Chương 109
Một lúc lâu sau, Kwon Sehyuk mới cất giọng:
Kwon Sehyuk cầm lấy một chiếc khăn tắm lớn, quấn quanh người Ryujin, sau đó mở tủ quần áo và giúp cậu mặc lại bộ đồ ẩm ướt vừa cởi ra. Cả quá trình, Kwon Sehyuk không nói một lời.
Kwon Sehyuk nhặt giỏ đựng đồ tắm của mình lên, nắm lấy cổ tay Ryujin rồi quay sang Kang Inwoo – người vẫn còn đứng đờ ra đó.
“Chúng tôi đi trước nhé.”
Kang Inwoo không cản họ. Sắc mặt lạnh lùng của Kwon Sehyuk khiến anh không thể ngăn lại.
Anh đứng lặng, nhìn theo bóng hai người đàn ông vừa rời khỏi phòng tắm. Cảnh tượng vừa rồi in sâu vào tâm trí anh.
Những vết thâm tím trải dài trên thân trên gầy gò của Ryujin, như những vòng dây đen siết chặt lấy cơ thể cậu. Nhưng những vết thương không chỉ có vậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Ryujin quấn khăn quanh người, Kang Inwoo đã kịp nhìn thấy tất cả.
Anh biết cậu gầy. Nhưng không ngờ lại gầy đến thế.
Tại sao trên cơ thể gầy gò đó lại có nhiều vết thương đến vậy?
Những vết bầm tím, trầy xước lan rộng trên vai, cánh tay trên và hai bên hông. Những vết sẹo vĩnh viễn, vết thương cũ đã đóng vảy và cả những vết mới đỏ tấy – tất cả hòa lẫn với nhau.
Đây không phải những dấu vết thông thường.
Bàn tay đang cầm giỏ tắm của Kang Inwoo run rẩy.
Jeong Ryujin đã bị tra tấn ở đây.
Nhưng…
Anh siết chặt tay cầm giỏ tắm, tự điều chỉnh lại suy nghĩ.
Có những ngoại lệ cho mọi quy tắc.
Nếu Jeong Ryujin là một kẻ có sở thích bạo lực đặc biệt… Và nếu đối tác của cậu ta chính là Hoàng tử Kwon Sehyuk thì sao?
Vẻ mặt lạnh lẽo của Kwon Sehyuk vẫn hiện rõ trong tâm trí anh.
Anh không nhớ mình đã quay về phòng bằng cách nào.
Ryujin thở hổn hển, nhìn lưng Kwon Sehyuk.
Người kia ném giỏ đựng đồ tắm xuống sàn đá cẩm thạch, tức giận.
“Sehyuk à.”
“Đó là ai?”
“Kwon Sehyuk.”
“Ai đã làm thế với anh?”
“Chẳng lẽ là những người ở Howolru? Những gì anh nói về việc bị bệnh có đúng không? Hay thực ra anh đã bị đánh đập? Vì sao? Vì anh quen em sao?”
“Không, đừng hiểu lầm. Không phải như vậy.”
” Chủ Quản ở đó là người thế nào? Ông ta không biết chuyện gì đang diễn ra trong cơ sở của mình sao? Hay chỉ giả vờ không biết? À, thì ra đó là lý do tại sao ông ta dễ dàng để anh đi như vậy? Vì giữ anh lại chỉ mang thêm phiền phức?”
Khuôn mặt Ryujin lập tức tái nhợt.
“Không! Chủ quản là người tốt! Đừng nói linh tinh về chuyện cậu không biết!”
“Đúng, em không biết. Và em tức đến mức phát điên vì không biết gì hết!”
Một tiếng động mạnh vang lên khi chai dầu gội bị Kwon Sehyuk đá bay đập vào tường. Lực đá mạnh đến nỗi nắp vỡ tung, nước bên trong tràn ra, mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn.
“Đừng ném đồ lung tung.”
“Điều đó có quan trọng lúc này không?”
Kwon Sehyuk cởi bỏ quần áo ướt. Hơi nước như bốc lên từ bờ vai vạm vỡ của cậu, ánh mắt cậu sắc bén như dao. Ryujin cụp mắt xuống, lẩm bẩm:
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu, khiến cậu không thể tắm được.”
“Anh!”
“Vẫn chưa muộn đâu. Chúng ta đi thôi, Đội trưởng Kang có lẽ vẫn còn—”
” Cậu đùa tôi đấy à?!”
Kwon Sehyuk bước tới, nắm chặt lấy vai Ryujin.
“Anh nghĩ em là một thằng ngốc đến mức nào hả?! Một thằng dễ bị bắt nạt đến mức nào chứ?!”
Gần như là một tiếng hét. Ryujin nhìn cậu, bối rối.
“Gì cơ?”
