Chương 91
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
“Chỉ số giống nhau, kết quả cũng không khác biệt.”
Yoo Seol Ah giải thích cẩn thận trong khi kiểm tra tờ giấy xét nghiệm pheromone của Yi Eum. Dù đã trải qua nhiều chu kỳ sốt nóng khủng khiếp hy vọng sẽ có thay đổi, nhưng kết quả không khác mấy.
“Chuyện giữa cậu và người đó thế nào? Hai người vẫn ổn chứ?”
“Chấm dứt rồi.”
“Tại sao?”
Yi Eum kể lại những chuyện đã xảy ra thời gian qua. Chuyện bố anh đánh đập Choi Won Joon, việc hai bên gia đình đụng độ ở bệnh viện, đến cả việc tiết lộ bí mật về gene di truyền với gia đình. Càng nghe, nét mặt Yoo Seol Ah càng nhăn nhó rồi lại giãn ra, liên tục lặp đi lặp lại.
“Hóa ra là có lý do khiến mặt mày cậu cứ xị ra thế.”
Yi Eum liếm nhẹ môi rồi chùi tay lên má. Tưởng rằng sẽ thoải mái hơn khi Choi Won Joon rời khỏi nhà, nào ngờ những đêm mất ngủ lại ngày càng nhiều. Đúng là gã đàn ông này đã kịp lây bệnh mất ngủ sang anh trước khi đi.
“Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ tưởng hai người sẽ hợp nhau cơ.”
“Không phải vậy đâu. Chỉ là lợi dụng nhau vì nhu cầu thôi. Khác tôi nhiều lắm. Hắn là kiểu người không dễ chịu đựng đâu.”
“Phong cách đúng kiểu kẻ xấu xa thật đấy. Thôi, để tôi mai mối cho cậu nhé? Tôi quen nhiều Alpha tử tế lắm.”
Hiện tại anh thực sự không muốn gặp ai cả. Vì vậy hôm nay anh quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Jung Dae Han. Khi đã hiểu rõ tình cảm của cậu ấy, nếu cứ dây dưa mãi thì chỉ là tra tấn hy vọng mà thôi.
“Xem như buổi mai mối thất bại đi, kê cho tôi loại thuốc ức chế mạnh nhất có thể. Nếu không được thì tiêm cũng được luôn.”
“Cậu chọn thuốc ức chế thay vì tìm một Alpha sao?”
Đúng vậy. Yoo Seol Ah thở dài nhẹ. Biểu hiện trên mặt lộ rõ sự tiếc nuối về Choi Won Joon, nhưng cô không nói thêm gì nữa. Nhận thêm đơn thuốc và mấy lời dặn dò xong, anh bước ra ngoài thì điện thoại đổ chuông – Jung Dae Han gọi tới.
“Yi Eum à, cậu đang ở đâu thế?”
“Tôi ra ngoài chút xíu. Có chuyện gì à?”
“Cậu biết nhà tôi à?”
À, Yi Eum nhớ ra ngày hôm ấy nhăn mặt. Chuyện Choi Won Joon tới nhà gây rối vẫn còn in hằn trong ký ức. Không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, anh vội vàng xóa tan hình ảnh khó chịu khỏi đầu và liếc nhìn đồng hồ.
“Mấy giờ cậu tới?”
“5 giờ?”
Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi khi cuộc gọi kết thúc. Yi Eum dừng bước trước cửa kính cửa hàng, lòng nặng trĩu lo âu. Đối phương để lộ quá nhiều, khiến anh không khỏi bận tâm.
“Mình có nên mặc quần áo chỉnh tề hơn không nhỉ?”
Suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát, anh lên xe buýt trở về nhà. Chỉ vài trạm dừng sau, Yi Eum đã về tới nơi. Anh nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị đồ để ra ngoài.
Sau khi tắm xong, anh bước vào phòng thay đồ, chọn chiếc áo sơ mi và quần tây gọn gàng mà chị gái đã mua tặng. Đang định ra bếp uống nước thì chuông cửa vang lên.
“Chẳng lẽ Jung Dae Han đến sớm thế sao…?”
Yi Eum bước đến màn hình intercom, thấy một người đàn ông đội mũ che kín mặt, khoác trên người bộ đồng phục màu xanh dương đứng chờ.
Giao hàng? Mấy ngày nữa là sinh nhật hai đứa cháu sinh đôi, anh đã đặt quà, phải chăng đã đến rồi. Khoan đã. Vừa mở chuông cửa vừa bước ra hướng cửa trước thì từ đâu đó vang lên tiếng rên “Ừm!” rất ngắn.
Yi Eum dừng bước chân ngay lập tức. Tiếng động phát ra không phải từ bên ngoài mà là từ trong nhà. Quay đầu nhìn lại, màn hình chuông cửa trống rỗng hiện lên trước mắt.
Tại sao lại nhớ đến lời của Choi Won Joon nhỉ? Yi Eum mở một bên tủ giày và lấy ra cây gậy bóng chày đã để từ lâu. Cạch, anh cẩn thận mở cửa bước ra ngoài thì người giao hàng vừa đứng đó đã biến mất không dấu vết. Thậm chí, bưu kiện cũng chẳng thấy đâu.
