Chương 501
“Nếu điều đó giúp anh an toàn hơn…”
“Em đồng ý.”
Ryu Jin nói xong liền thu tay lại. Trong tầm mắt đang cúi xuống của cậu đầy rẫy những bong bóng xà phòng xốp mịn. Những lớp bọt ấm áp và tỏa hương thơm ngát.
Bất chợt, nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu.
“A! Cái gì thế!”
Shin Hae Beom đang vung vẩy vòi hoa sen cười khoái chí. Anh giữ chặt đôi vai đang vùng vẫy của Ryu Jin, xả sạch lớp bọt còn sót lại trên tóc cậu.
“Ư á! Á! Đồ tồi! Tránh ra mauuu!”
“Trông em giống hệt một con chuột lột vậy. Chim Chip của anh.”
“Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà…!”
“Sao phải nghiêm trọng thế. Chỉ là phẫu thuật tai thôi mà.”
Shin Hae Beom đứng dậy. Anh mặc nguyên quần áo mà chen vào bồn tắm. Dù Ryu Jin đã dùng hết sức bình sinh để đẩy ra nhưng anh vẫn cứ ngang ngược tiến tới.
Bọt xà phòng tràn cả ra ngoài bồn. Ryu Jin lúng túng lùi về phía bên kia.
“Anh vào đây làm cái quái gì thế! Lại còn mặc nguyên quần áo nữa!”
“Tại anh thấy lạnh.”
Làn khói nóng làm mờ mịt tầm nhìn. Thế nhưng gương mặt cười cợt của Shin Hae Beom vẫn hiện lên rõ mồn một.
“Anh muốn ở cạnh Chim Chip ấm áp cơ.”
“Không thích. Đi ra chỗ khác đi.”
“Ưm ưm.”
Shin Hae Beom rũ mí mắt, lắc vai qua lại làm nũng. Ryu Jin sững sờ.
“Anh học cái trò này từ Yoon Tae Geum đấy à?!”
“Không. Đây là bản năng của anh.”
“Cái đó mà gọi là bản năng gì chứ!”
Ngay khoảnh khắc cậu hét lên, cổ chân đã bị tóm lấy. Trong chớp mắt, cậu bị kéo tuột xuống nước. Khi cậu vội vàng trồi lên mặt nước thì Shin Hae Beom đã ở ngay sát trước mặt. Ryu Jin bật khóc ôm chầm lấy anh.
“Mẹ nó, đồ khốn! Đồ khốn nhà anh!”
“Uống nhiều nước lắm à?”
“Em suýt chết đấy!”
Tiếng cười của Shin Hae Beom càng lớn hơn. Ryu Jin cắm răng vào cổ anh, y hệt cái cách anh vẫn làm với cậu.
“…….”
Shin Hae Beom không thấy đau. Anh vẫn cười, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng ướt đẫm của Ryu Jin.
“Nghĩ thử xem. Em muốn để lại dấu vết của mình ở đâu trên người anh.”
“Dấu vết của em?”
“Nếu là chỗ có thể dùng quần áo che đi thì ở đâu cũng được. Tùy em quyết định. Đau cũng không sao.”
Shin Hae Beom nắm lấy tay Ryu Jin, đặt lên ngực trái của mình. Trái tim đang đập rộn ràng.
“Một vết dao ở đây thì sao?”
“Cái gì?”
“Chỉ cần vừa đủ để không chết thôi. Chim Chip của anh chắc chắn sẽ làm tốt mà.”
“Không đời nào.”
“Em sợ à?”
“Nguy hiểm lắm.”
Ryu Jin nắm chặt tay trên trái tim của Shin Hae Beom.
“Em không làm chuyện đó đâu.”
“Vậy thì ở đâu được nhỉ.”
Lần này Shin Hae Beom chỉ tay vào thái dương mình.
“Làm một vết giống hệt em nhé?”
“Anh tưởng em không dám làm thật chắc?”
“Lẽ nào.”
Shin Hae Beom siết chặt vòng tay đang ôm lưng Ryu Jin.
“Anh nói thật lòng đấy. Anh đang rất khao khát. Bất cứ thứ gì cũng được, hãy để lại dấu vết của em đi.”
