Chương 92
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trong sảnh chờ nhà hát, Yi Eum đang xem tập kịch bản vở nhạc kịch để làm quen với vai diễn và khuôn mặt của các diễn viên. Thường thì anh không mê nhạc kịch, nhưng vì nội dung vở diễn dựa trên câu chuyện có thật về một tên sát nhân hàng loạt nước ngoài nên anh cảm thấy khá hứng thú.
Jung Dae Han nhận điện thoại từ cấp trên rồi bước ra ngoài, nhưng đã khá lâu vẫn chưa quay lại. Chắc là đang bận lắm. Đang suy nghĩ vậy thì không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Tiếng xôn xao của đám đông trở nên ồn ào hơn, và anh có thể nghe rõ mẩu đối thoại của cặp đôi ngồi bên cạnh.
“Thật sao?”
“Ừ, tin khẩn vừa đưa đó.”
“Điên rồ thật. Thằng nào dám dùng dao đâm vào con nhà đại gia? Lại còn là ngay giữa trung tâm thành phố?”
Yi Eum lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức. Dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “Giám đốc Choi Won Joon (Sehwa Construction) bị tấn công bằng dao?”, tim anh đập thình thịch. Mở bài báo ra nhưng chỉ có tiêu đề, nội dung chi tiết vẫn chưa được cập nhật.
Chết tiệt. Hoảng hốt gọi điện cho Choi Won Joon nhưng máy đã tắt. Yi Eum cầm điện thoại chạy ra ngoài, vừa thoát khỏi cửa thì đối mặt trực tiếp với Dae Han.
“Xin lỗi Yi Eum à. Tôi đi lâu quá nhỉ?”
“Dae Han à. Tôi ra gọi điện cho bạn một chút rồi vào. Cậu vào trước đi.”
Nghe xong câu chuyện, nét mặt Jung Dae Han hơi tái đi.
“Vì Giám đốc Choi Won Joon nên thế này sao…?”
“Cậu biết chuyện này à?”
“Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ đưa cậu đi…”
Sau phút giây lưỡng lự, Yi Eum lắc đầu từ chối.
“Không, không cần đâu.”
Dae Han gật đầu hiểu ý rồi quay vào nhà, Yi Eum lập tức gọi điện cho Yoo Seol Ah.
“Cậu tan làm chưa? Tôi có chuyện muốn nhờ.”
“Ừ, cậu biết rồi à…”
“Tình hình hắn thế nào?”
Yi Eum ngồi bệt xuống bậc lề bãi đỗ xe, hai chân bủn rủn. Anh thở phào một hơi nhưng giọng nói vẫn run run, không thể thốt lên lời ngay được.
“Ừ…”
“Không. Thôi… Cảm ơn Seol Ah. Lát nữa tôi sẽ gọi lại.”
Sau khi cúp máy, Yi Eum dụi mặt vào giữa hai đầu gối. Bao cảm xúc hỗn độn ập đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi
“Ư… may quá…”
Yi Eum đã cân nhắc nghiêm túc việc đến gặp Choi Won Joon, nhưng dù có đi đi nữa thì anh cũng chẳng làm được gì. Mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc rõ ràng rồi, nếu Choi Won Joon đã có người mới thì chuyện anh xuất hiện chắc sẽ chỉ gây phiền phức.
Ngồi thêm một lúc nữa, Yi Eum đứng dậy phủi quần áo. Khi bước vào sảnh chờ, tiếng thông báo lên máy bay vang lên. Hầu hết hành khách đã lên hết, chỉ còn Jung Dae Han ngồi co ro ở góc phòng, cúi gằm mặt và ngón tay cứ bứt rứt không yên.
Cậu ta trông có vẻ nhút nhát không hợp với thân hình to lớn của mình. Yi Eum vỗ nhẹ vào vai cậu ta. Dae Han ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, còn Yi Eum cố gắng tỏ ra bình thường và nở một nụ cười.
“Vào đi. Họ bảo buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.”
*
“Ca phẫu thuật diễn ra rất tốt. Không có tổn thương nội tạng nào cả, lại còn trẻ và khỏe mạnh nữa nên bà có thể yên tâm. May mắn thật đấy.”