“Sao anh không nói với em?! Tại sao?! Sao anh không nói với em là anh đã trải qua chuyện này?! Mẹ kiếp, em đáng lẽ phải biết ngay từ đầu chứ!”
Ryujin không hiểu tại sao Kwon Sehyuk lại tức giận đến vậy. Vì không biết trả lời sao nên cậu im lặng.
Trong khi đó, Kwon Sehyuk giận dữ giậm chân, đấm vào tường và ném bất cứ thứ gì trong tầm với, tạo ra một cơn hỗn loạn.
Ryujin chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát căn phòng rộng lớn, sạch sẽ và sang trọng dần trở thành bãi chiến trường.
Nhưng Kwon Sehyuk vẫn chưa dừng lại. Cậu ta hẳn phải là người có sức bền cực tốt, bởi dù đập phá suốt một tiếng đồng hồ, cậu vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Cuối cùng, khi cơn giận dần nguội đi, cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt.
Ryujin tránh né những đồ vật vương vãi trên sàn, bước đến gần Kwon Sehyuk.
“Xong chưa?”
“… Sao? Anh muốn làm thêm nữa sao? Không phải anh nói anh từng tập thể dục khi còn là sinh viên à? Đây là tất cả những gì anh có sao?”
Giọng nói của Kwon Sehyuk vang lên từ sau hai bàn tay đang che mặt.
“Đừng đùa nữa. Nếu em nghiêm túc, anh đã chết từ lâu rồi.”
Ryujin ngồi xuống sàn, ngay giữa hai chân Kwon Sehyuk. Anh đặt tay lên đầu gối mình, cố gắng cười trừ.
“Bây giờ cậu lại dọa giết tôi sao? Một hoàng tử có thể làm vậy à?”
“Anh!”
“Ối. Đừng hét nữa. Tai tôi sắp rụng rồi.”
“Thật sự… anh… chết tiệt, thật sự…”
“Còn tôi thì sao?”
Kwon Sehyuk thở dài.
“Anh không biết đâu.”
“Vậy nói cho tôi biết điều tôi không biết. Để tôi có thể sửa nó.”
“Anh không nhận ra anh đã làm em đau khổ đến mức nào sao?”
… Tôi không biết. Làm sao tôi có thể hiểu được suy nghĩ của một hoàng gia thượng lưu như cậu chứ?
Ryujin không nói ra suy nghĩ ấy. Thay vào đó, cậu lặng lẽ đưa tay vuốt ve đầu gối Kwon Sehyuk.
“Đừng tức giận. Đáng sợ lắm.”
“Tôi mới là người bị đánh, sao cậu lại tức giận?”
“Cái đó!”
“Hả?”
Bàn tay Kwon Sehyuk vươn ra, nâng cằm Ryujin lên. Ryujin đã cố tránh ánh mắt cậu, nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài đối diện với nó.
“Là anh bị đánh. Là em không hề hay biết. Là em phải tận mắt chứng kiến anh thay đồ trong phòng tắm mới nhận ra. Nếu Đội trưởng Kang không đề nghị anh đi tắm, thì đến giờ em vẫn chẳng biết gì cả. Đấy mới là vấn đề!”
Ryujin nắm lấy cổ tay Kwon Sehyuk, cố kéo ra, nhưng cậu không hề nhúc nhích.
Ryujin thở dài.
“Điều đó có quan trọng nữa không?”
“Cái gì?”
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu định làm gì bây giờ?”
“Nói cho em biết ai đã đánh anh. Kể từng người một. Ngày mai em sẽ đến Howolru và lôi hết bọn chúng ra.”
Ryujin chỉ bật cười khẩy. Bàn tay Kwon Sehyuk hơi run.
“Anh đang cười đấy à?”
“Ồ, chẳng phải chuyện này buồn cười lắm sao? Cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi đã bảo không phải người của Howolru rồi mà.”
“Vậy thì ai?”
“Có phải ở đây không? Ở DTC?”
Ryujin mím chặt môi. Sự im lặng của cậu khiến Kwon Sehyuk càng thêm bực bội. Nhìn Ryujin lúc này, Sehyuk chợt liên tưởng đến một hình ảnh quen thuộc—một đứa trẻ yếu ớt, bẩm sinh đã là mục tiêu bị bắt nạt, nhưng vẫn cố chấp im lặng để tránh trở thành gánh nặng cho người khác.
Ngày xưa, mẹ anh từng giấu nhẹm chuyện em trai mình bị bắt nạt ở trường. Bà sợ rằng nếu chuyện này bị lan ra, người ta sẽ nói con trai bà không xứng đáng mang dòng máu của Nhà Độc Tài. Có lẽ vì thế, bà chẳng bao giờ đặt kỳ vọng vào đứa con trai thứ hai.
