Chương 94
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Mưa xối xả đến mức tầm nhìn gần như bị che khuất, cần gạt nước hoạt động liên tục. Nam Soo vặn to âm lượng radio rồi quay sang nhìn Yi Eum đang ngồi ở ghế lái.
“Anh có nghe tin chưa? Nghe đồn tên tội phạm chỉ là tay sai nhận lệnh từ một nhân vật quyền lực đằng sau. Vì kẻ chủ mưu quá lớn nên cảnh sát không dám đụng vào vụ này đâu.”
Yi Eum trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Choi Won Joon ghé đồn cảnh sát, nhưng nghi vấn về vụ án vẫn chưa thể giải quyết. Anh từng nghĩ sẽ tìm gặp Kim Ji Cheol để hỏi thẳng, nhưng chắc chắn tên đó sẽ giãy giụa đến cùng nên anh quyết định bỏ qua.
“Có phải hắn ta không?”
Nam Soo chỉ tay về phía trước, Yi Eum chăm chú nhìn người đàn ông đang bước tới dưới tán ô giữa làn mưa. Trời tối khiến anh không thể nhận rõ, vừa định bước xuống xe thì người đàn ông dù ô ấy đã bình thản bước qua, khuất dần khỏi tầm mắt.
“À, chắc không phải rồi.”
“Chúng ta hẹn gặp ở đây đúng không?”
“Đúng vậy.”
Yi Eum liếc nhìn xung quanh. Con hẻm vắng vẻ gần như chẳng có bóng người qua lại, bên cạnh là tòa nhà bỏ dở đứng sừng sững với vẻ âm u đáng sợ. Cả hai đến đây là để gặp người cung cấp thông tin.
Vào tuần trước tại quán rượu đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai tên côn đồ và leo thang thành án mạng chém giết khiến một người thiệt mạng. Trong lúc truy đuổi nghi phạm bỏ trốn, sáng nay họ nhận được một cuộc gọi tố giác. Người báo tin tỏ ra sợ hãi sẽ bị trả thù nên muốn gặp ở ngoài thay vì đến đồn.
“Phải chăng chỉ là trò đùa…”
Thời gian trôi qua, cơn mưa dần tạnh và không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Đúng lúc Yi Eum đang phân vân không biết có nên quay về thì bỗng cảm nhận được sự hiện diện đáng ngờ sau lưng. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu thì phát hiện một chiếc xe đậu sát ngay sau mà không hề bật đèn hay phát ra âm thanh nào. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Yi Eum khi chứng kiến sự xuất hiện bí ẩn này.
Nhưng hãy tiếp tục nhìn ra phía sau với ánh mắt cảnh giác. Nam Soo cũng nhận ra điều kỳ lạ.
“Cái quái gì vậy? Chiếc xe đó từ khi nào đã đứng đó thế? Là xe báo tin sao?”
“Không biết nữa. Trời tối quá nên không nhìn rõ.”
“Anh ở đây nhé. Em đi xuống kiểm tra một chút.”
Yi Eum nắm lấy tay Nam Soo đang tháo dây an toàn rồi khởi động xe.
“Trước tiên hãy lùi xe ra nào.”
Con hẻm chật hẹp này nếu bị chặn đầu thì sẽ thành đường cùng. Đang định lùi ra khỏi hẻm thì một chiếc xe tải màu đen đã cản ngay phía trước.
Yi Eum đã ngồi đây chờ suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng đây là lần đầu tiên có xe xuất hiện, khiến gương mặt cả hai đều đanh lại. Yi Eum bấm còi hướng về chiếc xe phía trước, nhưng nó không những không dừng lại mà còn tiến sát hơn.
“Mấy thằng chó này muốn gì thế? Đồng bọn à?”
Lời Nam Soo chưa dứt thì những người đàn ông lực lưỡng đã bước xuống từ những chiếc xe bao vây trước sau. Yi Eum nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
“Chết chắc rồi, Nam Soo ạ…”
Yi Eum liếc mắt đếm nhanh số đối thủ. Nhắm mắt cũng thấy không dưới mười tên. Dù không biết chúng nhận lệnh từ ai, nhưng nhìn cái điệu bộ đó thì chẳng có vẻ gì là sẽ rút lui dễ dàng.
Sau khi gấp rút gọi điện yêu cầu hỗ trợ qua bộ đàm, anh liền thu dọn súng và gậy ba khúc.
“Ah, giá mà mang theo áo giáp chống đạn. Lũ khốn đó còn mang cả dao đến nữa. Chết tiệt.”
Yi Eum kiểm tra viên đạn đã lên nòng trong khi liếc nhìn Nam Soo.
“Cố gắng đừng bắn súng nếu có thể.”
