Chương 108
Ngay lúc Kwon Sehyuk định đào sâu hơn, họ đã đến đích. Kang Inwoo bước vào trước và giữ cửa mở. Kwon Sehyuk nắm tay Ryujin kéo đi, nhưng Ryujin lại do dự ngay trước lối vào, không thể tự mình bước vào.
“Anh? Sao thế?”
Phòng tắm công cộng này chính là nơi cậu từng đến cùng Shin Haebeom. Khi đó, cậu không tự đi vào, mà bị lôi vào. Bị đẩy đầu xuống nước nóng pha ethanol. Bị đá ngã, bị đánh đập bằng khăn ướt.
Ryujin nhìn lên Kwon Sehyuk, xoay cổ tay bị nắm giữ và rút ra.
“Tôi nghĩ… tôi sẽ đi đây.”
“Sao vậy? Mệt à? Đã đến tận đây rồi, tốt nhất là ngâm mình một chút để tránh bị cảm lạnh.”
“Tôi có vết thương, cậu biết mà.”
“Nhưng anh đã băng bó rất kỹ rồi.”
“Vẫn khó chịu lắm. Tôi đi trước đây, cậu cứ vào rửa mặt đi.”
“A, anh!”
Kwon Sehyuk nắm lấy tay Ryujin khi anh định quay đi.
“Vậy thì em sẽ tắm cho anh.”
“Cái gì?”
“Cứ nằm xuống đi, em sẽ phục vụ anh từ đầu đến chân.”
Kwon Sehyuk cười, lắc lắc giỏ tắm. Ryujin lập tức hất tay cậu ra.
“Không, cảm ơn. Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Thôi nào. Em có em trai đấy. Khi còn ở Jangjinseo, em thường bế nó dưới cánh tay rồi tắm cho nó.”
“Nhưng tôi đâu phải con nít?”
“Này, đừng có cứng đầu vậy chứ.”
Kwon Sehyuk lại kéo Ryujin. Về mặt thể lực, Ryujin chưa bao giờ là đối thủ của cậu ta. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, buông xuôi sự chống cự. Ở phía sau, Kang Inwoo nhìn theo bóng lưng Ryujin, nụ cười trên môi anh thoáng cay đắng.
Việc rủ họ đi tắm vốn chỉ là một quyết định nhất thời. Nhưng thực ra, Kang Inwoo muốn xác nhận một điều.
Về Jeong Ryujin, hai giám đốc điều hành đưa ra những đánh giá trái ngược nhau. Baek Sayul cho rằng, dù Ryujin có bướng bỉnh và hay xung đột với đồng đội, cậu vẫn là một người tốt. Ngược lại, Cha Mo-eun lại tỏ ra thù địch sâu sắc với cậu ta. Có những điều khiến hắn ta không thể chỉ coi đó là xung đột cá nhân đơn thuần.
Kwak Hyunwoo, người đã khuất, từng là người yêu của Cha Mo-eun. Và Jeong Ryujin chính là người đã chiêu mộ Kwak Hyunwoo vào tổ chức. Theo lẽ thường, khi Kwak Hyunwoo qua đời, đáng lẽ Cha Mo-eun và Jeong Ryujin phải là những người có thể dựa vào nhau. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Kang Inwoo biết lý do. Dù chỉ là một linh cảm, nhưng nó mạnh mẽ đến mức có thể trở thành cơ sở cho một bằng chứng thực tế. Sự thù địch của Cha Mo-eun đối với Jeong Ryujin giống hệt với cơn giận dữ mà cha của Kang Inwoo từng dành cho anh trong quá khứ—một sự giận dữ mang tên ghen tuông.
Anh lắc đầu, gạt bỏ những ký ức cũ đang ùa về. Đó không phải là điều quan trọng lúc này.
Nếu lời khai của Cha Mo-eun là đúng, nếu Jeong Ryujin thực sự là kẻ sẵn sàng dùng cơ thể để đạt được mục đích, hẳn trên người cậu ta sẽ có dấu vết của những lần quan hệ. Anh ta không thể che giấu hoàn toàn, cũng sẽ không thay đổi thói quen của mình.
Đó là lý do Kang Inwoo đưa ra đề nghị này.
Anh đóng tủ, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Phòng thay đồ đông đúc, chật kín các thành viên đội đàn áp vừa trở về sau nhiệm vụ. Kang Inwoo tiến về phía Ryujin, người đang đứng tựa lưng vào tường, chần chừ không muốn bước vào.
“Binh nhì Jeong Ryujin? Sao lại đứng đây một mình? Hoàng tử đâu?”
” Cậu ấy… ở đằng kia.”
Ryujin chỉ về phía một đống khăn tắm trắng như tuyết, sạch sẽ xếp chồng lên nhau như một ngọn núi. Những người đã tắm xong và những người sắp vào tắm chen chúc nhau, tạo thành một đám đông. Kwon Sehyuk cũng ở trong đó.
