Chương 247
247.
Dưới ánh đèn cam dịu nhẹ, hình bóng Ryujin hiện ra. Mái tóc đen xõa tung trên chiếc gối trắng tinh. Gương mặt tái nhợt của cậu ửng đỏ vì nhiệt. Shin Haebeom nheo mắt cười.
Sao mày có thể…
Đừng nhìn nữa.
Giọng nói run rẩy. Vốn đã đỏ mặt, giờ cậu run lên như cây dương. Shin Haebeom không nhịn được cười. Phản ứng như vậy chỉ vì cởi bỏ một lớp áo. Sau bao lần anh chạm, ôm, hôn, đi sâu vào bên trong, khuấy động cậu.
Cậu thật sự là một kẻ kỳ lạ. Vẫn ngại ngùng, vẫn sợ hãi, vẫn muốn trốn chạy. Shin Haebeom đưa tay chạm vào cơ ức đòn chũm nổi rõ trước mắt.
Một cái cổ thon thả đến thế, mỗi lần nhìn thấy. Độ dài và độ dày vừa đủ để vặn và bẻ gãy. Anh muốn cắn thật mạnh vào quả táo Adam đang nhấp nhô mỗi khi cậu nuốt nước bọt trong căng thẳng.
Shin Haebeom thở dài dài. Jeong Ryujin dường như là một sự tồn tại được tạo ra để thử thách những bản năng xấu xa ẩn sâu trong lòng anh. Con quái thú bên trong anh rên rỉ. Khi nào ta mới được nếm thử món này đây? Còn phải chịu đựng bao lâu nữa, chỉ biết liếm mép thèm khát? Ai có thể hiểu được cảm giác này, cơn thôi thúc muốn nuốt chửng cậu ta hoàn toàn – không để lại một sợi tóc, một giọt máu, một mảnh xương – để được thỏa mãn?
Đôi mắt đỏ ngầu quét qua cơ thể trần truồng của Ryujin. Ánh nhìn anh dừng lại ở hai núm vú đang cương cứng.
Mày lạnh à?
Tao không lạnh.
Vậy mày sợ à?
Không-!
Anh ta phủ lên đôi môi cứng đầu bằng chính đôi môi của mình. Shin Haebeom đẩy sâu vào khoang miệng chưa kịp khép lại vì nụ hôn bất ngờ. Lưỡi anh quét qua vòm miệng mịn màng rồi liếm vào má trong mềm mại. Không ngừng đuổi theo và quấn lấy chiếc lưỡi đang hoảng sợ tìm cách chạy trốn.
Ừm… Ư…
Một bàn tay hắn vuốt ve bộ ngực căng thẳng. Trên thân hình gầy guộc ấy, những đường nổi bật khác thường là xương đòn thẳng tắp, đôi vai góc cạnh và hai bên sườn. Anh không hiểu sao cơ thể mảnh mai này – gầy đến mức tưởng như một nhát cắt cũng có thể lộ ra xương trắng – vẫn chưa gãy đổ. Đúng là điều bí ẩn. Dĩ nhiên những phần đó cũng đủ đẹp để khiến cổ họng anh thắt lại, nhưng nơi bàn tay Shin Haebeom luôn tìm đến đầu tiên vẫn là ngực Ryujin.
Đó là một phần đã thành thật từ ngày còn hoang dại đến mức chỉ cần chạm vào là giãy giụa, từ thời mà dù có bị bóp nặn hay mút mát dương vật bao nhiêu cũng không phản ứng gì. Giờ đây nó đã tiến xa hơn; thậm chí không cần chạm hay mút. Chỉ cần lột trần và nhìn chằm chằm là chúng đã dựng đứng lên. Cơ thể cậu đã trở nên dâm đãng.
Haah… Ooo… Ưm…
Shin Hae Beom đẩy lưỡi sâu vào. Ryu Jin nghẹn lại vì phản xạ ghê tởm bản năng. Shin Hae Beom túm lấy cổ cậu. Thay vì bóp mạnh, anh nới lỏng tay và vuốt ve nhẹ nhàng. Cơ ức đòn chũm căng cứng run rẩy. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
Shin Hae Beom để nước bọt của mình nhỏ xuống cổ họng Ryu Jin. Ryu Jin đón nhận và nuốt chúng như một bệnh nhân hấp hối uống loại thuốc mới được điều chế khi đã quá muộn. Yết hầu cậu cứ giật lên giật xuống một cách điên cuồng. Dù vậy, nước bọt không kịp nuốt vẫn trào ra từ khóe môi, ướt đẫm cằm rồi chảy dọc theo cơ ức đòn chũm, đọng lại ở hõm xương quai xanh.
Shin Hae Beom rời môi với vẻ thỏa mãn.
Đẹp quá.
Hai bàn tay anh luồn dưới nách Ryu Jin, ngón cái ấn mạnh vào xương đòn, kéo phần thân dưới của họ sát vào nhau. Ryu Jin nhăn mặt, có lẽ vì làn da trần chạm phải chiếc khóa thắt lưng lạnh ngắt.
