Chương 89
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Dù là đêm nhưng độ ẩm cao khiến cảm giác như đang đi dưới nước. Yi Eum và Nam Soo tìm đến khu giải trí để điều tra thẩm vấn nghi phạm. Người họ đang tìm là tội phạm có tổ chức, vài ngày trước đã đánh đập người yêu dã man đến mức hôn mê rồi bỏ trốn. Điện thoại tắt, cũng không về nhà nên họ chỉ còn cách lần theo các quán bar trong khu giải trí hắn hay lui tới.
“Uii, nóng ẩm không đùa được. Nhìn mồ hôi em này.”
“Muốn uống gì không?”
“Không cần đâu ạ. Suốt ngày uống nước lã giờ chỉ muốn đi tiểu, tìm nhà vệ sinh cũng mệt phờ rồi.”
Đột nhiên, Nam Soo nhìn chằm chằm vào món tteokbokki được bán tại một quán ăn lề đường gần đó, đầy vẻ thèm thuồng. Yi Eum mỉm cười rồi đề nghị vào ăn, sau đó gọi món tteokbokki và sundae. Món ăn được phục vụ nhanh chóng, và trong lúc thưởng thức, họ vẫn không quên quan sát khuôn mặt của những người qua lại.
“Có phải hắn đã trốn ra tỉnh khác rồi không? Tên khốn đó nổi tiếng ở đây thế mà chẳng ai thấy dấu vết gì sao?”
“Chúng ta kiểm tra thêm phía đối diện đã, nếu không có thì đi thôi.”
Chủ quán tteokbokki im lặng nghe câu chuyện giữa hai người rồi bất chợt lên tiếng:
“Chắc các anh là cảnh sát hình sự phải không?”
Yi Eum ra hiệu bảo Nam Soo ngừng làm ồn bằng một ánh mắt cảnh cáo.
“Vâng, thì…”, Nam Soo lẩm bẩm trả lời qua loa rồi hỏi người đàn ông đang tìm ai. “Tôi biết hết những người thường lui tới khu vực này.”
Không quá hy vọng, Yi Eum đưa bức ảnh ra. Chủ quán nheo mắt lại, nếp nhăn to như hạt óc chó hiện rõ trên cằm. Vẻ mặt nghiêm túc của ông khiến cả Nam Soo và Yi Eum cũng không khỏi tập trung theo.
“Ông đã từng thấy người này à?”
Người chủ nhà gật đầu sau khi chằm chằm nhìn bức ảnh.
“Hắn từng tới đây vài lần trước đây. Tôi nhớ rất rõ. Cả hai đứa đều vô cùng vô lễ.”
“Cả hai ư?”
“Ở con hẻm này có một quán bida tên là Sky. Tôi hay đi lại cùng cậu nhân viên làm thêm ở đó.”
Nam Soo nhăn mặt. Cậu vừa đến quán bida đó và đưa ảnh hỏi thăm, nhưng người ta nhất quyết bảo không biết.
“Có phải người đi cùng anh ta cao khoảng này, tóc vàng nhuộm không?”
“Đúng rồi. Trên tay còn có hình xăm nữa. Hình con bướm hay con ong gì đó đang bay ấy.”
Yi Eum và Nam Soo chạm mặt nhau. Họ đặt đồ ăn xuống, uống ừng ực ngụm nước rồi vội vàng thanh toán tiền. “Cảm ơn ạ! Chúc quán làm ăn phát đạt!”. Sau khi chào hỏi, hai người hướng đến phòng chơi bida mà chủ quán chỉ nãy giờ, thì gặp lại cậu nhân viên bán thời gian lúc trước đang bưng bịch đồ lắc lư đi ngược chiều. Nhận ra họ, cậu ta giật mình đứng khựng lại.
“Chúng ta vừa gặp lúc nãy nhỉ? Nói chuyện một chút đi.”
Lời vừa dứt, cậu nhân viên đã quay đầu bỏ chạy. Len lỏi giữa dòng người nhưng Yi Eum đã nhanh như cắt lao tóm gáy kẻ kia. “Áá! Cứu tôi với! Hai người này định bắt cóc tôi!”
Đột nhiên tiếng thét hét dữ dội khiến người qua đường dừng chân, xì xào bàn tán. Nam Soo lấy thẻ cảnh sát ra vẫy lia lịa:
“Cảnh sát đây. Mọi người đi tiếp đi. Kia kia, đừng chụp hình.”
Rồi anh lôi tên đang giãy giụa đến chỗ vắng người. Khi không còn ai để ý, thái độ gã đàn ông bỗng trở nên hung hãn, gắt gỏng cất giọng:
“Ê này, là thanh tra thì muốn lôi người ta đi đâu cũng được hả?”
“Anh biết Park Seung Hwan chứ? Lúc nãy sao giả vờ không quen rồi bỏ chạy?”
“Ông đó là ai vậy?”
