Chương 90
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Trong không khí ấm áp, Chủ tịch Choi liếc nhìn con trai Choi Won Joon. Won Joon đã về nhà vài ngày nay, nghe đồn hắn đã dứt khoát với tên thanh tra kia. Thái độ cậu con trai vẫn như thường lệ khiến lão thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Con trai, ăn thêm miếng này đi. Dạo này khuôn mặt con xanh xao quá.”
Bà Lee ân cần gắp cá vào bát cho con trai.
“Mẹ đừng lo cho con, mẹ cứ ăn đi ạ.”
Đôi mắt bà Lee không rời khỏi gương mặt cậu con trai út
“Thật vui khi con về nhà. Như thế này mẹ con mình còn được ăn sáng cùng nhau.”
Chủ tịch Choi khó chịu nhìn người vợ chỉ chăm chăm lo lắng cho con trai.
“Cứ để nó tự ăn đi. Đã lớn đầu rồi mà không có tay không có chân gì sao? Đồ ăn thì phải tự biết xử lý.”
“Nhìn mặt con gầy đi kìa. Ông nỡ lòng nào nói vậy chứ?”
“Đấy có phải lỗi của tôi không?”
“Chính vì ông gây náo loạn ngày hôm đó nên Yi Eum mới đề nghị chia tay đấy.”
Chủ tịch Choi sửng sốt hỏi lại “Yi Eum á?” Bà Lee thở dài não nề.
“Ôngcó biết cả đời gặp được người mình thực lòng yêu quý khó khăn thế nào không? Ông cũng từng trải qua nên hiểu mà. Sao ông không thấu hiểu cho thằng bé – đứa con sẵn sàng đứng trước mặt bố mà kịch liệt thề sống thề chết?”
“Gọi là kịch liệt ư? Nếu bố không đồng ý, ta đã thực sự muốn chết rồi. Bởi vì, cuộc sống không có em sẽ là địa ngục, là khổ đau triền miên, và còn—”
Bà Lee quát chồng im miệng rồi ăn cơm đi, Chủ tịch Choi ngập ngừng rồi đành ngậm miệng. Thay vào đó, ông liếc mắt nhìn con trai với ánh mắt đầy bất mãn. Suốt bữa ăn, Choi Won Joon chẳng buồn hé răng nửa lời.
Sau khi hoàn thành xong việc chuẩn bị đi làm, bà Lee đã theo chân hắn ra đến cửa.
“Con bảo là sẽ đi máy bay vào buổi tối phải không?”
“Vâng ạ, con sẽ đến thăm vào buổi sáng, sau khi xong xuôi sẽ thẳng đến sân bay. Con sẽ liên lạc khi đến Singapore.”
“Con làm việc vất vả rồi. Đi rồi hãy buông bỏ mọi thứ mà quay về. Dù là chuyện không dễ dàng.”
Won Joon nhìn bà Lee chằm chằm rồi đột nhiên ôm lấy bà. Khi hắn buông tay ra, nụ cười hiện lên trên môi bà.
“Gì vậy? Hôm nay sao con lại ân cần đến thế? Đáng ngờ quá.”
Won Joon lần này tiến lại gần phía bố mình. Hắn định ôm chầm lấy ông nhưng Chủ tịch Choi nhăn mặt né tránh. Phu nhân Lee liếc mắt ra hiệu, cuối cùng ông cũng miễn cưỡng ôm Won Joon.
“Con đi đây.”
Bước ra ngoài, ở trước cổng Trưởng phòng Lee đang đợi sẵn. Vừa lên xe, Trưởng phòng Lee đưa ra phía sau một chiếc máy tính bảng.
“Đã có tiền được chuyển từ tài khoản phụ của Kim Ji Cheol sang tài khoản của thư ký Yang.”
Hắn xác nhận và lật sang trang tiếp theo, thấy hình ảnh Kim Ji Cheol gặp gỡ ai đó tại bệnh viện dưỡng lão. Trời nóng thế này mà gã đàn ông đó lại đội mũ che mặt, mặc áo khoác đen – nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Won Joon nhìn thấy thế bật cười khẩy.
“Diện mạo ấn tượng đấy. Ai tuyển hắn vậy?”
“Thư ký Yang đã thuê ạ.”
“Rất hợp tác trong việc dẫn chủ nhân vào chỗ chết đấy. Chẳng biết kết cục của một thằng chó săn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ra sao.”
Lật thêm vài trang nữa, bức ảnh chụp người đàn ông vừa chuyển đến sống tầng dưới nhà Yi Eum hiện ra.
“Hai người họ đã gặp nhau rồi à?”
“Vâng. Hình như anh ấy đã lấy cớ chuyển đến tầng dưới để làm quen. Anh ấy xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm và từng hoạt động như lính đánh thuê, nên ngài không cần quá lo lắng.”
“Hãy bảo anh ta canh giữ cẩn thận. Nếu Yi Eum bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ không để yên.”
