Chương 93
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Cả ngày hôm nay chỉ nghe nói về Choi Won Joon. Ngay cả khi có nghị sĩ bị đâm trước đây cũng không gây chấn động đến thế này. Hắn đúng là cực kỳ nổi tiếng. Anh đã đọc bình luận trên báo chứ? Người ta vẫn bảo phải ưu tiên cái đẹp trước tiên. Dù có nguy đến tính mạng nhưng mọi người chỉ bàn tán về khuôn mặt của hắn thôi.”
Khi xem những bình luận mà Nam Soo đã chỉ cho thấy, phần lớn đều tập trung vào chuyện ngoại hình. Sau vài sự cố được đưa lên mặt báo, danh tiếng của Choi Won Joon chẳng khác gì người của công chúng, như Nam Soo đã giải thích.
“Tiền bối đã đến thăm rồi à?”
“Đâu cơ?”
“Bệnh viện nơi anh Choi Won Joon đang nằm điều trị đó.”
Không. Yi Eum lắc đầu. Thay vào đó, trên đường đi làm anh đã nghe tin tức từ Yoo Seol Ah. Cô ấy đến gặp bố và ghé qua phòng bệnh của Choi Won Joon để kiểm tra tình hình, trông hắn khỏe mạnh hơn dự đoán. Thật là may mắn.
“Không phải là có ai thuê rồi xúi giục hắn ta làm chuyện này chứ?”
Kim Ji Cheol là cái tên hiện lên trong đầu, nhưng anh cũng nghĩ có thể là một người khác. Theo những gì quan sát được từ Choi Won Joon, hắn không phải kiểu người hay tạo ra kẻ thù. Hơn nữa, khi vụ án xảy ra lần đầu, hắn đã hoảng loạn đến mất bình tĩnh, nhưng càng suy nghĩ kỹ càng thấy có điều gì đó không ổn.
Dù bị tấn công bất ngờ đi nữa, liệu có thể nào Choi Won Joon lại nằm im chịu trận khi bị dao đâm hay không? Người khác có lẽ nghĩ hắn là một công tử quý tộc được nuông chiều, nhưng từ góc nhìn của Yi Eum, Choi Won Joon chẳng khác gì một cỗ máy chiến đấu. Không phải là nghi ngờ một nạn nhân đang đau đớn, nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ.
“Xã hội bây giờ bạo lực thật. Giữa ban ngày ban mặt đã dám rút dao đâm chém, ha…?”
Nam Soo đang nói chuyện với Yi Eum bỗng biến sắc mặt như nhìn thấy ma. Không chỉ mình anh, mọi người xung quanh cũng vậy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yi Eum, nhận thấy điều kỳ lạ, Yi Eum quay đầu nhìn rồi suýt bật thét lên vì kinh hãi.
Trước mắt anh, Choi Won Joon đang nhìn xuống anh với gương mặt tái nhợt không một giọt máu.
“Anh… anh tới đây bằng cách nào vậy?”
Yi Eum vội vàng đứng dậy, tiếng xì xào của mọi người trở nên rõ hơn. “Choi Won Joon à? Đúng là Choi Won Joon thật sao? Không phải anh ta đang phẫu thuật ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây?”
Trong khi đó, trên các bản tin liên tục đưa tin về Choi Won Joon. Các chuyên gia được mời lên phát biểu và suy đoán về việc ai đã đâm hắn và vì lý do gì.
“Cậu Kim. Tôi có chuyện muốn nói, cậu ra ngoài một chút được không?”
Choi Won Joon nở nụ cười tươi rói không giống một bệnh nhân rồi quay lưng bước đi, Yi Eum vội vàng theo gót. Nhìn dáng vẻ đi lại bình thường của hắn, câu chuyện bị đâm trên bản tin tự dưng trở nên khó tin. Khi ra đến ngoài, Trưởng phòng Lee đang đợi sẵn gần đó. Trước tình huống đối mặt này, Yi Eum chỉ dán mắt vào vết thương ở hông – nơi bị đâm – chứ không nhìn vào khuôn mặt Won Joon.
“Anh không sao chứ? Cứ thế này mà đi lại lung tung được sao? Sao không ở bệnh viện lại đến đây?”
Nụ cười trên mặt Choi Won Joon toát lên vẻ gì đó rợn người.
“Cậu lo lắng cho tôi à?”
Yi Eum do dự một chút rồi gật đầu. Thật ra việc anh cảm thấy bất ngờ và lo lắng là sự thật, nên anh nghĩ không cần phải nói dối.
“Nếu thế thì ít nhất hôm nay cậu phải đến thăm tôi chứ.”