“Sao lại thế? Đã có không ít người thấy hai người dạo quanh quanh đây mà.”
“Ha, ai lại nói nhảm vậy chứ. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, tránh ra đi! Ông có biết đây là xâm phạm nhân quyền không? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Nhìn thấy cậu ta lấy điện thoại ra bấm số 112, Nam Soo bật cười. Trong lúc đó, Yi Eum giật lấy túi đồ tiện lợi trên tay cậu ta. Người đàn ông bị giật mất túi trong chớp mắt đã nổi giận.
“Ôi trời! Anh làm gì vậy! Sao tự tiện lấy đồ của người ta!”
Mở túi ra, bên trong có một bao thuốc và vài chai rượu soju. Nam Soo liền giơ tay ra đòi lại ngay lập tức, nhưng Yi Eum ngăn cậu lại và lục túi rút ra điếu thuốc lá điện tử. Khuôn mặt người đàn ông lập tức sa sầm xuống.
“Vừa hút thuốc điện tử lại vừa mua cả thuốc lá nhập khẩu nồng độ cao hả?”
“Khách… khách nhờ tôi mua hộ!”
Yi Eum bật cười khẩy.
“Vị khách đó đang ở trong phòng chơi bida phải không?”
Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông, khiến cậu ta vội vàng tránh ánh mắt rồi cắn chặt môi.
“Suy nghĩ cho kỹ đi. Người yêu của Park Seung Hwan hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì bị đánh đập. Bác sĩ nói hôm nay là ngày quyết định, nếu chết thì Park Seung Hwan sẽ thành kẻ giết người. Tôi sẽ giải thích cho anh hình phạt dành cho người bao che kẻ sát nhân từ bây giờ.”
Người đàn ông nhìn một lượt từ Yi Eum sang Nam Soo với vẻ mặt dần dịu xuống. Cậu ta phân vân rõ rệt nên Yi Eum kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, người đàn ông cũng lên tiếng.
“Anh Seung Hwan… Anh ấy nói là anh ấy không cố ý làm vậy… Chỉ là sơ suất thôi…”
“Tôi sẽ nghe trực tiếp từ Park Seung Hwan. Anh ta đang ở đâu?”
“……”
“Giấu trong phòng chơi bida à?”
Người đàn ông thở dài rồi gật đầu. Cậu ta giải thích có một văn phòng đóng cửa bên cạnh phòng bida, Park Seung Hwan đang sinh hoạt và ngủ ở đó. Cậu ta còn dặn đi dặn lại đừng tiết lộ là chính cậu ta đã khai ra. Yi Eum đưa lại túi đồ cho người đàn ông.
“Anh đi xa một chút, khi bọn tôi xuất hiện thì hãy vào nhé.”
Yi Eum cùng Nam Soo hướng về phía quán bida. Khi leo lên cầu thang, một nhóm người say rượu ồn ào đang đi xuống. Vượt qua họ, tầng hai hiện ra quán bida. Bên cạnh là văn phòng với cánh cửa đóng chặt.
Cánh cửa sắt bị đập ầm ầm nhưng bên trong vẫn im lặng. Yi Eum ra hiệu cho Nam Soo đứng yên tại chỗ rồi bước vào trong quán. Sau khi giải thích tình hình với chủ quán, cậu mở cửa sổ thò đầu ra ngoài.
Anh thò đầu qua cửa sổ để kiểm tra xem có thể chui sang văn phòng bên cạnh không, thì bất ngờ đụng mặt một gã đàn ông cũng đang thò đầu ra y hệt. Park Seung Hwan.
“Chào nhé?”
Khi anh vẫy tay, mặt Park Seung Hwan nhăn nhó hết cả. Hắn ta chửi thề một tràng, rồi đặt chân lên cửa sổ, có vẻ đang phân vân nhảy hay không. Nhìn cảnh đó, Yi Eum cũng nghiêng người ra ngoài.
“Này, mày làm thế chết đấy. Phía dưới lũ cảnh sát đang phục sẵn, nên đừng trốn nữa, đầu hàng đi.”
“Đến nước này rồi còn gì, địt mẹ! Tao dễ chết thế à? Tụi bây không bắt được tao đâu!”
Tức giận đến mức quát tháo, người đàn ông đã nhảy xuống dưới. Một vài người đi ngang qua gần đó đã kinh hãi hét lên, còn người đàn ông rơi xuống đất dường như tiếp đất không tốt nên vào khoảnh khắc rơi xuống đã kêu “Á!” rồi ôm chân lăn lộn.
“Thằng điên chết tiệt!” Yi Eum vừa chửi vừa phóng ra ngoài. Nam Soo nhanh trí đã xuống trước và phát hiện Park Seung Hwan đang lăn lộn dưới đất, liền nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Những người xung quanh đang tụ tập bật camera quay phim nên Yi Eum ngăn lại, rồi ánh mắt anh chạm phải nhân viên bán thời gian của quán bida đang đứng quan sát gần đó.