Kim Ji Cheol đang trong trạng thái tin chắc rằng Choi Won Joon và Yi Eum đã cấu kết với nhau để biến mình thành như vậy. Hắn ta đã ra lệnh cho thư ký Yang, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng được, hãy tìm người giết Choi Won Joon và Yi Eum. Dĩ nhiên, trên thực tế, thư ký Yang là người đầu tiên rò rỉ thông tin và xúi giục.
Ban đầu Kim Ji Cheol không hề biết rằng kế hoạch này xuất phát từ trong đầu của Choi Won Joon, hắn ta chỉ mải mê với ý nghĩ trả thù mà thôi.
“Ngài ổn chứ ạ?”
Ánh mắt đầy lo lắng của trưởng phòng Lee trong gương xe khiến Choi Won Joon bật cười khoái chí.
“Ji Hoon à.”
“Dạ.”
“Cậu biết tôi đã đọc cả học bạ thời tiểu học của Kim Yi Eum đúng không? Trong đó viết gì nhỉ?”
“Tôi không biết ạ.”
“Đam mê học tập xuất sắc. Tâm tính hiền lành, chăm chỉ và giàu lòng quan tâm. Vân vân, cô giáo đã dành hết những lời tốt đẹp để khen. Nhưng có một từ luôn xuất hiện đều đặn không thiếu lần nào. Đoán xem là gì?”
Trưởng phòng Lee không cần suy nghĩ đã trả lời ngay khi nhớ về Kim Yi Eum.
“Tinh thần trách nhiệm?”
“Chuẩn.”
Won Joon đẩy tấm tablet sang một bên, dựa người vào ghế với nụ cười mệt mỏi.
“Thế nên phải khiến em ấy cảm thấy có trách nhiệm. Dù bằng cách gieo vào lòng em mặc cảm tội lỗi từ chính lòng tốt thái quá đó đi nữa.”
*
“Chúng ta thật sự phải làm đến mức này sao?”
“Đó là chỉ thị của Trưởng phòng mà. Cũng là khu vực chúng ta quản lý nữa.”
Đội trưởng Oh ra sức trấn an mấy vị thanh tra đang càu nhàu.
“Một nhân vật lớn đã chết rồi. Từ bọn du côn cho đến chính trị gia, tài phiệt, tất cả đều sẽ tập trung về đây. Xui xẻo mà xảy ra chuyện ở đây thì chúng ta biết xử lý thế nào đây? Phải phòng ngừa từ sớm chứ.”
Thanh tra Yoon đang nghe liền càu nhàu, sao không gọi luôn đội cơ động tới. Trời lại nóng nực, mấy thanh niên lực lưỡng chen chúc trong chiếc xe thùng khiến không khí càng ngột ngạt. Yi Eum đang cầm vô lăng chợt nghĩ thầm hay là mình ra ngoài hóng gió một chút rồi quay lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông lạ mặt gõ cửa kính xe.
Ngay khi vừa mở cửa xe, một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh cúi đầu chào.
“Các vị phải là sĩ quan điều tra đúng không? Nhân tiện các vị đến, xin mời dùng bữa. Cụ già nhà chúng tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ Tây Cục, trong lòng luôn mang ơn.”
Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt. Thử hỏi ai có thể giúp đỡ một nhân vật quyền lực như vậy? Chỉ có một người duy nhất hiện lên trong đầu mọi người – Giám đốc Tây Cục. Trong khi mọi người đang cố giữ vẻ mặt bình thản, người đàn ông lại một lần nữa mời mọc. Trưởng đội Oh đang ngồi nghe liền bước xuống xe.
“Xuống đi. Chết đói rồi, ăn chút gì đi.”
“Chúng ta đến đây để canh gác, nào phải đi ăn uống?”
“Im đi. Ai lại nghĩ họ sẽ trao giải thưởng gì cho việc cứng đầu thế này chứ. Phải no bụng đã.”
“Ừ, ăn đã. Nhìn qua thấy đồ ăn ngon không thiếu.”
Nơi người đàn ông dẫn đến có một chiếc lều che bàn thờ cùng thức ăn bày biện sẵn cho khách viếng. Khi mọi người ngồi xuống, nhân viên bưng đồ ăn ra, khác hẳn với các nhà tang lễ thông thường, hương vị quá xuất sắc khiến ai nấy đều chăm chú ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, từng chiếc xe lần lượt đỗ lại và khách khứa dần xuất hiện.
“Người kia, không phải là cựu Bộ trưởng Quốc phòng sao?”
“Con trai trưởng tập đoàn Seongil cũng có mặt kìa. Đằng kia.”
Trước đây, người ta đồn rằng ngôi nhà này nổi tiếng đến mức bậc thềm bị mòn đi vì những nhân vật nổi tiếng ra vào. Hóa ra lời đồn không sai là bao. Đội trưởng Oh đùa rằng chỉ việc ngắm nghía mọi người cũng đủ thú vị. Sau khi dùng bữa xong, mọi người uống nước ngọt sujeonggwa và sữa chua ngô để tráng miệng.
“Aaa, mát quá. Chắc do ở núi nên gió rất dễ chịu.”
