Chương 11
Chương 11.
Bàn tay Ha Shinsung run rẩy khi cầm lá đơn thỉnh nguyện. Chữ viết quen thuộc bên dưới tên của năm đội trưởng rõ ràng là của Ryujin.
Hắn ngẩng đầu. Nơi sâu nhất của câu lạc bộ, phòng của Ha Seungrok nơi diễn ra các cuộc họp của đội trưởng, nồng nặc mùi xì gà Cuba. Ha Shinsung nhìn chằm chằm vào mặt ba mình, nuốt cơn giận đang trào dâng.
Ông không nghĩ thằng đó sẽ sống sót trở về, đúng không?
Vì đây là công việc của chúng ta.
Ông đã lên kế hoạch sử dụng nó như thế này ngay từ đầu sao? Jeong Ryujin?
…
Nếu đúng là như vậy, tại sao lại giao nó cho tôi? Tôi có thể chỉ cần cho nó ăn rồi tống cổ đi. Tại sao ông lại bắt tôi dạy nó cái này cái kia?
Đó không phải là điều ta ép buộc. Nó tự muốn trả thù, nên ta chỉ là cho nó cơ hội thôi.
Ông cho nó một cơ hội? Ông không ép buộc nó?
Ha Shinsung không thèm che giấu vẻ khinh bỉ.
Việc ông đưa ra lời đề nghị này cho một thằng nhóc nghĩ rằng Kwak Hyunwoo chết vì nó chẳng khác gì cưỡng ép.
Ha Shinsung vò nát lá đơn và ném đi. Lông mày Ha Seungrok nhướn lên.”Con nghĩ con đang làm gì vậy?”
Ba, từ khi nào ba trở nên như thế này? Sử dụng người khác như công cụ dùng một lần rồi vứt bỏ là điều ba ghét nhất mà.
Sung-ah.
Có phải vì Cha Mo-eun không? Có phải cô ta yêu cầu ba hạ bệ Jeong Ryujin? Nói rằng cô ta sẽ không làm việc trừ khi ba làm vậy? Con thấy cô ta dạo này rất thân với trưởng phòng kế hoạch. Từ khi nào họ trở nên thân thiết như vậy? Ba có biết chuyện đó không?
Đừng ăn nói hàm hồ.
Vậy thì nói cho con biết đi, ba. Ba định làm gì với Jeong Ryujin bây giờ?
Môi Ha Seungrok mím chặt.
…Ba định từ bỏ sao?
Tuyệt vọng tràn ngập trái tim Ha Shinsung.
Nói gì đi chứ! Đừng chỉ nhìn con như vậy!Cái bàn rung lên. Nắm đấm của Ha Shinsung run rẩy. Ha Seungrok nhìn chằm chằm vào mặt con trai mình.
Từ khi nào con trở thành một người bị cảm xúc chi phối vậy?
Cái gì?
Ta không nên để nó cho con chăm sóc.
Ba đang nói cái gì vậy?
Ha Seungrok đứng dậy và đi đến cửa sổ. Gương mặt nghiêng của ông ửng đỏ bởi ánh đèn neon đầy màu sắc bên ngoài.
Ta biết con đã làm gì với nó.
Ha Shinsung câm lặng. Lời buộc tội bất ngờ giáng một đòn mạnh. Đồng thời, mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ.
Ba!
“Ai cho con cái quyền lớn tiếng?”
“Ai nói thế….”
Con định phủ nhận sao? Con định nói rằng nó tự động dâng đến tận miệng con trước? Dẹp mẹ nó đi! Con muốn đê tiện đến mức đó sao, thằng kia?
Ha Seungrok phun ra những lời cay nghiệt.
Ta đã nuôi dạy con sai cách.
Ba…
Ta sẽ không hỏi lý do. Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Đừng nói như vậy.
Ha Shinsung van xin.
“Đừng nói thế mà ba. Không cần phải hy sinh người khác chỉ để bảo vệ danh dự của con. Trước tiên, hãy liên lạc với Shin Haebeom. Nếu đàm phán suôn sẻ, con có thể lo liệu phần còn lại. Con có thể sửa chữa điều này….”
“Im mồm đi”
Ha Shinsung nuốt khan.
“Câm mẹ nó mồm vào cho ta. Và đừng hòng nghĩ đến việc liên lạc với DTC. Cuộc đàm phán cuối cùng chỉ có thể thực hiện được vì không còn thông tin nào có thể lấy được từ Kwak Hyunwoo.”