Anh biết nếu đôi tai trở lại hình dáng ban đầu, bản thân sẽ thấy hụt hẫng. Dù có lỗi với Yoon Tae Geum, nhưng vì biết sự tiếc nuối sẽ lớn hơn niềm vui nên anh đã không thể trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, Shin Hae Beom cũng hiểu rõ. Với vị thế của một kẻ phải sống sao cho ít bị chú ý nhất, anh không nên sở hữu những đặc điểm ngoại hình quá rõ ràng. Việc là người phương Đông đã đủ khiến anh nổi bật rồi. Thế nên “dấu vết” mới phải là thứ có thể che đậy bằng quần áo.
Shin Hae Beom chợt cười khi nhớ lại lần mình mua kem che khuyết điểm cho Ryu Jin để che vết sẹo ở thái dương, rồi bị cậu dùng chính món mỹ phẩm chưa bóc tem đó đánh cho một trận. Giọng nói đanh đá lúc đó của cậu như vẫn còn văng vẳng: Giờ anh lại bảo em đi che nó à? Đừng có mơ! Cuối cùng, hộp kem che khuyết điểm bị vứt xó trong ngăn kéo. Hay là đem cho Yoon Tae Geum nhỉ.
“Em sẽ suy nghĩ.”
“Nếu được thì hãy quyết định trước khi phẫu thuật nhé. Anh cảm thấy sẽ trống trải lắm đấy.”
“Đừng có hối thúc.”
“Vì phải cẩn trọng sao?”
Shin Hae Beom nhếch môi cười rồi hôn lên môi Ryu Jin. Một nụ hôn ẩm ướt, ấm áp và mềm mại.
“Ngon thật.”
Anh thè lưỡi liếm môi trên, rồi khẽ cắn môi dưới kéo nhẹ. Khi anh đẩy lưỡi vào giữa kẽ môi, Ryu Jin khẽ rên rỉ. Một bàn tay anh đỡ lấy gáy cậu.
“Ưm…”
Tiếng rên rỉ yếu ớt khiến hạ bộ anh bắt đầu cứng lại. Shin Hae Beom ôm chặt eo Ryu Jin kéo sát về phía mình. Phần thân dưới áp sát vào nhau.
“Ư… ưm.”
Dường như cảm nhận được sức nặng ngay cả qua lớp quần áo ướt, Ryu Jin vùng vẫy. Đôi chân gầy gò quẫy đạp trong nước.
“Không sao. Anh không làm đâu.”
Shin Hae Beom trấn an Ryu Jin.
“Anh sẽ cố chịu đựng bằng cái này.”
Họ lại quấn lấy nhau lần nữa. Lần này, Ryu Jin hưởng ứng nụ hôn khá chủ động khiến anh thấy cậu thật xinh đẹp. Vì quá đáng yêu nên anh chỉ muốn cắn nát cậu ra mà ăn thịt. Shin Hae Beom nhắm mắt, lưỡi quấn quýt và nghĩ thầm: Chim Chip nhà mình lúc cần cũng ra trò đấy chứ.
Đôi chân gầy quấn lấy eo anh. Giờ Ryu Jin đang ngồi trên người Shin Hae Beom. Dù hạ bộ đang bị kích thích, Shin Hae Beom vẫn không kéo Ryu Jin ra để đè xuống sàn phòng tắm. Đó là bởi vì bụng của Ryu Jin vừa phát ra tiếng “ùng ục”.
Anh thích nhìn Jeon Ryu Jin khóc, nhưng lại ghét thấy cậu bị đói. Một kẻ gầy trơ xương dù ăn ngày năm bữa như cậu mà khóc vì đói thì tim anh như thắt lại. Dù đối phương có coi đó là đạo đức giả thì đây vẫn là sự thật. Lý do anh gồng mình chuẩn bị những bữa tối thịnh soạn mỗi ngày là gì chứ? Vì nếu cậu đói trong lúc làm tình thì trông tội nghiệp lắm.
Và còn một điều nữa.
Từ bên ngoài, xa xa có tiếng xe hơi vọng lại. Như chỉ chờ có thế, bầy chó bắt đầu sủa. Đó là những con chó mà Yoon Tae Geum đã mang đến trước đây. Hwan và Myeong. Chỉ một thời gian không gặp mà chúng đã lớn phổng phao như chó trưởng thành, khiến Ryu Jin còn gặng hỏi Yoon Tae Geum xem có phải anh ta đã đổi chó khác không. Sự nghi ngờ chỉ tan biến khi Hwan và Myeong lao đến quấn quýt lấy Ryu Jin. Chúng ghi nhớ mùi hương của gia đình.
Ryu Jin đẩy vai Shin Hae Beom ra.