Yi Eum cảm thấy hơi oan ức.
“Anh đã có gia đình rồi, sao tôi lại phải đến đó. Vả lại còn…”
“Còn gì nữa?”
Anh đang cố nhớ lại những lời thích hợp để nói thì thấy tư thế của Choi Won Joon có chút khác thường, hơi xiêu vẹo. Yi Eum tiến lại gần, vạch áo khoác của hắn ra thì phát hiện vết máu đang thấm trên áo sơ mi, mắt anh mở to kinh ngạc.
“Ơ, máu! Anh bị chảy máu à?”
“Đừng có chuyển chủ đề. Nói tiếp đi. Lý do gì mà không đến được? Nếu tôi suýt chết thì cậu phải đến chứ nhỉ? Dù có muốn dứt bỏ đi nữa, cậu cũng nên lo cho tôi trước chứ. Đi xem nhạc kịch cùng thằng đó à? Cậu có biết lúc tôi bị tên khốn đó đâm, tôi đã sợ thế nào không? Thế mà cậu chỉ nghĩ đến bản thân. Khi tỉnh dậy trong phòng mổ, tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu, sáng nay cũng vậy.”
“Này, anh không nghe tôi nói gì sao?”
Yi Eum không kịp nghe rõ lời Won Joon nói mà vội chạy đến báo với trưởng phòng Lee về vết thương đang chảy máu. Sắc mặt của trưởng phòng Lee tối sầm lại ngay lập tức.
“Giám đốc, tốt nhất là ngài nên rời đi.”
“Rời đi sao? Tôi sắp phát điên lên vì Kim Yi Eum đây này. Nói đi, Kim Yi Eum. Cậu thực sự định đoạn tuyệt với tôi à? Hay là tại cái cuộc gọi đó? Thực ra thì…”
Yi Eum dùng tay ngăn miệng Won Joon lại, ra hiệu đừng nói nữa. Sau khi quát lên vì thấy máu chảy, anh kéo Won Joon lên xe. Khi vén áo lên kiểm tra, máu đã thấm qua lớp băng. Ngay khi Trưởng phòng Lee vội vã leo lên ghế lái, Nam Soo gọi từ phía sau “Tiền bối!”. Quay lại nhìn, thấy cậu ta đang ra hiệu.
“Phải đi ngay! Có vụ bắt cóc con tin xảy ra!”
Nhìn thấy cả các thành viên khác trong đội cũng đều xuất hiện, có lẽ là tình huống khẩn cấp. Khi Yi Eum định đóng cửa xe, Won Joon nắm lấy tay anh. Ánh mắt họ giao nhau, trong đôi mắt Won Joon tràn đầy vẻ buồn bã. Yi Eum gỡ tay ra rồi cắn chặt môi.
“Tôi phải đi đây. Chúc anh mau bình phục và điều trị tốt nhé.”
“Tôi đến tận đây chỉ để nghe mấy lời này thôi à?”
“Tạm biệt.”
Không để nghe hết câu, Yi Eum đóng sập cửa rồi chạy vội đến chỗ Nam Soo. Trên ghế sau, Won Joon bật cười chua chát một mình rồi dần nét mặt trở nên hung dữ. Trưởng phòng Lee vội vã khởi hành mà chẳng cần chờ cho phép, khiến Won Joon tức giận đá mạnh vào ghế trước, rồi rên rỉ cúi người vì cơn đau bụng dội lên.
*
“Đến rồi hả?”
Anh bước vào quán gà rán trước cửa nhà thì thấy chị gái và anh trai đang vẫy tay chào. Vừa tan làm, anh tắm rửa xong đang ngồi thẫn thờ thì nhận được tin nhắn của chị. Chị rủ cùng Kim Mi Deum đi uống bia ba người ở gần đây. Lòng dạ bồn chồn, định từ chối nhưng cuối cùng vẫn đội mũ kín mít rồi bước ra. Vừa thấy mặt anh, anh trai đã bật cười.
“Kim Yi Eum đội mũ này trông giống con chó con ghê.”
“Sao kỳ vậy? Dễ thương mà. Lại nhớ hồi bé của em út nhà mình. Cứ đi ngang qua xóm là từ xa đã thấy hào quang tỏa sáng rực rỡ.”
“Hào quang gì chứ. Anh bị méo trí nhớ rồi à? Đã lẫn rồi hay sao?”
“Xuất khẩu thành thần thế. Dạo này anh đánh ít đi chứ?”
“Ê, đùa thôi mà. Nào chị, ăn cái đùi gà đi.”