Chiều cao trung bình của các thành viên nam trong Đội Huấn luyện Kỷ luật là 185 cm, với thể hình rắn chắc không cần bàn cãi. Ngay cả giữa những người lính vạm vỡ như vậy, Kwon Sehyuk vẫn nổi bật. Bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn và cơ bắp săn chắc của cậu ta đủ khiến bất kỳ người lính nào cũng phải dè chừng.
Ryujin càng thêm do dự khi phải cởi quần áo.
“Sao thế? Ngại à?”
“Một chút…”
Ryujin khẽ co vai. Cậu không sợ bị nhìn thấy cơ thể mình, mà sợ chạm vào Kang Inwoo. Không phải vì cậu bẩn hay khó chịu—mà đơn giản vì cậu sợ. Cậu cảm thấy nếu da thịt họ chạm vào nhau, suy nghĩ trong đầu cậu sẽ bị lộ ra.
Tâm trí cậu bất an. Có quá nhiều điều khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Cậu đã rất sốc trước sự thông minh của Shin Haebeom khi dám đưa Kang Inwoo vào DTC, dù đã biết rõ danh tính thực sự của anh ta. Shin Haebeom nói rằng anh ta tự tin có thể kiểm soát tình hình. Nhưng sự tự tin đó đến từ đâu? Từ bản thân anh ta sao?
Kwon Sehyuk bước tới với một chồng khăn tắm sạch sẽ, trông chẳng khác gì một vị tướng chiến thắng. Nhưng khi thấy Ryujin vẫn chưa thay đồ, cậu có vẻ bối rối.
“Anh, dùng cái này đi. Sao anh vẫn đứng đây vậy?”
“Sehyuk à, tôi nghĩ tôi sẽ…”
“Có phải vì có nhiều người không?”
Kwon Sehyuk liếc nhìn xung quanh rồi đáp:
“Anh nên đến phòng em ngay từ đầu. Sao? Giờ lại muốn lên à? Để em mặc lại quần áo nhé?”
Kwon Sehyuk trông như thể có thể mở tủ lấy đồ bất cứ lúc nào. Kang Inwoo, sợ mất đi cơ hội vừa mới có, liền thúc giục Ryujin bằng một nụ cười hiền lành. Cậu trấn an rằng không sao đâu, mọi người đều đang bận tắm, chẳng ai rảnh để liếc nhìn cơ thể người khác.
“Sau đó…”
Ryujin đứng quay mặt vào tường. Kwon Sehyuk tiến đến, nhẹ nhàng đẩy Kang Inwoo đang đứng bên cạnh Ryujin sang một bên. Sau đó, cậu mở chiếc khăn trong tay, phủ lên người Ryujin khi cậu bắt đầu cởi đồ. Biểu cảm của Kang Inwoo cứng đờ.
Lời của Cha Mo-eun hóa ra lại đúng. Cách Kwon Sehyuk đối xử với Jeong Ryujin chỉ càng làm dấy lên thêm nghi ngờ trong lòng anh. Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến, anh đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Càng nhìn, anh càng thấy lạ. Cách Sehyuk gọi Ryujin, thái độ của cậu, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ nhặt… tất cả đều giống như đang đối xử với người yêu.
Kang Inwoo rên rỉ trong lòng. Anh thật sự mong Baek Sayul đúng. Anh cũng vô thức hy vọng rằng Cha Mo-eun, người đã mất đi người yêu, chỉ đơn giản là đang trút giận lên một cấp dưới trẻ tuổi và bất lực. Nhưng… có vẻ như điều đó quá xa vời để mong đợi.
Anh nuốt xuống một hơi thở dài, định quay đầu đi để tránh ánh mắt tinh tế của Kwon Sehyuk. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy.
Cơ thể trần trụi của Jeong Ryujin hiện rõ trong gương khi cậu cởi áo – một mớ hỗn độn.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Ryujin bối rối. Kwon Sehyuk và Kang Inwoo đều đứng bất động, nhìn cậu với vẻ mặt cứng đờ. Cậu ngượng ngùng quay lại và ngay lập tức nhận ra lý do.
Phản chiếu trong gương là cơ thể Ryujin, chi chít những vết bầm tím sẫm màu.
Những vết dài trên vai và ngực trông như thể cậu đã bị một con trăn khổng lồ ở Amazon quấn chặt lấy rồi thả ra. Trên cổ, vai và hai bên hông, vô số vết thương khác chen chúc nhau. Những vết sẹo cũ và vết thương mới đan xen trên làn da.
Ryujin sững sờ. Cậu không hề nhận ra vì đã quen với việc không nhìn vào gương mỗi khi giặt giũ hay thay quần áo.
Liệu họ có tin nếu cậu nói rằng cậu bị ngã không? Hay bảo rằng mình vô tình vấp cầu thang? Hoặc có thể cậu nên nói rằng mình bị cướp khi đi bộ vào một con hẻm tối vào ban đêm?
Ryujin cúi đầu.
Vô ích thôi.
Kwon Sehyuk là vận động viên, Kang Inwoo là lính tại ngũ. Họ không phải những kẻ ngốc có thể bị lừa bởi mấy lời biện hộ vụng về.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 108"