Kwak Hyunwoo là người mới, một tân binh vừa mới gia nhập tổ chức. Nhưng Ryujin thì khác. Cậu ấy được đích thân Ha Seungrok đưa vào, và Ha Shinsung đã đầu tư rất nhiều thời gian để đào tạo cậu ấy. Shin Haebeom sẽ xé Ryujin ra thành từng mảnh để cuối cùng nhổ tận gốc <Bạch sư tử> lần này.
“Vậy chúng ta cần phải rút nó ra trước khi nó khai hết mọi thứ nó biết!”
“Dữ liệu quan trọng đã được chuyển đi rồi. Chúng ta đã nói chuyện xong với phía Trung Quốc. Chỉ cần thu dọn đồ đạc của đội. Kể từ ngày mai, câu lạc bộ sẽ tạm thời đóng cửa.”
Một từ lướt qua tâm trí Ha Shinsung—cắt đuôi.
“Ba.”
Mỗi đội trưởng sẽ dẫn dắt thành viên của mình và gặp nhau ở Thượng Hải. Chúng ta sẽ đến Thâm Quyến. Ta vẫn còn một tòa nhà ở đó. Con nhớ chứ?
“Ba.”
“Đừng bắt ta phải nói thêm nữa!”
Cơ thể Ha Shinsung run lên.
“Ba muốn nó chết, phải không?”
Đó là lời giải thích duy nhất.
“Con vừa nói gì?”
“Con nghe thấy ta nói rồi đấy! Nhìn xem con đang làm gì kìa!”
Ha Seungrok muốn Ryujin chết. Ông ta muốn Ryujin im lặng mãi mãi. Cha Mo-eun và Baek Sayul chỉ đơn giản là đưa ra cái cớ.
Ha Shinsung siết chặt nắm đấm, móng tay hắn ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Ba à, ba có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Jeong Ryujin không?”
…
“Ba có nhớ khi chúng ta đưa nó vào <Bạch Sư Tử> không?”
…
“Ba không nhớ đã yêu cầu con huấn luyện nó thật tốt vì nó có tài năng sao?”
Ha Seungrok không trả lời. Ông ta trông như một người không còn nghe thấy gì nữa. Khi ông ta đi ngang qua, Ha Shinsung nắm lấy cánh tay ba mình.
“Chỉ một điều này thôi… hãy trả lời con một điều.”
Ha Seungrok thở dài.
Chuyện gì?
“Ba sẽ làm gì nếu Ryujin sống sót trở về?”
…
“Nếu nó giết Jin Chiwoo, giữ kín danh tính và trở về an toàn, ba sẽ làm gì với nó?”
Ha Seungrok không trả lời. Người đàn ông đang nhìn Ha Shinsung không còn là ‘Ba’ của hắn nữa. Vào lúc này, Ha Seungrok là ‘Thủ lĩnh’ của tổ chức, lạnh lùng tính toán thiệt hơn, đưa ra quyết định với độ chính xác tàn nhẫn.
Jin Chiwoo là một gã cuồng xe thể thao. Mỗi tháng, ngoại trừ số tiền gửi về cho mẹ, hắn dành toàn bộ tiền lương của mình để mua xe, bảo dưỡng chúng và thực hiện các sửa đổi khác nhau.
Bộ sưu tập của hắn bao gồm những chiếc xe nhập khẩu sang trọng mà hầu hết những người làm công ăn lương chỉ có thể mơ ước. Mặc dù nhiều chiếc trong số đó được tài trợ bằng các khoản vay, Jin Chiwoo vẫn là một người nổi tiếng ‘hot’, được chính phủ hậu thuẫn, với tư cách là phó chỉ huy của Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật. Nhờ các hoạt động phát sóng và tham gia vào nhiều vụ bê bối, sự công nhận của hắn thậm chí còn vượt qua cả Shin Haebeom.
Jin Chiwoo đặc biệt yêu thích màu đỏ. Hắn yêu cái màu rực rỡ đó, tượng trưng cho sự giàu có, đam mê và gợi cho hắn nhớ đến ngọn lửa rực cháy. Năm ngoái, Jin Chiwoo đã chi một khoản tiền lớn để sơn lại và tùy chỉnh nội thất chiếc xe quý giá của mình, ‘Valkyrie’, hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Valkyrie nhanh chóng trở thành tài sản yêu thích của hắn.
Valkyrie nhanh chóng trở thành biểu tượng của Jin Chiwoo. Màu đỏ tươi dưới ánh sáng mặt trời và vẻ ngoài màu máu của nó vào ban đêm đã tạo nên ấn tượng đến mức doanh số bán xe hơi màu đỏ tăng đáng kể. Jin Chiwoo thường phô trương tình cảm của mình dành cho Valkyrie trên các phương tiện truyền thông.
