Chương 12
CHƯƠNG 12.
Jin Chiwoo, người vừa nói sẽ đi vệ sinh một lát rồi quay lại, đang cầm về một chiếc pizza cỡ lớn và một lon cola.
“Cái gì đây?”
“Ý mày là sao? Mày định nhịn đói à?”
Chiếc pizza ngập ngụa thịt thà, khoai tây, cà chua với nấm, đúng gu Jin Chiwoo. Miếng phô mai tan chảy trong miệng hắn đúng là cực phẩm.
“Đã nửa ngày trời trôi qua kể từ lúc thẩm vấn bắt đầu. Suốt thời gian đó, Shin Haebeom không hề chợp mắt lấy một phút. Cũng giống như những tay chân thân tín của
Shin Haebeom, Ki Woohee không hề rời chỗ làm. Jin Chiwoo xé một miếng pizza đưa cho cô.”
“Ăn đi.”
“Tôi không ăn.”
“Kén cá chọn canh nhỉ?”
Ki Woohee dán mắt vào cánh cửa sắt đóng chặt.
“Hình như hơi lâu rồi đấy?”
Jin Chiwoo nhồm nhoàm nhai pizza với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Liệu hắn ta có dẫm vào vết xe đổ như tao không?”
Giọng hắn có chút tự giễu. Ki Woohee gật gù. Nếu Shin Haebeom mà phụ trách vụ của Kwak Hyunwoo, kết quả chắc chắn đã khác một trời một vực.
Nhưng mà, cứ “nếu như” với “giá mà” thì được tích sự gì. Giờ thì cứ tạ ơn trời đất vì phó chỉ huy còn sống đã.
Ki Woohee đổi ý, cô xích ghế lại gần bàn Jin Chiwoo.
“Sao thế?”
“Cho tôi một miếng đi.”
“Đói rồi à? Lúc tao mời thì không ăn, giờ nguội ngắt rồi.”
“Pizza nguội ăn vẫn ngon mà.”
Ki Woohee cắn một miếng. Đúng là nguội ăn vẫn ngon thật. Cơn đói đang bị lãng quên bỗng ùa về, hai người họ xử gọn chiếc pizza trong tích tắc.
“Cái xe thì sao rồi?”
“Ôi, đừng hỏi.”
Nó đang trên đường đi ra bãi đồng nát rồi. Ki Woohee thầm gật đầu. Cô cũng đoán được là sẽ như thế rồi.
Jin Chiwoo lấy khăn ướt lau tay.
“Chắc tao phải nhờ vào Beom một thời gian rồi.”
“Chẳng phải anh đang bị đình chỉ à?”
“Họ bảo là họ sẽ gửi lại giấy tờ sau. Cả tao với mày đều bị hoãn thi hành kỷ luật.”
“À…”
“Sao? Mày thất vọng à? Mày đang thấy vui vì không phải thấy mặt tao trong vài ngày tới đúng không?”
“Vớ vẩn.”
Cô cứ tưởng với cái giá của một mạng người thì hình phạt thế vẫn còn nhẹ chán, ai dè đâu cũng không xong. Đúng là tiếc cho Jeong Ryujin.
Ki Woohee quay lại nhìn màn hình.
“Rốt cuộc Jeong Ryujin nghĩ cái quái gì vậy?”
“Có gì mà phải đoán già đoán non? Cậu ta chỉ điên cuồng muốn giết tao thôi.”
Trông cậu ta đâu có ngu đến mức không phân biệt được phải trái. Ha Shinsung giữ cậu ta bên mình, mà đã ở đội tình báo thì kiểu gì cũng có tí đầu óc.
Ki Woohee nhìn Jin Chiwoo đang uống cola.
“Có khi nào là tranh giành quyền lực nội bộ trong tổ chức không?”
“Tranh giành cái gì?”
“Tổ chức nào lớn mạnh thì cũng có phe phái thôi. Ông Ha Seungrok già rồi. Chuyện tranh giành người kế vị cũng không có gì là lạ.”
Jin Chiwoo nhìn cô với ánh mắt kiểu
“Mày đang nói cái quái gì vậy?”.
“Ha Shinsung là con trai độc nhất của Ha Seungrok. Không ai thích hợp làm người kế nhiệm hơn cậu ta. Thế nên cậu ta mới ra sức xây dựng hình ảnh.”
“Hắn ta nổi tiếng thì có nổi tiếng đấy, nhưng…”
Ki Woohee bỏ lửng câu nói.
“Chỉ là cái danh hão thôi. Chứ có thành tích gì đặc biệt đâu.”
“Thế à?”
Jin Chiwoo nghiêng đầu.
“Vậy mày có để ý tới ông lớn nào khác không?”
“Tôi cũng không đặc biệt chú ý đến ai đâu. Một tổ chức có năm đội. Ai mà chẳng muốn đội trưởng của mình lên làm trùm.”
“Không biết nữa.”