Người đàn ông nhanh như chớp chạy biến vào trong quán bida, để lại Yi Eum tiến lại gần Park Seung Hwan đang lăn lộn kêu la đau đớn.
“Á! Chân tôi! Chân tôi!”
Thấy tình hình không thể tự xoay sở được, Nam Soo thở dài rồi gọi cấp cứu 119. Vài phút sau, xe cứu thương tới nơi, đưa Park Seung Hwan vào viện làm thủ tục nhập viện. Khi mọi chuyện xong xuôi, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Trớ trêu thay, Park Seung Hwan lại nằm cùng bệnh viện với người tình mà hắn vừa hành hung.
May mắn theo lời bác sĩ, nạn nhân đã tỉnh lại và vượt qua nguy hiểm. Nhờ vậy, Park Seung Hwan cũng thoát khỏi tội danh sát nhân. Hắn bị gãy chân nhưng không phải cấp cứu nên được bó bột và hẹn sẽ đặt lịch phẫu thuật vào sáng mai.
“Cậu vào đi. Không cần thiết phải ở lại cả hai đâu.”
“Em không chịu đâu. Em muốn ở bên cạnh tiền bối.”
Nam Soo khoác tay định bám chặt lấy Yi Eum nhưng bị anh đẩy ra với vẻ mặt kinh tởm.
“Kinh quá. Đừng có làm vậy.”
“Bảo kinh sao được. Em bị tổn thương lắm đấy.”
Khi nhìn Nam Soo nhăn nhó miệng, tự nhiên tôi lại nhớ đến Choi Won Joon. Chẳng những không tổn thương gì, mà cứ mỗi lần anh kinh hãi, hắn ta đều tỏ ra cực kỳ thích thú. Phải rồi, người đàn ông đó vốn có cái gì đó biến thái.
Anh cố gắng đuổi hình ảnh Choi Won Joon đột nhiên xuất hiện trong đầu ra khỏi tâm trí, thì Nam Soo đã ngáp liên tục rồi tựa gáy vào tường, gật gù ngủ gật.
Nhân lúc đó, Yi Eum đứng dậy hướng về phía máy bán hàng tự động. Anh định cho Nam Soo uống cà phê để tỉnh ngủ rồi đưa cậu ta về, nhưng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đằng xa. Khi ánh mắt gặp nhau, Jung Dae Han mừng rỡ tiến lại gần.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi bị tai nạn khi đang truy bắt tội phạm. Còn cậu?”
Nghe tin về vụ tai nạn, Jung Dae Han lo lắng đảo mắt nhìn khắp người Yi Eum.
“Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”
“Tôi ổn.”
“May quá.”
Jung Dae Han cười khiến má lúm đồng tiền hiện ra. Đúng lúc đó, từ phía đối diện có một cậu bé hét lên “Chú ơi!” rồi chạy tới. Cậu bé nắm lấy vạt áo Jung Dae Han rồi núp sau lưng, thập thò khuôn mặt nhỏ. Yi Eum chào “Xin chào”, cậu bé liền vẫy bàn tay bé xíu như lá mạ một cách đáng yêu. Hành động dễ thương khiến anh bật cười.
“Ai vậy?”
“Bố mẹ đang trông cháu nhưng vì cháu bị dị ứng nên phải vào phòng cấp cứu. Chị gái và anh rể đều phải tăng ca nên thay mặt họ, tôi đến đây.”
“Quả là một người chú chu đáo nhỉ.”
Trong lúc trò chuyện, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi “Da Bin à-“. Quay lại nhìn, một người đàn ông tóc đã điểm bạc đang hướng mắt về phía này. Chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng đủ biết đó là bố của Jung Dae Han. Lễ phép chào hỏi xong, định rời đi thì Jung Dae Han gọi Yi Eum dừng lại.
“Yi Eum.”
“Ừ?”
Jung Dae Han ngập ngừng một hồi rồi khó nhọc mở lời.
“Ngày nghỉ… cậu làm gì?”
“Hả?”
“Không phải gì khác đâu, nhưng tôi có vé xem nhạc kịch… mà chẳng biết mời ai đi cùng… Nếu cậu không ngại thì cùng đi nhé…”
Jung Dae Han có ánh mắt sốt ruột như chú chó đợi chủ cho phép. Yi Eum suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vừa nghe thấy câu trả lời đồng ý, khóe miệng Jung Dae Han đã cong lên.
“Tôi sẽ liên lạc sau. Đi cẩn thận nhé.”
Sau khi chào tạm biệt và đi được một đoạn, Yi Eum dừng lại quay đầu nhìn lại thì thấy Jung Dae Han vẫn đứng nguyên tại chỗ. Y hệt như hình ảnh thuở nhỏ khi tan học, cậu đứng đó vẫy tay e thẹn về phía anh trước khi chia tay.
Comments for chapter "Chương 89"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