Đau…
Tại mày không cởi nó ra đấy.
Tại mày… mày quá nhanh mà!
Biện bạch. Tại mày kém cỏi quá đấy.
Đồ khốn nạn!
Ryu Jin nghiến răng nghiến lợi. Shin Hae Beom đang mút núm vú cậu. Nó sưng tấy lên vì bị bú và cắn quá nhiều. Mỗi khi đầu lưỡi anh lướt qua, Ryu Jin lại rùng mình vì đau đớn.
Đau quá. Đau.
Ngón chân Ryu Jin co quắp. Cậu bấu chặt vào ga giường, giật mạnh, đạp loạn xạ. Cơ thể nóng bỏng của Shin Hae Beom đè nặng giữa hai chân khiến cậu nghẹt thở.
Shin Hae Beom dùng răng cà lên quầng vú sưng đỏ. Hắn kéo núm vú – thứ chỉ cần chạm nhẹ vào vải cũng khiến Ryu Jin giật mình – bằng đôi môi đỏ thẫm. Ryu Jin đấm đá khắp nơi có thể với tới trên người hắn – vai, cánh tay, ngực săn chắc, hông nóng bỏng.
Cậu khóc lóc van xin, nhưng Shin Hae Beom phớt lờ.
Sao mày sợ thế?
Anh cười khẩy, tay bóp mông Ryujin.
Chúng ta làm chuyện này bao lần rồi.
Đừng chạm vào tao. Đừng… đừng làm thế.
Mày nghĩ tao sẽ dừng chỉ vì lời mày nói thôi sao?
Chỉ lần này thôi…
Suỵt.
Shin Haebeom cười khẽ. Ryujin trừng mắt nhìn anh ta, nước mắt lấp lánh ở khóe. Đúng là hèn nhát, chỉ dám nhắc đến Kwon Sehyuk khi đã bị dồn vào thế bí.
Đáng lẽ mày nên chạy ngay từ lúc bước lên giường. Biết rõ câu “người yêu trước là kẻ thua cuộc” chẳng áp dụng được với gã đàn ông này, vậy mà lần nữa, lần nữa… Ryujin nuốt nước mắt vào trong. Càng nghĩ càng thấy bất công, lồng ngực bốc lên ngọn lửa phẫn nộ.
Cởi ra.
Hửm?
Cởi đồ ra, đồ biến thái khốn nạn. Cởi ngay! Ừm…!
Ryu Jin vùng vẫy ngồi dậy. Cậu túm lấy cổ áo Shin Hae Beom kéo mạnh. Bản thân đã trở nên trần trụi trong chớp mắt, nhưng Shin Hae Beom vẫn mặc nguyên bộ quân phục chỉnh tề.
Ánh mắt Ryu Jin tràn ngập ghê tởm. Cậu ghét cảnh tượng đó. Ghét mái tóc được chải chuốt bóng mượt, bộ đồng phục phẳng phiu – tất cả mọi thứ. Ryu Jin muốn biến Shin Hae Beom thành một đống hỗn độn.
Sao chỉ có mình mày mặc đồ? Không công bằng. Thật không công bằng chút nào.
Shin Hae Beom không gạt tay Ryu Jin ra. Cách cơ thể mảnh mai đó vật vã, những chiếc chân tay mà anh chỉ cần khẽ bẻ cũng gãy đang giãy giụa – tất cả đều khiến anh thấy đáng yêu vô cùng. Vì vậy, anh thụ động chịu đựng những cú đánh.
Dù tóc bị giật, áo nhàu nát hay cúc bật tung. Shin Hae Beom mặc kệ, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào việc nặn bóp mông Ryu Jin. Rồi anh chợt nhận ra. Vùng giữa háng Ryu Jin đã trở nên nặng nề.
Diễn hay thế này, hay là không…
Gì cơ?
Làm thế này vì ngại à?
Shin Haebeom đột ngột nắm lấy dương vật của Ryujin. Ryujin hít một hơi thật sâu.
Mày nghĩ tao không nhận ra cái này nếu mày cứ đấm đá tao à?
Dùng ngón cái chạm vào quy đầu, anh thấy nó đã ẩm ướt. Bóp nhẹ cậu nhỏ không chỉ cương cứng mà còn ướt đẫm tinh dịch, khiến mặt Ryujin tái mét. Những cú đấm đá đột nhiên dừng lại.
Bỏ ra.
Đừng khóc.
Đừng chạm vào đó nữa, làm ơn. Làm ơn. Tôi đã bảo là đừng rồi mà.
Shin Haebeom thực sự tò mò.
Tại sao mày cố gắng che giấu thứ xinh đẹp này thế?
Tao không muốn nghe…!
Không thể làm gì khác dù cậu không thích. Vì cậu nhỏ của bé Gà nhà ta đẹp quá mà.
Anh ta cười khúc khích rồi di chuyển xuống thấp hơn. Shin Haebeom chôn mặt vào háng Ryujin. Những ngón tay anh vuốt ve đôi đùi đang run rẩy không kiểm soát.
Mùi thơm quá…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 247"