Chương 95
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Buông tôi ra.”
“Tôi bị thế này mà còn không đi nổi nữa. Em chẳng thấy tôi đáng thương sao?”
Won Joon gõ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. Muốn lên đây nằm cùng không? Giường bệnh này chẳng rộng hơn giường thường bao nhiêu. Nghĩ đến chiều cao và vóc dáng của Choi Won Joon thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Ngoài ra, trong phòng bệnh còn có bồn tắm sục và phòng khách để làm việc riêng biệt. Phòng VIP đúng là sang thật đấy, nhưng chỉ được lúc ngắn ngủi. Thời gian trôi qua đã quá nửa đêm, nhưng Choi Won Joon vẫn không có ý định để Yi Eum đi.
“Buông ra. Tôi phải về nhà.”
Khi anh cố rút tay ra, “A…”, hắn lại rên rỉ rồi nhất quyết đưa tay ôm lấy hông. Yi Eum nghiến răng ken két. Đến mức này nghi ngờ không biết hắn có thật sự đau không. Nếu bị đâm thêm một nhát nữa, chắc hắn đòi moi gan móc mật mất.
“Nằm xuống nghỉ chút đi. Tôi chỉ ôm thôi mà.”
“Tôi không muốn.”
“Em cũng cần pheromone của tôi mà.”
“Nếu có ai bất ngờ vào thấy thì sao?”
“Không ai đến đâu. Đừng lo.”
Vì bị quấy rầy không ngừng, Yi Eum đành cởi giày và nằm xuống bên cạnh. Vừa leo lên giường đã thấy Choi Won Joon cười toe toét khiến anh bực mình. Hắn nằm nghiêng ôm lấy ngực Yi Eum. Định đẩy ra nhưng rồi bỏ cuộc, Yi Eum chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà, nào ngờ Won Joon lại dụi mặt vào vai anh.
“Em tắm rửa rồi à? Thoang thoảng mùi xà phòng.”
“Nóng quá. Tránh ra đi.”
“Lần sau cứ thế mà đến. Mùi mồ hôi em thơm lắm. Ngửi thấy là phát điên lên được.”
“Đừng có nói nhảm nữa, ngủ đi.”
Ánh mắt Won Joon lướt xuống dưới. Vì mới tắm xong lại nóng nực nên Yi Eum chỉ mặc quần đùi ở nhà, từ nãy đến giờ hắn cứ liếc nhìn như kẻ biến thái.
“Sao quần ngắn thế?”
“Vì là quần soóc mà.”
“Tôi sờ chân được không?”
“Tôi sẽ bẻ gãy cổ anh đấy.”
Won Joon thay vì sờ chân lại nghịch tóc của Yi Eum.
“Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Tò mò về ý định đằng sau câu nói đó, Yi Eum quay đầu nhìn Choi Won Joon. Dù đang nằm và mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng trông hắn vẫn rất ổn. Đẹp trai đến mức khó chịu. Giá như tinh thần cũng ổn như khuôn mặt thì tốt biết mấy.
“Người đâm Giám đốc Choi là Kim Ji Cheol đấy.”
“Tôi biết rồi. Cảnh sát có liên lạc.”
“Nghĩ lại thì thấy có quá nhiều điểm đáng nghi.”
Tay Won Joon chuyển sang dái tai của Yi Eum. Tiếp tục đi.
“Dù Kim Ji Cheol có ngu ngốc đến đâu, tôi cũng không thể hiểu được việc hắn ta lại đẩy sự việc đi xa đến thế khi đang rơi vào thế bất lợi.”
“Chắc hắn tưởng tôi chặt ngón tay nên nổi điên lên rồi.”
“Anh nói là không có chặt mà.”
“Ừ, tôi không chặt. Chỉ là Kim Ji Cheol cứ khăng khăng tin như thế.”
Yi Eum ngồi bật dậy một nửa, nhìn xuống Choi Won Joon. Chẳng thấy chút cảm giác tội lỗi nào từ người đàn ông này. Người thường khi nói dối ánh mắt sẽ lập cập, thế mà hắn hoàn toàn không lay động.
“Anh không chớp mắt mà nói dối được sao?”
Choi Won Joon nháy mắt liên tục, cố tình trêu chọc khiến Yi Eum giận đến nắm đấm run rẩy. Anh suýt chút nữa đã đâm thẳng vào mắt kẻ kia, nhưng rồi lại buông xuôi.
Won Joon khẽ kéo vai Yi Eum, đặt anh nằm xuống giường rồi vỗ nhẹ vào ngực anh.
Tiếp đó, hắn giơ tay lên bấm nút, tất cả đèn trong phòng bệnh tắt đột ngột, chỉ còn lại ánh đèn vàng cam le lọi chiếu xuống. Yi Eum vô thức căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
“Em không còn gì muốn nói với tôi nữa sao?”
Nghe lời Choi Won Joon hỏi, Yi Eum trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp lại.