Thang máy vẫn dừng ở tầng 13 như cũ. Lòng đầy nghi hoặc, anh đi xuống cầu thang rồi lại quay lên nhưng chẳng phát hiện được gì khả nghi. Đang định quay vào nhà, Yi Eum chợt để ý nhìn sang căn hộ đối diện.
Nếu có thể biến mất trong khoảnh khắc ngắn ngủi ắt hẳn phải ở nơi rất gần….
Anh từ từ tiến lại gần, áp tai vào cánh cửa đối diện. Im lặng… Cốc cốc, anh gõ cửa nhưng không có dấu hiệu ai ở trong. Phải chăng anh đã phản ứng thái quá? Biết đâu chỉ là giao nhầm đồ thôi mà.
À thôi, đừng nghĩ nữa. Yi Eum bước vào nhà, đề phòng trường hợp xấu đã dựng cây gậy bóng chày ở lối vào. Sau đó, anh giặt đống quần áo tồn đọng, pha cốc cà phê rồi bước đến trước bức tranh mà Choi Won Joon để lại.
Choi Won Joon bảo sẽ nhờ nhân viên đến lấy tranh, nhưng qua cả cuối tuần vẫn im hơi lặng tiếng. Đáng lẽ nên bán phá giá rồi quyên góp hết đi cho xong. Nhưng nếu quý bức tranh đến thế, đã chẳng để lại từ đầu rồi.
Thời gian trôi qua, một tin nhắn đến thông báo Jung Dae Han đã tới nơi, Yi Eum xuống bãi đậu xe ngầm để gặp cậu ta. Jung Dae Han đang đậu xe gần đó rồi bước ra ngoài chờ, vẫy tay chào. Khác với mọi khi, hôm nay trông cậu ta có vẻ căng thẳng kỳ lạ.
“Đường đi có bị tắc không?”
“Ngày thường nên ổn mà.”
Yi Eum bước lên xe, đang cài dây an toàn thì ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
“Cậu xịt nước hoa à?”
Câu hỏi bất chợt khiến tai Jung Dae Han đỏ ửng.
“Hả? Ờ… Sao vậy? Nồng quá à?”
Cậu ấy cúi xuống, đặt mũi lên cánh tay mình và hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột có vẻ muốn hạ cửa kính xuống. Anh vội giải thích rằng mình chỉ hỏi vì mùi hương ấy rất dễ chịu, không phải do thắc mắc gì khác. Ngay lập tức, màu đỏ ửng lan đến tận cổ cậu. Thật là một người trong suốt từ trong ra ngoài. Khác hẳn với một kẻ nào đó…
À, thôi dẹp ngay ý nghĩ về hắn ta đi. Yi Eum lắc đầu để xua tan hình ảnh Choi Won Joon, tập trung suy nghĩ xem hôm nay nên nói gì với Jung Dae Han. Vừa lái xe ra khỏi bãi đậu thì một chiếc xe giao hàng chạy qua cổng chính lọt vào tầm mắt.
Thật kỳ lạ. Một công ty chuyển phát không thể đến hai lần trong một ngày. Yi Eum không rời mắt khỏi điều đó, và điều đó khiến Jung Dae Han cũng cảm thấy có gì đó bất thường.
“Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”
Yi Eum lắc đầu, cố che giấu cảm giác khó chịu trong lòng. Không có gì đâu. Nhưng đồng thời, anh quyết định ngày mai nhất định phải kiểm tra lại camera an ninh ở phòng bảo vệ.
*
“Anh chắc chắn là Kim Ji Cheol đã gửi nó?”
“Vâng, chính hắn đã thú nhận.”
Choi Won Joon biểu lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Trong chuyến công tác đến Singapore, hắn đã bí mật bố trí người bảo vệ Kim Yi Eum, nhưng suốt thời gian qua không có chuyện gì xảy ra thì hôm nay lại dính vào sự cố. May mắn là đã xử lý kịp thời ngay trước khi Kim Yi Eum nhìn thấy, lại còn tự thú, chỉ cần dọn dẹp hậu quả là xong.
“Còn thư kí Yang?”
“Không biết ạ. Hình như Kim Ji Cheol đã nhờ một nơi khác.”
“Con chuột chết tiệt này đã phát hiện ra rồi chăng.”
Có lẽ hắn chỉ muốn giải quyết dứt điểm mỗi Kim Yi Eum thôi sao? Dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm. Kim Ji Cheol vẫn nghĩ cuộc đời mình ra nông nỗi này là tại Kim Yi Eum. Hắn chẳng hiểu mình đã tự đào huyệt chôn mình.
“Trong lúc đó, Yi Eum của chúng ta lại đi gặp Jung Dae Han à?”
“Vâng.”
“Tôi đã cắt ngón tay cho, bắt tội phạm cho, cứu mạng sống cho, thế mà lại đi hẹn hò với thằng khác. Đúng không?”