Nam Soo càu nhàu không hiểu tại sao lại được phát thứ vũ khí chẳng dùng được, dù biết rõ chuyện này chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Mỗi khi sử dụng súng, hậu quả sau đó luôn rất nghiêm trọng. Dù có bắt được tội phạm thì cũng bị chê là đàn áp quá tay, không ít trường hợp phải đối mặt với kiện tụng hay kỷ luật nên mọi người đều ngại dùng đến.
Yi Eum bước xuống xe, rút thẻ cảnh sát ra và hét lớn về phía trước lẫn sau lưng:
“Cảnh sát đây! Nếu các người biết điều thì hãy bỏ vũ khí xuống và lùi lại ngay.”
Trong lúc đó, Nam Soo di chuyển ra phía sau, đứng sát sau lưng Yi Eum.
“Mấy người là ai? Băng Deoksu phải không? Đám ranh con này không biết sợ cảnh sát à? Dám hỗn ở đây? Này, cất dao đi! Ai mà sợ mấy người chứ? Bụng tao đây chịu mấy chục nhát dao rồi, đồ khốn nạn!”
Những tên cầm hung khí khúc khích cười, thu hẹp khoảng cách, lưỡi dao sáng lóe lên trong bóng tối. Yi Eum rút dùi cui điện ra, xoay người thả lỏng.
Ngay lúc đó, từ cả hai phía, tiếng động cơ xe vang lên cùng với ánh đèn pha chiếu sáng chói lòa.
“Gì vậy? Lại có thêm người đến à?”
Ngay lập tức, những người đàn ông che mặt đeo khẩu trang ào ạt lao ra. Những động tác nhanh nhẹn và cách hành xử của họ giống như những quân nhân được huấn luyện kỹ hơn là bọn du côn. Họ xuất hiện từ hai phía, chỉ trong nháy mắt đã dùng gậy bắt đầu đập túi bụi vào bọn du côn.
Trong tình cảnh hỗn loạn, Yi Eum và Nam Soo đều hoảng hốt, phân vân không biết phải đứng về phe nào. Khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, những người đeo khẩu trang lập tức biến mất nhanh chóng, chỉ để lại đám du côn bầm dập nằm la liệt khắp nơi.
Ngay sau đó, các cảnh sát đến hiện trường đã chứng kiến cảnh tượng và kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại được.
“Hai người là người làm chuyện này sao?”
Nam Soo chỉ chớp mắt mà không đáp lời.
“Tiền bối, cái này gọi là gì nhỉ? Lần trước cũng có chuyện tương tự… À đúng rồi. Déjà vu!”
Yi Eum ngậm chặt miệng và nghĩ đến Choi Won Joon. Không lẽ hắn vẫn còn cho người theo dõi anh? Trong tình huống khó hiểu, những tên côn đồ bất tỉnh được đỡ dậy từng đứa một và bị còng tay, trong lúc đó nhận thấy một hình xăm khả nghi trên gáy của một tên.
Bất chợt nảy ra ý nghĩ, lột áo mấy tên khác ra xem thì đều có hình xăm giống hệt.
“Cái này trông quen quá nhỉ?”
Yi Eum gật đầu.
Đó là hình xăm biểu tượng của nhóm Jeil, và nhóm Jeil cung cấp dịch vụ bảo kê cho công ty xây dựng Suin. Park Soo In, CEO của công ty Suin, có mối quan hệ thân thiết với Kim Ji Cheol, và nếu hỏi cả ba ai là người họ ghét nhất, có lẽ chính là Choi Won Joon.
Đội trưởng Oh đến muộn, tránh những vũng nước trên đường rồi tiến lại gần.
“Tình hình hỗn loạn gì thế này? Cả hai có sao không? Có ai bị thương không?”
“Sao anh lại ở đây?”
“Kim Dae Yeong định đi bắt nhưng ngay lập tức quay xe. Sợ lũ nhóc của tao bị thương.”
Đội trưởng Oh liếc nhìn đám côn đồ nằm la liệt với vẻ mặt ngạc nhiên, rút điếu thuốc rồi châm lửa. Sau đó, anh ta gọi Yi Eum lại.
“Vừa rồi có tin nóng về tên vừa nhận lệnh đâm giám đốc Choi. Cậu không tò mò muốn biết là ai sao?”
“Kim Ji Cheol à?”
Đội trưởng Oh tròn mắt. Anh ta hỏi làm sao anh biết được, nhưng Yi Eum không thể trả lời. Đội trưởng Oh nói rằng báo chí đang dậy sóng vì lệnh bắt giữ Kim Ji Cheol đã được thông qua.
Yi Eum nhìn những tên côn đồ gục ngã cùng những con dao rơi lả tả dưới sàn, lòng nặng trĩu. Liệu đây có phải là hành động tuyệt vọng cuối cùng của Kim Ji Cheol?… Choi Won Joon thật sự không biết gì sao?… Hay tất cả chỉ là ván cờ do hắn dàn dựng?…
*
“Lệnh bắt giữ Kim Ji Cheol đã được thông qua rồi.”