Jin Chiwoo ngả người ra ghế sofa, khoanh tay nhắm mắt.
“Để tao hỏi lại Beom coi sao. Nó sẽ đào ra hết, kể cả có phải moi móc hết ruột gan Jeong Ryujin cũng sẽ moi được thông tin thôi.”
“Shin Haebeom giật mạnh bàn tay đang nắm mái tóc đỏ của cậu. Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra. Đây không phải là lần đầu tiên anh được bú, chỉ cần nhắm mắt ngồi yên thì
cũng xong nhanh thôi, nhưng Jeong Ryujin cứ run rẩy cắn chặt răng khiến anh phát cáu.”
“Mày không muốn mọi chuyện dễ dàng hơn sao?”
Anh không biết đây là ngu ngốc hay cố chấp. Shin Haebeom thở dài thườn thượt.
“Mày nghĩ mày chịu đựng là sẽ được tha à?”
“Đ… Đúng.”
“Đừng có ảo tưởng.”
Anh thúc sâu vào họng cậu. Ryujin nhắm nghiền mắt. Shin Haebeom vuốt ve gò má đẫm nước mắt của cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng húp, dính đầy dịch nhầy, chẳng còn xinh đẹp chút nào. Thế mà gương mặt ấy vẫn khiến anh động lòng.
“Shin Haebeom ngắm nghía mấy món đồ tra tấn treo trên tường. Đây là người đã dám ám sát phó chỉ huy của Phong Kỷ Giáo Đội. Cắt phăng một cái tay hay chân của cậu
ta thì cũng đáng mà.”
“Anh mường tượng ra cảnh anh ghìm chặt Ryujin đang giãy giụa. Nếu cắt đi cái tay thì khỏi đấm đá, cắt cái chân thì khỏi chạy trốn. Kiểu gì cậu cũng phải gào thét đau đớn,
chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh ta thỏa mãn cả thị giác lẫn thính giác rồi.”
“Ưm…”
Shin Haebeom rùng mình bắn vào miệng Ryujin. Anh giữ chặt tóc cậu, không cho cậu nhả ra..
“Ức!”
Shin Haebeom nhìn Ryujin thở hổn hển nuốt hết tinh dịch của anh. Để nó trào ra thì đúng là uổng phí quá. Đúng là bẩn thỉu…
Khi anh vừa buông tay, Ryujin đã quỵ xuống sàn nôn thốc nôn tháo.
“Ức! Khục!”
Mặt Shin Haebeom tối sầm. Anh nhấc chân lên.
“A!”
Chiếc giày quân đội giẫm mạnh lên đầu Ryujin.
“Thằng chó này… đồ khốn… Mày làm cái trò gì đấy!”
“Liếm đi.”
“Cái gì?”
“Liếm sạch đi! Không được để sót giọt nào! Ngay lập tức!”
Ryujin nghiến răng.
“Mày đi mà liếm.”
“Cái gì cơ?”
“Mày tự đi mà liếm cái thứ mày bắn ra đi! Thằng khốn!”
Trước mắt cậu tối sầm. Ryujin lăn lông lốc vào bức tường đối diện. Lưng cậu va vào tường, cậu cứng đờ, đến cả tiếng hét cũng không cất lên nổi.
“Mày đúng là cái loại tự tìm khổ vào thân.”
Shin Haebeom nghiến gót giày xuống sàn.
“Đúng gu của tao.”
“Thằng khốn chết tiệt… Chết quách đi cho rồi.”
Mắt cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng. Ryujin cố gượng dậy. Nhưng Shin Haebeom đã nhanh hơn một bước. Vừa rít thuốc, anh vừa nghiến gót giày lên gáy Ryujin.
“Tao nhầm, quên những gì tao vừa nói về gu của tao đi. Jeong Ryujin, mày chính là hình mẫu lý tưởng của tao.”
“Chết tiệt!”
“Mày khóc thì xinh, chửi bậy thì quyến rũ. Tự dang chân ra chắc cũng đáng yêu lắm nhỉ? Tao đang mong chờ lắm đấy.”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom.
“Tao sẽ giết mày. Tao nhất định sẽ… giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày! Đồ khốn!”
“Gì cơ? Mày định giết tao trên giường à? Chà, giờ tao mới thấy, mày cũng gan đấy chứ?”
“Aaaa! Thằng khốn chết tiệt! Đồ chó má! Thằng hiếp dâm! Mày chết đi!”
“Tao phải đánh dấu mày là của tao mới được.”
Shin Haebeom đá vào vai Ryujin. Anh ngồi phịch xuống thân thể mềm nhũn của cậu.
“Ưm…”
Ryujin rên rỉ. Đôi chân cứng như thép của Shin Haebeom siết chặt lồng ngực cậu. Cậu cảm thấy như thể xương sườn của mình sắp gãy đến nơi rồi.
Đôi môi dính đầy tinh dịch của cậu run rẩy.
