Chương 85
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum mở mắt, gỡ những cánh tay và chân của Choi Won Joon đang quấn quanh cơ thể mình như dây leo. Choi Won Joon cứ dính chặt lấy người khác như thể bị thiếu thốn tình cảm vậy. Khi Yi Eum cố bò ra khỏi giường, eo lại bị kéo lại. Đợi đã. Khoan đã.
Quay đầu nhìn, thấy Choi Won Joon đang nhìn mình với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê.
“Đi đâu đấy?”
“Phải đi làm rồi…”
“Nói dối. Hôm nay em được nghỉ mà.”
Yi Eum giật mình hoảng hốt. Tại sao tên này lại biết cả ngày sinh nhật mình để đặt mật khẩu chứ? Anh cố viện cớ rằng phải đổi ca với đồng nghiệp để đi làm nhưng chẳng ăn thua gì.
“Hay tôi gọi điện hỏi lại đội trưởng Oh nhỉ?”
Biết đối phương hoàn toàn có thể làm chuyện đó, Yi Eum đành bất lực nằm vật ra giường. Choi Won Joon vỗ vỗ ngực anh như thể đang an ủi một đứa trẻ ngoan. Khi bàn tay đó rời khỏi ngực, nó lại âu yếm vuốt ve mái tóc Yi Eum.
“Cậu thanh tra Kim trán cao đẹp trai quá nhỉ. Tóc dài thế này cạo trọc đi làm cũng được đấy.”
“Anh định giả vờ như thế đến bao giờ nữa đây?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, em định làm gì? Leo núi? Câu cá?”
Bình thường thì đã vậy rồi. Nhưng mấy hôm nay thức trắng đêm bên ngoài, hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà. Thật lòng mà nói, anh muốn được thư giãn một mình. Nhưng có Choi Won Joon ở đây thì khó mà thoải mái được. Đã định nói dối rồi đi tới phòng xông hơi gần đó, hoặc thuê phòng khách sạn xem TV ngủ một mạch cả ngày, nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
“Nói đi mà, ừm?”
Anh siết chặt miệng, hắn liền nhéo nhẹ vào má anh. Khi anh vụt tay ra, bảo hắn đừng làm vậy, hắn lại ôm chặt lấy anh rồi dụi mặt vào má. Bị hắn sờ mó liên tục, anh vùng vẫy thoát ra, suýt nữa bị bắt lại nhưng may mắn trốn khỏi giường và nhanh chóng nhảy xuống đất.
Choi Won Joon ngồi dậy nửa người, gương mặt phụng phịu.
“Không được ôm thêm chút nữa sao?”
“Không. Nóng chết đi được. Giờ xong việc rồi, mỗi người làm việc của mình đi. Còn nếu anh về nhà thì càng tốt.”
Hứ, Choi Won Joon cười một cách khó hiểu, còn Yi Eum thì chẳng quan tâm, bước vào phòng tắm và khóa cửa lại. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, thấy yên tĩnh nên bắt đầu cởi quần áo để tắm, nhưng phần đùi hơi nhức nhối.
Giữa lúc tắm, mỗi lần bàn tay vô tình chạm vào đó, cảm giác kia sống động hiện lại trong đầu. Đã không phải đồ biến thái, sao lại có thể nghĩ đến chuyện làm ở chỗ đó chứ? Không chỉ một lần mà tới tận hai lần ấy.
Bực bội, anh lẩm bẩm một mình rồi bước ra ngoài, nhưng không thấy Choi Won Joon đâu cả. Không ở phòng ngủ, cũng chẳng thấy trong phòng khách. Gì vậy? Hay là hắn giận dỗi rồi về nhà rồi?
Dù sao thì anh cũng đồng ý sống chung vì bản thân cần, nhưng có phải đã nói quá lời không nhỉ? Trong lòng bứt rứt, anh liếc mắt nhìn quanh phòng thì phát hiện tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh.
– Tôi ra ngoài chút rồi về.
À, hóa ra không giận à… Sáng sớm đi đâu thế nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ gì, điện thoại đã reo lên. Tưởng là Choi Won Joon nhưng hóa ra là chị gái. Vừa bắt máy, giọng chị vội vã vang lên.
Đang ngủ say bỗng nghe tin sét đánh. Bố ư? Sao bố lại…
“Bố đến đây làm gì vậy…?”
Tin dữ như sét đánh khiến Yi Eum đờ người, mất hồn. Tính toán thời gian khởi hành thì sắp tới nơi rồi.