“Kim Yi Eum.”
“Không bị thương tích nào và đang an toàn.”
Won Joon đã xem trước trên máy tính bảng các bài báo liên quan đến Kim Ji Cheol, sẽ được đăng lên các tờ báo buổi sáng ngày mai. ‘Vụ giết người của Kim Ji Cheol không phải là lần đầu tiên.’ ‘Từ con trai một nghị sĩ trở thành kẻ sát nhân.’ ‘Tại sao hắn ta lại muốn giết Choi Won Joon?’ Những bài báo gây sốc dưới những tiêu đề giật gân, cùng với hình ảnh của Kim Ji Cheol sẽ được công bố. Won Joon hài lòng với nụ cười lạnh lẽo.
“Khi chuyển đến trại giam thì xử lý vào thời điểm thích hợp. Có thể để lại vài bức thư tuyệt mệnh. Càng tốt nếu hành hạ trước khi giết.”
“Tôi hiểu.”
“Ji Hoon à.”
“Vâng.”
“Cậu thấy tôi như thế này có xứng là vua hậu phương không nhỉ? Nhân tiện nghỉ việc ở công ty ở nhà lo việc nội trợ đi thôi?”
Choi Won Joon đang buông lời đùa cợt vu vơ về Kim Yi Eum-người không thèm ghé thăm, đột nhiên như tỉnh ngộ, chửi thề một tiếng rồi đẩy chiếc máy tính bảng sang một bên. Vết thương đã nhanh chóng lành lại và sức khỏe cũng hồi phục, sắp được xuất viện nhưng Kim Yi Eum vẫn bặt vô âm tín.
“Con người ta sao mà tệ hại thế không biết? Càng nghĩ càng tức không chịu nổi. Giờ đến cũng không thèm nhìn mặt nữa. Tôi không lẽ không có chút tự trọng nào sao?”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có ai đó gõ cửa. Theo quy định chỉ người thân mới được vào thăm, nhưng gia đình đã về từ hai tiếng trước. Trưởng phòng Lee mở cửa chào hỏi “Xin chào”, giọng nói của Kim Yi Eum vang lên.
Won Joon nhanh nhẹn nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ và nhắm mắt lại như đang ngủ. Một lát sau, Yi Eum bước vào đưa cho Trưởng phòng Lee một giỏ trái cây.
“Tôi ngại đến tay không quá nên…”
“Cảm ơn.” Nhận giỏ hoa quả, khi định quay đi thì Trưởng phòng Lee đột nhiên dừng lại. Chỗ vừa rồi Choi Won Joon đang ngồi khỏe mạnh kia, giờ đã nằm im như chết. Trưởng phòng Lee nhanh trí nghĩ ra cách xử lý.
“Gần đây Giám đốc không thể ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả nên kiệt sức rồi. Thế nên, nhân tiện cậu đến đây, liệu cậu có thể ở lại bên cạnh ngài ấy cho đến khi ngài ấy ngủ được không?”
“Tôi ư?”
“Ngài ấy cần được nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục, nhưng vết thương không lành khiến bác sĩ cũng lo lắng.”
Yi Eum lưỡng lự. Anh ấy dường như đã ngủ rồi mà… Tiến lại gần, Choi Won Joon khẽ mở mắt và nhìn chằm chằm vào Yi Eum. Em đến rồi à…? Giọng nói nhỏ đến mức Yi Eum gần như không thể nghe rõ.
Trưởng phòng Lee bảo nhờ anh trông nom giúp rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh với lý do có việc gấp, để lại Yi Eum trong bầu không khí ngượng ngùng quan sát gương mặt Choi Won Joon. Trông có vẻ khỏe hơn lần trước nhỉ? Bình thường mà?
Choi Won Joon nhăn nhó cả mặt, lăn lộn trên giường.
“Có sao không? Gọi bác sĩ nhé?”
“Không cần. Chịu được mà…”
Đang định trách cớ sao lúc chảy máu đầm đìa còn tìm đến đồn cảnh sát làm gì, Yi Eum thôi không nhắc nữa. Ban đầu định gặp trực tiếp để hỏi về Kim Ji Cheol, nhưng nhìn tình trạng này hôm nay phải tạm hoãn rồi.
Choi Won Joon thò tay ra khỏi chăn, nhưng có lẽ vì yếu ớt nên đầu ngón tay run lẩy bẩy. Nhìn thấy vậy, anh cảm thấy không yên lòng.
“Nắm tay tôi đi.”
“……”
“Nhanh lên.”
Miễn cưỡng đưa tay ra, hắn liền nắm chặt rồi áp lên má mình xoa xoa. Đúng lúc anh nhíu mày định giật tay lại, Choi Won Joon buông mặt ủ rũ rên rỉ:
“Yi Eum à, tôi đang ốm mà em cũng không thèm chiều tôi luôn à?”
Comments for chapter "Chương 94"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