ta vào ghế sau xe. Xong xuôi, Nam Soo quay lại vỗ nhẹ vai Yi Eum, nở nụ cười tươi rói đến mức tưởng chừng mép miệng sắp rách toác.
“Chuyện gì thế này? Đột nhiên tên tội phạm tự dưng xuất hiện trước mặt ta?”
Yi Eum nhíu mày quan sát xung quanh, rồi bước theo con đường mà người đàn ông kia đã chạy tới. Nhưng trên con đường sớm tinh mơ chỉ có vài chiếc xe phóng qua, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khác.
*
Sau khi đỗ xe ở bãi đậu, Yi Eum đi về phía thang máy. Thông thường sau khi kết thúc ca trực, anh sẽ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Nhưng lần này, lo sợ có thể chạm trán Choi Won Joon, anh chỉ kịp tắm qua loa ở phòng trực và thay bộ quần áo khác.
Dù thân thiết đến đâu cũng không muốn gặp mặt trong tình cảnh thảm hại thế này. Đôi khi tự hỏi tại sao lại phải bận tâm về hắn ta, cảm giác bực bội cứ thế ùa về. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương thang máy, da dẻ khô ráp và đầy vẻ mệt mỏi.
“[Về ngón tay ấy. Xác nhận thuộc về Kim Ji Cheol. Phòng giám định quốc gia vừa báo.]”
Đội trưởng Oh thông báo rằng ngón tay tìm thấy ở công viên tưởng niệm vài ngày trước đã được xác định thuộc về Kim Ji Cheol. Đồng thời nhắc nhở đừng bận tâm nữa vì đã chuyển hồ sơ sang đội Nam. Vì tình trạng thối rữa nghiêm trọng và lớp sừng phổ biến nên khó xác định nghi phạm cụ thể.
Đừng tốn sức vào những chuyện vô ích.
Hẳn là Kim Ji Cheol cũng đã nhận được tin rồi, không biết tâm trạng hắn giờ ra sao. Chắc đang run rẩy vì phẫn nộ lắm nhỉ. Không biết giờ hắn có còn nghi ngờ mình không. Muốn trả thù nhưng kiên nhẫn nhịn được đấy, hay là đang rình rập mình ở đâu đó rồi.
Yi Eum bước vào cửa, đầu óc rối bời, cơ thể nặng nề, đẩy cánh cửa ra. Thấy không có dấu vết gì của Choi Won Joon, anh thở phào nhẹ nhõm, thay dép vào nhà. Chỉ đi được vài bước, đôi mắt anh chợt dán chặt vào một điểm, không tin vào những gì đang thấy.
Vài ngày không về nhà, khi trở lại đã thấy nhiều đồ đạc lạ ngập tràn. Đèn treo trần thay đổi, cùng với đó là những chậu hoa và bức tranh khổng lồ cao ngang người được đặt dưới sàn. Đồ điện tử nhỏ trong nhà cũng được thay thế hết.
Thở dài, anh bước vào phòng ngủ và phát hiện hai con búp bê lạ đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Những con búp bê này làm từ gỗ, cả hai đều mặc vest trông giống như chú rể trong đám cưới.
Anh có thể đoán được ý đồ của hắn nên đã đặt hai con búp bê cách xa nhau. Nhưng vẫn không hài lòng, anh định giấu chúng vào ngăn kéo. Khi mở ngăn dưới cùng, cả một thế giới bao cao su và gel bôi trơn hiện ra. Ngăn thứ hai, ngăn thứ ba cũng vậy…
“Đồ điên…”
Anh lẩm bẩm chửi rồi đóng ngăn kéo lại. Định gọi cho Choi Won Joon nhưng lại thôi. Gặp nhau cũng chỉ để hắn trêu anh thêm mấy câu mỉa mai. Đã không ngủ được chút nào, anh chẳng muốn tự hành hạ mình thêm nữa.
Yi Eum kéo cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm và nhận ra đôi dép đã được thay. Kiểu dáng y hệt chỉ khác màu sắc. Bàn chải đánh răng cũng vậy, đồ dùng tắm rửa được bổ sung thêm vài món. Khi nhìn thấy logo hàng hiệu trên chai dầu gội, Yi Eum tròn mắt ngắm nghía. “Cứ tưởng hãng này chỉ làm túi xách, hóa ra còn sản xuất cả đồ dùng phòng tắm cơ đấy.”
Sau khi tắm rửa, sấy tóc khô, anh thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi đổ vật xuống giường. Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội khiến anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, lạc lối trong mê cung những giấc mơ. Không biết đã bao lâu trôi qua, giữa lúc mơ màng, Yi Eum cảm nhận hơi người lạ đột ngột quẫy người thì một cánh tay vòng qua eo siết chặt.
“Gã ấy là thứ gặp nhặt được trên đường đấy?”
“Nói cho anh nghe thì anh cho tôi nện một lần à?”
“Đừng có đánh người ta chứ. Đe dọa thế nào mà mặt thằng bé trắng bệch ra vậy?”
“Tôi cũng sợ lắm, ngủ một mình mà sợ hãi vô cùng.”
“Im đi cho rồi. Nè, cứ đụng vào nữa là tôi dọn phòng đấy, nhớ đấy.”
Chưa dứt lời, Choi Won Joon đã kéo quần và quần lót của Yi Eum xuống tận đùi. Chết tiệt! Khi Yi Eum định quay người lại, hắn ôm chặt từ phía sau và đẩy cặc vào giữa đùi. Nóng bỏng. Không hiểu sao Yi Eum căng thẳng nắm chặt lấy tay Choi Won Joon.
“Tôi đã bảo dừng lại rồi mà.”
“Tôi chỉ bắt chước thôi. Em phải làm việc này thì mới giúp ích được cho em chứ.”
Lý do vụn vặt. Rõ ràng họ đã nói chỉ cần ôm nhau là đủ. Choi Won Joon từ từ di chuyển vòng eo. Chiếc cọc cứ thế ra vào giữa hai bắp đùi, cọ xát, khiến Yi Eum cảm nhận thân thể mình dần nóng lên, nghiến răng nín thở không dám nhúc nhích.
Nằm im như khúc gỗ, bàn tay kia luồn vào trong áo sờ soạng bầu ngực. Đầu ngón tay chà xát núm vú kích thích khiến Yi Eum phải cắn môi dưới để kìm lại tiếng rên. Giờ đây, chiếc lưỡi ấy còn liếm cả lên vành tai.
“Em biết không? Giọng em lúc vừa tỉnh dậy nghe cực kỳ quyến rũ đấy.”
“Biết rồi! T-Tay anh, ừm, bỏ ra đi!”
“Khi tôi chết, tôi sẽ bảo người ta mở băng ghi âm giọng mày trong quan tài. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phê.”
Thằng điên đang nói cái quái gì vậy? Khi Yi Eum cố gỡ bàn tay đang bám chặt vào ngực mình, Won Joon từ phía sau đập mạnh lên. Dù không phải là thâm nhập nhưng cảm giác lại y hệt khiến Yi Eum bối rối, và tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Comments for chapter "Chương 84"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