“Hình như chúng đói rồi. Hwan và Myeong ấy…”
“Em tưởng đứa nào cũng giống em à.”
Dù nói đùa nhưng sự chú ý của Shin Hae Beom đã dồn ra bên ngoài.
“Ở đây không nhìn thấy được. Anh ra xem đi.”
“Chắc chỉ đi ngang qua thôi?”
“Nếu thế chúng đã không sủa rồi. Đi mà?”
Ryu Jin vặn vẹo thắt lưng. Hành động đó vô tình đè trúng tử huyệt của Shin Hae Beom khiến một tiếng la oai oái vút tận trần nhà.
“Shin Hae Beom anh có sao không?!”
“Em định bảo anh đi ra ngoài với bộ dạng này à.”
“Á!”
Bọt xà phòng bắn tung tóe. Trước mắt Ryu Jin là một Shin Hae Beom vừa bật dậy, chỉ tay vào phần hạ bộ đang sưng phồng rõ rệt. Quần áo ướt nhèm giờ không còn là vấn đề nữa.
“Như thế này! Mà bảo anh! Đi ra!”
“Thế, thế thì phải làm sao?!”
Đúng là có khách thật. Tiếng xe tắt lịm, tiếng Hwan và Myeong sủa dữ dội khẳng định điều đó. Ryu Jin vội vàng định bước ra khỏi bồn tắm.
“Đi đâu đấy.”
Shin Hae Beom giữ tay Ryu Jin lại.
“Là khách của nhà mình mà. Anh không ra được thì để em đi.”
“Ở yên đây.”
Shin Hae Beom bước ra khỏi bồn, cởi bỏ từng món đồ ướt nhèm ném đi. Ryu Jin vội vã quay mặt đi. Làm gì mà lạ lẫm thế chứ, chẳng phải đã thấy bao nhiêu lần rồi sao…
“Muốn lắm đúng không?”
“Cái gì?”
“Tối nay. Muốn cùng anh làm đến sáng đúng không? Tắm rửa cho sạch sẽ rồi đợi đấy. Anh sẽ khiến tinh dịch của em cạn kiệt luôn.”
Ryu Jin há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Anh bị mất trí nhớ sớm à? Quên lúc nãy chúng ta vừa làm gì ở bàn ăn rồi sao?”
“Một kẻ gầy nhom như em còn ăn ngày năm bữa, thì anh đây làm sao thỏa mãn với chỉ một hiệp mỗi ngày được?”
Shin Hae Beom cười khoái trá. Dù thấy anh đáng ghét đến mức muốn đá cho một cái vào bắp chân, nhưng vì biết anh đang phải kiềm chế đến mức nào nên cậu không trách móc thêm. Ryu Jin ném chiếc khăn khô vào lưng Shin Hae Beom khi anh đang khoác áo choàng tắm.
“Ngậm miệng lại và lau đầu đi!”
“Á! Anh muốn xem ngực của Jeon Ryu Jin quá!”
“Cái tên này…!”
Ngay trước khi ra ngoài, Shin Hae Beom nháy mắt với Ryu Jin vẫn còn trong bồn tắm.
“Hay anh xăm hình em khỏa thân lên lưng nhé? Tìm một thợ xăm tay nghề thật giỏi.”
“Không đời nào!”
Cánh cửa đóng lại. Ryu Jin nghe tiếng bước chân xa dần của Shin Hae Beom mà thở dài thườn thượt. Khách đến nhà này vào cuối tuần thì chỉ quanh quẩn mấy người quen. Yoon Tae Geum. Yoon Geum Kang thì quá bận rộn, dù có chuyện gì cũng thường cử cấp dưới đi thay. Yoon Geum Kang, người bay khắp thế giới để tìm kiếm những viên đá quý tuyệt mỹ, có bạn bè ở khắp các quốc gia. Nghe nói cô ấy còn đưa khách đến cả những nơi kiểm soát ra vào cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng Ryu Jin không mặn mà lắm với việc du lịch. Thật kỳ lạ. Hồi nhỏ ước mơ của cậu là được đi máy bay một lần. Còn bây giờ…
Chỉ cần có Shin Hae Beom là đủ.
“Ơ?”
Ryu Jin ngẩng đầu. Cậu không thể tin nổi mình vừa có suy nghĩ như vậy. Cảm giác bối rối khiến mặt cậu nóng bừng. Rõ ràng không có ai nhìn thấy. Thậm chí cậu còn chẳng nói ra thành lời.