Yi Eum cắt điện thoại với vẻ mặt tuyệt vọng. Sau đó anh liên lạc với Choi Won Joon, nhưng hắn không nhận máy. Dù cố gắng gọi đi gọi lại nhiều lần cũng vô ích, cuối cùng anh bồn chồn đến mức cắn cả móng tay.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên như đã chờ đợi từ lâu. Tim Yi Eum đập thình thịch khi anh vội vàng chạy đến màn hình intercom. Bố anh hiện lên trên màn hình với khuôn mặt lạnh lùng. Không biết cảm giác lúc gặp hổ trong rừng ngày xưa có giống như thế này không.
Giả vờ không có nhà nhỉ. Yi Eum thoáng nghĩ vậy nhưng chẳng ích gì. Điện thoại từ bố anh đổ chuông, anh nhanh chóng nhắn tin cho Choi Won Joon rồi bước ra cửa.
Trong trạng thái căng thẳng hết cỡ, anh mở cửa và thấy bố đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy thế, Yi Eum cảm giác như nghẹt thở.
“Bố… có chuyện gì vậy ạ…?”
“Bố không được đến chỗ con hay sao?”
Người bố bước qua Yi Eum và đi vào bên trong. Yi Eum lo lắng không biết liệu có dấu vết gì của Choi Won Joon còn sót lại hay không. Rồi anh chợt nhớ đến đôi dép và bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Đang định chạy đi dọn thì bố anh đã bước nhanh vào phòng khách.
“Hôm nay con không phải đi làm à?”
“Dạ… có.”
Người bố nhìn quanh căn nhà. Từ lần chuyển nhà và cả gia đình đến thăm nhân dịp tân gia, đây là lần đầu tiên ông quay lại. Đủ để thấy sự việc lần này khác thường đến mức nào. May mắn thay, vì đã lâu không đến nên ông không nhận ra đồ đạc trong nhà đã thay đổi.
“Cái TV vốn dĩ to như vậy sao?”
“Dạ… đúng vậy.”
“Dạo này sao nhiều tranh vẽ thế này?”
“Con sưu tầm làm thú vui thôi. Bố muốn uống trà gì ạ?”
“Thôi khỏi trà. Lại đây ngồi đi.”
Yi Eum nắm chặt điện thoại trong tay rồi bước đến ghế sofa. Từ nhỏ, mỗi lần đứng trước mặt bố, anh luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sau khi biểu hiện thành Omega, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt. Dù đã cố gắng không ngừng, nhưng giờ đây anh linh cảm thời điểm phải thú nhận với gia đình đang đến gần, đúng như Yoo Seol A từng nói.
“Giờ con vẫn thân với thằng đó à?”
“Ai cơ ạ…?”
“Thằng con út nhà Choi Seung Gil – tên cùng con bắt tội phạm ma túy ấy.”
“Bố đến tận đây chỉ để hỏi chuyện đó ư? Con đã nói với bố rồi mà. Chúng con không thân thiết gì. Chỉ tình cờ ở cùng một nơi hôm đó, và vô tình bị đăng lên báo thôi.”
Nghe câu đó, bố cười khẩy.
“Đúng rồi, đồ khốn đó làm gì biết điều. Có lợi là chúng nó dùng mọi thứ, báo chí hay gì cũng được. Đúng là cha nào con nấy, thằng đó cũng giống hệt ông bố của nó.”
Yi Eum gượng cười rồi xoay người xem điện thoại. Choi Won Joon đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Yi Eum bảo bố đợi một chút rồi bước vào bếp.
“Nghe nói con đã được đề cử thăng chức rồi đúng không?”
“Vâng….”
“Hãy về làm việc tại trụ sở chính đi. Có con ở đó, Mal Geum cũng sẽ yên tâm hơn.”
Thay vì trả lời, Yi Eum lén dùng điện thoại trong lúc chờ cà phê rót xong. Anh đang nhắn cho Won Joon, dặn dò hắn tuyệt đối không được đến. Thì ngay lúc đó, tiếng “tít tít” vang lên từ cửa ra vào. Một cơn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.
Không thể nào… Chắc là mình nhầm thôi?
Khi anh đang định lao ra như tên bắn thì cửa mở, Won Joon bước vào. Nhìn túi đồ mang theo, có lẽ hắn vừa đến chỗ Trưởng phòng Lee. Yi Eum ngơ ngác quay đầu nhìn lại.