Nghe bác sĩ nói, bà Lee liền cúi đầu cảm ơn nhiều lần, còn Chủ tịch Choi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi đoàn y bác sĩ vừa rời đi, các anh trai đã vội vàng nắm chặt tay Won Joon từ hai phía, mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Phật. Ngài đã cứu mạng Won Joon của chúng tôi.”
“Trời ơi. Nhìn mặt trắng bệch thế kia. Hay là phải truyền thêm máu nữa?”
Bà Lee cũng đến gần quan sát kỹ sắc mặt của hắn. Dù bình thường hay quát mắng nhưng ông Choi, chủ tịch cũng bước đến bên cạnh nhìn với ánh mắt lo lắng. Trước sự ồn ào của gia đình, Won Joon không giấu được vẻ mệt mỏi.
“Mọi người đi về hộ con được không? Các anh không phải đi làm à?”
“Thằng nhóc kia, giờ đi làm là vấn đề à? Mày đang nằm đây như thế này mà.”
“Ừ, đừng lo cho bọn anh, cứ nghỉ ngơi đi.”
Bốn người đang bao vây tôi thành một vòng tròn và bảo tôi nghỉ ngơi? Trên khuôn mặt Won Joon dần hiện lên vẻ khó chịu. Việc gia đình lao đến ngay khi hắn được đưa vào bệnh viện thì có thể hiểu được, nhưng hắn không hiểu tại sao ngày hôm sau họ vẫn không chịu về nhà mà tụ tập đông đủ trong phòng bệnh. Khi hắn nói muốn được ở một mình và nhờ bà Lee, mẹ mình, thì bà tỏ ra không hài lòng.
“Con có ổn không?”
“Ở đây có người chăm sóc và cả Trưởng phòng Lee nữa mà. Con ổn rồi, mẹ vào nghỉ đi. Mẹ sẽ ngã bệnh trước con mất.”
Nghe vậy, bố hắn bối rối một chút rồi vội vàng bảo đi thôi. Đúng là vẫn yêu vợ hơn con cái nhỉ. Thế mà sau khi ra về, dường như mọi người vẫn lưu luyến nên ngoảnh lại nhìn mấy lần trước cửa phòng bệnh. Sau khi gia đình rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Won Joon định ngồi dậy nhưng vết thương bị giật đau khiến hắn nhăn mặt.
Trưởng phòng Lee đang quan sát liền vội chạy tới ngăn lại.
“Ngài không nên cử động lúc này.”
Won Joon thở dài rồi dùng tay sờ vào vết thương. Chết tiệt. Đáng lẽ nên đâm nhẹ thôi. Đau chết đi được.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Gì cơ ạ?”
“Kim Yi Eum.”
Trưởng phòng Lee ngậm chặt miệng. Choi Won Joon, sau khi được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật, dù có lúc tỉnh táo nhưng vẫn tìm kiếm Kim Yi Eum. Dù đã nói rằng nếu chờ đợi thì sẽ đến, nhưng một ngày trôi qua rồi sang ngày hôm sau, anh vẫn không xuất hiện. Tâm trạng bất an của Choi Won Joon suốt thời gian qua cũng có nguyên nhân rõ ràng.
“Không đến với tôi nghĩa là cuối cùng cậu ta đã hẹn hò với thằng công tố viên đó, phải không?”
“Chỉ xem buổi biểu diễn rồi chia tay ngay.”
“Vậy tại sao không đến?”
“……”
“Hay là đã đến rồi nhưng thấy cảnh sát phục kích nên thấy ngại rồi bỏ đi?”
Lần này, Trưởng phòng Lee vẫn không trả lời. Kim Yi Eum đã về nhà ngày hôm qua và đi làm từ sáng, hiện đang trong ca trực. Anh không đến gần bệnh viện, nhưng không thể nói sự thật với Choi Won Joon.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một vệ sĩ đang canh gác bước vào, tiến lại gần Trưởng phòng Lee và thì thầm điều gì đó. Trong lúc nghe, ánh mắt của Trưởng phòng Lee hướng về phía Choi Won Joon. Vẻ mặt Choi Won Joon đột nhiên rạng rỡ, như thể hy vọng Kim Yi Eum đã đến.
“Giám đốc… Có người tên là Yoo Seol Ah, người quen của Kim Yi Eum đến tìm.”