Dù Won Joon đã than vãn một hồi nhưng Trưởng phòng Lee vẫn chẳng đáp lời. Khuôn mặt anh ta cứng đờ khác hẳn ngày thường. Một người từng trải như vậy mà giờ lại để lộ vẻ mặt ưu tư đến thế sao?
“Ji Hoon à, cậu đang lo lắng à? Sợ mất miếng cơm của mình hả?”
“Không ạ.”
“Đừng lo. Trong di chúc của tôi có phần cậu đấy.”
“……”
“Không tin à? Tôi nói thật đấy.”
“Tôi không cần những thứ đó ạ. Chỉ cần ngài sống lâu trăm tuổi là đủ rồi.”
“Cậu cũng thành công chức mẫu mực rồi nhỉ. Giỏi nói mấy lời đường mật thế.”
Chiếc xe con dừng lại trước cửa một nhà hàng mang phong cách kiến trúc truyền thống Hanok, Choi Won Joon bước xuống xe và chỉnh sửa lại trang phục của mình. Bước vào bên trong, một nhân viên đang đợi ở cửa chào hỏi hắn một cách lịch sự rồi dẫn đường đến phòng nơi nhóm bạn đã tụ tập.
Cánh cửa mở ra, năm sáu người đàn ông đồng loạt cười vui vẻ chào đón hắn.
“Ôi, Choi Won Joon, đã bao lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy. Dạo này cậu biệt tích luôn, không ngờ hôm nay lại mời chúng tôi đi ăn.”
“Nghe nói dạo này cậu sống như một nhà sư ẩn dật thật à?”
Ai nấy đều buông một câu, Won Joon cởi áo khoác gửi cho nhân viên và cười đáp lại.
“Tu sĩ cái gì. Bận việc nên mới thế thôi. Đang nói chuyện. Tôi đi vệ sinh chút.”
Won Joon mở cửa trượt bước ra hành lang. Có lẽ do còn sớm nên lối đi vắng vẻ yên tĩnh hơn thường lệ. Vào nhà vệ sinh, hắn đứng trước bồn rửa vặn nước thì bỗng có người lặng lẽ xuất hiện phía sau.
Người đàn ông mặc trang phục bình thường, đội mũ trùm kín mặt bước đến đứng cạnh. Won Joon rửa tay xong giật khăn giấy lau khô. Khi bàn tay kia luồn ra phía sau eo, hắn quay người đối diện nhìn thẳng.
Ánh mắt họ đan vào nhau, hàm của người đàn ông cứng lại. Trong tình thế đối mặt, Won Joon hơi nghiêng đầu như đang quan sát đối phương.
“Sợ hả?”
Gương mặt người đàn ông biến sắc. Gì cơ?
“Ai cũng vậy thôi. Đến để chất vấn tôi xong nhìn thấy ánh mắt của tôi là co rúm lại ngay. Thực ra tôi đâu phải người xấu.”
Won Joon ném chiếc khăn giấy đã dùng vào thùng rác.
“……”
“Đừng bận tâm, làm tiếp đi. Anh chắc đã nhận tiền rồi phải không?”
Người đàn ông bỗng tỉnh táo lại, từ ngực áo rút ra một con dao vung lên phía Won Joon. Won Joon nhẹ nhàng né tránh, tay nhanh như cắt nắm lấy cổ tay đối phương rồi xoay mạnh. Hắn ghì sát người, mặt áp sát vào khuôn mặt đầy hoảng loạn của kẻ tấn công.
“Không phải chỗ đó, là chỗ này.”
Bàn tay kéo xuống, lưỡi dao áp sát vào hông. Ánh mắt người đàn ông thoáng chốc hoang mang. Có lẽ hắn chỉ nhận tiền để làm trò chém gió qua loa, nhưng giờ đây, hắn chợt nhận ra mình đã nhúng vào thứ nguy hiểm thật sự.
Khi Choi Won Joon thấy người đàn ông định lùi lại, anh không chần chừ, một tay đặt lên vai đối phương, tay còn lại cầm dao đâm thẳng vào hông mình. Lưỡi dao xuyên thịt đau nhói khiến gân cổ Won Joon nổi lên xanh lè.
Nghiến răng, hắn đẩy lưỡi dao vào sâu hơn khiến người đàn ông buông tay khỏi chuôi dao, lảo đảo lùi bước. Kẻ bị đâm là Choi Won Joon, nhưng chính kẻ chủ động lại mang vẻ mặt kinh hãi hơn. Won Joon cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu, nhuộm đỏ sàn nhà lúc nào không hay.
Đang ngắm nhìn cảnh tượng đó với nụ cười rùng rợn, người đàn ông mở cửa và lao đi như bay. Won Joon nuốt nước bọt đau đớn, tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt. Nhân viên phát hiện điều bất thường chạy đến rồi hét lên hoảng hốt bỏ chạy, ngay lập tức đám đông ùa tới.
Tầm nhìn mờ đi nhưng Won Joon vẫn bật ra những tiếng cười điên loạn.
“Yi Eum à… tôi phải làm sao đây? Tôi đã để lỡ buổi hẹn hò rồi…”
Comments for chapter "Chương 91"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