“Tôi xin anh một điều, đừng bám theo tôi nữa. Tôi tự lo được việc của mình.”
“Ừ, tôi sẽ làm theo lời em.”
Chuyện này hắn lại dễ dàng chấp nhận thật. Trong đầu Yi Eum đang nghĩ ngợi đủ điều thì chợt nhận ra Choi Won Joon đã trở nên yên lặng. Liếc sang bên cạnh thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ say, nhịp thở đều đặn.
Hử, anh bật cười vì bất ngờ rồi định lăn người thoát khỏi vòng tay kia, nào ngờ Choi Won Joon như có giác quan thứ sáu, vòng tay siết chặt vòng eo. “Ở lại thêm chút nữa đi…” Giọng nói thỏ thẻ trong cơn mê ngủ nghe thật thiết tha.
Yi Eum đành bất lực bỏ cuộc và nhắm mắt lại. Chỉ một tiếng thôi. Ngủ đúng một tiếng rồi sẽ đi. Thế nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không thể mở mắt cho đến khi mặt trời lên. Đã lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ ngon lành như vậy.
Tiếng xì xào bàn tán khiến Yi Eum vô thức giơ tay lên. Nhận ra cách bài trí đầu giường khác hẳn nhà mình, anh giật mình bật dậy. Rồi anh há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bố mẹ của Choi Won Joon đang đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Yi Eum cứng đờ như tượng đá, muộn màng lay tay Choi Won Joon dưới chăn. Dậy đi. Dậy giải quyết tình huống này đi! Nhanh lên!
Choi Won Joon chẳng hiểu gì, hé nửa mắt rồi kéo Yi Eum vào lòng.
“Em yêu… Ngủ thêm chút nữa đi…”
Không chỉ thế, hắn còn cúi mũi áp vào đùi Yi Eum, hít một hơi sâu.
“Ừm… mùi em thơm quá. Nếu bảo làm tình chắc em lại giận tôi.”
Yi Eum bịt miệng Choi Won Joon lại, trong khi đó, ông Choi – chủ tịch hội đồng quản trị – đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
Nghe tiếng động lạ, Choi Won Joon chậm rãi ngồi dậy, nhíu mày nhìn đám người thân đứng chôn chân.
“Đã đến rồi à?”
Yi Eum tỉnh dậy, vội vàng bước xuống giường. Áo sơ mi và quần đùi nhăn nhúm vì ngủ được nhanh chóng vuốt phẳng, mái tóc rối cũng được chải qua loa cho gọn gàng. “Xin chào…” Anh lúng túng cúi chào, khiến nét mặt của bà Lee – mẹ Choi Won Joon – bừng sáng. Trong khi đó, từ đôi mắt của Chủ tịch Choi, tia laser như chuẩn bị bắn ra.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đến tận đây để…”
Bà Lee đã giẫm mạnh lên đôi giày của Chủ tịch Choi đang giận dữ trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi. Yi Eum đã thấy rõ cảnh bà Lee dọa nạt Chủ tịch Choi phải im miệng bằng cách đọc khẩu hình. Trong khi Chủ tịch Choi đỏ mặt tía tai đứng phía sau, bà Lee nhanh chóng tiến lại và nắm chặt lấy hai tay Yi Eum.
“Xin lỗi cháu. Chúng tôi không biết có khách quý đến thăm, lại còn đến sớm nữa.”
“Không ạ, thưa mẹ. Con cũng định đi ngay bây giờ mà.”
“Trời ơi, nghe cậu ấy gọi em là mẹ kìa anh. Anh cũng muốn được nghe tiếng ‘bố’ chứ?”
Dù vẻ mặt của Chủ tịch Choi sôi sục tức giận, ông vẫn không thể thốt lên lời nào. Yi Eum hoảng hốt rút tay lại nhưng ngay lập tức bị giữ chặt. Anh còn chưa kịp ra hiệu nhờ Won Joon giúp đỡ thì người đàn ông này đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh, tách bà Lee ra khỏi Yi Eum.
“Mẹ dừng lại đi. Người ta không thoải mái đâu.”
Bà Lee suýt nữa đã không nhịn được cười.
“Ôi trời, nhìn nó kìa. Đã bênh vực rồi ha. Đáng khen lắm. Cứ tiếp tục như thế nhé. Được như thế này gia đình mới yên ấm. Chỉ cần bằng papa của con là được rồi. Chúng ta đi đây, hai đứa tiếp tục làm việc của mình đi. Thật là cảnh đẹp đôi. Cả hai đều xinh trai sáng láng, mắt ta được thưởng thức rồi. Thanh tra Kim, hẹn gặp lại sau nhé.”
Khác với bà Lee đầy thiện cảm, Chủ tịch Choi chỉ im lặng nghiến chặt môi, ánh mắt đầy giận dữ đổ dồn vào con trai. Ngay khi bà Lee kéo chồng ra khỏi phòng, Yi Eum cảm thấy hai chân như rũ ra, ngồi phịch xuống ghế.