“Xe cứ đến nườm nượp không ngớt. Người ta bảo khi chó của gia đình quý tộc chết thì cả làng đến viếng, nhưng khi chính quý tộc qua đời thì lại chẳng có ai. Hóa ra không hẳn vậy.”
“Vẫn còn người kế thừa mà. Con trai ông ta.”
“Không biết cậu ta có làm được như bố mình không. Nhìn mặt thấy rõ là dạng dễ bị lừa đảo.”
“Anh xem tướng từ bao giờ thế? Xem cho em một chút đi.”
“Để xem nào. Cậu sinh ra là để bắt tội phạm cả đời đấy.”
“Ấy, thật không đấy.”
Mọi người đang cười đùa thì Nam Soo bỗng ồ lên, chỉ tay về phía xa. Ánh mắt tất cả đổ dồn theo hướng ấy. Từ chiếc xe vừa dừng bánh bước ra một gương mặt quen thuộc. Sự xuất hiện của Choi Won Joon khiến mọi người đều đảo mắt nhìn Yi Eum. Anh chàng cảnh sát cũng không giấu nổi vẻ bối rối. Choi Won Joon cùng trưởng phòng Lee tiến thẳng về phía điện Phật dưới sự hướng dẫn của tăng nhân.
“Chà, dù đứng giữa băng đảng cũng chẳng hề thua kém về ngoại hình. Do là cùng phe nên chăng? Hoàn toàn không có chút khập khiễng nào.”
“Anh không thân với cảnh sát Kim sao?”
“Thân chứ. Tôi từng kiện câu ta và gây đủ thứ chuyện ồn ào.”
“Nhưng anh đã rút đơn kiện mà?”
Yi Eum vừa uống ngụm nước vừa cười chua chát. Đúng lúc đó anh trông thấy Choi Won Joon sau khi viếng tang xong đang đi xuống, liền đứng dậy. “Chờ tôi chút. Tôi đi nhà vệ sinh đã.”
Các vị khách viếng nhận ra Choi Won Joon, họ bận rộn chào hỏi khiến hắn không kịp thoát. Giữa đám đông, nụ cười xã giao của Won Joon khác xa so với tên điên mà Yi Eum từng biết.
Yi Eum đợi khá lâu gần xe của hắn, một lát sau Won Joon xuất hiện.
Nhìn thấy mặt, Choi Won Joon liên gật đầu chào hỏi.
“Chào cậu. Thanh tra Kim. Có vẻ như cậu ra ngoài công tác nhỉ?”
Giọng điệu khô khan cùng biểu cảm khiến Yi Eum cảm thấy bối rối. Trưởng phòng Lee đã trở về xe từ lúc nào, còn Yi Eum thì đi thẳng vào vấn đề.
“Sao anh không trả lời tin nhắn? Tôi đã liên tục nhắn bảo anh đến lấy bức tranh ở nhà tôi mà.”
“À, cái đó. Vì cậu cắt đứt nên tôi đã chặn số rồi.”
“……”
“Dạo này bận việc quá. Cuối tuần tôi sẽ ghé qua dọn dẹp.”
“Thằng kia không phải đang mất trí sao mà giờ đã lăn lộn với gái rồi hả?” Yi Eum nuốt chửng câu nói đã nghẹn ở cổ họng, còn Choi Won Joon chỉ cười khẩy y như thái độ hắn dùng để đối xử với mọi người lúc nãy.
“Nếu cậu không còn gì để nói, tôi xin phép đi trước. Tôi còn có lịch trình bận.”
“Xin mời…”
Won Joon bước được vài bước rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại.
“À này cậu Kim à. Tình cờ cậu có nghe tin tức gì về Kim Ji Cheol không?”
“Tin tức gì cơ?”
“Hắn đang nghiến răng nghiến lợi thề sẽ trả thù đó. Còn đe dọa cả tôi nữa, nhưng tôi phớt lờ thôi. Biết đâu hắn sẽ tìm đến cậu nên cẩn thận đấy.”
“Việc của tôi tôi tự lo được, ngài Giám đốc Choi hãy cẩn thận mình đi. Chắc phải kẻ thù nhiều lắm nhỉ? Nói thẳng ra thì ngón tay đó tôi có chặt đâu? Chính ngài chặt chứ.”
“Ê hê, sao lại thế. Không phải tôi mà.”
Won Joon giả bộ ngây thơ rồi bật cười khẩy.
“Dù sao cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Chúc cậu sống tốt.”
Choi Won Joon quay lưng đi thẳng về phía xe mình không chút lưu luyến. Khi chiếc xe khởi hành và khuất dần, Yi Eum bước về phía các đồng đội.
Cái tên họ Choi đúng là đồ khó nhằn… may mà xong rồi…
Rắc rối đã được giải quyết nên lẽ ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng kỳ lạ là vùng dưới xương ức lại nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Yi Eum dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vùng thượng vị. Chắc là tại vội vàng ăn món Yukgaejang nên bị khó tiêu.
Comments for chapter "Chương 90"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