Bên ngoài cửa có tiếng trò chuyện. Đúng là Yoon Tae Geum thật. Anh ta nói với Shin Hae Beom, người đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng: “Giờ này mà anh vẫn còn tắm sao? Ngày nghỉ mà anh ngủ nướng kỹ quá nhỉ”.
Ryu Jin cười thầm. Để minh oan cho Shin Hae Beom, không còn cách nào khác là phải bước ra khỏi phòng tắm. Khi cậu vừa đứng dậy bám lấy thắt lưng đau nhức, cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi Shin Hae Beom đã cởi ra.
Chiếc áo sơ mi màu tím trầm.
Cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nó ở chợ đồ cũ. Dù là đồ cũ nhưng nó vẫn còn nguyên tem, là hàng mới tinh. Không phải sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng chất vải tốt và đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khiến cậu rất ưng ý. Ryu Jin đã không ngần ngại mua nó. Rồi cậu đưa cho một Shin Hae Beom đang điên cuồng mua sắm bát đĩa.
‘Đây là màu của anh.’
Đó là câu nói bộc phát. Cậu không đủ can đảm để nói với Shin Hae Beom rằng: Đây là quà cho anh, em thấy nó rất hợp với anh nên đã mua. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Bộ đồ cậu chọn rất hợp với Shin Hae Beom. Vượt ngoài mong đợi. Ryu Jin luôn thấy vui khi Shin Hae Beom mặc chiếc áo này. Cậu cứ hay mỉm cười và cảm thấy sống lưng râm ran một cách kỳ lạ.
Cậu vùi mũi vào chiếc áo sơ mi ẩm ướt. Có mùi của Shin Hae Beom.
“Cái này, Tướng quân đã giao lại.”
“Phong bì gì thế? Trong này có ngân phiếu khống à?”
“Không ạ, chỉ là một bức thư thôi.”
Yoon Tae Geum nói rằng cái chết của Kwon Il Hyuk là sự thật. Trước khi trở về chuẩn bị cho ngày Trung Dũng Tiết, ông ta đã bí mật thực hiện phẫu thuật ghép tim tại Philippines, và Ki Woo Hee đã lấy sự thật đó làm cái cớ. Cô tuyên bố rằng người dân Hae Dong Mun không thể chấp nhận một kẻ phạm tội quốc tế làm lãnh đạo. Việc hành quyết Tổng thống Kwon Il Hyuk là điều tất yếu để bảo vệ danh dự quốc gia cũng như tránh sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Có những người không tin vào hành động điên cuồng của Kwon Il Hyuk. Những trái tim trẻ trung, khỏe mạnh có đầy rẫy ở trong nước. Nếu là vì Tổng thống, sẽ có không ít kẻ sẵn sàng mổ xẻ lồng ngực mình để dâng hiến sự sống nóng hổi. Tuy nhiên, phe cánh của Kwon Il Hyuk đã lầm một điều.
Tổng thống không tin tưởng vào kỹ thuật y tế hay đội ngũ y bác sĩ của tổ quốc, và quan trọng nhất là không tin những người xung quanh mình. Đó là vấn đề về lòng tin hơn là thời gian. Người mà Kwon Il Hyuk tin tưởng vào giây phút quyết định chính là con trai mang dòng máu của mình, Lee Na Hwal.
Thế nhưng, Kwon Il Hyuk đã bị chính đứa con trai mình tin tưởng phản bội, và bị giết hại bởi chính đứa con gái luôn nung nấu ý định trả thù. Đó là cái kết của một người cha không hề chu cấp lấy một đồng trong quá trình trưởng thành của con cái. Yoon Tae Geum nghĩ đó là quả báo nhãn tiền. Dù vậy, cuộc “thanh trừng đẫm máu” sau đó của Ki Woo Hee vẫn khiến anh ta có chút chấn động.
Nơi hành quyết là Bộ Tích Lâm. Khi đó có rất nhiều lời ra tiếng vào về vũ khí mà Ki Woo Hee đã sử dụng, và cô đã công khai nó với công chúng mà không hề giấu diếm. Đó là súng cao xạ.
“Thế à?”
“Anh thấy nó liều lĩnh quá phải không?”
“Một chút. Nhưng tôi thấy nó rất đúng phong cách của Thiếu tá Ki.”
Với Shin Hae Beom, Ki Woo Hee mãi mãi là “Thiếu tá”.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 501"