Kwon Moohyuk, em trai của Sehyuk, được học tại nhà. Không có bạn bè, cậu bé dần trở thành một đứa trẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở hoặc xem TV một mình. Càng cô đơn, cậu càng bám chặt vào gia đình.
Sehyuk chưa bao giờ thích cách mẹ mình giải quyết vấn đề. Đối với anh, trốn tránh không phải là giải pháp. Nếu có vấn đề, thì phải giải quyết tận gốc. Vậy nên, cậu đã làm điều mà một cậu trai trong câu lạc bộ thể thao, có những người bạn mạnh mẽ về thể chất, có thể làm—bằng cách phù hợp với con trai của một vị tổng thống.
Nhưng ngay cả khi những kẻ bắt nạt đã bị xử lý, em trai cậu vẫn không thể quay lại trường. Cậu bé phát triển những thói quen mà không ai có thể nói ra: đái dầm, ăn cắp vặt, lục tung đồ đạc của người khác trong nhà.
Mọi thứ đã quá muộn. Nếu lúc đó cậu ra tay sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
“Anh”
Kwon Sehyuk đứng bật dậy khỏi giường, kéo theo Ryujin cũng phải đứng lên. Vì chênh lệch chiều cao, Ryujin phải nhón chân.
“Rửa mặt đi. Tắm ở phòng em, em sẽ cho mượn quần áo để thay.”
Giọng Kwon Sehyuk không mang theo ý kiến hay sự lựa chọn nào. Ryujin gật đầu.
Shin Haebeom mang ra hai tách trà Cosi Tabellini, thêm đường vào sữa ấm rồi khuấy đều. Hai chiếc tách trắng, sạch như sữa, được đặt ngay ngắn trên bàn.
“Mời uống.”
” Tôi xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, anh Haebeom.”
“Không sao. Tôi cũng đang định liên lạc với ngài đây, Hoàng tử.”
“Tôi?” Sehyuk nhíu mày. “Tại sao?”
“Xin lỗi vì không báo trước. Hôm nay tôi có cuộc họp với mẹ cậu.”
Sehyuk khựng lại. Tay cậu vẫn đang đặt trên vai Ryujin, người lúc này đang mặc chiếc áo phông của cậu.
Shin Haebeom liếc nhìn mu bàn tay Sehyuk nhưng không nói gì. Trong khi đó, tâm trí Sehyuk chỉ tập trung vào một điều duy nhất—Haebeom đã gặp Jang Seunghee.
“Mẹ tôi…?”
“Bà ấy không biết về Bình nhì Jeong Ryujin.”
“À.”
“Nhưng mẹ em rất quan tâm đến cuộc sống quân ngũ của Hoàng tử. Bà ấy chắc hẳn rất lo lắng.”
Shin Haebeom nhấp một ngụm trà. Trong đầu anh, bất chợt xuất hiện hình ảnh của một món ăn quen thuộc—bánh xèo hải sản chiên giòn với thật nhiều mực và một chén rượu gạo ủ men.
Đó là món ăn vặt mà anh thường làm khi còn ở Paohei. Đôi khi, chỉ cần có hành lá thái nhỏ, bột mì và một nhúm muối cũng đủ để làm nên hương vị tuyệt vời.
Vào những ngày mưa, bọn trẻ trong đơn vị thường kéo áo anh, bám chặt lấy anh mà nũng nịu:
“Trung sĩ hạng nhất! Bọn em đói!”
“Trung sĩ hạng nhất, làm đồ ăn vặt cho bọn em đi!”
“Mẹ tôi lại làm phiền anh nữa sao, Haebeom?”
Nghe giọng điệu đầy chán nản của Kwon Sehyuk, Shin Haebeom bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
“Đừng nói vậy. Chúng ta nên biết ơn vì mẹ cậu vẫn quan tâm đến DTC.”
” Bà ấy không thích anh sao? Hay là không thích DTC?”
Kwon Sehyuk đùa cợt, nhưng Shin Haebeom chỉ lặng lẽ cúi xuống tách trà, như thể đang che giấu điều gì đó.
“Cậu đúng là nói những chuyện viển vông nhất với Nữ hoàng đấy.”
“Mong anh đừng dùng danh xưng đó nữa. Nó lỗi thời rồi.”
Shin Haebeom bật cười khe khẽ.
“Vậy à? Được thôi,sao cũng được .”
Kwon Sehyuk không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề.
“Anh Haebeom, anh đã từng thấy ai bị đánh đến mức này chưa?”
Nói rồi, anh kéo Ryujin lại gần, vén tay áo rộng thùng thình của cậu lên. Những vết bầm tím loang lổ, dấu cắn hằn sâu trên da thịt. Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào chúng—những dấu vết chính tay anh đã để lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 109"