“Bỏ ra… Thằng khốn, cút ra khỏi người tao…”
“Tao nên đánh dấu vào chỗ nào đây nhỉ?”
Shin Haebeom hất mái tóc ướt nhẹp của Ryujin sang một bên.
“Đánh dấu lên trán chắc buồn cười lắm, cứ như là mày có thêm con mắt thứ ba ấy nhỉ.”
Shin Haebeom dí điếu thuốc đang cháy đỏ tới trước mắt Ryujin.
“Đừng, đừng mà, mày là đồ điên!”
“Không đủ à? Hay là tao nên đánh dấu ở chỗ nào dễ thấy hơn?”
“Cái đệt…! Đừng làm thế!”
Shin Haebeom túm lấy cằm Ryujin.
“Sao mày run dữ vậy? Vết sẹo trên mặt đàn ông là huy chương danh giá đấy.”
“Cái đệt, thằng chó! Cút ra!”
“Tao thấy nhiều thằng bị thương khi làm nhiệm vụ rồi, với lại người ta cũng đâu cần hai con mắt đến thế đâu.”
Ryujin nhắm nghiền mắt, nước mắt tuôn rơi.
“Mày nằm im thì sẽ xong nhanh thôi.”
Shin Haebeom dí điếu thuốc vào thái dương Ryujin.
“Một tiếng thét xé tai, mùi protein cháy khét. Shin Haebeom vứt mẩu thuốc đã tàn và ôm lấy thân thể đang nức nở của Ryujin. Anh luồn bàn tay trần đã tháo găng tay vào
giữa hai cánh mông Ryujin. Anh sờ soạng cái lỗ đang trơn tuột vì máu và tinh dịch.”
Ryujin điên cuồng hét lên.
“Dừng lại, dừng lại đi… Dừng lại ngay đi.”
“Có vẻ nó đã đủ ướt để đâm vào dễ dàng rồi đây.”
“Đủ rồi… đủ rồi mà. Đừng làm nữa….”
Shin Haebeom lẩm bẩm, liếm cổ Ryujin.
“Tao thích mày thật đấy.”
“Khi dí điếu thuốc vào đầu Ryujin, Shin Haebeom đã cương cứng đến phát đau rồi. Anh đưa dương vật cương cứng của mình đến lối vào đang co giật. Sau khi chà xát nhẹ
vòng quanh cái lỗ đỏ au, anh đẩy côn thịt vào.”
“A… Ức.”
Đầu Ryujin giật ngửa ra sau.
“Tao là Shin Haebeom. Rất vui được gặp mày, Jeong Ryujin.”
“Hưm… Ư, cậu thở hổn hển. Hức…”
“Nhớ kĩ tên tao. Shin Haebeom. Tao là Shin Haebeom. Mày phải nhớ cho rõ… những gì chúng ta đang làm bây giờ. Đừng có quên đấy.”
Ryujin chỉ muốn bịt tai lại.
Một giọt mồ hôi từ trên cằm Shin Haebeom rơi xuống. Giọt mồ hôi thấm vào giữa môi Ryujin.
“A.”
“Người cậu bị gập hẳn lại. Giờ thì Ryujin không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Một thứ gì đó như thanh sắt nung đỏ đang khuấy đảo trong bụng cậu. Phần dưới eo
cậu hoàn toàn mất cảm giác.”
Ryujin quay đầu đi, khóc nức nở. Cậu ghê tởm chính mình vì cậu lại nghĩ đến Ha Shinsung theo bản năng.
“Quay lại đây. Nhìn tao này.”
“Bàn tay Shin Haebeom túm lấy cằm Ryujin. Mỗi khi anh nhấp hông, cơ thể Ryujin lại chao đảo vô lực. Shin Haebeom nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt
đục ngầu của Ryujin. Một thằng khốn bỉ ổi, tên du côn đáng khinh.”
Anh ta hài lòng với những thủ đoạn của mình. Đây mới là phá hủy một con người.
“Hức! A! A! Hức, ưm!”
Anh thúc tới tấp, không để cậu kịp thở lấy một hơi. Những bức vách mềm mại bên trong mút chặt lấy dương vật của anh.”
Hai chân dang rộng của Ryujin duỗi thẳng lên trần nhà. Shin Haebeom bắn ra, nhưng vẫn để nguyên dương vậ sâu ở bên trong. Đùi Ryujin run bần bật.
“Sướng ghê… Thật sự rất sướng.”
Shin Haebeom di chuyển bàn tay đang nắm sau đầu gối của Ryujin. Anh nhấc phần thân dưới của Ryujin lên cao hơn. Ryujin giờ đây đang run bần bật.
Shin Haebeom nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Ryujin.
“Chiwoo, hắn ta còn sống.”
Anh thúc mạnh, âm thanh nhớp nháp vang lên. Tinh dịch trộn lẫn với máu bắn tung tóe trên sàn của phòng thẩm vấn.
Shin Haebeom mỉm cười và nói.
“Mày xong đời rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 12"