Yi Eum âm thầm bật cười khi nhìn hai người cãi nhau như mổ bò. Khi tâm trạng rối bời, được tám chuyện tán gẫu như thế này cũng không tệ. Nhưng đột nhiên anh trai lại nhắc đến chuyện của Choi Won Joon.
“Choi Won Joon giờ ổn chứ?”
“Sao lại đi hỏi Yi Eum chuyện đó. Trước đó họ còn đòi chia tay om sòm mà.”
“Mỗi mình em à. Chị cũng bảo ghét mà.”
“Hồi đó không biết rõ nội tình nên vậy thôi. Giờ có gặp lại chị cũng không phản đối nữa đâu.”
“Không, em phản đối. Kim Yi Eum à, em không còn luyến tiếc gì chứ?”
Yi Eum không trả lời mà uống một hơi cạn ly bia. Thực ra từ khi Choi Won Joon đến rồi đi vào buổi chiều, trong lòng anh cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cái kiểu xuất hiện trong tình trạng như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Liệu hắn đã được điều trị đàng hoàng chưa? Đúng là loại người không thể nào hiểu nổi đang nghĩ gì. Kim Mal Geum và Kim Mi Deum đang nói về Choi Won Joon thì không biết từ lúc nào đã chuyển sang chủ đề tiệc mừng thọ 70 của bố.
“Tiệc thất tuần của bố nên tổ chức ở khách sạn. Lục tuần thì chỉ sum họp gia đình, nhưng thất tuần nên mời cả bạn bè thân hữu đến cùng chung vui thì hơn.”
“Bố đã đồng ý thế à?”
“Em biết mà. Bố thích khoe khoang về con cái một cách kín đáo.”
“Tiền chia ba.”
“Chia kiểu đó thì vô lý quá. Yi Eum mới đi làm được có mấy năm mà.”
Yi Eum vừa nhấm nháp miếng gà vừa càu nhàu.
“Em cũng có chút tiền tiết kiệm. Em trả phần em.”
Kim Mi Deum khoác vai Yi Eum lên giọng đắc chí:
“Thấy chưa, thằng bé chịu trả rồi đó. Kim Yi Eum của chúng ta dành dụm kha khá nhỉ? Để bao nhiêu rồi? Nói nhỏ với anh thôi mà.”
“Đừng nói gì hết, đừng để bị Kim Mi Deum dụ dỗ. Anh ấy sẽ bắt em cho mượn tiền cho xem.”
“Gì chứ. Tiền dành dụm ít ỏi của em thì dùng vào việc gì chứ.”
“Em nghĩ chị không biết em đã đốt tiền vào cổ phiếu sao?”
Kim Mi Deum trợn mắt ngạc nhiên rồi liếc nhìn xung quanh. Anh ta hạ giọng xuống: “Chị điều tra em trái phép à?” Kim Mal Geum nhấp ngụm bia với vẻ mặt chế nhạo rồi bật cười.
“Mày là cái thá gì? Một tay công tố vớ vẩn thì làm được trò trống gì. Chị chỉ buông câu thăm dò thôi, ai ngờ mày ngu ngốc tự dính bẫy.”
Nhìn Kim Mal Geum cười khành khạch, Kim Mi Deum nổi cáu, còn Yi Eum dù đang ngắm nghía hai người nhưng không thể tập trung vào cuộc trò chuyện vì hình ảnh một gã nào đó cứ liên tục xâm chiếm tâm trí anh.
Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc như vậy, mỗi người đều chiên một con gà mang về cho gia đình rồi chia tay.
Nhìn anh và chị đi rồi, Yi Eum ngồi một mình trước cửa hàng tiện lợi uống thêm vài lon bia. Thời tiết oi bức kéo dài đến tận đêm khiến đường phố vắng lặng, chỉ còn không gian yên tĩnh trải dài.
Để tỉnh rượu, anh bước ra ngoài đi dạo trên phố, rồi bỗng nhận ra mình đã đứng trước bãi đậu taxi. Một chiếc taxi trống đang đỗ chờ khách, Yi Eum đứng yên tại chỗ nhìn nó một lúc lâu. Tài xế vừa ra hút thuốc thấy anh liền hỏi:
“Anh cần đi không?”
Yi Eum đắn đo một lúc rồi lắc đầu. “Không phải đâu. Xin lỗi anh”. Vừa quay lưng đi, anh đã nghe tiếng người tài xế lẩm bẩm phàn nàn. Trên đường về, Yi Eum ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm rượu. Có vẻ đêm nay anh phải say mới ngủ được.
Comments for chapter "Chương 93"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