“Chết tiệt, suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc.”
Won Joon lúc này mới tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
“Em ổn chứ? Hôm nay em về sớm thế. Chúng ta ngủ thêm đi.”
Yi Eum ngẩng đầu nhìn Choi Won Joon. Hôm qua còn giả bộ như không thể bước đi, giờ lại đi lại vô tư bằng đôi chân của mình. Thấy vẻ mặt không hài lòng của Yi Eum, Won Joon đặt tay lên trán, nhẹ nhàng nằm xuống giường.
“Tự dưng ngồi dậy mà bị choáng váng…”
Người ở ngoài vẫy tay gọi, Yi Eum tức giận đắp chăn lên mặt Choi Won Joon. Thấy Choi Won Joon rũ chăn và định nắm lấy tay mình, Yi Eum nhanh nhẹn tránh ra, cầm theo điện thoại và chìa khóa xe.
“Em đi đâu thế?”
“Đừng gọi tôi nữa. Tôi đang muốn nhấn mặt xuống nước mà chết cho xong đời này.”
Khi Yi Eum bật cửa bước ra, anh giật mình sững người. Cú sốc lúc này còn kinh khủng hơn cả việc gặp bố mẹ Choi Won Joon sáng nay. Trưởng phòng Lee đứng đó chào buổi sáng nhưng Yi Eum chẳng nghe thấy gì. Bên cạnh trưởng phòng Lee là người chị ruột của anh đang đứng với vẻ mặt cau có.
Tại sao chị gái lại ở đây…
Kim Mal Geum nhấp một ngụm cà phê, còn Yi Eum thì bận rộn quan sát biểu cảm của cô. Anh thấy xấu hổ và áy náy vô cùng sau khi bị bắt gặp ở bệnh viện dù đã nói dối là mọi chuyện đã ổn thỏa. Giá mà có cái hang chuột nào đó để anh chui vào trốn ngay lúc này.
“Thảo nào cái anh Trưởng phòng Lee kia nhìn chị với vẻ bối rối. Thì ra là có nguyên do.”
Yi Eum không biết biện minh thế nào, chỉ đảo mắt liên tục. Thấy vậy, chị gái liền khéo léo dò hỏi.
“Vậy… hai đứa ngủ với nhau chưa?”
Em ngủ chưa? Sao lại nhấn mạnh câu hỏi đó thế? Dù vậy, anh không thể phản đối. Từ sáng sớm, anh chẳng muốn bị ăn một quả đấm sấm sét nào. Khi anh im lặng, chị gái bắt đầu giải thích từng chút một về lý do chị đến đây.
“Thằng chó đâm Choi Won Joon đã nhắc cả tên em.”
“Tên em ư?”
Lời giải thích của chị như thế này: Kim Ji Cheol ôm hận với Yi Eum và định trả thù, nhưng Choi Won Joon đã ngăn cản, vì thế Kim Ji Cheol đã ra lệnh đâm Choi Won Joon bằng dao.
Nghe được câu chuyện từ người quen, Yi Eum đã cảm thấy áy náy với Choi Won Joon. Cô nói rằng hắn đã cứu em trai mình, thế mà cô lại không biết điều ấy mà đối xử thô lỗ với hắn. Vì vậy hôm nay cô đến để xin lỗi và cảm ơn thì vô tình gặp phải cảnh này.
Yi Eum nghĩ rằng lời khai của tội phạm là giả dối. Chỉ cần nhìn vào trình tự những sự việc xảy ra gần đây thôi cũng đã thấy nhiều điểm không ăn khớp. Vậy thì liệu có khả năng người đứng sau chỉ đạo tên tội phạm không phải Kim Ji Cheol mà là Choi Won Joon?
Người khác nghe thấy chắc sẽ bảo làm gì có kẻ điên rồ nào như thế, nhưng Yi Eum hoàn toàn tin rằng Choi Won Joon chính là thằng điên đó.
“Chẳng bao lâu nữa em sẽ phải lấy lời khai từ nhân chứng. Đừng tự tạo áp lực cho mình. Chỉ cần nói ra những gì em biết là được.”
Yi Eum cười một cách gượng gạo. Nếu anh kể hết mọi sự thật mà mình biết, chẳng phải Choi Won Joon sẽ phải vào tù sao? Kim Ji Cheol sẽ được thả, thậm chí trở thành nạn nhân để nhận sự thương cảm của mọi người, còn những tội lỗi trước đây của hắn sẽ trở thành chuyện chẳng có gì to tát.
“Sao em lại làm mặt như vậy? Có điều gì khiến em bận tâm à?”
Yi Eum lắc đầu:
“Em chẳng là gì cả.”
Chị gái là người anh tin tưởng và kính trọng hơn cả bố mình, nhưng anh không thể thẳng thắn thổ lộ. Dù chia sẻ nhiều thứ nhưng bản chất thật sự của Choi Won Joon vẫn là điều anh không thể hé lộ.
Comments for chapter "Chương 95"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