Trong chốc lát, Jin Chiwoo đã choáng váng. Sau khi cơn sốc qua đi, cơn thịnh nộ dâng trào trong hắn. Quyết tâm trả thù cho chiếc xe yêu quý của anh bùng cháy dữ dội. Nếu hắn không thể trả thù thì sao? Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên cùng nhau đến bãi phế liệu.
Đó là lý do tại sao, khi Jin Chiwoo xông vào phòng thẩm vấn, Thiếu tá Ki Woohee đang đứng theo dõi tình hình, đã lên tiếng.
Hiện tại không được phép vào.
“Anh dám ngăn cản tôi à?”
“Đó là lệnh của chỉ huy.”
“Vậy thì chuyển lời đi. Tôi ở đây. Tôi phải tự tay giải quyết tên khốn này, nên chúng ta hãy đổi ca ngay luôn đi!”
“ Hơi khó đấy. Nhưng nếu cậu đợi ở đây thì không ai biết được đâu.”
Ki Woohee chỉ vào chiếc ghế đối diện mình. Jin Chiwoo lầm bầm rồi tuân theo.
Một hạ sĩ quan nhanh trí mang cà phê đến. Chiếc ghế mà Ki Woohee chỉ có tầm nhìn hoàn hảo ra căn phòng bên ngoài tấm gương ma thuật, nhưng bên trong, rèm đã được kéo lại và loa đã tắt.
“Tại sao lại tắt tiếng? Bật lên đi. Tôi muốn nghe họ nói gì.
“Đây là lệnh của chỉ huy. Bên ngoài không được can thiệp.”
Ruột gan Jin Chiwoo sôi sùng sục. Hắn không kéo lê đôi chân mệt mỏi của mình xuống đây chỉ để uống trà giải lao. Hắn nhìn chằm chằm vào Ki Woohee vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.
“ Cậu biết điều gì đó phải không?”
“Ý cô là gì?”
“Đừng giả vờ ngốc nghếch. Beom sẽ không đưa cậu đến đây mà không có lý do đâu.”
“Nếu cậu muốn hỏi Jeong Ryujin, thì hiện tại anh ta đang được kiểm tra sức khỏe.”
“Vẫn thế sao? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa bắt được tên khốn đó…?”
Giọng Jin Chiwoo nhỏ dần. Ki Woohee vẫn im lặng, nhìn thẳng về phía trước.
“ Mình có đang nghĩ điều mà tên đó đang nghĩ lúc này không?”
…
Chết tiệt, chắc chắn là vậy rồi.
Jin Chiwoo nhớ lại vẻ mặt của Shin Haebeom khi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cách hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đến kinh ngạc của Jeong Ryujin. Ánh mắt đó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đủ để hiểu tại sao cuộc thẩm vấn lại kéo dài như vậy. Mọi thứ. Từ việc không gọi hắn vào cho đến nay, cho đến việc đặt Ki Woohee lạnh lùng và kín tiếng làm người gác cổng. Giờ thì rõ rồi.
“Jeong Ryujin bao nhiêu tuổi?”
“Nếu hồ sơ khai sinh là chính xác thì anh ta 21 tuổi. Vẫn còn trẻ.”
“Ồ, còn trẻ nhỉ.”
Jin Chiwoo nuốt lời, nhưng Ki Woohee hiểu ý hắn. Với Yoo Mihyun từ Jeoklimbu theo dõi như diều hâu, ngay cả Shin Haebeom cũng không thể thoát khỏi sự lên án của công chúng nếu hắn phạm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sự chỉ trích của xã hội là một vấn đề riêng biệt so với hậu quả pháp lý.
Jin Chiwoo trừng mắt nhìn cánh cửa thép đóng kín. Hắn đã lớn lên cùng Shin Haebeom từ khi còn nhỏ, và họ thân thiết như anh em ruột thịt. Tuy nhiên, ngay cả đối với hắn, có những lúc hắn không thể nắm bắt được ý định thực sự của Shin Haebeom. Nghĩ lại, mọi chuyện đã như thế này kể từ khi Kwak Hyunwoo bị bắt. Shin Haebeom đã quan tâm đến Jeong Ryujin ngay từ đầu.
Cậu tò mò về Ryu Yeonbi à?
Ryu Yeonbi chết được bao lâu rồi?
Jin Chiwoo tính nhẩm trong đầu. Ki Woohee tính toán nhanh chóng.
Sáu năm.