Bố anh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách bỗng đứng dậy và nhìn chằm chằm về phía này. Không nhận ra Choi Won Joon mặc đồ thể thao với mái tóc xõa, bố nhíu mày ngạc nhiên.
“Ai thế này?”
Yi Eum gắng gượng lấy lại giọng run rẩy:
“Là… là Seon Gyu mà… Bố quên mặt cậu ấy rồi sao?”
Vốn thị lực đã kém, bố anh nheo mắt lại, cúi người về phía trước. Seon Gyu á? Khuôn mặt xa lạ bỗng trở nên quen thuộc? Anh ra hiệu bằng ánh mắt bảo hắn nhanh ra ngoài, nhưng Choi Won Joon vẫn thản nhiên cởi giày bước vào. Yi Eum chặn hắn lại, nghiến răng thì thầm.
“Bỏ cái điện thoại xuống đi!”
Nhưng Choi Won Joon chỉ mỉm cười hiền hòa, cung kính cúi đầu chào.
“Cháu chào bác. Cháu là Choi, lúc nãy đã chào bác qua điện thoại—”
Yi Eum vội vàng bịt miệng hắn lại. Nét mặt ông bố thoáng chốc đã biến sắc. Mắt có thể kém nhưng tai thì chưa điếc. Ông chắc chắn vẫn nhớ rõ giọng nói của Won Joon.
Cái, cái…! Cổ ông lão nghẹn đỏ, mặt đùng đùng tía tai lên như sắp bốc hỏa. Mày đúng là thằng khốn đó! Yi Eum túm lấy tay Won Joon lôi phăng ra ngoài.
“Đi thôi, nhanh lên!”
Người đàn ông liếc nhìn xung quanh rồi phát hiện chiếc ghế gỗ tròn dựng ở một góc, lập tức chộp lấy. Choi Won Joon vẫn đứng im không chạy, còn Yi Eum quyết định tốt hơn hết nên ngăn bố lại.
“Bình tĩnh đi, bố!”
Yi Eum lấy thân mình che chắn rồi liếc nhìn Choi Won Joon, hắn ta đang cười trơ trẽn. Điều đó càng khiến người đàn ông nổi điên lên.
“Mày lại đây! Thằng khốn kiếp! Tại sao mày lại tiếp cận con trai tao? Nói ngay! Mày đang mưu đồ cái gì?”
Choi Won Joon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì yêu ạ”.
Câu nói đó như giọt nước tràn ly, châm ngòi cho cơn thịnh nộ của người bố đang bùng phát.
“Mày… mày vừa nói cái gì?!”
“Bố ơi bố bình tĩnh! Anh ấy đùa đấy! Người này vốn hay nói bậy nói bạ! Do hơi mất trí thôi ạ!”
Dù đã có tuổi, nhưng người bố từng là một cựu cảnh sát hình sự lẫy lừng, thậm chí từng giữ chức vụ cao trong ngành. Vóc dáng ông vẫn còn vạm vỡ, khí thế hùng hồn. Ông liền buông Yi Eum ra, nhấc cả ghế ném thẳng về phía Choi Won Joon.
Bụp!
Nghe tiếng động, Yi Eum quay đầu nhìn lại. Tưởng cái ghế đập vào tường, ai ngờ nó vỡ tan tành ngay trước mặt Choi Won Joon. Không né tránh, hắn trúng đòn thẳng, một vệt xước dài hằn trên má, máu từ mũi chảy ướt đẫm.
Yi Eum giật mình bật dậy khỏi chỗ ngồi, ngay cả bố anh cũng lộ vẻ hoang mang. Chưa kịp hỏi “Anh ổn chứ?” thì Choi Won Joon đột nhiên ôm lấy đầu, như nhân vật bi kịch trong phim, ngã vật ra sàn.
Nhìn hắn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, Yi Eum lập tức nhận ra đây là trò diễn. Liếc nhanh phản ứng của bố, gương mặt ông đã đanh lại nghiêm nghị.
“Thằng này… bị làm sao vậy?”
Yi Eum giả vờ như không có chuyện gì và lấy điện thoại di động ra.
“Anh ấy vốn dĩ cơ thể yếu ớt. Con sẽ gọi xe cấp cứu ngay…”
Cố gắng thoát khỏi tình huống này bằng mọi giá, Yi Eum vội vàng báo cho số 119. Trong lúc đó, khuôn mặt người bố đã hoàn toàn đóng băng, và ngay cả khi được đưa lên cáng rời đi, Choi Won Joon vẫn không hề mở mắt lấy một lần.
Comments for chapter "Chương 85"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