Choi Won Joon nhớ ngay ra cái tên đó. Chính là người bạn từng xuất hiện khi Yi Eum lên hit cycle trong khách sạn. Cánh cửa mở ra để lộ bóng dáng Yoo Seol Ah bước vào. Cô cầm trên tay một hộp đồ uống.
“Xin chào, anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là Yoo Seol Ah, bạn của Yi Eum.”
Yoo Seol Ah đưa hộp đồ uống cho vị trưởng phòng rồi đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, lẩm bẩm một mình: “Woa, sang xịn hơn hẳn bệnh viện bọn tôi nhỉ.”
Choi Won Joon lạnh lùng quan sát cô. Người mà từng hẹn hò với Yi Eum đây à. Hồi còn là Beta, cậu ta thích gu kiểu này sao?
Không hiểu sao pheromone của hắn trở nên hung hãn khiến Yoo Seol Ah nhăn mặt lùi lại. Won Joon thu hồi pheromone rồi nở nụ cười thân thiện.
“Cô đến đây có việc gì thế? Có phải Yi Eum nhờ cô tới không?”
“Hả? Haha, làm gì có chuyện đó. Tôi đến thăm bố rồi ghé qua đây thôi. Ông ấy đang nằm viện ở đây mà. Làm sao Yi Eum có thể tới đây được? Nghe bảo hai người chia tay rồi mà.”
Ánh mắt Won Joon trở nên sắc lạnh, khiến Yoo Seol Ah giật mình.
“Hai người gặp nhau còn nói chuyện này nữa à.”
“Vì tôi là bác sĩ phụ trách nên có thể làm được mà… Dù sao thì tình trạng của Yi Eum cũng là điều tôi cần phải nắm rõ.”
“Có vẻ như có sự hiểu lầm rồi, tôi chưa dứt khoát chuyện đó.”
“Lạ thật. Nghe đồn anh đã kết thúc với Yi Eum rồi mà, còn có người khác nữa?”
Choi Won Joon bị đánh trúng điểm yếu nên mãi mới bật cười.
“Yi Eum giận tôi à? Vì tôi gặp người khác? Nên mới không đến thăm tôi đây?”
“Ừm… Chắc là không đâu.”
“Không phải sao?”
“Vâng, không phải.”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Won Joon, Yoo Seol Ah bỗng nghi ngờ mà hỏi.
“Giám đốc Choi. Tôi muốn hỏi anh một điều. Lẽ nào anh định ghen tuông bằng cách giả vờ quan tâm đến người khác?”
“…..”
“Ôi xin lỗi nhé. Một người có tuổi tác, địa vị xã hội và danh tiếng như anh thì làm sao có thể… những trò trẻ con mà đến cả học sinh tiểu học cũng không làm. Haha.”
“…..”
“Dù có như vậy cũng vô ích thôi. Khả năng tái hợp là rất mong manh.”
“Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?”
“Vì tôi đã quan sát cậu ấy đủ lâu rồi. Với Yi Eum, một mối quan hệ khi đã kết thúc thì sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tính cậu ấy nguyên tắc và ấm áp lắm, nhưng khi chia tay thì lạnh như dao. Huống hồ giờ lại xuất hiện thêm người khác? Thì đương nhiên là toang rồi. Trước đây có đứa kịch đến mức quỳ gối van xin, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết không nhận lại. Nhìn lúc đó dù là bạn thân tôi cũng thấy… gớm thật. À, tất nhiên tôi không ám chỉ anh Choi đâu nên đừng hiểu nhầm.”
Won Joon trừng mắt phát ra tia laser khiến Seol Ah vội lảng mắt rồi lùi lại từng bước.
“Tôi nói quá nhiều chuyện không đâu rồi, nhưng dù sao thấy anh khỏe mạnh là tốt rồi. Tôi xin phép về đây. Anh nghỉ ngơi nhé.”
Yoo Seol Ah vội vã bước khỏi phòng bệnh như đang chạy trốn, nét mặt của Choi Won Joon trở nên vô cùng lạnh lùng. Trưởng phòng Lee cũng giả vờ nghe điện thoại để tìm cách rút lui, nhưng Won Joon đã gọi anh ta lại và kiên quyết ngồi dậy.
“Ji Hoon à. Lấy quần áo cho tôi.”
Comments for chapter "Chương 92"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