“Nếu cô ấy còn sống thì bây giờ cũng đã 30 tuổi rồi.”
Jin Chiwoo lẩm bẩm.
“Có một khoảng cách tuổi tác giữa cô ấy và Jeong Ryujin.”
“Bố mẹ cậu ta cũng mất sớm.”
“Thật vậy sao?”
“Thông thường, trong những trường hợp như vậy, em trai sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chị gái.”
” Sao cô biết được điều đó?”
“… Dễ hiểu mà? Tuổi tác không phải chỉ chênh lệch một hai năm. Bọn họ lớn lên mà không có cha mẹ. Đối với Jeong Ryujin, Ryu Yeonbi hẳn là gần giống như một người mẹ.”
“Thật vậy sao…?”
Jin Chiwoo kéo dài lời nói. Hắn cũng có một người chị gái với khoảng cách tuổi tác lớn, nhưng hắn chưa bao giờ coi cô ấy là hình mẫu của một người mẹ. Có lẽ là do sự khác biệt trong môi trường của họ.
“Tướng quân? Ngài không khỏe sao?”
“Không. Tôi chỉ đang nghĩ đến chuyện khác chút thôi.”
Jin Chiwoo ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn cánh cửa lần nữa. Hắn không muốn nghĩ quá sâu về việc bạn mình có thể đang làm với Jeong Ryujin lúc này.
Shin Haebeom nói rằng hầu hết bọn khủng bố đều giấu một loại vũ khí khác bên trong cơ thể để phòng trường hợp bị phát hiện.
“Tao hy vọng mày sẽ hợp tác.”
Đeo găng tay cao su vào, Shin Haebeom tiến về phía Ryujin.
“ Có nhanh hay không đều tùy vào mức độ hợp tác của mày cả đấy.”
“Tao không muốn.”
Ryujin, ngồi trên sàn, lùi lại. Shin Haebeom theo sau, từng bước theo nhịp của cậu, duỗi người và búng đôi găng căng trên tay.
“Nghe này. Mày không muốn đập đầu vào tường lần nữa đấy chứ?”
“Không! Không! Đừng làm thế!”
“Mày nghĩ mày có quyền từ chối à?”
Ryujin giật mình. Lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo.
Đôi bốt quân đội đen bóng của Shin Haebeom hiện ra, mờ nhạt vì nước mắt của Ryujin.
Một bàn tay thô ráp túm lấy eo cậu.
“Buông ra!”
Ryujin theo bản năng phản kháng. Cậu vung mạnh cú đấm, đánh vào bắp chân của Shin Haebeom, khiến biểu cảm của anh ta méo mó.
Shin Haebeom đá mạnh vào vùng bụng dưới của Ryujin.
“Á!”
“Nằm xuống.”
Shin Haebeom trèo lên lưng Ryujin, giật mạnh cánh tay chống cự của cậu lên trên đầu và còng chúng lại. Cậu lại càng dãy dụa mãnh liệt hơn khi còng tay kêu tách vào đúng vị trí. Shin Haebeom ấn đầu gối vào giữa mông Ryujin, cọ xát.
“Có gì ở đây vậy nhỉ~ Cùng tao khám phá từng chỗ nhé- đúng là một trò chơi khám phá thú vị và hấp dẫn~!”
“Cái đéo gì thế, đồ khốn nạn! Thả tao ra!”
“Tao thực sự tò mò đấy.”
Shin Haebeom ấn mạnh vào sau đầu Ryujin.
“Lỗ đít của mày có hình dáng đẹp quá.”
“Thả tao ra…!”
“Gì? Tao không nghe thấy. Nói to hơn đi?”
“Thả tao ra, tên khốn nạn biến thái!”
“Thả thì thả”
Shin Haebeom thả Ryujin ra. Ryujin thở hổn hển, cố gắng đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, chân của Shin Haebeom vụt qua không trung và đập vào hông Ryujin.
“Á!”
Shin Haenebeom dùng hết sức bình sinh để đá.
“Á… á.”
Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang nằm co ro trên sàn. Nghe như thể xương có thể đã bị gãy.
Anh lật Ryujin lại, cởi quần và đồ lót khỏi cơ thể mềm nhũn của cậu. Những vết bầm tím đã xuất hiện trên eo và mông cậu. Đây không phải là vết thương mà Shin Haebeom gây ra.
Khoảnh khắc anh luồn tay vào giữa mông Ryujin, sự nghi ngờ của anh đã chuyển thành sự chắc chắn. Shin Haebeom cười khúc khích.
“Tao nghĩ tao biết vai trò của mày trong <Bạch sư tử > là gì rồi.”
“Hừ…”
“Cũng lâu rồi hai người chưa làm tình phải không?”
Ryujin rên rỉ khi những ngón tay của Shin Haebeom đâm vào. Một, hai, ba ngón… Anh ta không hề dịu dàng. Những vết thương vừa mới lành lại nứt ra lần nữa. Ngay cả khi máu nhuộm đỏ những ngón tay mình, Shin Haebeom vẫn không hề có ý định dừng lại.
“ở đây phải không?”
“À, à, à, ừ…”
“Mày có thích bị tao dùng ngón tay thủ dâm không?”
“Đau quá. Đau quá! Dừng lại, a, ahhh…!”
“Mỗi ngày mày tiếp bao nhiêu người thế?”
Shin Haebeom thì thầm nhẹ nhàng, không để ý đến tiếng nôn ọe của Ryujin.
“Bạn làm cần đồ ngủ hay quần áo gì đâu nhỉ? đúng không? Có lẽ mày đều ngủ khỏa thân sau khi làm tình mỗi đêm nhỉ. Ai là người mạnh nhất trong <Bạch sư tử> vậy? Ha Shinsung?”
“Cút… đi…!”
Shin Haebeom cười khúc khích. Những ngón tay dài và dày của anh ta cào cấu và thúc vào bên trong Ryujin, không ngừng nghỉ trong cuộc tấn công của chúng.
“Không có chất lạ.”
Khi cơ thể Ryujin, cứng đờ vì căng thẳng, bắt đầu thư giãn, cậu nghe thấy tiếng Shin Haebeom tháo thắt lưng.
“Không… không…”
Ryujin lắc đầu, không còn sức quay lại nhìn. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một khối thịt cứng kẹp giữa mông cậu. Nỗi sợ hãi dâng trào khắp cơ thể. Khi cậu cố gắng bò về phía trước, đôi tay của Shin Haebeom nắm lấy xương chậu, kéo cậu trở lại.
“Không, đừng! Đừng làm thế!”
“Được rồi, được rồi.”
“Buông ra! Buông ra! Aaah! Không!”
“Tao nói là được rồi mà. Chỉ cần mày đứng yên một lát thôi.”
Một nắm đấm đập vào hông Ryujin, đúng chỗ mà Shin Haebeom vừa đá trước đó.
“Áaaa!”
Sức lực dần cạn kiệt khỏi tứ chi của Ryujin. Cậu run rẩy, và nước mắt chảy dài trên má.
“Nếu mày chịu đứng yên, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Shin Haebeom vỗ mông Ryujin bằng bàn tay đeo găng cao su.
“Sẽ không đau gì đâu nếu mày chịu thả lỏng.”.
“Không! Không! Tao không thể! Tránh ra!”
“Đừng làm khó tao thế chứ”
Nụ cười không rời khỏi khuôn mặt Shin Haebeom. Anh ta nắm lấy hông Ryujin và nâng phần thân dưới đang giãy dụa của anh lên. Cái lỗ bầm tím và bầm dập đã lộ ra hoàn toàn.
“Màu sắc đẹp đấy…”
Shin Haebeom liếm môi dưới, đặt đầu dương vật vào. Nó đã trơn bóng vì chất nhờn.
“Ugh… ah…!”
“Thả lõng đi.”
Đùi Ryujin run rẩy. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Shin Haebeom trên lưng mình. Dương vật to dày đâm mạnh vào cậu không chút do dự, xé toạc lớp da mỏng manh của cậu.
“Áaa…!”
Máu chảy dài bên trong đùi Ryujin. Tiếng cười của Shin Haebeom vang vọng khắp phòng.
“Tao đã bảo mày thư giãn đi mà…”
“Lấy nó ra. Lấy nó ra… Làm ơn, dừng lại, dừng lại, ah, ah, ah!”
“Đừng có phóng đại nữa!”
Shin Haebeom giơ tay lên, nắm lấy má Ryujin đang run rẩy và vặn nó. Dấu tay đỏ của anh nở rộ trên vết bầm tím đã xanh.
“Nếu mày dám cắn, tao sẽ khiến mày phải câm suốt quãng đời còn lại.”
Shin Haebeom dập hông về phía trước. Âm thanh xé thịt vang vọng khắp phòng.
“Áaaaaa!”
Cơ bắp của Shin Haebeom giật giật khi anh nhắm mắt lại hưởng thụ. Anh ta đưa tay ra, nắm lấy một nắm tóc đỏ của Ryujin.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 11"